Mình sưu tầm 5 cách này trên web nước ngoài, dịch ra thì tự thấy áp dụng được với mọi bà mẹ trên thế giới . Chia sẻ với các mẹ, các mẹ cho ý kiến nhe Dành những khoảng thời gian yên tĩnh Tìm các cơ hội để chơi với bé của bạn trong không gian yên tĩnh tuyệt đối. Đây chính là khoảng thời gian mà bé muốn kết nối với bạn. Hãy vuốt ve đôi bàn tay, bàn chân nhỏ xíu của bé, hoặc đơn giản là cười với bé... Thật không may các bà mẹ, người chăm sóc thường sử dụng thời gian bé nằm ngoan, ngủ ngoan để gọi một cuộc gọi điện thoại, thực hiện các công việc cá nhân mà bỏ lỡ một cơ hội hoàn hảo cho các hoạt động tương tác với bé. Hát cho bé yêu của bạn nghe (Chắc hẳn bạn còn nhớ những lời ru ầu ơ của mẹ thủa xưa đã đưa bạn vào trong giấc ngủ, những lời ru ngọt ngào ấy còn truyền mãi ngàn đời). Nghiên cứu cho thấy nghe giọng nói của bạn sẽ giúp bé xây dựng mối quan hệ tin tưởng và tôn trọng với bạn, vì vậy hãy hát đi! Không chỉ hát ru mà bạn có thể hát cho bé bất cứ khi nào, bằng những bài hát thiếu nhi vui nhộn hay những bài hát về gia đình. Bạn có tin không, bé có thể cảm nhận ý nghĩa từ những bài hát đó đấy! Nhảy theo những điệu nhạc yêu thích của bạn Hãy bế hoặc nhấc bé lên (nếu bé nhà bạn đã cứng cáp) rồi cùng nhảy cùng di chuyển theo giai điệu bài nhạc mà bạn yêu thích. Truyền cho bé sự hạnh phúc, thoải mái khi nghe những điệu nhạc yêu thích của bạn cũng là cách rất tốt để chơi đùa với bé và gắn kết thêm sự liên kết. Bắt chiếc tiếng gừ gừ, tiếng hét và tiếng kêu của bé Mỗi khi bạn vui chơi cùng bé, bạn đang kích thích các giác quan của bé. Bằng cách bắt phong cách giao tiếp của bé bạn đang cho bé biết sự quan trọng của mình. Nói chuyện và đọc cho bé nghe Đừng lo lắng rằng bé nghe sẽ không nghe thấy hoặc nghe không hiểu, bé rất yêu âm thanh từ giọng nói của bạn. Những giai điệu, cảm xúc và tốc độ bạn nói có tác động nhiều hơn ý nghĩa của các từ thực tế bạn nói. Bạn đã nhìn thấy bé chăm chú nghe bạn hoặc những người khác hỏi chuyện? Bé lắng nghe những lời hỏi chuyện ấy và bộ não sẽ hình thành phản xạ tìm hiểu để nói chuyện lại, việc này giúp bé của bạn có thể nhanh biết nói hơn. Ngoài ra việc dành thời gian tắm nhẹ nhàng cho bé, giao tiếp bằng mắt với bé... cũng là cách rất tốt để gắn kết mối liên hệ giữa bạn với em bé của bạn. Và quan trọng nhất khi giao tiếp với bé, bạn cần cho phép mình trở lại như một đứa trẻ để “làm bạn cùng con”!
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh Khi "hỏi chuyện" con, mắng yêu con, con chăm chú nghe, rồi cười, hét lên thích thú - giây phút ấy thật tuyệt vời các mẹ nhỉ
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh Hay quá, cảm ơn chủ thớt nhé!
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh đúng vậy đấy Từ khi còn là bào thai nhỏ xíu, bé đã biết nghe, biết nhớ và biết yêu thương. Vì vậy, mẹ hãy dành thời gian này để giúp bé gắn kết và yêu mẹ nhiều hơn nhé.
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh Không được đọc bài này sớm, nhưng mình chẳng làm thiếu điều nào trong này hihi
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh Theo hãy nói chuyện và đọc cho bé nghe khi 2 mẹ con sắp đi ngủ
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh Dù gì cũng phải có sự giao lưu với sự tình cảm, nhẹ nhàng nhất
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh Mình chưa nghĩ tới "Nhảy theo những điệu nhạc yêu thích của bạn" . Đợi sản xuất baby tiếp theo sẽ áp dụng ))
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh bé nhà mình còn nhỏ, mình thấy bé rất vui khi mẹ nhảy theo bé, bắt chước theo tiếng ê a của bé, mình nghĩ đây là bước kết nối và gắn kết tuyệt nhất
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh Người ta nói chỉ có mẹ hiểu con nhất, đặc biệt là với trẻ sơ sinh, mà hiểu thì mới giúp cho mẹ và trẻ gắn kết với nhau hơn. Mình xin chia sẻ với các mẹ một số ngôn ngữ cơ thể của trẻ sơ sinh để hiểu con hơn nhé! Thời gian ngủ yên tĩnh Hai mắt nhắm tịt, nhịp thở đều, không có vận động mang tính tự phát, quan sát bên ngoài là biết trẻ đang ngủ. Giai đoạn này không nên đánh thức trẻ. Hoạt động khi ngủ Hai mắt nhắm chặt, thở gấp, không đều,chân tay ngẫu nhiên động hoặc mắt nhắm hờ hờ, cười hoặc nét mặt biểu lộ chút tình cảm. Bạn thường cho rằng chúng vẫn chưa ngủ say, nhưng giai đoạn này không dễ đánh thức trẻ. Thời gian mệt mỏi buồn ngủ Khi bé muốn ngủ, mắt nửa nhắm, ánh mắt trùng xuống, trạng thái mơ hồ, thông thường có phản ứng, dễ thay đổi trạng thái, lúc này bạn có thể đánh thức trẻ. Trạng thái cảnh giác tĩnh Trẻ tỉnh giấc, ánh mắt long lanh có thần, không có hoạt động mang tính tự phát, sức chú ý tăng cao, đây cũng là thời gian cho ăn, nói chuyện với bé. Thời gian cảnh giác mang tính hoạt động Mở mắt, có hoạt động tự phát, phần mặt và cơ thể hoạt động nhiều, dễ khóc to, tinh thần bất ổn, vì thế trước tiên làm yên lòng bé sau đó mới cho ăn. Trẻ khóc thút thít Khi trẻ lớn tiếng khóc to, tinh thần bất an. Lúc này không thích hợp để tiến hành bất cứ hoạt động gì, các bậc cha mẹ nên dỗ dành làm yên lòng trẻ. Một giáo sư người Mỹ đã tổng kết những ngôn ngữ cứ chỉ của bé, đó cũng chính là thông tin mà bé muốn gửi tới bạn: Con muốn bú sữa Khi trẻ đói, mặt chúng hướng về phía bạn, môi làm động tác chu lên, hai tay nắm chặt không buông. Khi thời gian bú sữa đến nhưng trẻ vẫn ngủ, cho thấy chúng không đói, không nên vội vàng làm phiền. Con ăn no rồi Lúc này tứ chi của bé mềm nhũn ra, thư thái hơn, bạn hay để bé nghỉ ngơi, đừng ép chúng ăn thêm. Con muốn được đùa và nói chuyện với mẹ Lúc này bé cười nhẹ, đầu quay về phía bạn, mắt mở to, cơ thể cũng hoạt động theo. Bạn có thể đối diện với bé cùng nói cười và chỉ các đồ vật. Con muốn nghỉ ngơi Lúc này trẻ hơi buồn ngủ, không chú ý đến mẹ nữa, ngáp liên tục...Lúc này hãy đặt bé ở một nơi thích hợp để bé nghỉ ngơi, đừng làm phiền chúng.
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh save lại khi nào có baby lấy ra nghiên cứu dần dần!
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh hay quá đi mất, mình vẫn còn thiếu chưa làm điều này: Bắt chiếc tiếng gừ gừ, tiếng hét và tiếng kêu của bé Mỗi khi bạn vui chơi cùng bé, bạn đang kích thích các giác quan của bé. Bằng cách bắt phong cách giao tiếp của bé bạn đang cho bé biết sự quan trọng của mình.
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh đọc xong thấy vui vui, ngày xưa mình cũng làm những điều này
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh Trẻ con thích hóng chuyện lắm, cái mắt chăm chú nhìn, cái miệng chu chu như muốn nói... iu thật là iu.
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh 6 cách tận hưởng năm đầu đời cùng bé Các bé sẽ lớn rất nhanh vì vậy mẹ hãy dành thời gian để cảm nhận bé. Đối với người lần đầu làm mẹ, niềm vui sẽ luôn song hành cùng sự mệt mỏi, lo âu và căng thẳng. Bài viết này sẽ giúp các bà mẹ trẻ phần nào giảm bớt sự căng thẳng thường trực khi chăm con đầu lòng. 1. Yêu cầu được giúp đỡ không làm giảm giá trị của bạn Tâm lý đề phòng hay sợ bị người khác đánh giá mình không phải người mẹ đảm đang khéo léo khiến không ít chị em cố gắng tự mình giải quyết mọi việc, và hậu quả là họ bị quá tải, bị căng thẳng, thậm chí dẫn tới trầm cảm sau sinh. Hơn lúc nào hết bây giờ là lúc bạn cần dẹp bỏ tâm lý e dè đó. Bạn vừa sinh em bé, và bạn có quyền đòi hỏi người khác giúp đỡ mình – việc này sẽ không khiến bạn bị đánh giá thấp mà thậm chí nó cho thấy bạn quả là một người mẹ khôn ngoan. Nếu bé khóc rất lâu mà bạn dỗ mãi không được, hãy hỏi ý kiến mẹ của bạn, hay những người đã từng sinh con trước đó, có thể họ sẽ cho bạn một vài kinh nghiệm tốt. Khi có khách đến thăm, bạn cũng có thể nhờ họ phơi giúp đống quần áo trong máy giặt mà bạn chưa kịp phơi, chắc hẳn họ cũng hiểu rằng bạn vừa có em bé và bạn đã bận rộn với việc chăm sóc bé ra sao. 2. Các bé không cần quá nhiều đồ mới Trên thị trường, quần áo cho trẻ sơ sinh ngày càng nhiều và mẫu mã của chúng thì “đáng yêu không chịu được!”. Không ít bà mẹ trẻ đã bỏ hàng đống tiền ra mua cho bé những bộ quần áo thật đẹp, những bộ áo liền quần thật sành điệu đầy màu sắc để rồi sau đó nhận ra bé chẳng hề mặc tới. Trong 1 năm đầu đời, các bé sẽ lớn khá nhanh và quần áo sẽ nhanh chóng bị chật hoặc ngắn và thứ quần áo bé thường mặc nhất là những chiếc áo/quần cotton trắng mềm, dài. Chúng không những dễ mặc mà còn rất tiện thay khi bé tè dầm thì bạn chỉ việc thay quần cho bé là xong! Chính vì vậy, hãy để dành tiền cho các nhu cầu khác của bé khi bé lớn hơn nhé! Một trong những việc tuyệt vời bạn có thể làm là đi xin quần áo cũ hay mượn từ các mẹ có bé lớn hơn, chắc hẳn họ sẽ rất vui mừng khi có thể giúp đỡ bạn đấy! 3. Giấc ngủ của bé là cực kỳ quan trọng Không phải nói ra thì hẳn ai cũng biết thời gian bé ngủ là thời gian mẹ sẽ được thảnh thơi hơn, nghỉ ngơi nhiều hơn. Bởi vậy, bạn cần cân nhắc về việc cho bé ngủ như thế nào. Cho bé bú để ngủ hoặc cho bé ngậm bình sữa để ngủ là điều khiến không ít mẹ cảm thấy thật hấp dẫn: không phải bế, không phải ru, không phải nựng nịu… mặt khác họ còn cảm thấy thật thích thú khi ngắm bé chìm dần vào giấc ngủ như thế. Cẩn thận nhé! Hãy suy nghĩ kỹ về việc đó, xem bạn có thể chịu đựng nó bao lâu khi bé lớn dần và sẽ ngày càng khó ngủ hơn mà cứ nhất định phải được bú hoặc ngậm bình mới ngủ - dù là lúc 2 giờ sáng. Tập cho bé tự ngủ có thể khiến bạn cảm thấy “xót ruột” khi bé khóc trong vài ngày, tuy nhiên đổi lại bạn sẽ cảm thấy thật thoải mái và dễ chịu khi bé có thể tự ngủ mà không cần tới mẹ đấy! 4. Bạn cần loại bỏ ngay tâm lý cạnh tranh khi nuôi con Trong một vài lĩnh vực của cuộc sống, sự cạnh tranh là điều cần thiết. Tuy nhiên, trong việc làm mẹ thì cạnh tranh không những không giúp gì mà nó còn khiến bạn (và bé) căng thẳng hơn mà thôi. Mỗi bé có một điểm mạnh khác nhau, hãy nhìn vào thế mạnh của con mình thay vì mải mê so sánh con không nặng bằng bạn A, con ăn không nhiều bằng bạn B hay con chưa gọi được tên mẹ như bạn C nhà hàng xóm. Bạn hãy nhớ điều quan trọng nhất khi nuôi con không phải là con bằng bạn này hay bạn khác, mà quan trọng nhất là bạn đã yêu thương con, dạy dỗ và cung cấp cho con đủ đầy nhất để con có thể phát triển hết khả năng của bé. 5. Bạn không nhất thiết phải ôm ấp nựng nịu bé cả ngày Các chuyên gia luôn đưa ra lời khuyên rằng việc được cha mẹ yêu chiều, chơi đùa, massage… có tác dụng rất quan trọng tới sự phát triển trí não của bé. Tuy nhiên, đôi lúc bạn cũng cần có thời gian cho chính mình để tích lũy năng lượng cho các hoạt động tiếp theo với bé. Hãy để ông bà, chồng hay thậm chí hàng xóm giúp bế và chơi đùa với bé trong những lúc như thế. Bạn cần phải là một bà mẹ vui vẻ và mạnh khỏe để có thể chăm sóc tốt và có ảnh hưởng tích cực tới bé. 6. Thực sự cảm nhận bé Các bé sẽ lớn rất nhanh – và đến một lúc nào đó bất chợt nhìn lại bạn sẽ thấy trong khi mình mải mê căng thẳng với việc chăm sóc bé sao cho “hoàn hảo” thì bé đã lớn lên mất rồi! Thay vì quá cầu toàn trong việc chăm con, bạn hãy thả lỏng mình và chính bé, dành một khoảng thời gian thực sự “cảm nhận” bé, ngắm nhìn những ngón tay ngón chân tí hon, hít hà hương thơm cơ thể bé hay ngắm nhìn bé chạy lẫm chẫm trên bãi cỏ… bạn sẽ thấy mỗi giây phút bên bé đều là những giây phút đẹp nhất của cả hai mẹ con.
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh hay quá. ngưỡng mộ các mẹ thật đấy em sẽ cố gắng để đc như các mẹ
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh hic, tiếc là lúc mới sinh con cũng không biết đến những cách này, nhưng mà dù sao con quấn quýt bên mẹ cũng đủ cảm thấy hơi ấm tình thương mẹ dành cho con rồi.
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh Các mẹ có những cách gì hay, hãy chia sẻ cùng mọi người nha
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh Cảm ơn mẹ nó. Điều thú vị (u) (u)
Ðề: Sưu tầm: 5 cách đơn giản để tạo sự găn kết với con yêu của bạn từ khi bé sơ sinh bài này hay quá cảm ơn chủ thớt ))))))))