Cho con nhỏ ra ngủ riêng khiến không ít bố mẹ băn khoăn trong việc lựa chọn nội thất và trang trí phòng cho bé yêu. Dưới đây là một vài lưu ý khi chuẩn bị phòng cho con ngủ riêng. Để chuẩn bị cho con ngủ riêng, cha mẹ thường gặp nhiều lúng túng trong việc trang bị nội thất dành riêng cho trẻ. Vì phòng của trẻ thường vừa là phòng ngủ, vừa là phòng chơi, góc học tập, nên các đồ đạc cần được sắp xếp ngăn nắp, gọn gàng. Đôi lúc, các giá sách được thiết kế ngay trên bàn học, thậm chí là các khoảng trống gầm giường cũng được thêm các ngăn kéo tiện lợi. Vì vậy, sản phẩm nội thất trẻ em cần tích hợp được nhiều chức năng để sử dụng được lâu dài theo sự phát triển của trẻ và tiết kiệm nhiều diện tích cho không gian phòng. Ngoài ra, việc lựa chọn gam màu chủ đạo, hình dáng vật dụng, hoạ tiết trang trí cho phòng bé cũng cần được chú trọng để định hướng giới tính cho trẻ ngay từ nhỏ. Với bé gái, các gam màu thích hợp thường là hồng, trắng đi kèm hình trang trí bông hoa, cánh bướm tạo không gian nhẹ nhàng và dịu dàng. Với bé trai, các gam màu xanh hay trắng kết hợp với hình trang trí khối vuông, tam giác biểu hiện sự mạnh mẽ và cá tính. Ngoài ra, đồ nội thất phải luôn đáp ứng các tiêu chuẩn chất lượng nhằm mang lại cho trẻ một không gian sống thân thiện và an toàn. Dưới đây là các sản phẩm nội thất đồng hành cùng sự phát triển và tạo không gian riêng cho bé từ khi mới lọt lòng đến lúc bé bước vào tuổi trưởng thành. Nôi Tudor cho bé có hai nấc nâng hạ sàn để thay đổi chiều cao sàn nôi theo độ tuổi của bé. Nấc cao nhất sử dụng cho trẻ sơ sinh, nấc kế tiếp sử dụng khi trẻ đã biết ngồi. Nôi có thiết kế ray trượt nhẹ giúp các mẹ có thể hạ thấp thành nôi để đặt bé vào dễ dàng. Đặc biệt, chức năng của nôi là có thể tháo ráp để thành giường ngủ cho bé từ 3 tuổi trở lên và thành ghế sofa ngồi chơi khi bé 5 tuổi trở lên.
Ðề: 1 số lưu ý khi trang trí phòng ngủ cho bé Nhà em các con vẫn đòi ngủ chung. Ko tách được huhu