Bé nhiều đờm

Thảo luận trong 'Sức khoẻ của trẻ' bởi bluestar26, 13/3/2008.

  1. bluestar26

    bluestar26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/1/2008
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    103
    Bé nhà em 4 tháng, hay ngứa cổ, có đờm nên ăn hay bị trớ. Em cho uống thuốc long đờm, tiêu đờm mà không hết hẳn . Các mẹ có địa chỉ nào hút đờm cho bé ko giúp em với
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi bluestar26
    Đang tải...


  2. Nhã Trang

    Nhã Trang Admin Advisor

    Tham gia:
    8/10/2004
    Bài viết:
    276
    Đã được thích:
    227
    Điểm thành tích:
    43
    bluestar26 ơi, có cho bé đi bác sĩ trước khi cho uống thuốc chưa ???
     
  3. hanhfood

    hanhfood 090 341 2468

    Tham gia:
    5/3/2008
    Bài viết:
    13,908
    Đã được thích:
    2,377
    Điểm thành tích:
    863
    Tốt nhất bạn nên đưa bé đến khám BS và được tư vấn.
    Hoặc bạn tham khảo cách này: Ra hàng lá ở ngoài chợ mua một ít lá húng chanh và lá hẹ (mà hay ăn mỳ vằn thắn đó) về rửa thật sạch. Sau đó thái nhỏ bỏ cùng vài hạt muối và một ít đường phèn (tác dụng mát không nóng như mật ong)cho vào hấp nồi cơm hoặc đun cách thủy. Thỉnh thoảng cho bé nhấp một ít, chỉ độ hai dến ba hôm là bé hết hẳn. Và khi cho bé uống nước xong bạn có thể để khum cong lòng bàn tay và vỗ nhẹ vào lưng em bé ở tư thế ngồi hoặc ẵm dựng bé áp vào lòng để cho đờm long ra. Mình thường hay dùng cách này cho bé (từ khi bé nhà mình mới được 15 ngày ăn hay trớ ra có cả đốm đờm màu vàng và họng thở khò khè), thấy rất tốt mà lại vừa sạch họng không hại gì đến sức khoẻ của bé. Bạn có thể thử cách này xem.
    Chúc bạn thành công và em bé mau khỏi.
     
    Sửa lần cuối: 13/3/2008
  4. Me_TuTi

    Me_TuTi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2007
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Nhà em thì chưa thử bao giờ nhưng thằng cháu em thì mẹ nó toàn dùng hẹ hấp với mật ong thôi. Thằng ku này cũng toàn chớ vì có đờm thôi ah. Mẹ nó cứ làm cho vài thìa hẹ mật ong là 1-2 ngày lại ok ngay. Tuy nhiên theo em là nên cho con đi khám BS chuyên khoa trước khi áp dụng các bài thuốc.
     
  5. bluestar26

    bluestar26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/1/2008
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    103
    Cảm ơn các mẹ nhé . Mình cũng đã dùng cả quất , hẹ , mật ong như các mẹ trên diễn đàn đã bày nhưng ko khỏi . Đi khám bsĩ cũng chỉ cho uống ksinh và mucomist để long đờm thôi nhưng ko hết hẳn . Vì thế mình mới nghĩ đến việc đi hút đờm cho hết hẳn . Mỗi lần bé trớ ra nước nhớt nhớt màu trắng giống đờm lắm nên mình nghĩ là đờm
     
  6. tue_minh

    tue_minh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/3/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    chào mẹ !
    Bé nhµ tôi hôm ròi cũng bị ho có đờm và nôn trớ mà uóng thốc pedasolvan là khỏi hẳn .Bạn th­­w xem sao
     
  7. Me_TuTi

    Me_TuTi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    28/9/2007
    Bài viết:
    830
    Đã được thích:
    143
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn ơi, nếu trớ ra có nhớt trắng trắng, trong trong thì chưa chắc đã phải đờm đâu mà là dịch tiết của dạ dày nữa. Tớ nhớ là con tớ cũng có lần như thế và mẹ tớ (bác sỹ) có xem và nói vậy. Tuy nhiên có lần nó bị ho có đờm và mũi thì tớ cho đến bác sỹ vật lý trị niệu ở Việt Pháp để hút đờm mũi và họng. Bạn thử gọi đến đó hỏi xem hoặc liên hệ gặp bác sỹ Tịnh ở đó (anh này cũng có phòng khám tại nhà thì phải)
     
  8. Bin Bin

    Bin Bin Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    19/1/2008
    Bài viết:
    1,390
    Đã được thích:
    126
    Điểm thành tích:
    103
    Bạn ơi con mình cũng ho xổ mũi mấy hôm nay, uống ks chưa thấy đỡ, uống cả siro peđiasolvan nữa nhưng chưa thấy hết, vẫn ho nhiều, mà mình thấy cổ họng có vẻ nhiều đờm lắm, ko biết có nên đi hút ko, mình sợ bé đau . Cho mình địa chỉ chỗ hút tốt với
     
  9. htmk

    htmk Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    27/2/2008
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Pediasovan chỉ là thuốc ho long đờm thôi.

    Tuy nhiên, theo kinh nghiệm của cá nhân mình, hút đờm nhiều không phải là giải pháp hữu hiệu đâu vì hút nhiều, lại kích thích sinh tiết nhiều đờm hơn mà thội

    Lúc trước, khi cu con mình khò khè, mình thường nhỏ mũi bằng nước muối sinh lý và hút bằng ống hút bình thường (loại có 2 ống, giá 48n) cả mũi và họng của cu cậu và thấy ra khá nhiều đờm, tuy nhiên, chỉ sau đó, bé lại đâu và đậy

    Và khi đưa bé đi khám bác sỹ thì được Bác sỹ khuyên không nên hút nhiều, vì càng hút thì càng kích thích họng và mũi bé tiết dịch để tự cân bằng, có những trẻ có cơ địa tiết dịch và đến ngoài 1 tuổi, sẽ tự hết.

    Có 1 liệu pháp mình thấy khá hữu hiệu, đó là VỖ RUNG (vật lý trị liệu), tuy nhiên, mình chưa quen làm và nếu để các y tá làm thì nhìn xót xa lắm (nhưng trên thực tế, theo các bác sỹ và y tá nói, liệu pháp này hoàn toàn không gây đau đớn cho trẻ), nghĩa là: đặt bé nằm ngửa, cởi trần, 2 tay mẹ đặt nằm vuông góc với cơ thể trẻ, 1 tay đặt ở trên ngực, 1 tay đặt ở bụng, 2 tay ấn nhẹ vào ngực bé, vừa ấn vừa rung và di chuyển 2 tay lại gần nhau, làm như vậy khoảng 70 lần, mỗi lần là 10 giây, sau đó bế thẳng người bé lên và lấy khăn xô lau họng bé để kích thích bé nôn ra đờm. Giải pháp này nhìn thì khá sợ vì bé sẽ khóc rất to theo phản xạ và đương nhiên bụng và ngực của bé sẽ bị đỏ lên, nhưng mình đã từng chứng kiến nhiều lần, sau khi làm VỖ RUNG, nhiều bé nôn ra vô cùng nhiều đờm, mà nếu uống thuốc long đờm thì không biết đến bao nhiêu tháng mới tiêu hết đựoc từng đấy đờm

    Chia xẻ chút kinh nghiệm với các me.
     
  10. tambi

    tambi Thành viên mới

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    5
    Điểm thành tích:
    8
    benh vien nhi dong 1,2gi cung co cả Bluestar26 ơi, cháu mình cũng đã twfng hút ở BVNĐ1 ne, Cũng hay lắm .DÚng là Bác sĩ , có khạc ơ nhà chắc mình làm không đươc. HOm sau , bé thở bình thường, hết khò khè , nhung phải kết họp với uống thuốc nữa,
    thử xem sao nha:rolleyes:
     
  11. bluestar26

    bluestar26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/1/2008
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    103
    Cảm ơn mẹ Tambi nhé nhưng mình ở HN bạn àh . Ko biết có bsĩ nào hút tại nhà ko nhỉ vì bé còn nhỏ mà cho đi viện thì mình sợ lắm vì vào viện tiếp xúc nhiều người, lại lây bệnh thì chết hichic
     
  12. Me Anh Minh

    Me Anh Minh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/3/2008
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Con nhà mình cũng vậy, đi khám bs mỗi người nói một kiểu, về tự chữa theo kiểu dân gian cũng chủa khỏi, chẳng biết làm sao .
     
  13. cutun

    cutun Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/3/2008
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Trước đây con mình cũng vậy mình thường nhỏ nước muối sinh lý nhiều hơn bình thường nên vài ngày cũng hết , trước đó cũng cho uống long đờm hết 1 lọ mà chẳng thấy đỡ nên mẹ nó cứ nhỏ nước muối nhiều cho bé > Theo mình thì đó là dịch ở mũi bé chảy xuống họng nen mới vậy . Chúc bé chóng khỏi nhé
     
  14. bluestar26

    bluestar26 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    24/1/2008
    Bài viết:
    1,059
    Đã được thích:
    108
    Điểm thành tích:
    103
    Nhỏ vào mũi rồi cho chảy xuống họng hả bạn ?
     
  15. ỦnỈn-Tomy

    ỦnỈn-Tomy

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    12,006
    Đã được thích:
    2,362
    Điểm thành tích:
    913
    Nghe sợ quá, chắc là em chẳng dám làm...
     
  16. lợn vàng

    lợn vàng Guest

    Ðề: Bé nhiều đờm

    Bạn ơi ở bệnh viện nào thì có bác sĩ vỗ rung như vậy? Bé nhà mình nhiều đờm quá, uống long đờm ko hiệu quả, bé ăn sữa trớ suốt. Mình muốn tìm chỗ nào chữa dứt điểm luôn. Bạn có địa chỉ phòng khám nào vỗ rung cho bé như vậy thì chỉ giúp mình với
     
  17. yeucon142

    yeucon142 Banned

    Tham gia:
    25/5/2012
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bé nhiều đờm

    mẹ bé thử dùng cách này xem nhé,dùng mật ong và chanh...
    Pha 2 thìa cafe mật ong với 1/4 đến 1/3 quả chanh tươi cùng 5 thìa cafe nước lọc. Mẹ nếm hộ bé, chỉ cần vừa miệng, không ngọt và không chua quá.
    Buổi sáng khi bé ngủ dậy, cũng là lúc bụng bé đói nhất và chưa ăn gì, các mẹ cho bé uống khoảng 100ml nước lọc. Sau đó cho bé uống hỗn hợp mật ong chanh nói trên.
    không cho bé ăn gì ngay nhé để hỗn hợp ngấm vào họng,cứ làm thế khi nào bé thấy khá hơn...
    chúc mẹ bé thành công
     
  18. bici09

    bici09 Mẹ đẹp con ngoan

    Tham gia:
    29/9/2010
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bé nhiều đờm

    Hic, kiên trì mà làm thôi. Chứ em thấy có nhiều cách dân gian lắm, và ai theo cách nào mà kiên trì là đều đc cả.
     
  19. mySun-13

    mySun-13 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    13/4/2012
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bé nhiều đờm

    bé nhà mình thì hay dùng lá húng chanh hấp đường phèn hoặc con sâu dâu ngâm r*** rồi hấp với đường phèn (bác bảo là trẻ dưới 1 tuổi ko nên dùng mật ong). Còn khi đã bị viêm phế quản, ho có đờm thì nên đi khám rồi dùng thuốc. cún dùng Vifazo thì thấy có tác dụng!
     
  20. bobyyeuthuong

    bobyyeuthuong Mua đệm Everest tặng ga

    Tham gia:
    27/11/2008
    Bài viết:
    9,178
    Đã được thích:
    2,436
    Điểm thành tích:
    963
    khoảng 3 tháng tuổi , em thấy cu con nhà em ho hắng vài tiếng / ngaỳ, thở khò khè, em mua quất xanh và đường phèn về hấp, mỗi lần nhỏ cho bé khoảng 2 giọt, dần dần em cũng thấy đỡ, ko thấy thở khò khè nữa.
     

Chia sẻ trang này