Mình mới làm cha đến nay vừa tròn 7 tháng 20 ngày. Đang tích cực học hỏi cách nôi dạy con. Có gì bà con ai chia sẻ với nhé. Bố cháu cứ làm trước một quả trích nguồn trên internet trước đã. Người lớn luôn bận bịu với quá nhiều công việc, nhiều khi trở nên vô tâm đối với con cái, khiến chúng cảm thấy cô đơn, không được ai quan tâm, vậy nên dễ khiến trẻ nhỏ sa ngã, hư hỏng. Vậy 8 sai lầm trong cách nuôi dạy trẻ của các bậc cha mẹ là gì? 1. Đánh trẻ Đánh trẻ là điều cần tránh nhất. Bạn nên hạn chế đối đa vấn đề này vì trẻ thường cảm thấy rụt rè, sợ sệt khi bị đánh. Thay vào đó, bạn có thể ngồi lại, giải thích cho trẻ hiểu chúng sai ở đâu. 2. Ra lệnh cho trẻ phải làm ngay lập tức Trẻ con vốn rất tò mò vì đây đang là giai đoạn để chúng học hỏi và khám phá những điều xung quanh. Chính vì thế, bạn hãy giải thích cho trẻ hiểu chúng nên làm gì chứ không phải bắt trẻ làm theo những gì bố mẹ nói ngay lập tức. Việc bạn giải thích cho trẻ hiểu vừa giúp chúng nhận ra vấn đề, biết suy nghĩ và tránh khỏi việc chúng trở thành “một cái máy”. Chính vì thế, hãy dành thời gian để giải thích cho con hiểu tại sao bạn lại yêu cầu con làm điều gì đó và chỉ dùng giọng nói nghiêm khắc khi thực sự cần thiết. 3. Nói quá nhiều Trái ngược lại với điều số 2, có nhiều bố mẹ chọn cách giải thích thật nhiều để con cái nghe có thể nhớ được vài điều trong những gì bố mẹ nói. Tuy nhiên, theo một số nghiên cứu đã chỉ ra rằng não bộ của người trung bình chỉ có thể “tiêu hóa” được 5 đến 9 vấn đề cùng một lúc. Chính vì thế, khi bạn nói và dặn trẻ quá nhiều điều một lúc, chúng sẽ nhanh quên và thường không chú ý lắng nghe. Sẽ hiệu quả hơn nhiều nếu cha mẹ tách mọi việc ra để giải thích và cho trẻ những hướng dẫn đơn giản. 4. Quát mắng Trẻ thường mải chơi và khó tập trung để ăn khi đến bữa. Việc bố mẹ phải dắt trẻ đi loanh quanh để dỗ chúng ăn là điều rất dễ bắt gặp. Chính vì thế, nhiều phụ huynh phải trải qua quãng thời gian dài mệt mỏi và thậm chí khủng hoảng về chuyện ăn uống của con cái và thường mắng chúng. Tuy nhiên, khi bạn mắng trẻ nhiều, ban đầu chúng sẽ cảm thấy sợ và dần dần chúng không còn cảm giác sợ và có thể tạo thành thói quen, nghĩa là chúng cứ làm sai rồi bố mẹ sẽ mắng. Vì vậy, trong trường hợp này, mắng trẻ không phải là cách hay. 5. Trách móc Khi bạn đang muốn trẻ làm một điều gì đó, ví dụ như việc phải đánh răng trước khi đi ngủ, hay chơi xong phải thu dọn đồ chơi, hãy dùng giọng nhẹ nhàng và khuyến khích chúng thực hiện. Cần tránh giọng nói tmang tính trách móc, chúng sẽ cảm thấy buồn và làm ngược lại những gì bạn mong đợi. Hãy khuyến khích trẻ thực hiện, và khi chúng làm đúng hãy tuyên dương bằng cách vỗ tay hay đơn giản khen chúng “con giỏi lắm”. 6. Dọa trẻ Chúng ta mong muốn dạy trẻ thành người biết suy nghĩ và thông minh. Tuy nhiên, nếu bạn thường xuyên dọa trẻ, sẽ khiến chúng cảm giác bị sợ, rơi vào trạng thái mất an toàn. Điều đó làm hạn chế khả năng sáng tạo của trẻ, chúng sẽ không dám làm những gì mình thích vì luôn trong tình trạng sợ bị phạt. 7. Coi nhẹ trẻ Thực tế thì trẻ em thông minh hơn người lớn tưởng. Bạn không cần phải dùng “giọng trẻ con” hoặc lựa chọn những từ quá đơn giản khi nói chuyện với bé để chúng lắng nghe bạn. Trẻ em học hỏi bằng cách lắng nghe người khác nói chuyện. Việc bạn cố đơn giản hóa một cách không cần thiết thể hiện rằng bạn đang coi nhẹ trẻ. Bạn hãy dần dần sử dụng nhiều từ ngữ để trẻ có thể học những từ ngữ ấy. Tuy nhiên, bạn chỉ nên sử dụng kèm theo những từ phức tạp trong một câu đơn giản, chứ không nên sử dụng quá nhiều từ mới lạ đối với trẻ con trong một câu, chúng sẽ khó có thể hiểu bạn nói gì. 8. Quá bận bịu Cũng giống như người lớn, trẻ con muốn được nhận tình yêu thương từ cha mẹ. Và để cảm nhận được điều đó, chúng luôn muốn được bố mẹ quan tâm. Chính vì thế, khi bạn và con đang nói chuyện hay chơi đùa với con thì hãy dừng nghe điện thoại hay nhìn vào mắt trẻ khi chúng đang rất say sưa nói. Trên đây là 8 sai lầm trong cách nuôi dạy trẻ mà các bậc cha mẹ đã mắc phải khiến trẻ nhỏ cảm thấy cô đơn, buồn chán và dễ sa ngã. Hãy là người cha, người mẹ tốt để nuôi dạy con cái phát triển toàn diện hơn cả về thể chất và tinh thần. Nguồn: http://suckhoegiadinh.com.vn/
Ðề: 8 sai lầm trong cách nuôi dạy trẻ Đúng là nhiều khi bố mẹ cứ dạy con theo thói quen mà không biết mà mình bị mắc sai lầm. Chúc bố nó nghiên cứu được phương pháp tốt nhất để dạy bé nhà mình nhé
Ðề: 8 sai lầm trong cách nuôi dạy trẻ đúng là 8 sai lầm khi nuôi trẻ, mình may mắn vẫn chưa có sai lầm nào
Ðề: 8 sai lầm trong cách nuôi dạy trẻ Chắc chắn các ông bố bà mẹ đã có lúc fam fai những sai lầm này dẫn đến vc cha mẹ và con cái k tìm được tiếng nói chung thậm chí còn fan lại tác dụng khiến con cái k nhận ra được lỗi của mình. Các cụ xưa có câu "THƯƠNG CHO ROI CHO VỌT, GHÉT CHO NGỌT CHO BÙI" nhưng ngày nay roi vọt k fai phương thức hiệu quả nhất trong vc giáo dục con cái, theo mình Bố mẹ cần lắng nghe con cái nhiều hơn để hiểu và biết được con cần j, con muốn j, và con đang đi đúng hướng hay chưa để từ đó tìm cách uốn nắn con phù hợp.
Ðề: 8 sai lầm trong cách nuôi dạy trẻ Hoho!mình mắc cả 8 sai lầm ý.giờ phải tự biết kiềm chế bản thân thôi.
Ðề: 8 sai lầm trong cách nuôi dạy trẻ Papa ZON cung được coi là không dính phát nào. Đơn gian vì ZON còn quá nhỏ cháu mới 8 tháng tuôi thôi mà! Post lên chia sẻ mọi người để tự nhắc bản thân đừng vi phạm vì với Papa ZON thì ZON là một phần tất yếu của cuộc sống. Các bố, các mẹ nào có cách văn minh hơn thì chia sẻ với cộng đồng đi.
Ðề: 8 sai lầm trong cách nuôi dạy trẻ mình thì hay bị chứng là ko vừa lòng thì mình sẽ nói hơi bị nhiều, đôi lúc thấy con hơi uể oải và mệt khi nghe mẹ dạy, nhưng lúc đấy lại tức, lại nói nhiều hơn. thế này phải tìm cách khắc phục mới được
Ðề: 8 sai lầm trong cách nuôi dạy trẻ Mình thấy nói chung là nhiều bố mẹ mắc phải và đầu tiên là mình
Ðề: 8 sai lầm trong cách nuôi dạy trẻ đọc xong cái này thì thấy mình mắc phải kha khá luôn hic. con bướng nhiều khi không chịu được
Ðề: 8 sai lầm trong cách nuôi dạy trẻ Hầu như ai cũng vậy mà bạn, nhiều khi con bướng quá cũng khó tránh những lúc bực mình
Ðề: 8 sai lầm trong cách nuôi dạy trẻ Minh cung moi bat dau lam me nen k co nhieu kinh nghiem va con nhieu thieu sot.Mong duoc cac me chi bao