Kinh nghiệm: Mặt trái của internet: Hãy giúp con khi còn có thể !

Thảo luận trong 'Trường lớp, học hành' bởi sinhconnamrong, 2/4/2014.

  1. sinhconnamrong

    sinhconnamrong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Với sự phát triển nhanh chóng của internet, sự bùng nổ của các phương tiện thông tin trên mạng, cộng với trình độ tin học được nâng cao, cập nhật của tất cả mọi người nhất là tầng lớp thanh thiếu niên và bây giờ kể cả con trẻ cũng đã thành thạo việc sử dụng vi tính, vào mạng…

    Trình độ được nâng cao đó là dấu hiệu đáng mừng trước sự phát triển của công nghệ thông tin. Đó là mặt tích cực của internet, nhưng đằng sau nó là mặt trái, mà mặt trái này thường lại có sức hút ghê gớm với nhiều tầng lớp trong xã hội, nhất là trẻ em. Nào là những web đen chứa hình ảnh, nội dung khiêu dâm, game bạo lực và đầy rẫy những nội dung khác không lành mạnh.


    Đứng trước những thách thức này, nhiều bậc phụ huynh rất lo lắng, không biết làm cách nào để bảo vệ được con mình không rơi vào những cạm bẫy được bầy ra đầy trước mắt.

    [​IMG]

    Luôn theo sát để kiểm tra con ? Liệu có đủ thời gian ?
    Mua máy tính, nối mạng tại nhà để cho con sử dụng tại nhà?
    Luôn ngăn cấm không cho con sử dụng máy tính và vào mạng ?



    Cháu H là con gái nhà chị L đang học lớp 9, tiền bố mẹ cho ăn sáng trước khi đi học, hay tiền H xin để nộp tiền học phí…nhưng cháu H lại không sử dụng những đồng tiền đó vào đúng mục đích mà lại dùng vào việc trả tiền sử dụng mạng để “chat”.


    Rồi các cháu chỉ mới có 8 đến 10 tuổi cũng thường xuyên là khách quen của mấy quán game online, chơi game say mê đến mức không cần ăn, uống, có thể bỏ cả học để ngồi cả ngày để chơi game. Game có sức hút rất lớn nhất là đối với trẻ vị thành niên, nếu chơi game quá nhiều cũng làm ảnh hưởng rất lớn tới sự phát triển tâm lý của trẻ.


    Biện pháp tốt nhất đối với trẻ là có những uốn nắn và chỉ bảo con trẻ ngày từ khi chưa bị xa đà vào những say mê này. Bố mẹ cũng không nên cấm đoán trẻ nếu như sử dụng máy tính vào mạng một cách tích cực. Trước hết bố mẹ hãy là người gương mẫu. Cách tôt nhất là bố mẹ hướng dẫn và cùng con lướt web, hướng con tham gia vào các diễn đàn học tập, khai thác tài nguyên mạng để phục vụ cho học tập, tham gia học tiếng anh trực tuyến, thi viết bài được tổ chức ở một số web trên mạng…dần dần những việc làm này trở thành thói quen tốt ở trẻ sẽ tránh được việc ham mê vào những trò chơi game, lướt web có nội dung không lành mạnh.


    Đối với các trẻ đã xa đà quá sâu vào những việc này, bố mẹ hãy bình tĩnh không nên vội vàng quát mắng gay gắt với trẻ vì như vậy không có tác dụng tích cực, ngược lại sẽ lại khuyến khích trẻ có thái độ chống đối quyết liệt. Bố mẹ nên chỉ bảo nhẹ nhàng, dần dần, hướng con trẻ vào những hoạt động, việc làm có ích, lái dần trẻ ra khỏi những cám rỗ tầm thường đó. Trong những trường hợp này nên sử dụng các biện pháp tâm lý mềm mỏng, nói với con bố mẹ không cấm đoán việc chơi game và vào mạng, nhưng chơi có chừng mực, nên hướng vào những kiến thức bổ ích.


    Hãy giúp con khi còn có thể !


    Gia Phong
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi sinhconnamrong
    Đang tải...


  2. mit_xinh

    mit_xinh Mrs Chúc 0975.049.897

    Tham gia:
    3/6/2009
    Bài viết:
    9,485
    Đã được thích:
    1,798
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Mặt trái của internet: Hãy giúp con khi còn có thể !

    Trẻ con giờ đa phần nghiện game và các trò chơi trực tuyến
     
  3. minhminh82

    minhminh82 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    4/7/2013
    Bài viết:
    1,516
    Đã được thích:
    192
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Mặt trái của internet: Hãy giúp con khi còn có thể !

    Nhỏ nhà mình cũng vậy,giờ ko bt phải làm sao hic...hic!
     
  4. bin_me_tung

    bin_me_tung Thành viên mới

    Tham gia:
    30/10/2013
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mặt trái của internet: Hãy giúp con khi còn có thể !

    trẻ nhỏ không nên cho tiếp cận nhiều với internet, chỉ đâm vào chơi game thôi.
     
  5. doquangmanh.hy1993

    doquangmanh.hy1993 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/5/2014
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mặt trái của internet: Hãy giúp con khi còn có thể !

    cứ chiều chiều tan học là mấy quán net ở quê mình đông kín không ních được. các bậc phụ huynh ở quê thì cố gắng mà cấm, nhưng không thể nào cấm nổi. Đó có thể như bài viết nói đó là không có sự hướng dẫn từ đầu đây.
     
  6. marijenny

    marijenny Thành viên mới

    Tham gia:
    20/2/2014
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Mặt trái của internet: Hãy giúp con khi còn có thể !

    Nhìn những đứa trẻ thời nay mà buồn cho chúng nó quá. Từ thế hệ đầu 8x trở về trước thì toàn chơi trò chơi dân gian: nhãy dây, đá cầu, ô quan,...rất lành mạnh về trí não lẫn thể chất.

    Cha mẹ phó mặc con cho cô thầy. Chúng đã bị đẩy đến đó có bé mới 6 tháng tuổi. Chúng như bị giam cầm trong những bức tường từ nhà tới trường. Phần lớn Cha mẹ bận rộn mệt mõi trông con thì quẳng cho nó cái điện thoại cho xong, vậy chúng không chơi với game thì chúng giải trí với gì đây.?? ôi buồn làm sao.
     
    Sửa lần cuối: 6/5/2014
    sinhconnamrong thích bài này.
  7. chuphuongvcu1988

    chuphuongvcu1988 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    6/5/2014
    Bài viết:
    496
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mặt trái của internet: Hãy giúp con khi còn có thể !

    mặt nào cũng có, qtrong là con chơi ở mức nào, k cấm nhưng k thả đc.
     
  8. ducquyen01

    ducquyen01 Thành viên mới

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Mặt trái của internet: Hãy giúp con khi còn có thể !

    Đã nghiện game rồi khó bỏ lắm. Thắt chặt thời gian, luyện tập tính chịu khó lao động của trẻ như làm các việc nặt nhặt giết thời gian.
     
  9. nghia105d

    nghia105d Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/12/2013
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Mặt trái của internet: Hãy giúp con khi còn có thể !

    Đã nghiện game rồi khó bỏ lắm. Thắt chặt thời gian,
     
  10. viet1410

    viet1410 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    13/1/2013
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mặt trái của internet: Hãy giúp con khi còn có thể !

    Bây giờ tình trạng bạo lực trẻ em ngày càng gia tăng, thật khó mà kiểm soát. Theo em với trẻ em thì internet mặt trái nhiều hơn mặt tích cực ạ
     
  11. sinhconnamrong

    sinhconnamrong Thành viên chính thức

    Tham gia:
    5/10/2012
    Bài viết:
    191
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mặt trái của internet: Hãy giúp con khi còn có thể !

    Mẹ nói đúng quá, thực trạng chung của phần lớn cha mẹ hiện nay
     
  12. oto2233

    oto2233 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    9/9/2013
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mặt trái của internet: Hãy giúp con khi còn có thể !

    cái này chỉ đúng 1 phần thôi, quan trọng là bố mẹ không chịu dạy và cho tiền mặc cho con cái ăn gì, chơi gì, lâu ngày trẻ thành hư thôi.
     
  13. tiwenger

    tiwenger Thành viên tích cực

    Tham gia:
    12/4/2014
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Mặt trái của internet: Hãy giúp con khi còn có thể !

    Không nên cấm trẻ mà chúng ta nên hướng trẻ theo những mặt tốt, và chỉ ra những mặt xấu (nếu có dẫn chứng cụ thể càng tốt). Chúng ta vẫn cho trẻ dùng internet, nhưng có thời khóa biểu rõ ràng. Giờ nào để học, nghiên cứu internet (nếu các bậc phụ huynh rãnh thì có thể ngồi hướng dẫn các em sử dụng những trang web nào hữu ích, những nội dung nên đọc), giờ nào để chơi. Như vậy trẻ vừa không bị áp lực mà có thể hiểu biết về internet để biết được cái gì nên học hỏi, cái gì nên tránh.
     

Chia sẻ trang này