Chào các mẹ, hôm nay mình xin chia sẻ với các mẹ một kinh nghiệm xương máu mà mình đã trải qua. Từ lâu chúng ta đều đã biết tôm và các loại hải sản là nguồn dinh dưỡng rất cần thiết, cung cấp rất nhiều khoáng chất cho bé như canxi, kẽm ... Nhưng có một điều mà rất nhiều bà mẹ không biết hoặc chủ quan không đề phòng đó là những thực phẩm này rất dễ gây dị ứng. Mình cũng vậy, khi bắt đầu cho bé ăn dặm, mình cũng có đọc được thông tin rằng tôm và các loại hải sản có thể gây dị ứng cho bé nhưng mình đã tặc lưỡi cho qua vì nghĩ vấn đề này không nghiêm trọng, rất ít các bé bị và thực tế bé nhà mình (trộm vía) cũng không bị dị ứng với tôm và các loại hải sản. Nhưng thật không may, mới đây thôi, chính bản thân mình đã phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nghiêm trọng sau khi bị dị ứng vì ăn tôm. Chuyện là hôm đó, mình mua tôm về cho bé ăn, sau khi bóc lấy phần thịt cho bé, còn lại phần đầu mình mang xay để nấu canh, vì nấu rất ngon và ngọt. Kết quả là đêm đó mình bị đau bụng và ngứa khắp toàn thân. Vì ngứa không chịu nổi, chồng mình bảo đưa vào viện, nhưng vừa bước xuống giường mình cảm thấy khó thở và lăn ra ngất. May chồng mình gọi xe cấp cứu đến đưa mình vào viện kịp thời, vì khi vào viện mình ở trong tình trạng rất nguy kịch, mình không thở được, chân tay tím tái, mạch rất yếu, nhịp tim và huyết áp đều xuống rất thấp, các bác sĩ đã phải tiêm rất nhiều thuốc mới có thể cứu được mình, bác sĩ nói nếu chậm 10 phút là không cứu được nữa rồi. Tình trạng của mình được gọi là sốc phản vệ. Sốc này là rất nguy hiểm đến tính mạng, và ảnh hưởng nghiêm trọng đến gan và thận nên đến bây giờ sức khỏe mình vẫn còn rất yếu, không làm gì nặng được. Bây giờ, nghĩ lại mình vẫn thấy sợ, trộm vía, may mà con mình không sao. Vì vậy các mẹ cũng nên cẩn thận khi cho con ăn tôm và các loại hải sản nhé. Khi bắt đầu tập ăn các loại tôm hay hải sản, các mẹ nên cho con thử một ít một thôi, xem con có bị dị ứng ko rồi hãy cho ăn nhé. Còn khi mua hải sản, các mẹ cũng nên chọn mua đồ tươi và có nguồn gốc đảm bảo, rõ ràng nhé.
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. ôi sợ quá, bé nhà em cũng hay ăn tôm mua ở chợ, may là không bị làm sao
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. Sợ thế, vậy ngày trước mẹ nó ăn tôm ko sao à? Hay đây là lần đầu ăn. Nhà mình trộm vía không ai dị ứng nhưng ăn 1 thời gian ko sao thì ko sao chứ mn?
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. Trước mình vẫn ăn mà không bị dị ứng mn ạ, tự dưng hôm đấy lại bị thế. Thế mới sợ chứ, hic
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. nguy hiểm thế giai nhà mình khoái món tôm nhất đây.
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. trước vẫn ăn mà giờ mới bị thì liệu có do nguyên nhân khác không? bác sỹ bảo do tôm à mẹ nó?
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. hôm đấy mình chỉ ăn có món Tôm thôi, bác sĩ cũng kết luận vậy mà. Bác sĩ cũng đã làm các xét nghiệm để loại trừ các khả năng khác rồi.
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. sao ;lại vậy nhỉ.tôm là món mình thích nhất và thi thoảng cung làm cho con an .đọc bv của mn mà sợ quá.
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. ngày trước bắt đầu bé ăn dặm mình cho bé ăn cũng bị như kiểu ngộ độc thức ăn ấy nên phải tầm ngoài 3 tuổi mới dám cho ăn
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. Đọc mà giật mình mn ạ. Con nhà mình thích ăn tôm nhất.huhu
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. Ôi, sợ quá, giờ mẹ nó đã khỏe hẳn chưa.? mình tưởng lúc đầu cho con ăn tôm rồi mà con ko có phản ứng gì thì lần sau vẫn cho ăn bình thường nhỉ.
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. Mình cũng đỡ rồi, nhưng vẫn còn mệt, vì bị sốc kiểu này bị ảnh hưởng nhiều đến gan thận mn ạ. Nói chung nếu cho con ăn Tôm thì nên bóc vỏ đi, vì phần vỏ thường dễ gây dị ứng nhất đấy.
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. đúng rùi không phải ai cũng ăn được đồ hải sản đâu các mẹ ạ.đặc biệt là tôm và cua. mình quê vùng biển mà mổi khi ăn tôm và cau xong thì bị nôn, người nổi mẩn đỏ ngứa ngáy cùng người. hay ăn cả nhộng con ong hay con tăm cũng vậy.
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. Nhóc nhà tớ ngày bé còn ăn hải sản, bây giờ nhất định k ăn, chỉ ăn mực. Món gì nấu có vị tôm, cua là cu k chịu ăn. Lại kêu, lại tôm với cua. Hic
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. chị bị dị ứng lần này là lần đầu, hay những lần trước cũng bị rồi e bị dị ứng tôm cua từ nhỏ, nhưng chỉ dị ứng với đồ nước ngọt thôi. chỉ ăn 1 xíu cũng ngứa lưỡi, cố nuốt thì đau bụng và lên mẩn ngứa em cũng k rõ trường hợp của em là như nào, nhưng em cũng chủ quan, nghĩ k ăn được thì là mình k ăn thôi nên chưa đi khám bao giờ. nhưng gần đây e cố ăn thử đồ biển thì lại k sao, ăn đồ nước ngọt thì vẫn đau bụng như bình thường nay đọc trường hợp của chị thấy nguy hiểm quá ! mong chị sớm khỏe lại nhé!
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. ôi. Ku con nhà em ăn bột với tôm từ luc 6 tháng may mà ko làm sao. H hơn 7 tháng em cũng đa phần cho ăn: Tôm, cua, cá quá, cá rô phi. Nhưng đồ đều là bà mua ở quê rất đảm bảo. Không biết có nên ngừng cho con ăn ko nhi?
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. Mình cũng bị dị ứng tôm và cua. Nấu canh lên ăn rất ngon nhưng ăn xong thì bụng lại đau và cảm thấy người rất mệt. Từ đó đi chợ lại không muốn mua các món tôm cua nữa.
Ðề: Cẩn thận khi cho bé ăn Tôm và các loại hải sản. Giờ mình mới thấy trước tới giờ mình cũng hay mua tôm về nấu cháo cho bé nhà mình ăn . Trộm vía lần nào ăn thấy bé không có chuyện gì nên mình không nghĩ đến bị dị ứng như bạn. Cảm ơn bạn chia sẻ mình sẽ cẩn thận hơn trong việc cho con ăn tôm.