6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi nicecorner, 15/6/2014.

  1. nicecorner

    nicecorner Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/1/2014
    Bài viết:
    628
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Tình huống: Con mình rất lười làm bài tập về nhà. Mình ngày nào cũng phải nhắc nhở, quát mắng, và cả nịnh nọt để con học bài

    Phân tích: Cha mẹ nhắc nhở, quát mắng và cả nịnh nọt để con học bài sẽ tạo ra 1 thói quen xấu cho con, đợi đến lúc bố mẹ “lên tiếng” mới chịu đi học bài, và trẻ sẽ học đối phó, học cho cha mẹ chứ không phải cho bản thân. Việc các bậc cha mẹ cần làm là tạo ra một thói quen và tạo cho con thấy trách nhiệm của mình với việc học. Các bạn tham khảo 6 bước sau:

    1.Tạo cho con thấy trách nhiệm của mình với việc học. Học là cho bản thân, chứ không phải là đối phó. Khi bố mẹ càng giục giã, nịnh nọt, làm hộ bài hay ngồi cạnh giúp đỡ con học, con sẽ nghĩ rằng việc học là trách nhiệm của cha mẹ, KHÔNG phải của chúng. Các bậc cha mẹ cần phải thiết lập 1 ranh giới rõ ràng về trách nhiệm của mình và của con đối với việc học. Trách nhiệm của bố mẹ:

    Cung cấp cho con 1 môi trường và 1 góc học tập thích hợp
    Đóng vai trò là người hướng dẫn, gợi ý khi con có câu hỏi hoặc cần giúp đỡ
    Tuyệt đối KHÔNG làm hộ, KHÔNG ngồi sát cạnh, chỉ nên ngồi gần và đọc sách, hoặc làm việc
    Sau khi con đã hoàn thành bài tập, cha mẹ kiểm tra lại xem đã chính xác hay chưa
    2. Bố trí cho con 1 góc học tập thích hợp. Trẻ nhỏ rất dễ bị phân tâm nên nếu thấy xung quanh ồn ào, hoặc anh chị em đang chơi, trẻ sẽ không thể tập trung để học bài. Góc học tập nên xa Tivi, xa đồ chơi và nơi mọi người trong gia đình ngồi nói chuyện. Bàn học vừa với chiều cao của trẻ, và đầy đủ ánh sáng.

    3. Thiết lập thói quen học tập nề nếp, và duy trì đều đặn, chính xác hàng ngày. Ví dụ ngày nào cũng vậy, đúng 8 giờ tối là con ngồi vào bàn học bài. Nếu hôm nào không có bài tập về nhà thì sẽ dành thời gian học đó để cùng đọc sách, viết chính tả v.v.. Nếu 1 số ngày trong tuần, ví dụ thứ 5 hàng tuần con học vẽ đến 8 giờ tối, cha mẹ có thể điều chỉnh riêng cho ngày thứ 5, 8h30 tối con mới bắt đầu học bài.

    4. Thiết lập thói quen học bài xong phải dọn dẹp bàn học sạch sẽ. Thói quen này có lợi để ngày hôm sau, khi đến giờ học, con không mất con đi dọn dẹp bàn, khiến con mất hứng, mất thời gian và tạo ra uể oải. Đồ dùng học tập, nước nên có sẵn và ở trong tầm tay với của con khi học, để con không phải đứng lên, ngồi xuống đi lấy nhiều lần.

    5. Cha mẹ tuyệt đối không phàn nàn, trách mắng con trong giờ học bài. Nếu con có bị điểm chưa tốt trong ngày, hãy nói và trao đổi với con vào lúc khác, ví dụ lúc con đi học về, hoặc lúc hoàn thành bài tập xong. Nếu con bắt đầu học mà bị cha mẹ quở trách thì sẽ chẳng thể tập trung học được nữa.

    6. KHÔNG tạo ra các hình thức thưởng phạt liên quan đến bài tập về nhà. Cách này khiến trẻ có xu hướng học để được thưởng chứ không tự giác học cho bản thân. Ngoài ra làm như vậy có thể sẽ tạo ra stress cho trẻ, khiến chúng phải làm mọi cách để tránh bị phạt và được thưởng. Hoặc tệ hơn nữa, đến 1 lúc nào đó, trẻ cảm thấy phạt hay thưởng cũng chẳng quan trọng với chúng nữa, và sẽ chẳng còn muốn học.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi nicecorner
    Đang tải...


  2. Easter Lily

    Easter Lily Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/4/2011
    Bài viết:
    5,627
    Đã được thích:
    396
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    Nghiên cứu để dạy con ah :)
     
  3. thungabnbg

    thungabnbg

    Tham gia:
    27/8/2013
    Bài viết:
    19,457
    Đã được thích:
    4,066
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    sẽ áp dụng,......
    cố gắng nói tích cực khen con,lấy hưng phấn sự tự tin cho trẻ..............
     
  4. Me_Bob_Lon

    Me_Bob_Lon Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    21/11/2011
    Bài viết:
    4,176
    Đã được thích:
    619
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    HIc, nhưng nhiều lúc ko đủ tỉnh táo để làm theo lời khuyên của chụ top ạ!!!
     
  5. vuthuha79207

    vuthuha79207 Mẹ Tũn

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    3,399
    Đã được thích:
    339
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    cháu em cứ đến giờ học lại vẽ ra việc khác để trốn
     
  6. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    Khôngbiết sau này con mình có chịu khó học không nữa.
     
  7. Cờ Thông Minh

    Cờ Thông Minh Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/11/2013
    Bài viết:
    1,801
    Đã được thích:
    247
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    Cảm ơn chủ topic chia sẻ, theo mình cần phải tạo cho trẻ hứng thu khi học bài thì trẻ sẽ có tính tự giác hơn trong học tập.Nếu không có ngồi học cũng bị mât tập trung lắm
     
  8. Lulu2011

    Lulu2011 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    18/6/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    Cám ơn bạn, bài viết rất hay và hữu ích, vụ này m đang đầu lắm
     
  9. thecuongnnx32

    thecuongnnx32 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/5/2014
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    Mình cũng phải chuyển bị chut kiến thức chứ, bây giờ cái gì cũng phải làm việc theo khoa hoc
     
  10. lá me xanh

    lá me xanh Banned

    Tham gia:
    18/6/2014
    Bài viết:
    9
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    cảm ơn bác chủ thớt, chủ đề này đúng là rất quan trọng, nên cố gắng tạo thói quen tự giác cho bé từ sớm chứ không sau nay lên lớp cao hơn, chương trình học nặng, bé sẽ rất vất vả...
     
  11. huyenhoang123

    huyenhoang123 Tinh bột nghệ nguyên chất

    Tham gia:
    4/11/2013
    Bài viết:
    3,946
    Đã được thích:
    442
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    Nhiều thứ cần phải học quá
     
  12. tkkh

    tkkh Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/3/2013
    Bài viết:
    7,940
    Đã được thích:
    1,081
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    Mình cũng bắt đầu đau đầu về vụ này, chẳng có góc học tập cho con, cứ ăn xong là theo thói quen lên phòng ông bà xem tivi :(
     
  13. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    mình nghĩ ban đầu cha mẹ nên cùng vào bàn học cùng bé, để bé tập quen với giờ giấc học, dần dần tăng thời gian con tự ngồi một mình, mỗi ngày một chút như vậy, thì sau này con sẽ tự giác trong học tập thôi :)
     
  14. thaopham2014

    thaopham2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/9/2014
    Bài viết:
    210
    Đã được thích:
    14
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    rất hay, áp dụng được để cho con tốt hơn
     
  15. Kittykid

    Kittykid Thành viên tập sự

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    Cảm ơn bài viết của bác đã lập ra topic này, nó rất hữu ích để mọi người cùng trao đổi và học hỏi. Mình cũng đã và đang thực hiện pp này, Mình bổ sung thêm 1 ý kiến là tạo cho bé thói quen học thuộc bài và làm hết bài của ngày hôm đó, sau đó soạn hoặc coi bài trước của ngày hôm sau. Như vậy bé sẽ mau thuộc bài và hiểu bài chắc hơn.
    Tuy nhiên mình vẫn phải nhắc nhở và kiểm tra thường xuyên chứ bé ko tự giác lắm, đôi khi học cho xong chứ ko tập trung. Mong các bác có thêm ý kiến, yếu tố nào là quan trọng nhất để bé học tốt và ham thích học? :)
     
  16. nguyenthu0209

    nguyenthu0209 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/9/2014
    Bài viết:
    1,219
    Đã được thích:
    198
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    những lời khen đúng lúc sẽ trở nên hữu ích, chứ không nên nịnh nọt con
     
  17. ngocp4

    ngocp4 Mẹ Móng Tay thúi

    Tham gia:
    20/5/2013
    Bài viết:
    1,653
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    Thanks chủ top vì bài viết hữu ích
     
  18. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    em phải nhớ KHÔNG tạo ra các hình thức thưởng phạt liên quan đến bài tập về nhà
     
  19. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    cảm ơn chủ thớt về thông tin hữu ích chia sẻ
     
  20. shopbong68

    shopbong68 Thời trang trẻ em

    Tham gia:
    24/5/2014
    Bài viết:
    5,253
    Đã được thích:
    585
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 6 bước rèn luyện thói quen tự giác học bài cho con

    Tạo cho con thói quen đúng giờ, tự giác để con sớm tự lập.
     

Chia sẻ trang này