Với sự phát triển của công nghệ, trẻ em càng có nhiều cơ hội trong các hoạt động giải trí, trong đó trò chơi điện tử thường có sức hấp dẫn lạ kỳ đối với trẻ em. Về phương diện khoa học, trò chơi điện tử ít nhiều giúp trẻ phát huy những kỹ năng quan trọng trong quá trình phát triển nhận thức và tư duy về thế giới xung quanh, tuy nhiên nếu không có sự quan tâm của phụ huynh việc chơi game có thể gây nhiều tác hại cho sức khỏe của trẻ. Ảnh minh họa. Lợi ích khi trẻ chơi trò chơi điện tử Trò chơi điện tử được xem là món “khoái khẩu” không thể thiếu của rất nhiều trẻ em, nó có thể giúp trẻ phát huy tối đa những kỹ năng quan trọng trong cuộc sống. - Giúp trẻ thông minh hơn: Nghiên cứu của các nhà khoa học Úc cho thấy rằng, trò chơi đòi hỏi các thao tác chủ động sẽ giúp trẻ thông minh hơn bằng cách nâng cao khả năng giải quyết vấn đề, lòng tự trọng và khuyến khích trẻ vận động. Với tâm lý muốn "thắng" trong trò chơi điện tử khiến trẻ phải luôn tập trung và nghĩ ra phương thức thực hiện tốt, lâu dần sẽ tạo cho trẻ thói quen tự tin và cố gắng, khi gặp một vấn đề khó giải quyết. - Giúp trẻ hình thành cách ứng xử với người xung quanh: Khi chung với các trẻ khác sẽ giúp cho trẻ hòa nhập với nhau, gần gũi, chia sẻ, biết cách đối thoại. Khi cùng chơisẽ tạo cho trẻ tính kiên nhẫn, tôn trọng người khác, biết cách thương lượng, thỏa thuận. - Giúp trẻ phát huy tư duy sáng tạo: Nghiên cứu của các nhà khoa học chỉ ra việc chơi các trò chơi điện tử sẽ giúp trẻ có thể phát triển tư duy sáng tạo và tạo tâm lý thoải mái, tự tin khi đưa ra các quyết định, các ý kiến của bản thân. - Giúp cải thiện khả năng đọc của trẻ: Với trẻ nhỏ khi bắt đầu tập đọc, khó khăn thường gặp phải khi đọc là do sự thiếu tập trung, ảnh hưởng đến thị giác chứ không phải là vấn đề về ngôn ngữ. Chơi các trò chơi điện tử sẽ giúp trẻ nâng cao sự chú ý thị giác. Tác hại khó lường nếu chơi gam “không có sự kiểm soát”: Cuộc sống hiện đại, nhiều bậc cha mẹ do bận rộn nên thường giao trẻ cho ông bà, giúp việc, hoặc một công cụ giải trí nào đó như xem ti vi một cách thoải mái, đọc truyện và đặc biệt là để trẻ chơi trò chơi điện tử một cách tự do, thỏa thích. Điều này sẽ khiến trẻ gặp nhiều vấn đề về tâm lý, sức khỏe. - Gây tổn thương tay trẻ: Khi trẻ chơi trò chơi điện tử, trẻ lặp đi lặp lại động tác ấn ngón tay vào bàn phím hoặc nút điều khiển, việc làm này sẽ gây nguy cơ tổn thương gân duỗi ngón cái. Trò chơi khác nhau có những phương tiện điều khiển khác nhau như bàn phím, chuột, cần điều khiển…cha mẹ nên khuyến khích trẻ chơi xen kẽ các trò chơi để có sự phối hợp hài hòa. - Gây béo phì: Hiện nay, tỷ lệ trẻ béo phì ngày càng gia tăng, đặc biệt tại những thành phố lớn, một trong những nguyên nhân gây ra tình trạng sức khỏe này là do trẻ chơi điện tử quá nhiều khiến trẻ thường ngồi lì một chỗ, rất ít vận động, hơn nữa chơi game làm trẻ hưng phấn làm trẻ ăn, uống những thức ăn có nhiều đường không được người lớn giám sát. - Ảnh hưởng đến sự phát triển của xương: Trò chơi điện tử có sức hút kỳ lạ đối với trẻ em, chơi game quá nhiều giờ, trẻ phải ngồi lâu một chỗ và lười vận động khiến cho xương của trẻ khó phát triển một cách toàn diện. - Tổn hương mắt: Trẻ tập trung chú ý chơi trò chơi điện tử quá lâu sẽ gây mỏi mắt do mắt phải điều tiết nhiều. Ngoài ra những yếu tố như khoảng cách từ mắt trẻ tới vật dụng thực hiện trò chơi không đảm bảo theo qui định, hoặc lượng ánh sáng không đủ…tất cả đều có thể gây tổn thương cho đôi mắt của trẻ, làm cho trẻ có cảm giác nhìn mờ, nheo mắt,nhức đầu, thậm chí có thể làm trẻ bị cận thị, loạn thị… Những điều cha mẹ cần lưu ý khi trẻ chơi trò chơi điện tử: - Cha mẹ nên chú ý từ đầu khi bắt đầu cho trẻ chơi điện tử, cần chọn những trò chơi lành mạnh phù hợp với lứa tuổi cũng như tính cách của trẻ. Tuyệt đối tránh những trò chơi bạo lực, không lành mạnh nhằm bảo vệ tâm trí của trẻ. - Cân bằng giữa việc học tập, sinh hoạt và vui chơi của trẻ sao mang lại lợi ích tốt nhất cho sức khỏe của trẻ. - Cha mẹ chỉ nên cho trẻ chơi các trò chơi điện tử tối đa trong vòng 1 giờ sau khi trẻ đã hoàn thành xong các bài tập trên lớp để cho trẻ có thể thư giãn và như một phần thưởng “tinh thần” tạo ra lợi ích từ trò chơi điện tử một cách đúng nghĩa. - Cần tạo cho trẻ một không gian an toàn cho trẻ khi tham gia các trò chơi điện tử, nên thoáng mát, đủ dưỡng khí, đủ ánh sáng…đặc biệt là hạn chế tối đa những tác hại nguy hiểm từ những thiết bị của trò chơi như nguồn điện, sóng điện từ, các vật dụng nhỏ, bén …có thể gây “dị vật đường hô hấp”. - Không nên cho trẻ chơi điện tử ở những nơi mà trẻ một mình, phòng riêng, nên sắp xếp ở những nơi mà cha mẹ, người thân để có thể kiểm soát được mọi sinh hoạt chung trong gia đình và của trẻ. Theo VnMedia
Ðề: CHo trẻ chơi game Lợi hay Hại ? Em không làm nghiên cứu nhưng quan sát những đứa trẻ xung quanh mình từ lúc mới sinh, đứa lớn nhất đang học lớp 7 (em có rất nhiều cháu và sống gần nhau). Em không rõ loại Game nàm có ưu điểm "Giúp trẻ hình thành cách ứng xử với người xung quanh". Em toàn thấy ngược lại 100%, đứa trẻ thường chơi game rất ù lì, ít nói, khó hòa nhập khi gặp bạn cùng tuổi, luôn đòi điện thoại của ba mẹ khi ở giữa đám đông và không biết chơi chung những trò chơi tập thể như oánh tù xì, hát, năm mười,...chúng không thèm quan sát xung quanh, mọi thứ đều vô vị với nó. anh chị nào biết loại Game mà có ưu điểm như thế này thì cho em xin cái tên nhé. Em thanks trước.
Ðề: CHo trẻ chơi game Lợi hay Hại ? Cho trẻ chơi một số game đơn giản có lợi. Nếu cho trẻ chơi các game phức tạp rất dễ nuôi quấn chúng đào sâu nghiên cứu và bỏ hết mọi thứ xung quanh
Ðề: CHo trẻ chơi game Lợi hay Hại ? nên cho trẻ chơi game trí tuệ thôi. Chơi ít thôi chơi nhiều dễ gây nghiện
Ðề: CHo trẻ chơi game Lợi hay Hại ? chơi geam giải trí đố vui sẽ có hiệu quả tốt nhưng h lắm geam bạo lực quá sẽ làm ảnh hưởng lối sống của trẻ về sau cũng như bệnh cận thị
Ðề: CHo trẻ chơi game Lợi hay Hại ? theo mình cái gì cũng có 2 mặt. và cái gì quá cũng ko tốt. Tốt nhất là có mức độ thôi
Ðề: CHo trẻ chơi game Lợi hay Hại ? Trẻ nhỏ chơi game thì hại nhiều hơn lợi. Nên cho trẻ chơi game có chừng mực, có giờ giấc rõ ràng. Không nên tập cho trẻ thói vòi vĩnh và nhõng nhẽo khi dành điện thoại hoặc sản phẩm chơi game. Và cho trẻ chơi nhiều trò chơi dân gian là tốt nhất - vừa không ảnh hưởng đến mắt và giúp trẻ năng động hơn, có thêm nhiều bạn bè hơn.
Ðề: CHo trẻ chơi game Lợi hay Hại ? đúng là có 2 mặt, chơi thì trẻ thông minh, nhưng hại mắt, có khi lai mê quá cũng khổ
Ðề: CHo trẻ chơi game Lợi hay Hại ? nếu cho trẻ chơi giới hạn thời gian và chơi các loại game phát triển cho trí tuệ của trẻ là được
Ðề: CHo trẻ chơi game Lợi hay Hại ? vừa lợi vừ hại!!!!!! chơi nhiều quá sinh ra bỏ học k tiếp thu đc mà còn hiểu thông tin chỉ theo 1 phía >nên cho bé chơi game IQ ấy
Ðề: CHo trẻ chơi game Lợi hay Hại ? đúng đấy ạ. e thấy nếu cho bé chơi thì nên cho chơi game IQ. mà chơi dưới sự giám sát của người lớn là tốt nhất
Ðề: CHo trẻ chơi game Lợi hay Hại ? em thấy hại nhiều, bé còn nhỏ thì hại mắt lắm, chưa kể sau còn nghiện thì khổ. Để bé lớn hơn, cho chơi gọi là giải trí thì k sao.
Ðề: CHo trẻ chơi game Lợi hay Hại ? cho trẻ phát triển tự nhiên là được rồi, cho chúng nó chơi điện tử sớm quá, hầu như đứa nào cũng bị nghiện
Ðề: CHo trẻ chơi game Lợi hay Hại ? Theo các mẹ thì sao ạ? Em là quán triệt ko dùng máy tính nhiều, chỉ lúc học ngoại ngữ cần tương tác hoặc học hỏi trên mạng thì kèm cháu cùng ngồi thôi, chơi thì có rất nhiều trò chơi sao phải chơi game đt, máy tính.Các mẹ có đồng tình ko ạ?
Mình là người cũng rất trăn trở về chuyện dạy con ntn, có nên cho trẻ chơi game ko? Thật sự, trẻ nào cũng hame chơi mà cả ngày, cả tuần phải oằn lưng ra học, chẳng lẽ giờ lại cấm chúng nó ko được giải trí. Mà giải trí cái gì, đi xem phim, đi bơi à? Không thể cứ mãi xem phim, đi bơi được... nên phải chấp nhận cho chúng chơi game thôi, vấn đề là làm sao để điều tiết chúng. Mình thích các bài viết này, cách nhìn rất đúng: Chơi game để trẻ luyện trí thông minh http://www.wikilover.com/2014/11/nen-cho-tre-choi-game-nao.html và có nên cho trẻ chơi game không?