Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Me DIỆP ANH, 1/4/2014.

  1. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Đã là sinh vật nói chung thì phải biết ăn, phải ngủ, phải thải chất bã và phải biết "truyền giống". Những chuyện này luôn được lắp đặt sẵn trong gene nên chẳng có gì là xấu xa, khó hiểu cả.

    Bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, tác giả nhiều sách giáo dục kỹ năng làm cha mẹ, mở đầu một buổi trò chuyện với phụ huynh về việc dạy giới tính cho con bằng một câu chuyện kể rằng: Có một ông bố thấy đứa con 15 tuổi nay đã lớn mới kêu lại nghiêm trang bảo "Con à, hôm nay bố có chuyện muốn trao đổi với con, đó là một chuyện khó nói, chuyện tình dục". Nghe thấy thế, thằng bé nhanh nhảu bảo: “Bố có thắc mắc gì cứ mạnh dạn hỏi đi ạ, không sao đâu ạ”.

    [​IMG][/TD]
    Từ khi còn nhỏ, trẻ đã có nhu cầu khám phá về cơ thể và không phân biệt đối xử với những bộ phận trong cơ thể của mình. Ảnh: Nguyễn Khánh.


    Qua câu chuyện trên, bác sĩ Hồng Ngọc cho rằng, khi trò chuyện về giới tính, trước hết cha mẹ cần khẳng định với con rằng tình dục không xấu. Tình dục gắn với con người từ trong trứng nước. Khi mới thụ tinh một em bé thì đã tồn tại sẵn các nhiễm sắc thể X, Y, phân định giới tính cho đứa bé, dù đến 3 tháng trong bụng mẹ thai nhi mới có đầy đủ bộ phận sinh dục nam hay nữ. Bên cạnh đó, thiên nhiên còn trang bị sẵn một hệ thống tuyến sinh dục, để tới tuổi nào đó thì sẽ cho kích hoạt tạo ra các kích thích tố và bùng nổ giới tính. Do đó cần dạy cho trẻ hiểu về giới tính từ sớm, đừng chờ đến lúc đó mới dạy thì có khi đã muộn.
    Đã là sinh vật nói chung thì phải biết ăn, ngủ, phải thải chất bã và phải biết làm nhiệm vụ "truyền giống" (trừ những bậc tu hành). Những chuyện này luôn được lắp đặt sẵn trong gene. Như con gà mới nở đã biết mổ thóc ăn, đã biết bươi đất để kiếm thức ăn và sau đó biết đạp mái. Con bê mới sinh chập chững vài bước đã biết tìm đến vú mẹ và sau đó biết kiếm cỏ rồi đến một lúc thì biết đi tìm “ý trung nhân”. Con người cũng vậy, sinh ra đã biết vùi đầu tìm vú mẹ bú ngon lành, không cần ai phải dạy.
    Nhưng con người là sinh vật cao cấp nên không chỉ biết ăn thôi, mà còn biết tìm món ngon vật lạ, cao lương mỹ vị để ăn sao cho ngon, cho khoái. Trong chuyện ngủ nghỉ cũng vậy, bất kỳ sinh vật nào cũng phải ngủ. Ngủ để phục hồi năng lượng, để các tế bào được nghỉ ngơi. Ngủ thừa hay thiếu đều sinh bệnh.
    Cuối cùng là chuyện truyền giống. Để khuyến khích các sinh vật đừng làm biếng đối với chuyện duy trì nòi giống này, thiên nhiên đã “dụ” nó bằng cách ban thưởng cho ít nhiều khoái cảm. Vì thế mà ta thấy các sinh vật đều làm "nhiệm vụ" một cách hăng say.
    Trong "chuyện ấy", các sinh vật làm nhiệm vụ theo bản năng, đúng mùa đúng tiết. Dĩ nhiên chúng cũng phải dày công chọn lựa bạn tình, cũng phải ve vãn múa may chút đỉnh để các hoóc môn có dịp được kích hoạt đâu ra đó cho đến lúc chín muồi. Còn con người, do có trí khôn nên đã tận dụng mọi điều kiện để hưởng thụ khoái cảm mà thậm chí có một bộ phận chẳng thèm quan tâm tới chuyện truyền giống. Kết quả, nhiều xã hội đang chới với vì thiếu sự đổi mới thế hệ, người già cứ già hoài, người trẻ chẳng sinh ra. Và bệnh tật liên quan đến tình dục không ngừng phát triển, từ bệnh lậu, đến giang mai, HIV/AIDS…
    Nhiều người hiểu lầm giáo dục giới tính là dạy cách quan hệ. Nếu thế thì chẳng cần phải dạy bởi động vật nào cũng tự nhiên mà biết cả, từ con gà, con vịt, con heo, con ếch, con chim, con cá.... Có điều, "con người" thì khác, vì ở con người không chỉ thuần túy là bản năng. Nó cũng giống như ăn uống cũng là chuyện bản năng, nhưng với con người thì cũng phải “ăn trông nồi ngồi trông hướng”.
    Tình hình nay đã khác xưa. Thời xưa không có nhiều cám dỗ, không có nhiều hiểm nguy rình rập như bây giờ. Song dù ở thời đại nào, cha mẹ cũng có bổn phận phải dạy con cái, không thể khoán cho ai khác. Như câu tục ngữ "Dạy con từ thuở còn thơ", phải dạy rất sớm vì đây là vấn đề liên quan đến nếp sống của mỗi gia đình, đến giá trị, lòng tin, thái độ và nhất là hành vi, hình thành nên nhân cách của mỗi con người để có một cuộc sống hạnh phúc về sau. Có người nói trẻ con bây giờ có khi còn biết rành hơn cả người lớn. Có thể như vậy, nhưng biết không đúng, không đầy đủ và đó mới chính là mối nguy.
    Giáo dục giới tính thực ra là một tiến trình kéo dài suốt cả đời người, là chuyện phải làm hàng ngày. Do đó trước hết, trong gia đình cần trang bị kiến thức, giúp mỗi cá thể hình thành nên nhân cách, tạo một nền tảng vững chắc cho sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản sau này. Cần dạy cho trẻ hiểu về sự phát triển tính dục, các mối quan hệ, hình ảnh về thể chất và vai trò giới, tình bạn, tình yêu, tình dục.
    Ngay từ lúc mới sinh, trẻ đã được học về tình yêu thương, trìu mến, vuốt ve, cưng nựng, học về những mối quan hệ trong gia đình, cha mẹ, ông bà… Cha mẹ dạy trẻ học về giới tính khi chăm sóc, chuyện trò hàng ngày, lúc vui chơi với chúng, lúc thay quần đổi áo cho chúng, dạy chúng biết các bộ phận của cơ thể chúng, từ mắt mũi, tai miệng, đến bộ phận sinh dục…
    Từ lúc đó, trẻ đã được học “không phân biệt đối xử” với các bộ phận trong cơ thể mình, và có trách nhiệm gìn giữ vệ sinh cho nó. Trẻ lớn dần lên thì hiểu biết sẽ rộng thêm về sinh lý học cũng như về các hành vi, thái độ, giá trị liên quan giới tính của gia đình cũng như môi trường văn hóa xã hội chúng đang sống.
    Bác sĩ Hồng Ngọc cho rằng, chính thái độ thẳng thắn, chân tình, cởi mở trong trao đổi là cách tốt nhất để truyền thông giữa cha mẹ và con cái suốt giai đoạn tuổi thơ cũng như ở tuổi tiền dậy thì và dậy thì, tuổi thanh niên. Nhờ đó tạo nên một phương cách xử thế khi trẻ trưởng thành cho vấn đề sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản. Nhưng để làm được điều đó, trước hết, cha mẹ cũng phải trang bị cho mình đủ kiến thức để tự tin và có phương pháp tiếp cận phù hợp với từng lứa tuổi theo sự tăng trưởng và phát triển của trẻ.
    Những nghiên cứu trong lĩnh vực tâm lý giới tính cho thấy, cha mẹ chỉ có thể nói chuyện giới tính, tình dục với con một cách “thoải mái” khi có thái độ cởi mở và nhất là biết lắng nghe trẻ. Không nên giáo dục theo kiểu chưa chi bịt miệng “mày biết gì mà nói”, “cấm nói chuyện tục tĩu”, “lớn lên thì biết”. Như thế sẽ đẩy trẻ vào im lặng, lén lút tìm thông tin ngoài luồng, chẳng những không đáng tin cậy mà còn có thể nguy hiểm.
    Hơn nữa, trẻ có hiểu biết sớm về tình dục một cách toàn diện và đúng đắn thường không phạm phải những sai lầm đáng tiếc ở tuổi mới lớn. Đây là lứa tuổi chịu ảnh hưởng lớn của các kích thích tố, dễ dẫn đến những hành vi không kiểm soát được.

    nguồn:VNExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Me DIỆP ANH
    Đang tải...


  2. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Làm thế nào để nói về 'chuyện ấy' với trẻ thành công?

    Theo bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc, nói chuyện về tình dục với trẻ con là việc không hề dễ dàng. Trước hết, phụ huynh cần nghĩ xem mình đã có đủ “bản lĩnh” và “nội lực” chưa. Mình còn cảm thấy lướng vướng, ngượng ngùng, thiếu tự tin khi đề cập các vấn đề tế nhị này không? Phải vượt qua cảm xúc đó rồi mới có thể làm “thầy” cho trẻ được.

    Tiếp theo cần chuẩn bị một thái độ cởi mở, chấp nhận, sẵn sàng lắng nghe trẻ. Sau đó trang bị thêm cho mình những kiến thức cần thiết bằng cách tìm đọc thêm các sách hướng dẫn đứng đắn để “nói có sách mách có chứng”, tăng thêm phần thuyết phục. Hãy tìm cơ hội như có một đám cưới ở hàng xóm, một người bà con sắp sinh em bé để trò chuyện với trẻ. Có thể chủ động đặt những câu hỏi “thăm dò” xem trẻ đang nghĩ gì, từ đó mà giảng giải và nêu quan điểm của mình.

    Thực tế, do trước đây thế hệ cha mẹ chưa hề được “giáo dục giới tính” bao giờ nên không tránh khỏi lúng túng và nhiều khi lấn cấn trong tư tưởng. Do vậy, để có thể “vượt qua chính mình” cần tìm hiểu sách báo, tài liệu và so sánh về nhận thức, quan điểm của mình với những người khác về giới tính, về tình dục để có một thái độ thích hợp. Trang bị kiến thức về cơ thể học, sinh lý học không khó bằng cách nhìn nhận vấn đề, tức là quan điểm, còn gọi là các “giá trị” của chính bản thân.

    Khi nói với con về tình dục, không thể chỉ nói đến chuyện giao hợp mà phải bao gồm toàn bộ các khía cạnh liên quan như thể chất, đạo đức, xã hội, tâm linh, tâm lý và cảm xúc. Như vậy, giáo dục giới tính là giáo dục toàn diện về các khía cạnh đó, chứ không phải chỉ dạy cách dùng bao cao su hay sử dụng thuốc ngừa thai… Mỗi người thể hiện tình dục theo cách riêng của mình, do vậy không nên kỳ thị, phân biệt đối xử khi thấy người ta khác mình. Mỗi người sẽ phải chịu trách nhiệm về hành vi tình dục của họ.

    Một số nghiên cứu cho thấy quan hệ tình dục sớm khi cơ thể chưa phát triển đầy đủ tiềm ẩn nhiều nguy cơ lớn về sức khỏe. Phương pháp tốt nhất để tránh thai và tránh các bệnh lây truyền qua đường tình dục chính là sự kiêng nhịn. Các bệnh lây truyền qua đường tình dục (chưa kể HIV) như bệnh lậu, giang mai có thể dẫn đến những tác hại lớn cho con cái về sau như mù mắt, thần kinh...

    Trong giáo dục giới tính, cần phải phá vỡ những rào cản, không để các từ ngữ, khái niệm, hình tượng mơ hồ ám ảnh, gây hoang mang, ngượng ngùng lúc trao đổi với trẻ. Những từ ngữ liên quan đến bộ phận sinh dục như dương vật, âm đạo, tử cung, kinh nguyệt, di tinh, mộng tinh… có thể làm cho phụ huynh đỏ mặt, bối rối khi đề cập. Nhưng nếu được hiểu rõ để có thể trao đổi một cách “lạnh lùng khoa học” như các sinh viên y khoa học ở trường y thì chẳng có gì khó khăn nữa.

    Chẳng hạn khi sinh viên y khoa học thì khái niệm tử cung là "tử cung", một cơ bắp đặc biệt thì hết chuyện, hết tò mò, hết đỏ mặt. Cha mẹ có thể giải thích tử là con, cung là chỗ ở. Tử cung là chỗ ở của con, như hoàng cung là chỗ ở của vua, vậy thôi. Cũng vậy, kinh là đều đều, nguyệt là tháng, kinh nguyệt là hiện tượng xảy ra đều đều hàng tháng theo với sự rụng trứng… Hiểu những danh từ, ý nghĩa, sẽ có thể trao đổi thẳng thắn với trẻ, sẽ không còn thấy có gì là “tục tĩu”, “bậy bạ” nữa.

    "Nhờ hiểu biết như vậy trẻ sẽ biết trân trọng, biết chăm sóc, bảo vệ để có được sức khỏe tình dục và sức khỏe sinh sản lành mạnh", bác sĩ Hồng Ngọc đúc kết.

    theo:VNexpress
     
  3. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Dạy giới tính để trẻ con không chán


    Biến những bài học giới tính tẻ ngắt thành những trò chơi, hoặc tình huống thực tế, chiến dịch có tên "Cùng chia sẻ" tại Phú Yên vừa qua đã mang đến nhiều kiến thức giới tính bổ ích cho hàng nghìn học sinh.

    Chiến dịch do tổ chức CGFED đã phối hợp với Sở Giáo dục Đào tạo, Chi cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Phú Yên thực hiện trong thời gian 2 tuần cuối tháng 9 - là chiến dịch về giáo dục giới tính, tình dục cho học sinh phổ thông lần đầu tiên ở Việt Nam, với sự tham gia của 72 trường (cơ sở và trung học) trên địa bàn tỉnh.

    Chương trình giáo dục giới tính, tình dục diễn ra trong thời lượng khoảng 3 tiếng, với nội dung được xây dựng tùy cấp học. Dành cho học sinh cấp 2 là bài giảng về những thay đổi về thể chất - thay đổi về tâm lý tuổi dậy thì - hướng dẫn cách vệ sinh - chế độ dinh dưỡng và phòng chống xâm hại tình dục. Học sinh cấp 3 thì được biết sâu hơn về cơ chế mang thai và các biện pháp tránh thai; bệnh lây truyền qua đường tình dục; tình dục an toàn.

    Để mang lại hiệu ứng tốt nhất, các thầy cô đã xem buổi học như một cuộc trò chuyện cởi mở, sử dụng các hình thức tranh minh họa, tiểu phẩm, video, trò chơi vui hoặc đặt ra tình huống để các em trả lời.

    Nói đến giáo dục giới tính cho tuổi vị thành niên, một thầy giáo ở tỉnh Phú Yên từng rất băn khoăn, “sao dạy về giới tính khó thế. Kiến thức thì mình có, nhưng quan trọng là không biết truyền đạt thế nào để các em thoải mái và tiếp thu hiệu quả”. Tuy nhiên, sau khi tham gia vào khóa huấn luyện liên tiếp trong 5 ngày của tổ chức CGFED, các thầy cô giáo đã có cơ hội trải nghiệm, được "hóa mình" thành học sinh và biết được rằng "không phải do học sinh ngại, mà do người hướng dẫn chưa biết cách giúp các em tự tin, hòa mình vào buổi học", thầy Hiếu, hiệu phó trường THCS Phạm Đình Quy, cho biết.

    Thầy Hiếu cũng nói thêm, lý do khiến thầy quyết định tham gia vào chiến dịch “Cùng chia sẻ” là trường Phạm Đình Quy nằm ở vùng nông thôn, cơ hội được tiếp xúc với kiến thức giới tính còn rất lơ mơ, hạn hẹp. Hậu quả là nhiều em quan hệ tình dục mà không có bất cứ biện pháp an toàn nào, đến khi mang thai lại sợ hãi, phá thai, hoặc bất đắc dĩ cưới chui vì chưa tới tuổi trưởng thành.

    Thầy Nguyễn Chí Lan, giáo viên trường Dân tộc nội trú ở Phú Yên, cũng cho biết giáo dục giới tính bằng hình thức mới này giúp học sinh được chủ động tiếp nhận và trải nghiệm, rút ra bài học cho bản thân, khác hẳn với cách dạy thuần lý thuyết trước đây.

    Tham gia tiết học như vậy, các học sinh ban đầu không khỏi bỡ ngỡ, xa lạ, chán nản. Tuy vậy, cuối buổi ngoại khóa, kết quả mà các em thu nhận được là "Biết được những cái cần tránh, tình yêu sớm quá cũng không nên. Nếu đã lầm đường lỡ bước, tìm cách để gỡ nó ra. Biết được những căn bệnh nguy hiểm, những biện pháp phòng tránh thật hay. Tưởng chừng tiết học ghê gớm, không ngờ hay đến vậy".

    “Thật thiêng liêng khi thấy quá trình hình thành một đứa con trong bụng mẹ! Phải đủ trưởng thành, chín chắn và hiểu biết mới có thể làm cha, làm mẹ. Vì thế, phải quan hệ tình dục an toàn để không phải có thai ngoài ý muốn!”, một học sinh chia sẻ cảm nhận. Có em còn hào hứng hỏi: “Cô ơi, tháng sau có học tiếp nữa không ạ?”.

    "Hãy đưa giáo dục giới tính thành một môn bắt buộc vào trường học"; "Giáo dục giới tính không được học trong trường thì học ở đâu?", đó là những thông điệp mà thầy giáo Lan và chị Mai, chi cục dân số tỉnh Phú Yên muốn nhắn nhủ tới Bộ, ngành giáo dục sau khi trực tiếp tham gia vào chiến dịch này.

    Nguồn:VNExpress
     
  4. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Cha cần nói gì với con trai về giới tính

    Nếu ai đó rủ rê con đến câu lạc bộ thoát y, hãy nói “không”. Hãy nhớ rằng những nơi ấy chỉ dành cho phụ nữ lẳng lơ. Đàn ông lui tới đó thường xem phụ nữ là vật sở hữu chứ không phải vì yêu.


    Nói chuyện với con trai về những vấn đề giới tính, cha mẹ sẽ giúp chúng trưởng thành, lớn lên trở thành người đàn ông đáng kính. Nhờ đó, trẻ sẽ biết cách tìm kiếm những mối quan hệ lành mạnh với phụ nữ ở thời điểm hiện tại cũng như tương lai. Theo Yourtango, có 9 vấn đề giới tính một bé trai cần biết gồm:

    1. Không tin những câu chuyện tầm phào

    Nhiều phụ nữ thường xuyên "tám" những chuyện thầm kín về bản thân họ phức tạp ra sao, hay cằn nhằn như thế nào và nhu cầu tình dục, thậm chí không muốn quan hệ sau khi kết hôn.

    Nếu là con trai, con không nên nghe những câu chuyện tầm phào đó và đặc biệt là đừng chọn những người phụ nữ ấy. Có nhiều câu chuyện truyền miệng không mấy tốt đẹp về đàn ông thế này và phụ nữ thế kia, đa phần được đơm đặt cho hấp dẫn chứ không hoàn toàn chính xác. Do đó con hãy dành thời gian để tự tìm hiểu về từng người và có chính kiến của riêng mình. Hãy nhớ những phụ nữ kể về chuyện phòng the cho người khác nghe chỉ làm giảm giá trị của chính họ mà thôi.

    bo-con-435-6117-1389986135.jpg
    Ảnh: Hervietnam.
    2. Không phải ai cũng tốt, đừng nghe bạn bè dụ dỗ

    Nếu bạn bè cố gắng lôi kéo con đến câu lạc bộ thoát y, hãy nói “không”. Những nơi này chỉ dành cho phụ nữ lẳng lơ. Cánh đàn ông thường xuyên lui tới những nơi như thế thường xem phụ nữ là vật sở hữu, không phải là vì yêu đương hay tình cảm tốt đẹp gì. Việc chiếm được trái tim một người phụ nữ là rất đáng quý và đáng được trân trọng, ngược lại việc đối xử với cô ấy như một vật chiếm hữu chỉ là hoang tưởng và ấu trĩ.

    3. Hiểu về đôi mắt và ý chí

    Đàn ông là những sinh vật của thị giác và không có gì khuấy động họ hơn sách báo khiêu dâm. Một số người có thể cho rằng điều đó là vô hại, nhưng sự thật là càng xem càng đọc sách báo khiêu dâm, con sẽ càng mong muốn có những trải nghiệm làm tình thực sự. Nó sẽ làm lóa mắt con với những câu hỏi về cơ thể của người phụ nữ.

    Con nên nhớ rằng trên trái đất này không có gì tuyệt vời hơn khi ân ái với người phụ nữ yêu con thật sự. Hãy "để dành chuyện ấy" cho đến khi kết hôn với người con gái mà con thực sự yêu thương.

    4. Quên đi khái niệm “tình bạn và sex”

    Theo lý thuyết, “tình bạn và sex” nghe có vẻ là ý tưởng hay ho vì con có thể có những đêm làm tình mà không cần gánh trách nhiệm. Nhưng chưa chắc đâu, trong trường hợp này cần xem xét lại, bởi "chuyện ấy" thường xảy ra khi một trong hai người bắt đầu có tình cảm với người kia, và sau đó người còn lại sẽ bị tổn thương. Dù hai người có cởi mở với nhau thế nào đi nữa thì việc quan hệ tình dục là không nên, thậm chí nó có thể phá vỡ tình bạn. Đó là sự thật.

    5. Dùng biện pháp an toàn nếu con quyết định quan hệ chăn gối

    Suy nghĩ trẻ con có thể cho rằng mình biết mọi thứ về những căn bệnh và biết cách tránh thai nhờ kiến thức học ở trường. Song trên thực tế, số lượng người trẻ mang thai ngoài ý muốn ngày càng tăng.

    Nếu con quyết định tham gia vào hoạt động tình dục, hãy nhớ bao cao su là rất cần thiết, nó có thể giúp con ngăn chặn căn bệnh tình dục ảnh hưởng đến cuộc sống sau này. Ngoài ra nó còn giúp ngừa thai. Hãy nhớ rằng việc nuôi một đứa bé là một trách nhiệm rất lớn. Chỉ nên lập gia đình khi con yêu thật sự, kết hôn, có công việc ổn định và chỗ ở ổn định. Đừng ấu trí cho rằng "kiểm soát sinh đẻ là việc của nữ giới", hãy nhớ rằng chính con trai là tác nhân trước hết. Do đó con phải cẩn trọng.

    6. Nhận thức sự nguy hiểm của những hoạt chất giới tính

    Khi con bị quyến rũ và mất kiểm soát bởi một người phụ nữ và con tin rằng mình đang yêu, hãy lùi lại một bước. Nên nhớ rằng những "hóa chất" trong não như testosterone và dopamine hoạt động điên cuồng, giống như cảm giác sảng khoái khi dùng cocain. Những chất này sẽ che phủ lý trí của con và làm con đưa ra những quyết định vội vàng. Tình yêu thật sự cần thời gian để phát triển, vì vậy, đừng nói “anh yêu em” trừ khi con sẵn sàng bên người ấy cả ở những lúc thịnh vượng cũng như lúc gian nan.

    7. Thành thật với bản thân và cả trong lời nói

    Con có thể bị cám dỗ liên quan đến hoạt động tình dục. Sự trung thực và tính liêm chính có nghĩa là luôn chân thực với bản thân và người yêu của mình.

    Nói cho một người phụ nữ rằng con bị thu hút bởi con người cô ấy hơn là sex để thuyết phục nàng ngủ với con. Đây dường như là một câu nói dối kinh điển của con trai, thậm chí ngay cả khi họ nghĩ điều đó là đúng. Lời khuyên cho con: Không nên viện dẫn lời nói dối để thuyết phục nàng ngủ cùng con mà hãy tập trung thể hiện sự ân cần của mình với cô ấy. Nếu có tình yêu thực sự thì những mong muốn sẽ dẫn cô ấy đến với con. Tuy vậy, tốt nhất chỉ nên qua đêm với người mà con sẽ kết hôn.

    8. Không chấp nhận cuộc tình một đêm

    Tình một đêm có vẻ khá thú vị trong thời đại tên lửa này. Nhưng trên thực tế những cuộc tình chóng vánh thường khiến con người đối mặt với cảm giác hối tiếc, ân hận hàng ngày. Đôi khi nam giới dễ bị quyến rũ ngủ cùng với nhiều cô gái vì họ muốn chứng tỏ bản thân. Nhưng con nên nhớ rằng không có gì hay ho để chứng tỏ ở đây cả. Ngủ cùng một người phụ nữ và làm chuyện ấy bằng 1.001 cách còn có ý nghĩa hơn sex với 1.001 cô gái khác nhau.

    9. Ân ái không hẳn chỉ là quan hệ tình dục

    Không gì tuyệt vời hơn khi quan hệ với người người con gái đặc biệt mà con hết mực quan tâm. Khi con hòa hợp về cả thể chất lẫn cảm xúc, tâm hồn, tình cảm, đó gọi là ân ái. Còn quan hệ tình dục chỉ là trải nghiệm về thể xác thực dụng mà thôi. Sex có lẽ giúp con cảm thấy thoải mái vì thỏa mãn nhục dục, nhưng nên nhớ "ân ái" mới là thiên đường trên trần gian. Do đó hãy dành thời gian để nuôi dưỡng mối quan hệ lành mạnh với một người con gái trước, tình dục sẽ đến một cách rất tự nhiên và đáng quý, nhất là khi hai người kết hôn với nhau.

    Dù muốn hay không, cha mẹ không thể bảo vệ con trai 100% tránh khỏi những lần bị tổn thường. Do đó nếu con cái trót sai lầm, hãy rộng lượng và trò chuyện giúp chúng rút kinh nghiệm qua những bài học thất bại từ cuộc sống.

    nguồn:Vnexpress
     
  5. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Sai lầm của bố mẹ khi giáo dục giới tính cho con tuổi mầm non

    Một buổi sáng thức dậy, phát hiện thấy "con chim" của bé Bin dựng ngược lên, chị Nguyệt Anh (quận 3, TP HCM) lo lắng, không thể làm việc nổi suốt ngày hôm đó. Chẳng lẽ cậu con trai 4 tuổi của chị đã “dậy thì”?

    Chia sẻ trong buổi nói chuyện: “Giáo dục giới tính cho trẻ” do Hội quán các bà mẹ tổ chức, bác sĩ nhi khoa, thạc sĩ tâm lý Nguyễn Lan Hải cho rằng khi nhìn nhận vấn đề giới tính của con trẻ, cha mẹ thường hay bị căng thẳng quá mức vì áp dụng những tiêu chí của người lớn vào con trẻ. Bà cũng từng gặp một người mẹ mặt mũi tái mét khi bước vào phòng riêng của cô con gái 5 tuổi, chứng kiến cảnh cậu bé hàng xóm nhảy ngựa trên người con gái mình. Thực ra ở lứa tuổi mầm non, các bé hoàn toàn không có ý thức giới tính như người lớn. Cha mẹ không nên quá lo lắng mà nghĩ rằng con mình cũng suy nghĩ và hành động “bậy” như người lớn rồi quát tháo, đánh mắng con.

    Trở lại trường hợp của bé Bin, bác sĩ cho rằng rất nhiều trẻ em trai có hiện tượng đó, chủ yếu là do các bé đã tích nước tiểu cả đêm. Và cách giải quyết hợp lý nhất cho các bà mẹ trong trường hợp này là cho bé đi tiểu trước khi đi ngủ và ngay khi thức dậy mỗi sáng. Bữa tối cũng không nên cho bé ăn những món lợi tiểu.

    Trẻ em mầm non vô tư và ngây thơ trong những vấn đề giới tính nhưng không có nghĩa là người lớn cũng được phép vô tư bỏ mặc giáo dục giới tính cho các bé. Theo bác sĩ Lan Hải, mục đích chung nhất của giáo dục giới tính trong mọi lứa tuổi là giáo dục nhân cách phù hợp với giới tính và lứa tuổi của mỗi cá nhân. Giáo dục giới tính cần được tiến hành từ lúc trẻ còn nhỏ và không thể đồng nhất với giáo dục tình dục.

    Trẻ mầm non đang ở vào giai đoạn tâm lý tính dục đặc biệt - thời kỳ nụ hoa tính dục. Giáo dục không đúng có thể gây hậu quả con trai nữ tính hóa hay con gái bị nam tính hóa, biến thái tình dục sau này... Và dưới đây là một vài lỗi của cha mẹ khi giáo dục giới tính cho trẻ mầm non:

    Cưng nựng vùng kín và khoe da thịt của con

    Khi đón con trai chào đời, rất nhiều ông bố tranh thủ chụp ảnh khoe con có "hàng to như phích". Điều đó thật vui vẻ. Nhưng đến khi bé bắt đầu biết nhận biết, bố mẹ vẫn khoe con, rồi cựng nựng vùng kín của con, nếu quá đà có thể tạo ra một người lớn biến thái, thích “khoe hàng” trong tương lai. Khi bé trai phát hiện mình có con chim nhỏ mà bé gái không có, nó có thể lấy làm hãnh diện và nảy sinh ý muốn khoe khoang. Khi người nhà quá cưng nựng đề cao, đứa trẻ càng tỏ vẻ tự hào. Nếu giáo dục không đúng sẽ ảnh hưởng đến khuynh hướng tình dục sau này: lệch lạc tình dục, tình dục lộ thiên, luyến ai giả trang, bái vật dục, thị dâm.

    baby-talk-1376622462_500x0.jpg
    Cưng nựng con, nhưng đừng cưng nựng vùng kín của trẻ - Ảnh: livescience.com
    Và khi chính bé chủ động sờ chỗ kín của mình thì cha mẹ lại lo lắng và đánh mắng con. Nếu thấy con sờ chim, cha mẹ và người nhà nên làm lơ, không nói gì đến chim, không cấm đoán, mà kéo sự chú ý của con đến việc khác. Để tránh việc bé sờ mó, cha mẹ không để bé cởi truồng, thậm chí có thể cho bé mặc quần chật và dày một thời gian để bé quên hẳn việc sờ mó. Những lúc bé tắm hoặc thay đồ, cha mẹ có thể cho bé cầm một món đồ yêu thích mới lạ, để bé không rảnh tay sờ được. Bạn nên nhớ phải là đồ chơi mới, bởi nếu là đồ cũ thì bé cầm thấy không vui bằng sờ chim.

    Cha mẹ hớ hênh trước mặt con

    Cha mẹ thường nghĩ trẻ mầm non còn bé không biết gì nên nhiều khi rất hớ hênh trước mặt con. Nhiều người lại nghĩ nó là con mình, chính mình “banh da xẻ thịt" đẻ nó ra… nên không chú ý giữ gìn, ở nhà mặc thiếu kín đáo, mẹ đang tắm nhờ con trai lấy giùm cái khăn lau người, vợ chồng sinh hoạt khi chung giường với con, cha mẹ tranh thủ tắm rửa cho hai con khác giới cùng một lúc…

    Những hành động vô ý của bố mẹ này có thể khiến bé tò mò nảy sinh ý muốn khám phá, nhìn trộm. Về lâu dài, bé sau này có thể có những hành vi lệch lạc tình dục hoặc sai lầm khi đánh giá người khác giới. Còn ngay trước mắt, cha mẹ có thể sẽ gặp rất nhiều tình huống xấu hổ khi con trẻ đòi khám phá bố mẹ giữa chỗ đông người hay bô bô đi kể những gì bé được chứng kiến.

    Giải pháp: Ở nhà, bố mẹ cũng phải nên ăn mặc lịch sự, nếu nhà có con gái, bố không nên cởi trần. Bố mẹ muốn "hoạt động" thì phải tránh xa tầm mắt của trẻ em. Và tuyệt đối không tắm chung các con khác giới tính với nhau…

    Ngượng ngùng và căng thẳng khi con tò mò những vấn đề giới tính

    Con trẻ tò mò về tất cả mọi thứ. Hầu như bé nào cũng có thắc mắc "Tại sao có con trên đời", "Con ra đời như thế nào, ở đâu", "Tại sao bạn này là con trai, còn bạn kia là con gái", "Tại sao người lớn lại khác trẻ con"... Tuy nhiên, nhiều bố mẹ vốn đầu óc không trong sáng lại nghĩ ngay đến chuyện giới tính, sau đó thì đỏ mặt và trả lời con linh tinh cho qua chuyện.

    Vào lứa tuổi này, tính hiếu kỳ phát triển mạnh, rất hay hỏi là đặc điểm của trẻ, biểu hiện nguyện vọng và hứng thú mạnh để nhận biết thế giới bên ngoài. Nếu trẻ không nhận được lời giải thích chính xác sẽ mất đi nhiệt tình tìm hiểu khám phá hiện tượng sự vật xung quanh, sau đó, trẻ chỉ dựa vào trí tưởng tượng suy đoán lung tung. Nếu trả lời vớ vẩn, bố mẹ sẽ khiến trẻ hiểu sai vấn đề, không những chẳng giáo dục được gì mà có thể còn làm hại con.

    Duy trì tính hiếu kỳ là bảo vệ động lực nhận biết thế giới của trẻ. Khi trò chuyện về giới tính với con, bố mẹ cần lưu ý: Thái độ tự nhiên ôn hòa, thẳng thắn, không nói dối, không cần trả lời quá tỉ mỉ; Giải thích ngắn gọn về cơ quan sinh dục, khuyên trẻ tự bảo vệ mình như thế nào, không thể tùy tiện đùa nghịch vùng kín; Trả lời kiên quyết rõ ràng, không nên dài dòng liên tưởng; Nên nói nhẹ nhàng, không gây cảm giác sợ hãi, thần bí.

    Cư xử không đúng giới tính của trẻ

    Có những người mẹ mê con trai quá, khi mang thai, dù siêu âm là con gái nhưng vẫn hy vọng bác sĩ nhầm, vẫn về nhà mua ảnh thằng cu treo đầu giường, hy vọng con ra đời sẽ giống nhân vật. Đến khi bé ra đời, nhìn rõ là con gái rồi nhưng mẹ vẫn mong đó là con trai, mua quần áo con trai cho bé mặc. Rồi thỉnh thoảng ao ước giá như bé là con trai. Mẹ mong con trai nhiều quá đến mức bé nghĩ rằng, chỉ là con trai, bé mới mang lại niềm vui, hạnh phúc cho bố mẹ. Và bé quyết tâm trở thành con trai để làm vui lòng bố mẹ. Bé tẩy chay hình dáng con gái của mình và khi trưởng thành, bé đòi đi chuyển giới.

    Ngược lại, các bé trai ở lứa tuổi mầm non thường được sống trong môi trường âm thịnh dương suy. Ở nhà, thường mẹ và bà là người chăm sóc và vui chơi với bé nhiều hơn bố. Đến lớp mầm non, giáo viên chủ yếu là các cô. Vì thế, theo bác sĩ Lan Hải, để các cậu bé nam tính hơn, các ông bố cũng rất cần tham gia vào các hoạt động của con.

    nguồn:VNexpress
     
  6. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Giáo dục giới tính phải bắt đầu từ tuổi mầm non

    Nhiều bố mẹ đợi đến khi con dậy thì mới bắt đầu giáo dục giới tính cho con. Theo bác sĩ Nguyễn Lan Hải, như thế là quá muộn. Hãy giáo dục bé ngay từ khi mới lọt lòng, mầm non - ở độ tuổi của nụ hoa tính dục.

    Chia sẻ trong buổi nói chuyện về giáo dục giới tính cho trẻ mầm non do Hội quán các bà mẹ tổ chức tại TP HCM vừa qua, bác sĩ Lan Hải cho biết: Mục đích chung nhất của giáo dục giới tính trong mọi lứa tuổi là giáo dục nhân cách phù hợp với giới tính và lứa tuổi của mỗi cá nhân. Nội dung giáo dục giới tính được mở rộng dần theo sự phát triển của con người. Giáo dục giới tính cần được tiến hành từ lúc trẻ còn nhỏ (không thể đồng nhất với giáo dục tình dục).

    Thơ ấu là thời kỳ then chốt phát triển trí khôn, kiện toàn nhân cách, tính dục cho con người. Lúc này trẻ chưa biết tự đánh giá mình, trẻ biết về mình qua nhận xét đánh giá của người lớn trong nhà và của thầy cô giáo. Nếu trong thời kỳ này, trẻ hình thành một số cá tính và thói quen hành vi không tốt, về sau rất khó sửa chữa. Trẻ mầm non đang ở vào giai đoạn tâm lý tính dục đặc biệt -thời kỳ nụ hoa tính dục. Giáo dục không đúng có thể gây hậu quả con trai nữ tính hóa hay con gái bị nam tính hóa (nếu cha mẹ quá coi trọng giới tính khác giới tính của con...), biến thái tình dục (cha mẹ thường xuyên thích khoe "hàng" của con khiến bé có ảo tưởng...), muốn chuyển đổi giới tính…

    Những giai đoạn phát triển của tâm lý tính dục của trẻ

    Mỗi lứa tuổi, trẻ có một vùng kích dục - phần thân thể nơi tâp trung sự khoái lạc tính dục - khác nhau.

    Từ 0-18 tháng là giai đoạn miệng, hành vi khoái lạc chính là bú, mút, cắn. Quan sát mẹ sẽ thấy khuôn mặt bé khi bú mẹ vô cùng thích thú. Say ngủ khi no sữa, gương mặt của bé cũng đầy vẻ thỏa mãn như người vừa qua cuộc vui. Đây là cũng là thời điểm bé thích khám phá thế giới bằng miệng, thường xuyên đưa mút tay, ngậm đồ chơi hay liếm tường… Có bé được bố mẹ đeo bao tay thì dứt bao tay ra để mút ngón tay. Bé nghĩ ra mọi cách để thỏa mãn nhu cầu cắn mút của mình…

    Giai đoạn này, bố mẹ nên chú ý kẻo bé bỏ những thứ linh tinh vào miệng, có thể mắc bệnh lây nhiễm qua đường miệng. Bố mẹ không cho bé ngậm núm vú cao su thay thế hay mút tay, kẻo bé sẽ bị hô hàm và chậm nói.

    Từ 18 tháng - 3, 4 tuổi, giai đoạn hậu môn: Nín và đi đại tiện. Thời gian này, hẳn rất nhiều bố mẹ bực mình vì trò câu giờ khi đi đại tiện của bé. Mỗi lần ngồi bô của bé có thể lên tới 20-30 phút. Tuy nhiên, bố mẹ đừng quá khó chịu, bởi lúc này, bé coi đây là một công việc thú vị và vô cùng quan trọng, thậm chí bé luôn muốn dành phần vệ sinh, lau rửa, dọn bô… cho người mà bé yêu nhất. Bé cũng rất thích có người ở bên cạnh khi bé đi bô. Nhiều em bé đã khóc ầm lên khi mẹ không đứng cạnh. Phản xạ đi cầu có thể lặp lại trong vòng 24 giờ.

    Đây cũng là giai đoạn bé rất thích ngồi lê la khắp nơi và cọ xát mông trên mặt đất. Vì vậy, để tránh bé bị viêm nhiễm, bố mẹ chú ý không nên để bé ở truồng. Rất nhiều em bé lứa tuổi này bị giun kim. Nếu thấy bé thường xuyên gãi hậu môn, ngủ không ngon, chổng mông lên khi ngủ, mẹ hãy lấy một miếng vải cotton màu đen đã đươc giặt sạch để lau hậu môn cho bé, cho đến khi không thấy trứng giun màu trắng xuất hiện trên tấm vải mới thôi. Sau đó, mẹ hãy mang đốt miếng vải trứng giun kim, đừng vứt vào thùng rác vì rất có thể trứng sẽ lại nở thành giun. Tầm 9-11g đêm là thời điểm giun kim hoạt động mạnh nhất, khiến bé khó chịu nhất.

    Từ 3, 4 đến 5, 6, 7 tuổi, giai đoạn dương vật. Bé bắt đầu quan tâm đến cơ quan sinh dục, “thủ dâm” - thích sờ mó vùng kín của mình. Giai đoạn này bé rất tò mò và bắt đầu phát hiện ra sự khác nhau giữa bé trai và bé gái. Để hạn chế bé sờ mó, cha mẹ có thể mặc cho bé quần jeans khi ra ngoài. Thậm chí, chính cha mẹ cũng nên ăn mặc lịch sự khi ra ngoài cùng bé, tránh những tình huống dở khóc dở cười, bé tò mò kéo áo kéo quần cha mẹ khi đi đường.

    Ở giai đoạn này, các bé gái thường đặc biệt quyến luyến bố còn cái bé trai thì rất bám mẹ. Sự gắn bó của con với bố mẹ khác giới là sự phát triển bình thường về tâm lý, nó giúp trẻ phát triển lành mạnh về mặt tinh thần và tình cảm, là cơ sở cho những quan hệ đúng đắn đối với người khác giới sau này. Mặt khác tình cảm quyến luyến này cũng làm cho trẻ lứa tuổi mầm non đỡ cảm thấy căng thẳng một cách vô thức.

    Đây cũng là giai đoạn trẻ bắt đầu xuất hiện ý thức về bản thân và nhận biết giới tính. Nhu cầu khẳng định cái tôi của bé rất cao, bé luôn muốn được tự mình làm mọi việc, luôn muốn mình là nhất.

    Từ 5, 6, 7 tuổi đến 12 tuổi, tuổi dậy thì, giai đoạn tiềm tàng. Bé chú trọng học hành và không có ý thức về giới tính. Vì thế cha mẹ không nên suy diễn, cho rằng con sa đà vào chuyện người lớn khi thấy con có những hành vi như cầm tay bạn học khác giới. Nếu cha mẹ có thái độ cực đoan hay phạt mắng bé vì những hành vi mà cha mẹ liên tưởng đến vấn đề giới tính có thể khiến bé hoang mang hoảng sợ.

    Từ tuổi dậy thì trở đi, giai đoạn tính dục. Bé bắt đầu chú ý người khác phái, có những bé bắt đầu thủ dâm hay giao hợp tính dục. Đây là giai đoạn trẻ vô cùng hiếu kỳ, bắt đầu chơi những trò của người lớn, có thể bị lạm dụng tình dục, xâm hại tình dục. Cha mẹ cần đặc biệt để mắt đến con cái để tránh những hậu quả đáng tiếc sau này.

    Nguyên tắc ứng xử chung cho cha mẹ

    Để con tham gia những hoạt động lành mạnh

    - Cha mẹ không nên quá lo lắng khi nhìn nhận hoạt động tính dục của trẻ. Hãy giúp trẻ có những hoạt động đa dạng, thú vị như vẽ, tô màu, nặn đất sét… để bé quên việc nghịch các bộ phận cơ thể của mình. Cố gắng hạn chế kích thích trong môi trường dẫn đến hoạt động tính dục (trèo cây, ôm gối, ngủ chung giường với cha mẹ)

    - Với trẻ tương đối lớn, hướng bé vào các hoạt động thể lực, có thể hướng dẫn một số thường thức về tính dục trong những câu chuyện bình thường, dạy cách giữ vệ sinh và cách tự bảo vệ mình (tránh bị xâm hại tình dục).

    Giữ thái độ tự nhiên, thẳng thắn khi con hỏi về vấn đề giới tính

    - Khi con hỏi về vấn đề giới tính, cha mẹ cần giữ thái độ tự nhiên, ôn hòa, thẳng thắn, không nói dối, không cần trả lời quá tỉ mỉ.

    - Giải thích ngắn gọn về cơ quan sinh dục, khuyên trẻ tự bảo vệ mình như thế nào, không thể tùy tiện đùa nghịch vùng kín.

    - Trả lời kiên quyết rõ ràng, không nên dài dòng liên tưởng.

    - Nên nói nhẹ nhàng, không nên mắc cỡ hoặc gây cảm giác sợ hãi thần bí. Nếu ta nhìn vào trong cuộc sống, có rất nhiều hiện tượng mang tính dục, phồn thực: Con chim hót để gọi bạn tình, bông hoa nở để gọi sự thụ phấn… Cha mẹ không nên xấu hổ khi nói về giới tính với con, hãy nói bằng thái độ thoải mái như nói về chuyện một con chim hót...

    Giúp con bảo vệ mình

    - Giúp con vạch giới hạn trong quan hệ tình bạn. Tránh kết giao với bạn bè xấu. Cha mẹ có thể thiết lập cho con một vòng tròn giao tiếp (theo mô hình bàn tay): 1. Người ruột thịt, máu mủ (bố mẹ đẻ, ông bà, anh chị em) - con có thể ôm; Thầy cô - cầm tay; Người quen - Bắt tay; Người lạ - vẫy tay; Người “đáng ngại” - Tránh xa.

    - Biết cách phòng tai nạn.

    - Biết giữ gìn vệ sinh cơ thể, bảo vệ sức khỏe sinh sản khi bước vào tuổi dậy thì, hình thành xu hướng tình dục lành mạnh.

    nguồn:Vnexpress
     
  7. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Trẻ sờ chỗ kín - bài học giới tính đầu tiên

    Nhiều bé 2, 3 tuổi “tận dụng” mọi cơ hội như lúc tắm, thay quần áo… để nghịch chỗ kín của mình, thậm chí không ngần ngại thể hiện “sở thích” của mình trước đông người, khiến bố mẹ bối rối và hoảng hốt.

    Xấu lắm, bẩn lắm, đánh tay, tét đít. Đó là phản ứng của nhiều bố mẹ khi thấy con tự mình khám phá những vùng nhạy cảm trên cơ thể.

    Thời gian gần đây, mỗi lần cởi đồ để tắm cho con trai 3 tuổi, chị Trương Thúy Hạnh (Linh Đàm, Hà Nội) đều thấy câu bé dùng tay nghịch ngợm bộ phận sinh dục của mình. Chị mắng con và giằng tay con ra nhưng chỉ lát sau, tay con lại tiếp tục mân mê, miệng còn cười thích thú. Mặc dù bị mẹ đánh vào tay, răn đe nhưng cậu bé vẫn tiếp tục “trò chơi” yêu thích của mình.

    “Ngại nhất là trong nhà có cả hai cô em chồng, mỗi lần thấy cháu nghịch chỗ kín lại hét chị lại xử lý. Mà chẳng hiểu làm sao con lại có thói quen kỳ cục như vậy”, chị Thúy Hạnh chia sẻ.

    Chị Lê Thị Hồng (Xuân La, Tây Hồ) cũng cảm thấy khó chịu khi con gái chị, bé Thảo sờ vào chỗ “nhạy cảm”. “Biết là con không có ý gì nhưng mình cảm thấy không thích chút nào, đặc biệt khi có mặt những người khác. Mình nói con xấu lắm, bẩn lắm, bế con đi rửa tay".

    Chị Hồng lo ngại rằng nếu con cứ hồn nhiên thoải mái nghịch ngợm “chỗ kín” như vậy, lỡ ra đường, đi đâu đó lại bị kẻ xấu lợi dụng. Mỗi ngày, những thông tin về lạm dụng trẻ em đều khiến tim chị thắt lại, sợ hãi, lúc nào cũng có tâm lý đề phòng. “Thà ngăn chặn ngay từ đầu còn hơn để con quen tay khó bỏ, lỡ có gì xảy ra lại ân hận suốt đời", chị nói.


    Bé nghịch chỗ kín có xấu không?

    “Các bé ở độ tuổi 2-3 tò mò, khám phá về mọi thứ, trong đó có cơ thể mình. Việc bé bé nghịch bộ phận sinh dục của mình là điều hoàn toàn bình thường, không có gì xấu”, Thạc sĩ tâm lý Đào Thị Thùy, giáo viên kỹ năng sống Trường PT liên cấp Olympia khẳng định.

    Việc kích thích bộ phận nhạy cảm thường xuyên có thể nảy sinh ở bé cảm giác thích thú, thoải mái, khiến con có xu hướng lặp lại nhiều lần. Tuy vậy, nếu bố mẹ có cách ứng xử phù hợp, hành vi này sẽ nhanh chóng mất đi, không thành thói quen, ảnh hưởng đến hoạt động thường nhật của trẻ.

    Theo Thạc sĩ Thùy, việc cấm đoán thường phản tác dụng, sẽ khiến trẻ thêm tò mò, tìm cách thực hiện khi không có mặt bố mẹ. Một khía cạnh khác là bố mẹ thường chê con xấu, bẩn như một phản xạ vô thức mà không suy nghĩ gì nhiều, nhưng phản ứng đó lại ảnh hưởng đến thái độ của con đối với giới tính, tình dục sau này.

    “Cần cho con thấy bộ phận sinh dục không xấu, cần được tôn trọng như những bộ phận khác trên cơ thể của con. Việc bố mẹ thể hiện sự hoảng hốt, chê bai xấu, bẩn khiến con nghĩ rằng hành động của mình là không bình thường, đáng xấu hổ.”

    Khi bố mẹ không cấm đoán hay chú ý thái quá vào hành vi này của con, với hầu hết trẻ em, giai đoạn này sẽ đi qua nhanh, không có gì đáng lo ngại. Hãy bình tĩnh và rủ con đi ăn món yêu thích hoặc chơi trò gì đó thú vị để hướng sự chú ý của bé sang chỗ khác.

    Bố mẹ cần lưu ý dạy con về khía cạnh riêng tư: không nghịch ngợm chỗ kín của mình trước mặt người khác, dạy con về những bộ phận cơ thể người khác không được phép xem, đụng chạm, con cũng không được phép làm vậy với người khác”, bà Thùy gợi ý.

    Theo chuyên viên tâm lý này, ngay từ khi các con còn nhỏ, người lớn cần phải đưa ra những thông điệp rõ ràng về giới tính, tình dục. “Một số ông bố có con trai, thường thích nghịch ngợm, bảo con cho 'kiểm tra' bộ phận sinh dục, thậm chí khoe với người khác, nhưng lại mắng khi con sờ mó vùng kín, đưa đến cho con một thông điệp lẫn lộn, khó hiểu”.

    “Với những tò mò giới tính của con thuở thơ ấu, những phản ứng của bố mẹ, từ giọng nói, nét mặt, sự khen chê… đều là những bài học đầu tiên của con, xây dựng nên nền tảng thái độ của con sau này với giới tính, tình dục”, Thạc sĩ Thùy nhận định.

    nguồn:VNexpress
     
    mexauxau thích bài này.
  8. mexauxau

    mexauxau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Cảm ơn Mẹ Diệp Anh, toàn thông tin hữu ích, mình cũng không biết xử lý sao khi con nghịch chim. Chỉ bảo với con là con làm thế là chim nó đau, hỏng là không tè được đâu :D
     
    Me DIỆP ANH thích bài này.
  9. anhdungtl4

    anhdungtl4 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    23/6/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Giáo dục giới tính cho trẻ trước khi đến tuổi vị thành niên là rất quan trọng
    Để bé hiểu rỏ những hành động của mình
     
  10. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    lí do cũng ....dễ thương đó chứ mn.:)
     
  11. mexauxau

    mexauxau Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/11/2010
    Bài viết:
    445
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    :D thế mà có lúc nó vẫn nghịch đấy. Mình thấy là trẻ con chỉ là đang thấy làm như thế nó thích thích chứ chưa hiểu sâu xa như bố mẹ, kinh nghiệm đánh lạc hướng cũng rất hay. Chỉ cho con chú ý tới cái gì khác để con quên đi. Mặc quần sịp. Nếu đang nằm thì đắp cái chăn vào chim cho nó đỡ sờ vào :D hoặc bảo con ôm mẹ ;)
     
  12. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Mình hiện giờ con còn chưa nói sõi cơ, mình chỉ biết đường đánh lạc hướng thôi. Cố gắng không cười để bé đỡ thấy thế là hay, lần sau lại nghịch tiếp
     
  13. pinkpig-lotus

    pinkpig-lotus Yến Sào NatureNest

    Tham gia:
    20/8/2012
    Bài viết:
    10,159
    Đã được thích:
    2,460
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    mình cũng luôn đặt câu hỏi như thế này, bé nhà mình lại là girl nên cần nhiều kiến thức thế này!
     
  14. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Nhà mình có cả B & G,Vậy nên đều rất cần tìm hiểu mn ạ.:)
     
  15. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    rất rất nhiều khi đi tắm các con hay nghịch.....đồ,Giải thích cho các con hiểu cũng rất mệt.
    Khổ nỗi mình cho con mặc Sịp,đến trường toàn bị các bạn vạch quần trêu là mặc quần.....Sơ líp(Silip).Hjx

    Về nhà cự nự mãi ,nhưng dần con cũng quen và ko để các bạn vạch quần ra ....soi nữa.
     
  16. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Bao giờ cho con mặc sịp vậy chị ơi
     
  17. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Từ 2-3 tuổi cho con mặc đc rồi Mn ơi.
    Nhà mình cả B & G đều mặc từ 3 Tuổi.
     
  18. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    ôi thế ạ, mấy cháu mình học lớp 1 còn chưa mặc cơ hic
     
  19. nhantranda196

    nhantranda196

    Tham gia:
    22/7/2013
    Bài viết:
    11,440
    Đã được thích:
    1,946
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Cháu em sắp lớp một cũng chưa mặc, sợ nóng và bí ý.
     
  20. Me DIỆP ANH

    Me DIỆP ANH

    Tham gia:
    16/11/2012
    Bài viết:
    11,041
    Đã được thích:
    3,040
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Làm thế nào để dạy trẻ về giới tính

    Con đi học toàn bị bạn vạch ra trêu thôi mn ạ,hôm rồi còn bị trét kẹo cao su vào quần Sịp nữa kìa.Hjx
     

Chia sẻ trang này