Tranh luận: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi GiaDinhEnfaA+, 1/6/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. GiaDinhEnfaA+

    GiaDinhEnfaA+ Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/3/2014
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    8
    Một ngày bình thường của bất kì người mẹ nào hẳn cũng bận rộn với rất nhiều những mối quan tâm dành cho con cái phải không? Có thể cách chăm sóc và ưu tiên của từng mẹ sẽ rất khác nhau, nhưng tất cả đều dành trọn tình yêu thương với mong muốn con mình có thể đạt được sự phát triển toàn diện, cả về thể chất lẫn trí não.

    Tuy nhiên thực tế, mỗi người mẹ lại có những quan điểm rất khác nhau về cách thức phát triển trí não cho con. Có mẹ cho rằng trí não phát triển ra sao là hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố di truyền, thật khó để thay đổi một khi đã được quy định trong gene như thế. Một số khác lại dẫn chứng tác động của một số chất dinh dưỡng lên sự phát triển trí não, và tìm cách bổ sung các vi chất này trong chế độ ăn uống của con. Hay cũng có một số cách thức tác động giáo dục được rất nhiều mẹ sử dụng như cho trẻ nghe nhạc giao hưởng, đọc sách, hoặc tham gia các lớp học ngoại khóa về ngoại ngữ, múa, hát, vẽ…

    [​IMG]
    Bạn có chắc là mình đang áp dụng đúng phương pháp giúp bé phát triển toàn diện?

    Bên cạnh những ý kiến trái chiều, qua hàng loạt các chủ đề thảo luận cùng câu hỏi trong các chương trình tư vấn, có thể thấy chủ đề “phát triển trí não” chưa bao giờ hạ nhiệt trong cộng đồng các bậc làm cha làm mẹ. Rõ ràng, tất cả đều rất quan tâm chuyện phát triển cho con nhưng hầu hết lại không biết chắc cách nào là phù hợp và khoa học nhất.

    [​IMG]
    Khoa học đã chứng minh: mẹ hoàn toàn có thể tác động vào quá trình
    phát triển não bộ ở trẻ bên cạnh yếu tố di truyền

    Như bất cứ cuộc thảo luận nào về quan điểm nuôi dạy con cái, sẽ thật khó để đi đến hồi kết vì mỗi đứa trẻ lại có một quá trình khôn lớn rất riêng. Dù vậy, Gia Đình Enfa A+ vẫn rất mong muốn lắng nghe ý kiến từ các mẹ về việc phát triển trí não cho con, để hiểu hơn và chia sẻ tâm tư của các mẹ trong việc thực hiện thiên chức của mình.

    TIN VUI CHO CÁC MẸ: 5 chia sẻ hay nhất gửi về đến hết ngày ngày 10/06/2014 do chính các chuyên gia của Gia Đình Enfa A+ bình chọn sẽ nhận ngay một voucher mua sắm trị giá 200.000 đồng. Kết quả sẽ được thông báo vào ngày 16/6/2014.

    Hãy kể chúng tôi nghe câu chuyện phát triển trí não cho con của mẹ nhé!
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi GiaDinhEnfaA+
    Đang tải...


  2. trannguyenkimthuy

    trannguyenkimthuy Thành viên mới

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    theo mình được biết không phải chờ đến lúc trẻ 3 hay 4 tuổi, chúng ta mới đánh giá được sự phát triển về trí não ở trẻ mà ngay từ giai đoạn nhũ nhi, cha mẹ có thể nhận biết được điều này thông qua kỹ năng giải quyết vấn đề của trẻ. Bởi kỹ năng giải quyết vấn đề của trẻ phát triển nhanh sau 6 tháng tuổi, khi trẻ bắt đầu giải quyết các vấn đề 1 bước đơn giản. Khoảng 9 tháng tuổi, một sự chuyển dịch lớn trong phát triển nhận thức xảy ra, trẻ bắt đầu có thể giải quyết những vấn đề 2 bước phức tạp.
     
  3. anbaby

    anbaby Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Phải cho trẻ ăn đầy củ các chất dinh dưỡng, cùng với các dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển não bộ khác như sắt, choline, kẽm, các vitamin B thì DHA đóng vai trò cốt lõi, được xem là dưỡng chất quan trọng cho sự phát triển trí não. DHA giúp gia tăng gia tăng kết nối của các tế bào thần kinh, giúp hệ thần kinh hoạt động thống nhất và hoàn thiện hơn.
     
  4. nguyenminhthanh

    nguyenminhthanh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Mình từng đi nghe bác sĩ tư vấn và được biết DHA giúp tạo nền tảng vững chắc để trí não hoạt động hiệu quả hơn, nâng cao khả năng học hỏi của bé. “Theo khuyến cáo của FAO/WHO, trẻ dưới 1 tuổi cần bổ sung DHA với hàm lượng đúng là 17mg DHA /100kcal và trẻ từ 1 tuổi trở lên cần bổ sung 75mg DHA mỗi ngày. Rất nhiều nghiên cứu khoa học được thực hiện trên thế giới đã chứng minh việc bổ sung DHA với hàm lượng đúng khuyến nghị sẽ cải thiện khả năng tư duy, học hỏi trong những năm đầu đời
     
  5. trannguyenkimthuy

    trannguyenkimthuy Thành viên mới

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    em cũng nghe nó DHA rất tốt cho não của bé mà em chưa được biết rõ DHA là gì mấy chị ai biết thông tin có thể tư vấn cho em biết với?
     
  6. anbaby

    anbaby Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    DHA là tên viết tắt của Docosa Hexaenoic Acid, một acid béo không no cần thiết thuộc nhóm omega-3. Khi phân tích cấu trúc của não, các nhà khoa học thấy nó nằm trong thành phần cấu trúc màng tế bào thần kinh, họ gọi DHA là "gạch xây cho não người".DHA chiếm tỉ lệ rất cao trong chất xám (tạo ra sự thông minh) của não và trong võng mạc (tổng chỉ huy sự nhìn của mắt). DHA tạo ra độ nhạy của các neuron thần kinh, giúp dẫn truyền thông tin nhanh và chính xác.
     
  7. lethuyvt

    lethuyvt Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Nhu cầu DHA bắt đầu ngay từ khi còn trong bụng mẹ. Do đó, khi mang thai các bà mẹ cần ăn nhiều cá (cá ba sa, cá ngừ, cá thu và dầu thực vật) và bé thì cho uống các loại sữa chứa DHA, nguồn omega-3 thiên nhiên quan trọng giúp đưa DHA vào bào thai. Khi chào đời, nguồn DHA trong sữa mẹ sẽ giúp trẻ phát triển trí tuệ tốt.
     
  8. thaitrinh

    thaitrinh Thành viên tập sự

    Tham gia:
    17/11/2012
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Mình đọc thông tin được biết hàm lượng DHA cần cho trẻ qua từng giai đoạn mấy chị tham khảo nhé:
    - Với trẻ từ 0-24 tháng, FAO/WHO xem DHA là một axit béo thiết yếu có điều kiện vì trong giai đoạn này não trẻ phát triển rất nhanh và DHA đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển não và võng mạc.
    - Đối với trẻ trên 2 tuổi cũng như người trưởng thành, FAO/WHO tin rằng trẻ sẽ phát triển tốt khi cung cấp đủ DHA theo khuyến cáo nhằm giúp trẻ cải thiện sức khỏe tim mạch, giảm cholesterol toàn phần, triglyceride máu, LDL-cholesterol (cholesterol xấu), đây là các nguyên nhân chính gây vữa xơ động mạnh - căn nguyên của bệnh nhồi máu cơ tim.
    - FAO/WHO khuyến cáo bổ sung DHA theo hàm lượng khoảng 17mg/100kcal và ARA là khoảng 34mg/100kcal ở trẻ nhũ nhi (0-12 tháng) và từ 75mg/ ngày (tuỳ theo lứa tuổi và cân nặng của trẻ nhỏ từ 1-6 tuổi) sẽ giúp trẻ có sự phát triển trí não và thị lực tốt hơn, điểm số MDI cao hơn, và kỹ năng giải quyết vấn đề cũng tốt hơn so với nhóm không được bổ sung DHA và ARA.
     
  9. anbaby

    anbaby Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/3/2014
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    5 thực phẩm tốt cho phát triển trí não :
    1. Blueberry (Quả việt quất)
    Loại quả thuộc họ dâu này còn có thể nói là brainberry (quả tốt cho trí não), giúp con người có thể tiếp thu kiến thức nhanh hơn, phản ứng linh hoạt hơn. Ăn một cốc việt quất mỗi ngày có thể giúp các bạn cải thiện kỹ năng học và phản ứng tốt trong mọi tình huống.
    2. Các loại hạt
    Khi bạn có cảm giác chán nản, chỉ cần ăn một ít hạt chẳng hạn như lạc, hạt hướng dương, hạt điều, …hàng ngày sẽ giúp bổ sung vitamin E giúp cho não bộ trở nên minh mẫn.
    3. Cá hồi thiên nhiên
    Khoa học đã chứng minh Omega-3 đặc biệt tốt cho trí não của con người và loại cá đều có chứa omega 3, nhất là cá hồi có hàm lượng omega 3 rất cao. Mỗi tuần nên ăn cá vài bữa có thể giúp bạn, đặc biệt là các em nhỏ trở nên thông minh hơn.
    4. Các loại hạt đậu, đỗ
    Hạt đậu, đỗ có tốt cho trí não hay không? Điều này đã được các nhà khoa học nghiên cứu, họ chỉ ra rằng, chỉ cần 1/2 chén các hạt đậu mỗi ngày (cho dù là đậu tương, đậu trắng, đậu xanh, đậu đỏ,…) mỗi ngày có thể giúp ổn định lượng đường huyết để trí não dần dần nhận được đủ nguồn cung năng lượng đều đặn.
    5. Quả bơ
    1/2 cốc bơ mỗi ngày là nguồn cung cấp tốt chất chống ôxy hóa, giúp bạn có thể hấp thu dưỡng chất khác và giúp lưu thông máu.
     
  10. Cờ Thông Minh

    Cờ Thông Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    1,801
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Mình nghĩ rằng,muốn phát triển trí thông minh cho con tốt thì cần kết hợp 3 yếu tố:
    - Di truyền: Cái này không phải ai cũng có
    - Dinh dưỡng: Bổ sung DHA
    - Rèn luyện: Cái này phụ huynh cần cho bé rèn luyện khả trí thông minh, khả năng ghi nhớ. Tuỳ từng độ tuổi có thể cho con tham gia các trò chơi phù hợp như âm nhạc, mỹ thuật hoặc chơi trò chơi thể thao trí tuệ như là Cờ Vua
     
  11. Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    việc phát triển trí não cho bé ở giai đoạn trong bụng mẹ cũng cần thiết mà đôi khi các bà mẹ hay lơ là chuyện này
     
  12. Venus.No1

    Venus.No1 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    54
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    theo mình trí não của bé phát triển được hoàn thiện là trải qua rất nhiều yếu tố, yếu tố di truyền là một yếu tố khá quan trọng nhưng ko phải bậc nhất, phát triển trí não cho trẻ phụ thuộc hoàn toàn vào phuơng pháp nuôi dạy trẻ mà ra :)
     
  13. davidbeckham

    davidbeckham Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    con trẻ còn bé thì mình khuyến cáo nên cho trẻ chơi mô hình như các nước phát triển, nếu nhà có điều kiện tốt thì đầu tư nhiều còn ko thì cũng nên có, rất có lợi cho trẻ tư duy sáng tạo
     
    dungnhinlai81 thích bài này.
  14. dungnhinlai81

    dungnhinlai81 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/4/2013
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    mình đồng ý với ý kiến của mẹ này, tuổi nhỏ của trẻ gắn liền với các trò chơi vì vậy mà cha mẹ chúng ta nên tận dụng trò chơi để rèn luyện trí não cho trẻ, nhất là trẻ nhỏ
     
  15. dumex08

    dumex08 Thành viên mới

    Tham gia:
    16/12/2011
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    mẹ chia sẻ 1 số kinh nghiệm để phát triển trí não cho bé từ trọng bụng mẹ cho chị em tham khảo với nhé :)
     
  16. myphuong34

    myphuong34 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    15/4/2013
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    mình thì thíc cho bé đi ngoại cảnh, từ bé thì nên tắm nắng sớm cho bé để bé khỏe tự nhiên, bé có sức khỏe tầm vài tuổi thì cho bé đi đây đi đó nhiều hơn, mình gần biển hay cho bé ra biển chơi đùa với nước biển và tắm nhẹ, trẻ rất thích thú
     
  17. olaivaradi

    olaivaradi Thành viên mới

    Tham gia:
    17/4/2013
    Bài viết:
    38
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    trí não bé cần được nuôi dưỡng và chăm sóc bởi nguồn dinh dưỡng đầy đủ và một số thực phẩm bổ não cho bé từ lúc bé như tủy xương, tim, óc heo ...
     
  18. lamvo2012

    lamvo2012 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Theo mình thì sữa mẹ có tác dụng và ý nghĩa rất lớn trong quá trình hình thành và phát triển trí não của trẻ. Tất nhiên giáo dục tốt là ở giai đoạn sau của giai đoạn uống sữa mẹ
     
  19. tricao30

    tricao30 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Quan trọng là khái niệm về sự thông minh, một người nói chung và 1 đứa trẻ nói riêng không thể hoàn hảo hay gọi là thông mình toàn diện. Kiểu gì cũng có giỏi thứ này, ko giỏi thứ khác. Nên các mẹ đừng lo lắng quá, làm sao cho các bé có tinh thần tốt nhất để phát triển là được rồi..
     
  20. thuyvt2012

    thuyvt2012 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Bối rối chuyện phát triển trí não cho con

    Đầu tư vào giáo dục là khôn ngoan nhất. Bố trí thời gian biểu khoa học cho trẻ, tìm kiếm môi trường học tập và hoạt động tốt nhất. Mình tin có môi trường tốt thì chắc chắn trẻ phát triển tốt. :)
     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này