các mẹ ơi dạo này em nhiều thứ phải lo qua nên bị stres rất nặng trở nên cau gắt nên không kiềm chế được(diễn da phải tầm nửa tháng nay rồi) mấy hôm nay rất hay tẹt mông con gái lớn (cháu sinh năm 2008) mỗi lần bảo cháu không được y như rằng em quát tháo hôm qua vì sáng cháu ăn châm(từ trước tới nay con vẫn ăn chậm như vậy) muộn giờ đi lớp nên em tẹt mông và con nhéo tai con một cái nhìn con vừa khóc vừa ăn nốt bát bún mà em khóc theo con cứ dặn lòng là không được đánh hay mắng con mà dạo này em không làm được(từ bé em đã không đánh con một lần nào)đánh con xong em toàn ra chỗ khác khóc thôi thương con bé lắm. mà dạo này em thấy con em hay khóc lăm mẹ nó to cung rớm nước mắt ,chới với em mẹ bảo nhương em cũng sụt sịt các mẹ cho em một lời khuyên em phải làm thế nào để không quát mắng con nữa ạ
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé Cứ đánh cháu có khi gây ra tâm lý sợ mẹ và xa lánh mẹ. Giận quá thì mất khôn mà. hic hic
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé mẹ nó bị căng thẳng quá rồi, đừng ôm hết việc mà san sẻ bớt cho anh xã chung vai gánh vác cùng (u)
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé Khi rơi vào trạng thái căng thẳng bạn khó kiểm soát bản thân, bạn nóng sẽ làm con sợ và tình trạng càng khó cải thiện hơn. Trc tiên bạn nên sắp xếp công việc hợp lý về thời gian hơn,bạn bị rối thì con bạn sẽ bị ảnh hưởng tính ko bình tĩnh của mẹ! Bạn muốn con có thói quen ăn nhanh, trc tiên để tạo thói quen các bạn nên để con ăn món gì hợp khẩu vị sau mới theo nhu cầu dinh dưỡng Lúc bực mình con , bạn nên tưởng tượng khi bạn còn nhỏ bạn ntn bạn sẽ hiểu bé hơn, bạn hãy hài hước với các tình huống con làm bạn bực mình ( bạn phì cười vì ko bảo con bạn được, bạn vỗ tay vào nhau thật nhiều, bạn uống một cốc nước to và nói cho con biết lý do: đáng lẽ mẹ đét con rồi đấy! Vv vv ) Khi dạy con có thể ko kiềm chế nhưng sau đó bạn có hành động nhu nhược thì tác dụng sẽ ngược lại - luôn cương nhưng ko nhu - luôn yêu nhưng ko chiều và luôn đặt mình vào vị trí của các bé bạn nhé!
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé Tầm 2008 tuổi này con đang bướng, em cũng hay quát tháo con lắm , quát xong lại ân hận
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé em cũng lo lắm nên cố gắng kiềm chế nhưng đợt này em không thể kiêm chế được cứ mn ạ
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé cảm ơn mẹ nó em xẽ ngồi nói chuyện cùng ox em thui
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé cảm ơn mẹ nó em xẽ áp dụng theo mẹ nó bày xem sao quả thật dạo này em rất căng thăng ạ
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé vâng em toàn quát con hoặc tẹt mông xong lại thuơng con mà khóc thui
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé hic giống mình rồi, đánh rồi lại thương nhưng ko kiềm chế đc
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé Mình ngày trước bé phạm lỗi thường lôi roi ra đánh, một ngày phát hiện con phạm lỗi thường chối bay chối biến để không bị đánh. Khi đó mình thấy mình đã sai.
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé mình đôi lúc cũng cáu quát con, nhưng đấy là lúc con hư thôi. Mình cũng ko đánh, cứ mỗi lần giơ tay định đánh (mà cũng chỉ là đánh vào tay, vì con học ở đâu cái kiểu giơ tay đánh mình, rồi đánh chừa) nhưng lại nghĩ lại, lại thôi ko đánh nữa.
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé vâng em rất sợ là đánh con nhiều con sẽ sinh hư nhu vậy mn ạ
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé em chỉ đánh vào mông con thôi không đanh vào phần khác cả nhưng bây giờ chỉ muốn làm thế nào mà không đánh con nữa kể cả khi con sai các mẹ ạ
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé đánh mắng con nhiều sẽ làm cho trẻ bị chai lì, vì vậy hãy cố gắng kiềm chế cơn giận
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé Mình cũng không biết cách kiềm chế cơn giận, thường hay mắng con và đánh vào mông. Hix hix.
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé Em có 1 đứa con mà nhiều khi còn muốn phát điên với nó. Nhưng chuyện nóng giận quá mức thì mình phải tìm cách kiềm chế dần dần thôi, mới đầu sẽ rất khó nhưng rồi sẽ quen. Mỗi khi con em làm em bực, em hay hít thở 1 hơi thật dài để giữ bình tĩnh rồi định thần trong vài giây, nghĩ xem hành vi của con có cần phải xử lý nghiêm khắc ko, có cần quát tháo nó thật to tiếng ko hay nhắc nhở giải thích. Nhiều lúc điên lắm, nhưng con e còn nhỏ nên mình nhịn nó, nhắc nhở dần.
Ðề: cần các mẹ chia sẻ cách kìm chế cơn giân với con nhé vâng cảm ơn mn em cũng nghĩ nhu vậy phải hít thật sâu mn ạ