Kinh nghiệm: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

Thảo luận trong 'Du lịch' bởi dulichgiare29, 16/6/2014.

  1. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    THÁI LAN - HẤP DẪN CÙNG VẺ ĐẸP BÍ ẨN CỦA ĐÁ QUÝ

    IRV - Bangkok là thành phố thu hút nhiều khách du lịch, nổi tiếng bởi sự đa dạng, phong phú của nền ẩm thực độc đáo, các khu vui chơi, với nhiều đồ đạc, hàng hoá giá rẻ. Được bầu chọn là “thành phố du lịch thân thiện” và luôn nằm trong top những thành phố thu hút khách du lịch nhất trên thế giới, Bangkok đặc biệt nổi tiếng với World Gems Collection - Trung tâm Chế tác đồ trang sức, vàng bạc, đá quý lớn nhất Đông Nam Á. Đến đây, du khách sẽ được chiêm ngưỡng những tác phẩm nghệ thuật siêu đẳng từ kim cương, vàng bạc đá quý các loại, pha lê, với nhiều kiểu dáng đa dạng và chế tác vô cùng tinh xảo.

    Du lich thai lan - World Gems Collection - Trung tâm chế tác đồ trang sức, vàng bạc, đá quý đạt tiêu chuẩn quốc tế
    Trung tâm này không phải của tư nhân, mà là của Hoàng gia Thái Lan, là nơi chế tác và giới thiệu bộ sưu tầm đa dạng các loại trang sức bằng đá quý, như: kim cương, saphia, ruby, hồng ngọc…, với chất lượng quốc tế, đạt tiêu chuẩn ISO 9001 và được bảo hành vô thời hạn. Trong đó, trưng bày để khắp thế giới cùng biết tới các loại đá quý, ngọc trai đẹp nổi tiếng, đặc biệt là khối hồng ngọc (ruby) nặng nhất thế giới. Mỗi khi có đoàn du khách tới, Trung tâm cử một nhân viên ra tiếp đón, thuyết minh giới thiệu sản phẩm bằng chính ngôn ngữ của khách, cung cấp những thông tin bổ ích về quá trình khai thác, chế tác đá quý tại Thái Lan và trên thế giới. Những sản phẩm ở đây, đáng lẽ chỉ để trưng bày cho đẹp chứ không bán, nhưng đức Vua trị vì đã ban hành ý chỉ cho bán, nhằm xung vào công quỹ hết, để làm từ thiện cho trẻ em tàn tật, mồ côi và người già cô đơn đang sống tại Viện dưỡng lão...

    Tới đây, du khách sẽ cảm thấy như lạc vào một thế giới lộng lẫy của hoàng kim, nơi sắc màu lung linh được tạo nên bởi các loại trang sức, để rồi cùng khám phá vẻ đẹp của các loại trang sức và thán phục bàn tay của những nghệ nhân. Đặc trưng các sản phẩm đá quý của Thái Lan là saphia, rubi và ngọc trai. Mọi người đều biết rằng, Thái Lan có kinh nghiệm rất giỏi trong khai thác, cũng như trong chế tác tinh xảo, để tạo nên những vẻ đẹp bí ẩn của đá quý. Trước kia, việc khai thác và chế tác đá quý đều làm bằng thủ công, vì vậy, người thợ mỏ và cả các nghệ nhân đã phải rất vất vả, mất nhiều công sức, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng để tạo ra những viên đá quý. Ngày nay, người ta thường dùng máy móc hiện đại và áp dụng phương thức công nghệ cao, người đạo diễn chế tác khoa học luôn biết cách tạo ra những viên đá quý có chất lượng cao nhất.

    Tuyệt phẩm đầu tiên hấp dẫn du khách khi đến nơi trưng bày của Trung tâm là hình ảnh rực rỡ của con công, được tạo nên bởi một chất liệu kim loại đặc biệt, trung tâm con công đính 600 ngàn viên pha lê đắt tiền nổi tiếng của Cộng hòa Séc và Xlôvakia, nó có trọng lượng 128 kg, trị giá 5.800 ngàn bath, tương đương 200 ngàn USD, khoảng 4 tỷ VND.

    Bước dọc theo hành lang đi vào nơi trưng bày chính, du khách được chiêm ngưỡng những bức tranh đã quý, với những cái tên "bá thiên bá hải", "ngàn năm có cá, ngàn năm có dư"…, ngụ ý nói về đời sống của chúng ta dù cực khổ, gặp khó khăn đến mấy cũng không nề, không chán. Mỗi bức tranh đều mang những ý nghĩa khác nhau của người Đông Nam Á nói chung và người Trung Hoa nói riêng, nó đem đến cho chúng ta nhiều điều may mắn, nhiều niềm vui trong cuộc sống.

    Đối diện với sắc màu rực rỡ của con công ở bên kia là hình ảnh sáng chói của con rồng bên này. Công và rồng đều làm bằng 3 kim loại giống nhau, bên trong là bạc, đồng, thau tạo thành chất kim loại chắc khỏe, bên ngoài là vàng 24k nguyên chất, độ đậm đặc 20ml/cm2, độ dày 350 mr. Trung tâm của con rồng được đính 450 ngàn viên pha lê đắt tiền và có trọng lượng 88 kg, trị giá 5.800 ngàn bath Thái, tương đương 200 ngàn USD, khoảng 4 tỷ VND.

    Tiếp đến, là một khối thạch anh đen khổng lồ. Đây là loại đá rất quen thuộc trong cuộc sống hàng ngày, chỉ có giá trị trong khoa học chứ không có giá trị về đá quý. Thạch anh đen có nhiều màu, nhưng có 2 màu có giá trị cao trong khoa học là màu trắng để làm mặt kính đồng hồ, hoặc kính chiếu màn hình; màu đen dùng để tạo làm chân con chip hoặc IC trong các đồ dùng điện tử. Theo quan niệm của người châu Á, việc lựa chọn màu đen bên này đối diện màu trắng bên kia sẽ đem lại may mắn trong làm ăn, nên khối đá này được gọi là thạch phong thủy.

    Ngay bên cạnh đó là viên đá có giá trị đứng hàng thứ tư trong các loại đá quý có tên là Ngọc lục bảo (Emerald). Nói về đá quý, đứng đầu là diamon - kim cương, rubi hồng ngọc, saphia có 6 màu khác nhau và cuối cùng là ngọc lục bảo. Viên đá này được đưa từ Nga về, màu sắc chưa được đầy đủ. Đây là loại đá có chất lượng cao được tìm thấy ở nhiều Nam Mỹ.

    Đi tiếp, ta bắt gặp những sản phẩm kết hợp một nửa là thiên nhiên, nửa là nhân tạo với tính chất mang phong thủy trong gia đình và cũng là để trưng bày cho đẹp. Những con vật được kết hợp bằng chất liệu kim loại giống với con công và con rồng, gồm bên trong là bạc, đồng, thau, bên ngoài là vàng 24k nguyên chất, trung tâm được đính những viên pha lê đắt tiền, phần đuôi được kết hợp từ đá thiên nhiên, đá phong thủy thạch anh trắng. Mỗi sản phẩm có giá trị từ 800 ngàn bath - 3 triệu ngàn bath, tương đương 30 - 100 ngàn USD. Điển hình là đôi thiên nga, đối với người châu Âu và người châu Á là tượng trưng cho tình yêu và hạnh phúc, tượng trưng cho 1 gia đình trọn vẹn và hoàn hảo.

    Đáng ngạc nhiên nhất là viên đá rubi nổi tiếng nặng 52kg, thoáng nhìn qua không ai có thể tưởng tượng viên đá nhỏ bé như vậy mà lại nặng tới mức đó, nhưng thực tế nó đã được kiểm định bởi TCCL quốc tế và chính xác nặng 52,2 kg. 3/7 bên phải viên đá là những tạp chất và những chất sắc nổi trên bề mặt, mắt thường cũng có thể nhìn thấy, 1/3 bên trái nhỏ bé như lòng bàn tay có màu đỏ sẫm và trong suốt gọi là rubi là đá quý, đây là phần quý nhất của viên đá. Bên cạnh đó, những miếng nhỏ màu xanh đen là những viên saphia, được xử lý có màu xanh đen đậm trong suốt và nam tính, có ý nghĩa đối với người châu Á là thành công, người Trung Hoa chia tài cầu lộc và người châu Âu là quyền lực.

    Gần đó, 2 viên đá màu tím có tên là ngọc thạch tím có giá trị rất thấp, được tìm thấy trên 200 quốc gia, ngay ở Việt Nam cũng có. Người ta bổ viên đá làm đôi để lấy ngọc thạch tím hay gọi là thạch anh tím, do bên trong cũng có tính chất đá, nên được gọi là đá phong thủy trong gia đình.

    Đến đây, nhìn sang phía bên tay trái là xưởng chế tác, nơi làm việc của các nghệ nhân và gia nông, bên phải là những viên đá được nằm dọc theo những tháng sinh may mắn, thường ngày sinh được tính theo dương lịch. Những viên đá được trưng bày thứ tự, bên dưới là đá thô sơ, bên trên là đá đã được mài và xử lý, mỗi viên đá đều ghi đầy đủ màu của đá, độ cứng và xuất xứ của đá.

    Ở đây, còn có cả một hồ cá giành cho những khách hàng thích nuôi cá cảnh trong nhà mà không có thời gian chăm sóc, chỉ với 3.800 USD, không phải thay nước, không sợ cá chết. Ngoài ra, còn có trên 272 sản phẩm độc quyền của trên 272 nghệ nhân, mỗi sản phẩm có giá trị từ 6.000 USD - 16.000 USD, rất được khách hàng ưa chuộng. Ví như, cặp rồng được làm giống như con rồng bên ngoài nhưng nhỏ hơn, trị giá 14.000 USD/sản phẩm, con công trị giá 12.000 USD.

    Tới khu vực trưng bày có diện tích rộng hơn 10.000 m2, được chia thành 3 khu: Trung bình là vàng 14k và vàng trắng gắn kim cương nhân tạo, giá từ 200 tới vài ngàn USD. Khu vực ở giữa, xung quanh hồ cá là các loại sản phẩm cao cấp hơn, giá từ 3 - 200 ngàn USD. Vòng quanh tường, bên dưới chủ yếu là bạc xi và vàng trắng, đính những viên đá nhằm theo những tháng sinh may mắn, rất tiện làm quà tặng, giá chỉ khoảng vài chục USD. Khách hàng mua bất kỳ sản phẩm nào cũng có phiếu bảo hành với giá trị vô thời hạn, sau này đổi sản phẩm khác không bị hao hụt mất mát.

    Sau khi thỏa sức tham quan, mua sắm, du khách còn được dừng chân nghỉ ngơi, uống trà, cà phê miễn phí. Mọi người đều tin rằng, mang đá quý về nhà sẽ đem lại may mắn, lựa chọn đá quý thích hợp cho mình sẽ làm tăng vận may, thậm chí có thể tránh được vận hạn rủi ro. Đây thật sự là một điểm đến không thể nào quên với những du khách đã một lần ghé thăm!
     
    Đang tải...


  2. thuhangpham

    thuhangpham Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    21/7/2012
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    62
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    Cảm ơn dulichgiare nhé! Đánh dấu để lúc nào đó đi.
     
    dulichgiare29 thích bài này.
  3. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    DU LICH THÁI LAN - CUNG ĐƯỜNG MUA SẮM BANGKOK TỪ TÂY SANG ĐÔNG

    du lich thai lan - Cung đường mua sắm từ Tây sang Đông đi qua 12 trung tâm thương mại, có khoảng cách không quá xa nhau, với vô vàn mặt hàng được bày bán.
    Thực sự không quá lời khi nói Bangkok là thiên đường mua sắm với vô vàn các cửa hiệu và trung tâm thương mại lớn nhỏ trong khắp thành phố. Tuy nhiên, trở ngại lớn nhất cho du khách lần đầu tới Bangkok chính là làm sao có thể đi hết các trung tâm nổi tiếng theo một lộ trình hợp lý nhất, vừa thuận tiện giao thông, vừa hợp lý về mặt thời gian mà lại không bị bỏ sót.

    Các chuyên gia về du lịch Thái Lan đã đưa ra cho bạn một lịch trình shopping từ Tây sang Đông thành phố, đi qua tất cả những trung tâm thương mại nổi tiếng nhất, đi qua 4.300 cửa hàng trên diện tích hàng km2.


    Cung đường đi shopping từ Tây sang Đông.

    Trên lộ trình này, bạn sẽ đi qua tất cả 12 khu, bao gồm: MKB, Siam Discovery, Siam Centre, Siam Paragon, Siam Square, Central World, Gaysorn, Erawan, Amarin, Mercury Ville, Central Chidlom và kết thúc ở Central Embassy mới khánh thành.

    Để tham gia hành trình này, bạn có lẽ sẽ mất cả ngày, từ khi các trung tâm mở cửa (khoảng 10h sáng) cho tới khi chúng đóng cửa (khoảng 9h tối). Khoảng cách giữa chúng không quá lớn nên bạn có thể đi bộ hoặc taxi hay tuk tuk khi mỏi chân với giá phải chăng.

    MBK


    Bạn được khuyên rằng nên bắt đầu từ MBK, ngay khi nó vừa mở cửa. Trung tâm thương mại 8 tầng với 2.000 gian hàng này không chỉ nổi tiếng với dân địa phương mà hầu như khách du lịch nào đặt chân sang đất Thái cũng biết tới. Tại đây, du khách có thể tìm thấy rất nhiều các mặt hàng từ quần áo, phụ kiện thời trang, túi xách, sản phẩm da, đồ nội thất, điện thoại di động, thiết bị điện, máy ảnh, văn phòng phẩm...

    Không xa hoa như những "người láng giềng" là Siam Discovery, Siam Centre và Siam Paragon, hàng hóa tại MBK có giá dễ chịu hơn. Tại đây, có tầng dành riêng cho các cửa hàng ăn uống, phục vụ rất nhiều món ăn Thái và các nước khác ở mức giá rẻ và khá ngon. Tầng trên cùng của MBK là khu liên hợp vui chơi giải trí bao gồm rạp chiếu phim sang trọng, phòng hát karaoke hiện đại cùng nhiều nhà hàng đồ ăn nhanh.

    Sản phẩm nổi tiếng nhất ở MBK là các thiết bị điện tử, đặc biệt là máy ảnh và smartphone. Đây là một trong những nơi bán 2 mặt hàng này lớn nhất Bangkok.

    Cuối tuần, nơi này tiếp đón khoảng 100.000 du khách. Tuy nhiên, ở đây cũng bán khá nhiều hàng nhái nên bạn nên cẩn trọng.

    Siam Discovery


    Chỉ mất khoảng 5 phút đi bộ sang đường, bên tay phải, bạn sẽ nhìn thấy Siam Discovery. Đây là trung tâm thương mại tầm trung, chỉ có 98 cửa hàng, tọa lạc trên 6 tầng nhà, là nơi mua sắm của các thương hiệu thời trang cao cấp, đồ thể thao, nội thất, mỹ phẩm và các đồ công nghệ.

    Không gây ấn tượng bằng diện tích khổng lồ, nơi này là biểu tượng của sự tinh tế và sang trọng, phục vụ riêng cho đối tượng gia đình và giới trẻ thành thị có thu nhập. Bạn có thể tìm thấy ở đây Guess, Kenneth Cole, Karen Millen, DKNY, Diesel, Shiseido, Mac, Swarovski, iStudio...

    Thời trang, mỹ phẩm, đồ thể thao, điện tử ở 3 tầng dưới, tầng 4 và 5 dành cho các thiết bị nội thất. Hai thương hiệu đình đám nhất là Loft của Nhật và Doi Tung Lifestyle của nội địa. Đặc biệt, ở tầng 6 là sân trượt băng và bảo tàng tượng sáp Madame Tussauds Bangkok, nơi trưng bày nhiều bức tượng mô phỏng hình dáng của các ngôi sao.

    Siam Center


    Được cải tạo cuối năm 2012 mà mới được đưa vào hoạt động lại đầu năm 2013, Siam Center có sức chứa lên tới 300 cửa hàng trên 20.000 m2 tròn 4 tầng nhà. Trong đó, có tới 200 thương hiệu thời trang trong nước và quốc tế. Nếu là tín đồ thời trang, hẳn bạn sẽ mất cả ngày chôn chân ở tổ hợp mua sắm khổng lồ này.

    Tuy nhiên, do có quá nhiều cửa hàng trong một địa điểm nên du khách có thể cảm thấy chật chội, đông đúc. Những bức tường xám cùng cách bài trí độc đáo của các gian hàng thiết kế có thể khiến bạn cảm thấy như đang đi trong một hang động. Dù vậy, do sự phong phú không tưởng của nhiều thương hiệu thời trang tầm trung, Siam Center vẫn thu hút được rất đông khách tới mua sắm.

    Bạn có thể không cần vào phòng thay đồ vẫn có thể biết trông mình thế nào khi mặc một bộ trang phục thông qua hệ thống tương tác với màn hình. Đối tượng khách mà trung tâm này hướng tới là giới trẻ sành điệu, đam mê thời trang.

    Cửa hàng f21 lớn nhất Thái Lan nằm ngay cửa vào của Siam Center, xung quanh là nhiều thương hiệu quen thuộc khác như Steve Madden shoes, Nike, Accessorize, Levis... cùng nhiều cửa hàng đồ thiết kế của Thái Lan.

    Tầng cao nhất của khu này là một food court ngoài trời thông thoáng, nhiều ánh sáng tự nhiên, giúp khách lấy lại năng lượng và sinh khí, trước khi quay trở lại với công cuộc mua sắm gian truân.

    Siam Paragon

    Siam Centre nằm ngay sát cạnh Siam Paragon, ngay chân trạm BTS Siam. Cao cấp hơn Siam Centre, Siam Paragon là nơi tọa lạc của nhiều thương hiệu thời trang cao cấp quốc tế hơn mang phong cách sang trọng. Bạn có thể tìm thấy một chiếc túi xách Chanel, giày Gucci hay thậm chí là cả một chiếc Lamborghini.

    Trung tâm này có 270 cửa hàng, nằm trên 10 tầng nhà, trải dài trên diện tích 400.000 m2. Du khách luôn phải dừng lại nghỉ chân trong quá trình khám phá trung tâm thương mại đồ sộ này. Ngoài quần áo thời trang, tại tầng 4, bạn có thể tìm thấy nhiều quà lưu niệm độc đáo, các loại dấu hương liệu, lụa tơ tắm và sản phẩm thủ công mỹ nghệ chất lượng.

    Siam Paragon cũng nơi tọa lạc của thủy cung lớn nhất Đông Nam Á: Siam Ocean World, có trữ lượng 10.000 mét khối nước. Các em nhỏ cùng gia đình rất thích thú trước không gian kỳ thú và mát lạnh này. Cũng giống như các trung tâm khác, Siam Paragon cũng có food court rộng rãi cùng nhiều món ăn Thái Lan và quốc tế.

    Siam Square


    Đối diện Siam Center và Paragon là Siam Square, nơi bạn có thể tìm thấy một mê cung tuyệt với của nhiều cửa hàng chạy dọc một số tuyến đường và ngõ hẻm quanh đó. Các cửa hàng ở đây chủ yếu bán quần áo mang hơi hướng vintage, các thiết kế có xuất xứ từ Hàn Quốc, Nhật Bản hay một số quán cà phê và nhà hàng với phong cách độc đáo.

    Siam Square có tới 500 cửa hàng trên 10.000 m2, chủ yếu là các gian hàng trông ra mặt đường, luôn tràn ngập sự sáng tạo, đến từ các nhà thiết kế trẻ. Khu phố này trải dài từ đường Rama 1 Road đến Đại học Chulalongkorn và từ từ Phayathai Road qua Henri Dunant. Đây là tụ điểm ưa thích của sinh viên đại học ở Bangkok.

    Central World


    Rời khỏi tổ hợp Siam, bạn có thể đi bộ một đoạn không quá xa là tới Central World, một trong những trung tâm thương mại thuộc loại kinh điển, không thể bỏ qua khi du lịch Bangkok. CentralWorld có tới 500 cửa hàng, 100 nhà hàng và quán cà phê trên diện tích 550.000 m2 trên 7 tầng nhà. Khu vực này được bố trí rộng rãi, không rối mắt và choáng ngợp như ở Siam. Bạn có thể tìm thấy nhiều rạp chiếu phim, sân trượt băng, trung tâm giáo dục giải trí cho trẻ em, hai siêu thị lớn và nhiều lựa chọn cho ăn uống.

    Ngoài quần áo, du khách còn bị lạc vào mê cung của nhiều đồ công nghệ, cửa hàng sách, cửa hàng đồ nội thất, thẩm mỹ viện... Hãy đảm bảo rằng mình mang đủ tiền trước khi bước vào thiên đường mua sắm này.

    Điểm nhấn của khu này là trung tâm Isetan nơi có nhiều hàng hóa nhập khẩu từ Nhật Bản. Hai tầng của trung tâm này dành riêng cho nhà hàng và quán cà phê với các món ăn đến từ khắp nơi trên thế giới.

    Gaysorn


    Gaysorn nằm đối diện bên kia đường của Central World. Trung tâm mua sắm hiện đại và sang trọng này là nơi tọa lạc của các sản phẩm cao cấp của Thái Lan cũng như nước ngoài. Một trong những cửa hàng nổi tiếng nhất là Cloud 9, nơi quy tụ nhiều nhãn hiệu như Charlotte Olympia, Louboutin và Roberto Cavalli.

    Gaysorn bao gồm 100 cửa hàng, 12.600 m2 trên 5 tầng. Tuy nhiên, không có nhiều sự lựa chọn về nhà hàng và đồ ăn tại đây, hơn nữa, giá cả cũng khá cao so với mặt bằng. Các nhãn hiệu được ưa thích của các nhà thiết kế Thái Lan, bao gồm: Fly Now, Kloset, Senada Theory, Zenithorial và Disaya

    Erawan


    Đối diện sang bên kia đường là trung tâm thương mại Erawan. Erawan khá khiêm tốn so với các trung tâm kia nhưng khá hoàn hảo, là nơi tập trung của nhiều thương hiệu độc quyền, sành điệu và các nhà hàng mang phong cách thanh lịch. Trên tầng cao nhất của trung tâm này, bạn có thể thả mình thư giãn tại các spa trong quá trình mua sắm mệt mỏi của mình.

    Erawan chỉ có vỏn vẹn 20 cửa hàng nhưng lại có diện tích 13.000m2 trải trên 3 tầng nhà. The Erawan Tea Room phục vụ các món ăn khá ngon và trà Thái, Crystal Jade (có các món dim sum) và Nara (bán đồ ăn cổ truyền Thái).

    Club 21 trong khu trung tâm này được chia làm 3 khu vực: đồ nam, đồ nữ và phụ kiện. Đây là tổ hợp các nhãn hiệu thời trang cao cấp như Mulberry, Marc Jacobs, Paul Smith và DKNY.

    Tới đây, bạn có thể dành ra một khoảng không gian dành cho hoạt động văn hóa, như đi thăm đền Erawan, một nơi thờ cúng quan trọng, có ý nghĩa thiêng liêng với người Thái, nằm ở ngay phía trước trung tâm này.

    Amarin


    Bạn có thể đi bộ sang Amarin chỉ với vài phút. Đây là nơi tọa lạc của nhiều cửa hàng thời trang và đồ thủ công mỹ nghệ. Amarin có 300 cửa hàng, trên 5 tầng nhà.

    Trung tâm này là thiên đường giảm giá các thương hiệu khác nhau. Mỗi một đợt giảm giá có thể kéo dài vài tuần với các nhãn hiệu Nine West, Karen Millen, Nike và Roxy. Bạn cũng có thể dừng chân, massage nếu bàn chân của bạn đang nhận được một chút mệt mỏi ở các spa. Tầng 3 là sự lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang đi tìm những đồ lưu niệm. Amarin còn có một food court có diện tích rất lớn.

    Mercury Ville


    Bạn sẽ phải đi một đoạn xa hơn để tới Mercury Ville. Khi đã quá chóng mặt và nhàm chán với các khối nhà và cửa hiệu hoa mắt, tòa nhà với màu sắc tươi vui này sẽ khiến bạn thích thú hơn. Trung tâm mua sắm dạng mini này mới được đi vào sử dụng giữa năm 2013, bao gồm 46 cửa hàng, 3 tầng nhà. Du khách sẽ có nhiều lựa chọn cho bữa tối ở food court trên sân thượng trung tâm.

    Central Chidlom


    Chỉ cần nhìn sang đường, bạn có thể thấy Central Chidlom. Nó tọa lạc ở tòa nhà 7 tầng với hơn 100 cửa hàng lớn nhỏ, mang lại không khí thân thiện, hiện đại, phù hợp với lối sống đô thị. Tại đây, du khách có thể tìm thấy hầu như tất cả các mặt hàng như sản phẩm làm đẹp, giày dép, túi xách, thời trang của phụ nữ, thời trang nam, đồ trang trí nhà cửa, đồ chơi, thiết bị điện tử, sách...

    Central Department Store có nhiều chi nhánh tại Bangkok, nhưng chi nhánh ở Chidlom lại khá phổ biến trong số những người Thái giàu có, người nước ngoài và du khách. Nó luôn được cập nhật những xu hướng mới nhất, sành điệu nhất.

    Central Chidlom có ba tầng dành riêng cho thời trang nữ và thời trang nam giới, bao gồm tất cả các phụ kiện chăm sóc từ đầu tới chân. Ở đây, bạn còn có thể tìm thấy quần áo ngoại cỡ cho người phương Tây có vóc dáng cao lớn. Ngoài ra, đồng hồ, mũ, ví, túi xách, cặp và giày cũng là các mặt hàng luôn tràn ngập.

    Các cửa hàng mỹ phẩm làm đẹp, nước hoa và chăm sóc da thuộc các thương hiệu cao cấp như Shu Uemura, skii, MAC, L'Occitane, Anna Sui, Lancôme, luôn đông khách

    Bạn cũng dễ dàng tìm thấy các cửa hàng đồ trang trí nhà cửa, dụng cụ nhà bếp, đồ thủy tinh, đồ dùng, giường, phụ kiện phòng tắm và phụ kiện trang trí nội thất. Central Chidlom cũng nằm ngay trước trạm BTS Skytrain nên nếu không tham gia hành trình này bạn cũng dễ dàng có thể đi tới.

    Central Embassy


    Nằm ngay sát Central Chidlom là khu trung tâm thương mại Central Embassy mới khánh thành năm nay. Đây được kỳ vọng là trung tâm mua sắm xa hoa các sản phẩm có kiểu dáng đẹp mắt, sang trọng, lỗng lẫy. Ngoài 100 cửa hàng, trên diện tích 70.000 m2 của 8 tầng nhà, bạn còn có thể tham quan một rạp chiếu phim và trải nghiệm một trong những công trình mua sắm mới nhất ở Bangkok.

    Đây cũng là điểm đến cuối cùng trong chuyến hành trình. Nếu không có thời gian, bạn có thể bắt đầu đi từ chiều ngược lại, hoặc lựa chọn đi một nửa tour để phù hợp với sức khỏe cũng như nhu cầu mua sắm.
     
  4. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    12 ĐIỀU CẤM KỴ KHI ĐI DU LỊCH NƯỚC NGOÀI

    Những điều dưới đây sẽ giúp bạn tránh bị phạt oan vì không hiểu biết khi du lịch nước ngoài

    1. Chế nhạo Hoàng gia Thái Lan
    Thái Lan rất coi trọng chế độ quân chủ của họ. Nếu như bạn dùng lời nói hay bất kỳ cách nào khác để xúc phạm nhà vua hay Hoàng gia thì sẽ chịu hậu quả khôn lường.
    Trong một lần say xỉn, Oliver Jufer (57 tuổi) đã làm xấu một bức hình của nhà vua Bhumibol Adulyadej và bị toà kết án 10 năm tù giam. May mắn thay, nhà vua đã ân xá cho anh ta.

    2. Thể hiện các hành động tình cảm ở Dubai
    Ở Dubai, nếu nắm tay nhau đi trên phố sẽ bị coi là phạm pháp. Nếu như bạn nhìn thấy một cặp tình nhân người Anh nắm tay nhau đi trên biển ở Dubai thì chắc chắn bạn sẽ trở thành trung tâm của một trận khẩu chiến văn hoá tại toà.

    3. Hút thuốc ở Bhutan
    Ở Bhutan, nhập khẩu thuốc lá sẽ bị đánh thuế 100%. Nếu như hút thuốc ở nơi công cộng sẽ bị phạt ít nhất 225 USD. Tuy nhiên, nếu vì một lí do nào đó mà bạn bị bắt khi kinh doanh thuốc lá, bạn sẽ có thể bị khép tội buôn lậu và bị ngồi tù.

    4. Phun sơn bừa bãi ở Singapore

    Có rất nhiều điều bạn không được làm ở Singapore như vứt rác bừa bãi, không tuân thủ luật lệ giao thông, đi vệ sinh không dội nước… và đặc biệt là không được quét sơn bừa bãi. Nếu như bạn phun sơn bừa bãi lên một chiếc ô tô, rất có thể bạn sẽ bị phạt tiền và thậm chí là phải ngồi tù.

    5. Có quan hệ với người địa phương ở Iran
    Theo luật Iran, người ngoại đạo không thể có quan hệ với phụ nữ Hồi giáo (có điều bạn đừng quá ngạc nhiên vì ở Iran còn có rất nhiều phụ nữ là người ngoại đạo). Nếu như bạn vi phạm luật này, rất có thể nhà tù sẽ là điểm đến của bạn.

    6. Mang theo vũ khí ở El Salvador
    Để giảm tỷ lệ tội phạm, ở đất nước Trung Mỹ này đưa ra những yêu cầu hết sức khắt khe về việc sử dụng vũ khí. Mặc dù nhiều du khách nước ngoài nghĩ rằng họ đã có giấy phép sử dụng thì có thể được mang theo nhưng họ chắc chắn sẽ bị bắt nếu ở El Salvador.

    7. Buôn lậu ma túy ở Indonesia
    Nhiều quốc gia đã áp dụng những luật lệ nghiêm ngặt liên quan đến ma tuý và Indonesia là quốc gia có luật lệ nghiêm ngặt nhất. Cho dù bạn mang quốc tịch nào, nếu bị phát hiện ra bạn đang buôn bán ma tuý ở Indonesia, bạn sẽ bị tử hình.

    8. Giết bò tại Ấn Độ

    Nhiều thành phố ở Ấn Độ, giết bò là phạm pháp. Trên thực tế, vấn đề bảo vệ động vật đã được ghi trong Hiến pháp. Nếu vi phạm điều này, bạn sẽ phải chịu hình phạt nặng và chịu hình phạt trong vòng 5 năm.

    9. Đặt tên cho gấu bông là Mohammed ở Sudan

    Một giáo viên ở Sudan đã phải ngồi tù vì đặt tên cho một con gấu bông là Mohammed vì bị cho rằng việc làm này đã kích động hận thù chủng tộc. Điều này chứng tỏ rằng, ở Sudan, không được làm những việc không tôn trọng Hồi giáo.

    10. Mua bán cổ vật ở Thổ Nhĩ Kỳ
    Chắc chắn bạn sẽ muốn mua một vài đồ lưu niệm cho người thân và bạn bè sau chuyến du lịch Thổ Nhĩ Kỳ nhưng bạn nên chú ý một chút. Nếu như bạn mua những đồ vật nằm trong quy định “di vật cổ đại” và không có giấy chứng nhận quyền sở hữu, chắc chắc bạn sẽ bị chặn lại ở sân bay và được mời tới nhà giam ngay lập tức.

    11. Uống r*** ở Ả rập Xê út

    Ở Ả rập Xê út uống r*** được coi là phạm pháp. Tuy nhiên, bạn vẫn có thể được uống r*** ở những nơi cho phép và nhất định là phải trốn trong phòng, khoá cửa và trật tự khi thưởng thức. Nếu bạn muốn chơi vui vẻ và an toàn thì tốt nhất không nên uống r*** vì rất có thể bạn sẽ bị phạt đòn ở nơi công cộng.

    12. Vào nhà mà chưa được sự cho phép của chủ nhà ở Mỹ
    Ở Mỹ, 50% gia đình có súng riêng

    Ở Mỹ, 50% gia đình có súng riêng, nếu bạn bước vào nhà mà chưa được sự cho phép, rất có thể bạn sẽ trở thành mục tiêu ngắm bắn.
     
  5. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    DU LỊCH TRĂNG MẬT - 5 ĐIỂM ĐẾN LÃNG MẠN DÀNH CHO CÁC CẶP ĐÔI
    1. Đảo Bali, Indonesia
    du lich singapore malaysia indonesia 7 ngay

    Ngoài vui chơi tắm biển, bạn cùng người ấy có thể đến thăm các ngôi đền trên hòn đảo xinh đẹp này. Ảnh: blogspot.
    Thị trấn Ubud nói riêng và Bali nói chung là hòn đảo được nhiều cặp uyên ương yêu thích bởi khung cảnh lãng mạn, nhẹ nhàng và cuốn hút. Tại Bali, có hai nơi được nhiều người chọn nghỉ ngơi là Kuta và Ubud. Dưới ánh trăng đêm rằm ở Ubud, trên con đường mờ ảo qua những rặng dừa, cánh rừng già, quán cafe phong cách, các cửa hàng lưu niệm bán đủ mặt hàng lưu niệm, bạn có thể bắt gặp nhiều đôi nhân tình tay trong tay. Buổi chiều tối, bạn có thể ngắm khung cảnh hoàng hôn đẹp tuyệt vời trên bãi biển hay cùng đi dạo trên bãi cát mịn, ngắm làn nước phẳng lặng dưới hàng cây reo vi vu trong gió. Nếu như cần một không gian yên tĩnh và trải nghiệm văn hóa, bạn hãy đến thăm các ngôi đền trên hòn đảo này, các phòng trưng bày nghệ thuật hoặc khám phá cuộc sống thường nhật nơi đây.

    2. Maldives

    Người ta thường nhắc đến Maldives với cái tên: thiên đường tình yêu. Quả thật như vậy, quần đảo Maldives có hơn 1.000 đảo nhỏ được hình thành do sự hoạt động của núi lửa từ thời cổ đại. Với cái nắng ấm áp của mặt trời, màu xanh biếc của biển, dãy cát trắng mịn đã biến Maldives thành một nơi du lịch lý tưởng dành cho đôi lứa. Nơi đây là một trong những điểm hẹn thú vị và yên tĩnh nhất trên thế giới. Maldives có nhiều hoạt động phong phú, đặc sắc và dịch vụ độc đáo. Tại các thôn làng, bạn có thể chiêm ngưỡng những cánh buồm gió, thuyền độc mộc, tham gia hoạt động thể thao dưới nước, lặn, vận động thân thể, mua sắm sản phẩm thủ công mỹ nghệ. Bạn có thể tham gia những hoạt động này cùng một nửa của mình từ sáng sớm và cho đến tận đêm khuya.

    3. Venice, Italy


    Venice hấp dẫn du khách bởi Canal Grande, nghĩa là kênh Lớn, mạch giao thông chính của thành phố. Ảnh: blogspot.
    Đối với các cặp tình nhân, Venice là "thánh địa tình yêu" mà ai cũng mơ ước một lần trong đời được đến và trải nghiệm. Cái tên Venice (hay Venezia theo tiếng địa phương) bắt nguồn từ người Veneti cổ sống vào khoảng thế kỷ 10 TCN. Theo tiếng Latin, Venice có nghĩa là tình yêu. Vì vậy, nó được mệnh danh là thành phố tình yêu. Ngoài ra, Venice còn được biết đến với những "biệt danh" khác như thành phố nổi, thành phố của mặt nạ, thành phố của những cây cầu, thành phố kênh rạch… Làn nước trong xanh, cầu cảng tập nập thuyền bè, những nhà hàng, khách sạn, quán r*** đông đúc là một nét đẹp riêng, chỉ có ở Venice. Lấp ló sau vẻ đài các, tráng lệ của Venice còn là một vẻ đẹp giản dị, thanh bình của những khu phố cổ.

    4. Santorini, Hy Lạp


    Nhìn từ trên cao, Santorini như một hòn đảo nấm thoắt ẩn thoắt hiện hòa mình dưới màn mây trắng và đại dương xanh vô cùng kỳ thú. Ảnh: turz.
    Trên thế giới có không ít những điểm du lịch có khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp đến lặng người, nhưng nơi mà bạn có thể chọn để đi cùng một nửa yêu thương chỉ có thể là hòn đảo tình yêu bước ra từ trong thần thoại Hy Lạp: Santoniri. Sở dĩ Santorini là điểm đến lý tưởng cho các đôi tình nhân, các cặp vợ chồng mới cưới bởi vì ngay từ sự hình thành của nó đã mang trong mình đặc trưng của một tình yêu - trắc trở, đầy sự biến động và mạo hiểm. Ở hòn đảo xinh đẹp này có hai ngôi làng Oia và Fira nổi tiếng nhờ sở hữu kiểu kiến trúc nhà hang động với hết các ngôi nhà đều sơn tường màu trắng toát với mái vòm như mũ nấm và cửa sổ có màu xanh navy. Do không được thiên nhiên ưu ái nên phần lớn diện tích đảo chỉ để xây nhà. Nhìn từ trên cao, Santorini như một hòn đảo nấm thoắt ẩn thoắt hiện hòa mình dưới màn mây trắng và đại dương xanh vô cùng kỳ thú.

    5. Đảo Jeju, Hàn Quốc
    Jeju là một trong những đảo lớn, được mệnh danh là Hawaii của Hàn Quốc. Đây là nơi hội tụ nhiều nét đẹp của thiên nhiên kỳ vĩ có núi cao, biển rộng và thác nước xen lẫn trong những rừng cây xanh ngắt, làn nước biển trong xanh, bãi cát trắng… Có rất nhiều cặp đôi chọn nơi này để tận hưởng tuần trăng mật. Đối với những ai từng hâm mộ phim Hàn Quốc chắc hẳn sẽ không quên những cảnh quay đẹp như thiên đường trong các tập phim. Mỗi du khách đến thăm Jeju đều có những kỷ niệm đáng nhớ về một hòn đảo được mệnh danh là thiên đường tình yêu này.

    Trần Quỳnh tổng hợp
     
  6. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    DU LỊCH SINGAPORE - THÁNG 8 TƯNG BỪNG MÙA LỄ HỘI
    Nguồn: LangvietOnline

    du lich singapore - Bầu không khí lễ hội vô cùng náo nhiệt, vẻ đẹp rực rỡ đa sắc màu và những hoạt động văn hóa - nghệ thuật đặc sắc của Singapore đang đón chờ du khách. Tháng 8 là một trong những thời điểm tưng bừng nhất trong năm của Đảo quốc Sư Tử.

    Trong tháng 8 này, Singapore chào đón khách du lịch với 3 lễ hội lớn mang đậm nét văn hóa và nghệ thuật truyền thống. Đầu tiên, tại khu Chinatown, bạn sẽ có những trải nghiệm vô cùng thú vị và đáng nhớ khi tham gia vào các hoạt động chào đón tết Trung Thu. Dạo chơi, mua sắm tại chợ phiên đường phố nhộn nhịp, thưởng thức những tiết mục biểu diễn nghệ thuật độc đáo, thưởng lãm màn trình diễn pháo hoa hoành tráng, hay hòa mình vào buổi rước đèn Trung Thu lung linh và đầy màu sắc.

    Singapore từ lâu đã được xem là một trong những thành phố tiêu biểu trên thế giới để trải nghiệm tết Trung Thu. Bên cạnh đó, tháng 8 là thời điểm duy nhất trong năm du khách có cơ hội chứng kiến các nghi thức trang trọng cũng như hòa mình vào bầu không khí tràn đầy sức sống của buổi diễu hành nhân dịp Quốc khánh Singapore - ngày 09/8/2014. Ngoài ra, các chương trình biểu diễn nghệ thuật múa, kịch nghệ và âm nhạc trong khuôn khổ Lễ hội Nghệ thuật Quốc tế Singapore 2014 hứa hẹn sẽ làm thỏa mãn những người yêu nghệ thuật.


    1. Lễ diễu hành ngày Quốc khánh Singapore (09/8/2014)

    Nằm trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm ngày Quốc khánh lần thứ 49 của Singapore (09/8/2014), lễ diễu hành ngày Quốc Khánh Singapore 2014 sẽ diễn ra tại sân khấu The Float @ Marina Bay. Với tinh thần đoàn kết và yêu nước của mình, người Singapore đã và đang cùng chung tay phát triển Singapore thành một quốc gia vững mạnh. Tinh thần này sẽ được truyền tải qua chủ đề “Our People, Our Home” (Nhân dân của chúng ta, nhà của chúng ta”) của buổi diễu hành năm nay nhằm tôn vinh chính con người và đất nước Singapore với những thành tựu rất đáng tự hào.

    2. Tết Trung thu tại khu Chinatown (13/8/2014 – 08/9/2014)

    Tết Trung Thu là một trong những lễ hội quan trọng nhất trong văn hóa Á Đông và được tổ chức ở khắp nơi trên thế giới có cộng đồng người Á Đông sinh sống. Ở Singapore, lễ hội Trung Thu được tổ chức tại khu Chinatown nhằm tô điểm cho khu phố này thêm sinh động cũng như gắn kết cộng đồng người Hoa với các dân tộc khác, kết nối thế hệ trẻ, công dân mới và khách du lịch với việc bảo tồn truyền thống và di sản của người Hoa ở Singapore.

    Trung Thu chính là thời khắc lý tưởng để du khách có thể hòa cùng không khí lễ hội và thưởng thức những món ăn Trung Quốc hấp dẫn tại Đảo quốc Sư tử. Trong dịp này, toàn khu vực Chinatown và các khu lân cận sẽ được trang hoàng bắt mắt và nổi bật. Bạn cũng sẽ thấy hai hình ảnh tiêu biểu là bánh trung thu và lồng đèn hiện diện khắp nơi trong suốt thời gian diễn ra lễ hội.

    Với chủ đề “Trung Thu rực rỡ”, các sự kiện chính của lễ hội Trung Thu tại Singapore năm nay sẽ bao gồm: các chương trình biểu diễn sân khấu về đêm, chợ phiên đường phố, các màn biểu diễn múa rồng, những bài hát truyền thống... Nổi bật nhất là lễ hội thắp đèn với hàng nghìn chiếc lồng đèn đủ màu sắc, hình dạng và kích cỡ tại khu Chinatown.

    Chợ phiên đường phố (23/8/2014 – 08/9/2014):

    Chợ phiên đường phố sẽ được diễn ra từ ngày 23/8 đến ngày 8/9 tại các con đường Pagoda Street, Trengganu Street, Sago Street, và Smith Street. Bắt đầu từ 18 giờ đến 22 giờ 30 mỗi tối, khách du lịch sẽ cảm nhận được không khí tưng bừng của lễ hội khi dạo quanh các gian hàng của chợ phiên đường phố để mua sắm những vật phẩm chuẩn bị cho dịp đặc biệt này. Tại đây, du khách được thỏa sức chọn lựa với nhiều mặt hàng đa dạng và đặc trưng của ngày Tết Trung Thu như bánh trung thu, bưởi, lồng đèn, đồ thủ công và trà được bày bán tại hơn 300 gian hàng.


    Chương trình Khai mạc và Lễ hội Thắp đèn (24/8/2014)

    Lễ hội Trung Thu 2014 sẽ chính thức được bắt đầu vào lúc 19 giờ tối ngày 24/8/2014 bằng một chương trình khai mạc hoành tráng bao gồm lễ hội Thắp đèn tại các con phố, biểu diễn múa rồng cũng như hàng loạt tiết mục độc đáo đến từ các đoàn ca múa nhạc trong và ngoài nước. Kết thúc chương trình khai mạc sẽ là màn trình diễn pháo hoa đầy ngoạn mục.

    Từ sau lễ khai mạc trở đi, đúng vào 19h mỗi tối, các con đường Eu Tong Sen Street, South Bridge Road và New Bridge Road sẽ trở nên thật lộng lẫy với đèn hoa trang trí rực rỡ.

    Rước đèn Trung Thu (06/9/2014)

    Trong không gian lung linh và đẹp đẽ của khu Chinatown, sự kiện Rước đèn Trung Thu diễn ra từ 19h đến 22h ngày 06/9/2014 với những chiếc lồng đèn lạ mắt sẽ mang đến cho bạn những giờ phút cuối tuần vui vẻ bên cạnh gia đình và bạn bè.

    Đừng quên thưởng thức những màn biểu diễn ấn tượng của đội múa rồng, các đội cổ vũ và đội trống trong suốt hành trình rước đèn. Sự kiện này sẽ được bế mạc bằng buổi trình diễn sân khấu và pháo hoa ngay tại trung tâm của khu Chinatown.

    3. Lễ hội nghệ thuật quốc tế Singapore (SIFA) 2014

    Được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1977, Lễ hội Nghệ thuật Singapore sau một năm gián đoạn đã quay trở lại với tên gọi Lễ hội Nghệ thuật Quốc tế Singapore (SIFA) cùng những đổi mới trong ý tưởng và phương pháp tiếp cận.

    Từ 12/8/2014 đến 21/9/2014, Lễ hội Nghệ thuật Quốc tế Singapore 2014 sẽ được diễn ra tại Singapore với chủ đề “Legacy and the Expanded Classic” (Di sản và Vẻ cổ điển rộng mở). Lễ hội Nghệ thuật Quốc tế Singapore sẽ trình diễn những tác phẩm nghệ thuật thuộc các lĩnh vực kịch nghệ, múa và âm nhạc để đem đến những trải nghiệm tuyệt vời cho mọi đối tượng công chúng./.

    Tham khảo thêm tour du lich singapore malaysia indonesia
     
  7. JADA HANOi

    JADA HANOi Đánh thức niềm tự hào

    Tham gia:
    3/5/2013
    Bài viết:
    3,083
    Đã được thích:
    679
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    nhiều thông tin bổ ích quá, cảm ơn bài viết của chủ top nhé :)
     
    dulichgiare29 thích bài này.
  8. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    DU LỊCH HÈ 2014 - 5 LÝ DO BẠN NÊN DU LỊCH VÀO THÁNG 8
    (Tintucdulich) - Dù cho mùa du lịch đã qua, những cơn bão biển đang bắt đầu hoạt động... cũng không ngăn được bước chân của rất nhiều du khách lên đường vào tháng 8. Vẫn còn thời gian nghỉ hè và các hãng máy bay đang tung ra những đợt siêu khuyến mãi.

    1. Thời tiết
    Trong mỗi chuyến du lịch, thời tiết là một trong những yếu tố vô cùng quan trọng. Nhiều người thường bắt đầu các chuyến du lịch của mình từ tháng 4 kéo dài đến hết tháng 7 và hạn chế dần từ tháng 8 trở đi. Tuy nhiên, tháng 8 là thời điểm bắt đầu mùa thu, tiết trời mát mẻ. Nếu bạn ngại thời tiết nắng nóng mùa hè thì lên đường vào những ngày tháng 8 sẽ giúp bạn “tiết kiệm năng lượng” cho chuyến đi của mình.

    Tiết trời mùa hè mát mẻ khiến bạn di chuyển dễ dàng hơn. Ảnh: giantbicycles
    Thời điểm này nắng đã không còn gay gắt và những cơn gió lạnh vẫn chưa hoành hành, do vậy bạn vẫn có thể thoải mái lên rừng hay xuống biển mà không phải “tốn” quá nhiều mồ hôi. Chỉ cần chú ý dự báo thời tiết là bạn có thể quyết định lên đường.
    2. Mùa cao điểm đã qua
    Tháng 8 là thời gian du lịch đã qua mùa cao điểm. Lúc này, các bãi biển và khu du lịch không còn quá đông đúc. Đó là lý do mà nhiều người chọn lên đường vào thời điểm này. Không đìu hiu vắng vẻ như mùa đông, cũng không quá ồn ào, náo nhiệt như mùa hạ, du lịch vào tháng 8 mang đến cảm giác thư thái, khoan thai và sự trọn vẹn của các dịch vụ khi không ở tình trạng quá tải. Bạn sẽ không còn gặp cảnh chen chúc, xếp hàng vào các khu thăm quan, nghỉ mát hay bực mình khi đôi lúc bị nhà hàng “bỏ quên”.

    Vì không còn là mùa cao điểm nên chi phí cho các chuyến du lịch cũng giảm đi đáng kể. Bạn sẽ tiết kiệm được một khoản kha khá từ tiền phòng, tiền ăn và vui chơi giải trí do giá không bị đội giá như trong mùa cao điểm du lịch. Vừa tự do thoải mái, lại không phải rút hầu bao quá nhiều, có lẽ với nhiều người đây mới là thời điểm “vàng” cho du lịch.
    3. Nghỉ hè
    Với các gia đình có con nhỏ thì đây vẫn là thời gian các bé nghỉ hè. Bạn có thể lên kế hoạch cho chuyến đi du lịch của cả gia đình như một món quà dành tặng thành viên nhí trước thềm khai giảng năm học mới. Không chỉ vậy, tháng 8 cũng được coi là thời gian “nghỉ hè” dành cho bố mẹ khi nhiều công ty chọn thời điểm này để tổ chức teambuilding. Bạn có thể kết hợp du lịch 2 trong 1 để tiết kiệm thời gian và chi phí cho gia đình.
    4. Vé giá rẻ
    Thời điểm cuối tháng 7 đến cuối năm là thời điểm áp dụng vé giá rẻ đến nhiều điểm du lịch trong và ngoài nước của các hãng hàng không. Hình thức khuyến mãi cũng vô cùng đa dạng và hấp dẫn như giảm giá, mua chiều đi tặng chiều về… Thông thường bạn sẽ phải đặt vé từ trước nếu muốn đi du lịch giá rẻ vào tháng 8. Ngoài ra, bạn có thể săn vé giá rẻ vào những đợt khuyến mãi bất thường trong tháng của một số hãng hàng không. Dù không thường xuyên nhưng đây là điều kiện lý tưởng để lên đường dù có thể bạn chưa có kế hoạch đi du lịch từ trước.

    5. Điểm đến hấp dẫn
    Tháng 8 mùa thu là thời điểm thích hợp để du lịch ở nhiều nơi trong và ngoài nước. Một trong số đó là thủ đô Hà Nội. Còn gì tuyệt vời hơn khi cảm nhận thành phố vào thu với không khí dịu nhẹ, lá vàng bay, hương cốm phảng phất và hoa sữa thơm nồng. Sapa và Hà Giang mùa này cũng là điểm đến tuyệt vời khi khoác chiếc áo vàng rực rỡ của những thửa ruộng bậc thang đang bước vào mùa lúa chín.
    Nếu có điều kiện, bạn có thể ra nước ngoài tham gia các lễ hội văn hóa sôi động diễn ra vào tháng 8 như lễ hội Tango ở Argentina hay ném cà chua ở Tây Ban Nha. Ngoài ra, bạn cũng có thể thỏa sắc mua sắm tại các trung tâm thương mại ở Singapore, Malaysia và Hồng Kông bởi đây là thời điểm họ tung ra các chương trình “sale off” vô cùng hấp dẫn.
     
  9. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    DU LỊCH BỤI BALI DỄ VÀ RẺ HƠN BẠN TƯỞNG
    du lich singapore malaysia indonesia - Hòn đảo thiên đường của Indonesia là điểm đến mơ ước của rất nhiều du khách, tuy nhiên nhiều người vẫn chần chừ vì lo ngại chi phí đắt đỏ nơi đây. Nhắc đến Bali, người ta thường nghĩ đến những resort sang trọng và đẳng cấp, những nhà hàng lãng mạn ngay bên bờ biển hay những dịch vụ du lịch với giá “cắt cổ”. Tuy nhiên, hãy gạt bỏ những suy nghĩ đó và đọc những hướng dẫn dưới đây, các bạn sẽ thấy ước mơ đến Bali với chi phí rẻ là điều hoàn toàn có thể thực hiện được.

    Vé máy bay

    Từ Việt Nam, không có chuyến bay thẳng đến Bali, bạn sẽ phải buộc trung chuyển qua Jakarta (Indonesia), Singapore hoặc Kuala Lumpur (Malaysia). Trong các hãng hàng không khai thác chặng bay sang Bali thì Air Asia chiếm lợi thế hơn hẳn về giá vé.

    Air Asia thường có 3 đợt khuyến mãi lớn nhất trong năm vào tháng 2, tháng 8 và tháng 11. Dựa vào đây, bạn có thể sắp xếp công việc của mình và đặt vé rẻ trước từ 3 đến 6 tháng. Việc săn vé rẻ không quá khó, bạn nên tập trước thao tác đặt vé để thuần thục hơn và nếu lần đầu tiên chưa mua được, hãy kiên trì và chờ đợi vì còn có rất nhiều đợt khuyến mãi nhỏ khác mà Air Asia tung ra liên tục trong năm.


    Đền Ulun Danu tại đảo Bali.

    Đối với Air Asia, từ Hà Nội, bạn sẽ mua vé theo hai chặng Hanoi - Kuala Lumpur và Kuala Lumpur - Denpansar (đảo Bali). Vé rẻ nhất cho chặng khứ hồi Hanoi - Kuala Lumpur vào khoảng 102 USD và Kuala Lumpur - Denpansar vào khoảng 90 USD. Nếu xuất phát từ TP HCM, giá vẻ sẽ rẻ hơn một chút khi bạn bay qua Singapore bằng Tiger Airways hoặc Jetstar, sau đó bay đến Bali. Như vậy, với 4 chặng bay quốc tế, bạn sẽ chỉ tốn khoảng 4 - 4,5 triệu đồng.

    Khách sạn

    Nếu đã chọn hình thức du lịch bụi, hãy nghĩ đơn giản rằng khách sạn chỉ là nơi để bạn ngủ qua đêm, vì vậy chỉ cần hai tiêu chí sạch sẽ và an toàn, những tiện nghi khác sẽ không cần thiết. Ở Bali có rất nhiều nhà nghỉ dạng homestay để bạn lựa chọn, nếu đi nhóm từ 3 đến 5 người thì hãy ở phòng dorm (phòng tập thể giường tầng).

    Nếu phân vân giữa hai khách sạn có giá gần bằng nhau thì bạn nên nơi chọn nào có bao gồm cả bữa sáng trong giá phòng. Có rất nhiều nhà nghỉ dạng homestay phục vụ bữa sáng với những món ăn truyền thống của Bali, vì vậy, bạn sẽ có thêm cơ hội thưởng thức ẩm thực đặc trưng của hòn đảo này mà lại vừa có thể tiết kiệm thêm chi phí.

    Hãy cứ mạnh dạn tìm những khách sạn ở vị trí trung tâm vì như thế sẽ giúp bạn tiết kiệm chi phí đi taxi. Tuy nhiên, những khách sạn ở ngay mặt đường chính thường có giá đắt hơn, vì vậy khi nhìn bản đồ, bạn nên xem những con phố nhỏ gần đó, sẽ có nhiều nhà nghỉ giá rẻ với chất lượng khá tốt.

    Tìm một căn phòng giá chỉ từ 400.000 đến 500.000 đồng/đêm dành cho 2-3 người ở Bali là việc hoàn toàn dễ dàng. Hãy tìm những trang web nổi tiếng về du lịch như Tripadvisor, Agoda, Booking để đọc nhận xét của những người khách đi trước, xem hình ảnh họ chụp và bản đồ vị trí khách sạn để tìm được nơi ưng ý. Chỉ cần kiên nhẫn và một chút thời gian tìm hiểu, bạn hoàn toàn có thể tìm được nhà nghỉ giá rẻ tại Bali.

    Di chuyển

    Ở Bali không có phương tiện công cộng, vì vậy bạn chỉ có thể sử dụng xe đạp, xe máy và ô tô để đi thăm quan các điểm. Việc thuê các phương tiện này khá dễ dàng và giá thuê không chênh lệch quá nhiều. Giá xăng ở Bali rất rẻ, chỉ khoảng 12.000 đồng/lít, vì thế bạn hoàn toàn yên tâm khám phá mọi ngóc ngách ở Bali với chiếc xe máy. Lưu ý một chút là những điểm thăm quan ở Bali khá xa nhau, đường dốc và quanh co, giao thông cũng ngược so với Việt Nam nên bạn hãy nhìn kỹ bản đồ và cẩn thận khi lái xe. Bạn cũng phải có bằng lái quốc tế nếu muốn đi xe máy tại Bali.

    Đối với xe đạp, ở Bali có dạng xe thể thao, phương tiện này sẽ phù hợp hơn nếu bạn muốn di chuyển trong trung tâm.

    Nếu đi du lịch theo nhóm (3 - 5 người trở lên), hãy chọn thuê ôtô riêng vì khi chia ra, chi phí sẽ rẻ hơn rất nhiều. Giá thuê xe ở các nơi gần như nhau, được tính theo tiếng hoặc theo ngày. Bạn có thể ghi lại những điểm muốn đến và đưa cho tài xế để họ sắp xếp giúp bạn lịch trình. Giá thuê xe bao gồm chi phí xăng, phí đỗ, nước uống, và các tài xế đều nói được tiếng Anh. Bali có thời tiết khá nóng, đôi khi nắng rất gắt, vì vậy di chuyển bằng ôtô cũng giúp bạn giữ được sức khỏe trong hành trình.

    Ăn uống

    Ở Bali, có rất nhiều quán ăn bình dân với chi phí hợp lý, các món ăn cũng phù hợp với khẩu vị của người Việt. Hãy hỏi những người dân hay tài xế của bạn để họ chỉ những quán ăn của người dân địa phương.

    Những đĩa cơm đầy đủ với thịt, cơm, rau chỉ có giá từ 30.000 - 40.000 đồng, cùng với một cốc nước hoa quả với giá 15.000 - 25.000 đồng, bạn đã có một bữa ăn vô cùng no nê và ưng ý. Những quán ăn này ở biển hiệu thường có chữ "Warung". Hãy cố gắng thưởng thức những món ăn truyền thống ở hòn đảo xinh đẹp này.

    Mua sắm

    Ở Bali, bạn hãy nhớ trả giá xuống một nửa hoặc một phần ba khi mua hàng vì người dân nói rất thách, thế nên đừng ngại ngần giảm giá kịch liệt nếu bạn thực sự thích một món đồ nào đó. Nếu chưa thực muốn mua, bạn có thể đi thêm một hai hàng nữa, người bán vẫn sẽ niềm nở và cười với bạn.

    Bạn có thể mua sắm ở chợ trung tâm Ubud, đường Legian, Poppies Lane 1,2, Krisna ở Kuta, ở đền Tanah Lot, Tirtha Empul. Một số hàng lưu niệm phổ biến tại Bali có mặt nạ barong, xà rông, các mặt hàng điêu khắc, dầu masage, tinh dầu thơm…

    Một số lưu ý khi du lịch tại Bali:

    - Hãy nhớ giữ lại 200.000 Rupiah vì đây là phí bạn phải trả ở sân bay Nugah Rai trước khi rời khỏi Bali.

    - Nhiệt độ giữa hai vùng Ubud và Kuta khá khác nhau. Ubud ở trên miền núi cao nên không khí mát mẻ, vì vậy khi thuê phòng, không cần thiết phải có điều hòa nhưng nên có nước nóng. Ngược lại, Kuta là vùng biển, không khí khá nóng và oi bức, nên bạn hãy nhớ chọn những khách sạn có điều hòa.

    - Ở Ubud, bạn nên thuê những homestay ở các con đường như Kajeng, Hanoman, Monkey Forest, còn ở Kuta là đường Leigan, Poppies Lane 1,2, Pantai…

    - Một số nhà hàng ở Bali có tính thuế từ 10% đến 20%, vì vậy bạn hãy nên hỏi thuế này trước khi vào ăn. Một suất buffet ở các nhà hàng Kitanami ngắm núi lửa Batur có giá từ 100.000 đến 120.000 rupiah, bữa ăn hải sản ở vịnh Jimbaran dành cho 3-4 người có giá từ 400.000 - 600.000 rupiah. Hãy nhớ ghé Strawberry Stop (gần đền Ulun Danu) để thưởng thức nước dâu, kem dâu với giá 14.000 rupiah. Một ly cà phê chồn có giá 50.000 rupiah, loại trà, cafe đặc trưng ở Bali có giá 210.000 rupiah/hộp, xà rông khoảng 30.000 rupiah/chiếc…

    - Vé xem Kecak dance và Barong dance có giá 100.000 rupiah/người. Một số ngôi đền nổi tiếng ở Bali có giá vé vào cửa như sau: Tanah Lot, Ulun Danu (30.000 rupiah/vé), Taman Ayun, Bảo tàng Bali, Tirtha Empul, Gunung Kawi, rừng Khỉ, Besakih, thác Git Git (15.000 Rupiah/vé), Uluwatu (20.000 rupiah). Trong đó, đền Tanah Lot và Uluwatu là nơi ngắm hoàng hôn đẹp nhất ở Bali.

    - Nếu muốn đổi tiền, hãy tìm trung tâm Central Kuta Money Exchange với bảng hiệu màu xanh lá cây.

    - Sim điện thoại ở Bali có giá từ 25.000 rupiah đến 50.000 rupiah.

    - Giá thuê xe máy từ 50.000 rupiah - 75.000 rupiah/ngày, thuê ô tô 5 - 7 chỗ trong 10 - 12 tiếng giá từ 500.000 - 600.000 rupiah. Giá xe từ sân bay về Ubud từ 300.000 - 350.000 rupiah và về Kuta là 30.000 - 50.000 rupiah.

    - Một số nơi có thể tham khảo để thuê xe ô tô như: BaliSafestDriver, Bali Made Tour.


    Astika
     
  10. coi2007

    coi2007 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2013
    Bài viết:
    173
    Đã được thích:
    16
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    Cảm ơn ơn chủ top với nhiều rất nhiều thông tin hữu ích!
     
    dulichgiare29 thích bài này.
  11. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    DU LICH THÁI LAN - DU KHÁCH VIỆT VẪN ĐƯỢC MIỄN THỊ THỰC VÀO THÁI LAN
    Theo quy định mới của Thái Lan về thị thực áp dụng từ ngày 12/8, chỉ có công dân các nước muốn nhập cảnh Thái Lan với mục đích ngoài du lịch mới phải xin visa và không được nối thị thực như trước.

    Cục quản lý xuất nhập cảnh Thái Lan cho biết, quy định mới nêu rõ người mang quốc tịch các nước có hiệp định miễn thị thực với Thái Lan như Việt Nam chỉ được phép nhập cảnh nước này một lần qua các cửa khẩu gồm cả đường bộ, đường hàng không và chính sách miễn thị thực này chỉ dành cho khách du lịch Thái Lan.
    Do đó, du khách Việt Nam sang Thái Lan thăm thú mua sắm trong thời gian dưới 30 ngày vẫn đi lại bình thường như trước mà không cần thị thực nhập cảnh. Quy định mới chỉ là biện pháp của Bangkok nhằm ngăn chặn tình trạng “nối thị thực” sau thời hạn 30 ngày để ở lại Thái Lan lao động bất hợp pháp.
    Sau khi thời hạn miễn thị thực kết thúc (30 ngày đối công dân Việt Nam), nếu muốn quay lại Thái Lan, công dân nước ngoài sẽ phải xin thị thực tại Sứ quán Thái Lan ở nước ngoài chứ không được phép nối thị thực tại cửa khẩu như trước. Những người ở lại Thái Lan quá thời hạn trên mà không có thị thực sẽ bị phạt 500 Baht một ngày (tối đa không quá 20.000 Baht); hoặc có thể bị trục xuất hay đưa vào danh sách cấm nhập cảnh Thái Lan.

    Du khách làm thủ tục xuất nhập cảnh tại sân bay Thái Lan. Ảnh: thaicalltaxi
    Dù quy định thị thực mới không ảnh hưởng đến du khách thông thường, Cơ quan phụ trách du lịch Thái Lan vẫn khuyến cáo khách du lịch tự túc nên chuẩn bị đầy đủ các giấy tờ cần thiết như: vé máy bay khứ hồi, xác nhận đặt phòng, chi phí trong suốt thời gian lưu trú tại Thái Lan nếu được nhân viên hải quan yêu cầu xuất trình.
    Đối với du khách du lich thai lan theo đoàn thì các trường đoàn cần chuẩn bị các giấy tờ cần thiết bao gồm vé máy bay khứ hồi, danh sách đoàn, chương trình tham quan cùng với tên công ty du lịch phụ trách dịch vụ tại Thái Lan.
    Vy An
     
  12. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    DU LỊCH MALAYSIA - NHỮNG MÓN ĂN HÚT HỒN DU KHÁCH Ở MALAYSIA
    du lich Malaysia - Ẩm thực của Malaysia vốn được mệnh danh là “thiên đường nhiệt đới của Đông Nam Á”. Các món ăn ở đây được ưa chuộng bởi những hương liệu và gia vị khó quên từ nhiều cộng đồng người dân khác nhau ở Malaysia.

    Bánh Roti Canai kèm cà ri

    Ở bất kể quán ăn nào tại Malaysia bạn cũng có thể gọi được món cà ri gà cùng bánh Roti Canai ăn kèm. Đó là món ăn phổ biến cho bữa sáng mỗi ngày của người dân nơi đây. Trong thực đơn của quán có món cà ri thịt cừu, thịt bò, thịt gà, cá nhưng tuyệt nhiên không có thịt lợn vì vấn đề tôn giáo. Nếu bạn đã từng ăn các món tại Ấn Độ, sẽ thấy như vậy là quá nhiều so với các món cà ri đơn điệu và không có nhiều thịt ở đây. Với những người ưa thích hương vị cà ri thì Malaysia quả là một nơi đáng để khám phá ẩm thực.
    Các loại thảo mộc được nấu trong món cà ri gà được trồng từ chính đất Malaysia, tạo nên hương vị riêng biệt.

    Mỳ Penang Assam Laksa
    Mỳ Assam Laksa là món ăn quốc hồn quốc túy của Malaysia vì thế nó nằm trong danh sách những món ăn nhất định phải thử khi tới đất nước này, nổi tiếng nhất là ở bang Penang, cách thủ đô Kuala Lumpur gần 300 km.

    Assam Laksa với sợi mỳ to, dai giòn hòa trong nước dùng được chế biến từ canh chua cá. Vị chua đặc trưng được tạo nên từ Assam (me chua) kết hợp hài hòa với vị ngọt từ thịt cá thu thái lát cùng các loại rau như rau thơm, hành lá, bạc hà, gừng tạo nên một bát mỳ nóng hổi mang hương vị cay nồng, đậm đà khó quên. TrangCNN Travel xếp mỳ Assam Laksa đứng thứ 7 trong danh sách 50 món ăn hấp dẫn nhất thế giới.

    Hủ tiếu Char kway teow

    Đây là món ăn đặc biệt được yêu thích tại đất nước Hồi giáo này và được coi là đặc sản của vùng đảo Penang. Char kway teow, một loại hủ tiếu xào khô nóng hổi, bốc khói nghi ngút từ những sợi bún trắng đan xen cùng các loại hải sản bổ dưỡng như tôm, sò cùng những dải trứng bác xắt lát, bên trên là chút giá đỗ, hành lá và dải tương ớt cay cay.

    Thịt xiên nướng satay
    Satay thực chất là món thịt xiên được tẩm ướp với đậu phộng và một số loại gia vị đặc trưng riêng cho hương vị đậm đà rồi đem nướng trên bếp than đỏ rực. Mùi thơm của những xiên thịt nướng lan tỏa trên những khu phố ẩm thực ở Malaysia níu chân không ít du khách phải dừng lại để thưởng thức.

    Thịt được dùng để chế biến satay có thể là thịt gà, thịt dê, cừu hoặc bò thái lát mỏng sau đó xiên vào que tre đã vót nhọn đầu. Satay là món ăn đường phố khá phổ biến ở các nước Đông Nam Á, song nơi làm nên hương vị satay tuyệt vời nhất thế giới chính là Malaysia. Có lẽ không quá khi nhiều người nói rằng đặt chân tới Malaysia mà chưa thưởng thức satay thì coi như chưa tới mảnh đất này.

    Ikan bakar

    Theo tiếng Malaysia, “Ikan” có nghĩa là cá, còn “bakar” là cá nướng. Ikan bakar là món cá nướng ướp gia vị độc đáo của người dân nơi đây. Cá tươi được tẩm rất nhiều tương ớt, lót một lớp lá chuối phía dưới và được nướng trên than củi. Cá vừa chín tới có mùi thơm đặc trưng, dùng kèm với cơm nóng, thỉnh thoảng có thêm các món rau và cà ri, chấm với xì dầu.

    Nasi lemak
    Nasi lemak là món ăn phổ biến và lâu đời nhất ở Malaysia. Món ăn này có mặt ở hầu hết các ngả đường của quốc gia này. Vị béo ngậy của nước dừa kết hợp với hương vị cà ri cùng sự đa dạng của các thành phần nguyên liệu đã giúp món Nasi Lemak chinh phục được bao thực khách.

    Tại các của hàng thức ăn tự chọn của Malaysia, bạn cũng có thể tự tay làm món Nasi lemak riêng cho mình bằng cách chọn các thành phần của món ăn được bày sẵn trên bàn. Điều này tạo nên sự phong phú cho Nasi lemak và khiến mỗi nhà hàng đều có món Nasi lemak theo phong cách riêng.

    Salad trộn rau quả Rojak

    Đây là một loại gỏi salad được làm từ các loại rau, củ, quả thái nhỏ như xoài xanh, táo xanh, dưa chuột, đu đủ, ổi... hòa trong nước sốt cay cay và vị mặn nồng của mắm tôm trộn với tàu hũ rán, bên trên rắc đậu phộng giã nhỏ rất thơm ngậy. Sự kết hợp hài hòa giữa nhiều loại hoa quả với một số loại hải sản như sứa hay tôm tạo nên mùi vị chua cay hấp dẫn cho món ăn.
    Minh Anh (tổng hợp)
    Tham khảo tour du lich singapore malaysia indonesia
     
  13. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    SẮP DIỄN RA HỘI CHỢ DU LỊCH QUỐC TẾ 2014 TẠI TP.HCM

    Theo Sở VHTT&DL TP.HCM, Hội chợ Du lịch Quốc tế TP.HCM (ITE HCMC 2014) tổ chức từ ngày 11/9 đến 13/9/2014 tại Trung tâm triễn lãm Hội nghị Sài Gòn (SECC) – Phú Mỹ Hưng.

    Hội chợ lần này dự kiến sẽ thu hút 220 hãng lữ hành tham gia chương trình người mua quốc tế. Ngoài ra, trong khuôn khổ Hội chợ sẽ diễn ra hội thảo các Thị trưởng và Bộ trưởng Du lịch của các thành phố hạ nguồn sông Mekong. Một trong những điểm mới của Hội chợ lần này là việc tổ chức thuyền đăng trên sông Sài Gònvà hội thảo về thị trường du lịch nguồn và thị trường du lịch của các nước Hồi giáo.

    Hội chợ du lịch quốc tế TP.HCM 2014 thu hút 26 tỉnh thành trong nước cùng 15 quốc gia và vùng lãnh thổ đăng ký tham dự.
    Lễ khai mạc – Gala Dinner, dự kiến sẽ tổ chức tại Trung tâm White Place (10/9/2014).

    Khách sẽ tham dự lễ trao thưởng du lịch quốc tế Mê kông; hội thảo điểm đến dành cho người mua; diễn đàn du lịch Mê kông - Nhật bản; hội thảo giới thiệu về thị trường khách du lịch trọng điểm; giải Golf hữu nghị; chương trình hoạt động dành cho công chúng; hội nghị xúc tiến đầu tư du lịch hạ nguồn Mê kông.

    Các đơn vị tham gia hội chợ sẽ giới thiệu những nét hấp dẫn, đặc sắc riêng thông qua việc thiết kế nổi bật theo chủ đề của từng quốc gia và vùng lãnh thổ với các tên gọi độc đáo.

    Hội chợ nhằm kỷ niệm 10 năm tổ chức và quảng bá hình ảnh chung của “Năm quốc gia – Một điểm đến” của các nước (Việt Nam, Myanmar, Lào, Campuchia, Thái lan) khai thác tìm năng thế mạnh sản phẩm du lịch hấp dẫn của mỗi nước thuộc vùng sông Mê Kông.
    Riêng lễ hội thuyền đăng TPHCM lần 1 sẽ được tổ chức ngày 9-9-2014 lúc 18g - 21g30 trên tàu Elisa, Cảng Nhà Rồng quận 4. Lễ hội thuyền đăng nhằm giới thiệu các sản phẩm du lịch đường sông nội đô.

    Cũng trong đêm khai mạc, Ban Tổ chức sẽ trao Giải thưởng Du lịch Quốc tế MêKông (MTAA) lần thứ 5 nhằm ghi nhận và tôn vinh các doanh nghiệp xuất sắc nhất trong ngành du lịch của 5 quốc gia "5CODE". Đây được xem là giải thưởng du lịch uy tín trong khu vực với các tiêu chuẩn đánh giá đề cử hết sức nghiêm túc. Giải thưởng có 6 hạng mục: Hãng hàng không của năm, Công ty lữ hành outbound của năm, Công ty lữ hành inbound của năm, Khách sạn 5 sao của năm, Khu du lịch resort nghỉ dưỡng của năm và Điểm đến du lịch sinh thái của năm.
     
  14. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    10 ĐIỀU CHƯA BIẾT VỀ NHỮNG NGỌN HẢI ĐĂNG
    Không chỉ có nhiệm vụ chỉ dẫn tàu thuyền qua lại ở vùng cửa biển, các ngọn hải đăng còn là điểm du lịch yêu thích của nhiều du khách.

    1. Alexandria là ngọn hải đăng đầu tiên trên thế giới, được xây dựng vào thế kỷ thứ 3 TCN trên đảo Pharos, Ai Cập. Với ánh sáng phát ra từ một ngọn lửa, ngọn hải đăng này có chức năng báo hiệu lối vào cảng Alexandria.
    2. Mỹ là nơi có nhiều hải đăng hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
    3. Người gác hải đăng đầu tiên ở Mỹ - George Worthylake đã bất ngờ bị chết đuối khi trở về ngọn hải đăng trên đảo Little Brewster năm 1718 cùng vợ và con gái.
    4. Với hơn 115 ngọn hải đăng dọc theo Great Lakes, bang Michigan là nơi có nhiều ngọn hải đăng nhất nước Mỹ.

    Hải đăng Fairport Harbor West Breakwall, Mỹ. Ảnh: Matcor
    5. Nhiều người trên thế giới khao khát trải nghiệm cuộc sống của một người gác hải đăng. Điển hình là bà Sheila Consaul, ở Ohio, Mỹ đã trả 71.010 USD để mua ngọn hải đăng Fairport Harbor West Breakwall trên hồ Erie vào năm 2011 và cải tạo để nó có dáng vẻ như ngày nay. Nếu không mua, bạn vẫn có cơ hội ở trong ngọn hải đăng một hoặc hai đêm.
    6. Ngọn hải đăng cổ nhất thế giới còn tồn tại đến ngày nay là Tháp Hercules, nằm ở lối vào của cảng La Coruña của Tây Ban Nha và được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ngọn hải đăng này được xây dựng vào thế kỷ đầu tiên và hiện vẫn còn hoạt động.
    7. George Reef, gần thành phố Crescent, bang California là ngọn hải đăng đắt nhất ở Mỹ. Phải mất 10 năm để xây dựng ngọn hải đăng này với chi phí lên tới 715.000 USD.
    8. Vào thế kỷ 19, gác hải đăng là một trong những công việc được chính phủ Mỹ ưu tiên dành cho phụ nữ.
    9. Mặc dù có những tiến bộ trong công nghệ, các ngọn hải đăng vẫn được coi là công cụ trợ giúp hàng hải cho lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ.
    10. Các ngọn tháp hải đăng được trang trí bằng các màu sắc và hình dáng khác nhau (như kim cương, xoắn ốc hay các sọc) để phân biệt.
    Vy An (Theo CNN)
     
  15. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    DU LỊCH MALAYSIA - JALAN ALOR - KHU PHỐ ĂN ĐÊM NHỘN NHỊP Ở KUALA LUMPUR

    Phố Jalan Alor rực rỡ ánh đèn về đêm.
    du lich malaysia - Khu phố ẩm thực sầm uất nổi tiếng ở Kuala Lumpur nằm trên con đường Jalan Alor, song song với đường Jalan Bukit Bintang – nơi mua sắm, ăn chơi nhộn nhịp nhất của thủ đô Kuala Lumpur. Để đến được đây, bạn có thể đi taxi hoặc sử dụng hệ thống tàu điện trên cao monorail. Jalan Alor chỉ cách trạm Bukit Bintang khoảng 10 phút đi bộ. Hãy sử dụng bản đồ hoặc hỏi người dân, bạn sẽ dễ dàng tìm được đường đến khu phố ăn đêm nổi tiếng này.

    Jalan Alor là một con phố dài với hàng chục quán ăn san sát nhau, phục vụ từ các món ăn đặc sản của Malaysia đến các món ăn quen thuộc của các nước khác như cơm Việt Nam, canh chua hải sản Tom Yum Thái Lan, đồ nướng, lẩu Trung Quốc hay đồ ăn cà ri Ấn Độ... Thời điểm nhộn nhịp và tấp nập nhất ở Jalan Alor là từ 9h đêm. Đến khoảng 3h sáng, các quán ăn của khu phố rục rịch đóng cửa và chỉ có một số ít bán đồ ăn vào buổi sáng hoặc buổi trưa.


    Satay - thịt lợn xiên nướng nổi tiếng.

    Món cơm rang ở Jalan Alor.
    Đến Jalan Alor, bạn hãy nhớ thưởng thức những món ăn truyền thống của Malaysia như món satay - thịt lợn xiên nướng, cơm trắng Nasi Lemak, cơm chiên Nasi Goreng, cơm cà ri Nasi Kandar, trà sữa Teh Tarik... Ở đây còn có khá nhiều quán phục vụ món nướng và lẩu của Trung Quốc. Những món ăn đều có giá cả bình dân, chỉ từ 10 đến 15 RM (khoảng 70.000 đến 100.000 đồng) một món và có khẩu vị khá phù hợp với người Việt. Về đồ uống, bạn có thể gọi thêm trà chanh, nước dừa, sữa đậu nành với giá chỉ từ 3 đến 5 RM.

    Jalan Alor nửa đêm vẫn sáng rực đèn, khách du lịch ra vào, ăn uống nhộn nhịp. Bên cạnh đồ ăn, khu phố này còn có các hàng bán đồ lưu niệm, trái cây, nước giải khát. Bạn cũng sẽ có cơ hội được nghe nhạc sống miễn phí khi có khá nhiều bạn trẻ đến Jalan Alor để ca hát, kiếm thêm thu nhập hàng đêm. Nếu lo lắng khi phải về muộn, bạn có thể thuê ngay khách sạn tại con đường này hoặc sử dụng taxi. Ở Jalan Alor và Bukit Bintang có khá nhiều nhà nghỉ giá rẻ hoặc phòng dorm tập thể dành cho khách du lịch bụi.


    Một nhóm bạn trẻ hát dạo trên phố.
    Một số lưu ý ở khu trung tâm Bukit Bintang và Jalan Alor

    - Hiện nay, trạm Monorail Bukit Bintang đang ngừng hoạt động do thành phố xây dựng tuyến tàu điện ngầm MRT. Vì vậy, từ trạm Monorail KL Sentral, bạn sẽ chỉ được dừng ở trạm Hang Tuang và phải đi bộ về Bukit Bintang.

    - Về taxi, lái xe ở Malaysia thường thích trả giá, tuy nhiên hãy chọn những taxi có đồng hồ. Nếu ở Jalan Alor muộn, bạn cũng có thể dễ dàng gọi một chiếc xe để về khách sạn, tuy nhiên giá taxi chạy ban đêm sẽ bị tính thêm phí.

    - Bukit Bintang có rất nhiều khu trung tâm mua sắm như Lot 10, Fahrenheit, Pavilion, Plaza Sungei Wang.

    - Đối diện với khu trung tâm mua sắm Lot 10 là trạm bán xe của tuyến xe buýt du lịch Hop on Hop off. Xe buýt sẽ đi qua 25 điểm thăm quan chính của Kuala Lumpur, giá vé 38 RM trong 24 tiếng và 65 RM cho 48 tiếng.

    - Bạn có thể thuê khách sạn ở trung tâm Bukit Bintang thông qua một số website đặt phòng nổi tiếng như Agoda, Booking... Giá phòng khoảng 400.000 – 500.000 đồng/đêm.

    Astika
     
  16. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    LƯU Ý KHI MUA ĐỒ MIỄN THUẾ Ở CỬA KHẨU VIỆT NAM
    Mua hàng ở các khu vực miễn thuế là một trong những thú vui lớn của nhiều du khách, với lý do quan trọng nhất là hàng ở đó luôn rẻ hơn các nơi khác.
    Tuy nhiên, nếu chúng ta không có đủ kinh nghiệm, có thể vô tình biến giá rẻ thành đắt với các sự cố như quá cân ký mang theo, trễ chuyến bay, mua phải hàng dởm… Có một quy định chung cho việc mua hàng miễn thuế ở trong các cửa khẩu cũng như sân bay: khi bạn đã làm thủ tục ra khỏi khu vực quản lý, kiểm tra hay kiểm soát, sẽ không được quay lại mua hàng. Thế nên, nếu có ý định mua hàng miễn thuế tại các cửa khẩu hay sân bay, bạn phải chú tâm, đừng lơ là để đi qua khỏi khu vực cửa hàng rồi mới tiếc.

    Ở các cửa khẩu trên bộ

    Mộc Bài


    Hàng hóa ở cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh). Ảnh: TTXVN
    Trước đây, cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) chỉ cho phép du khách mua hàng miễn thuế với định mức 500.000 đồng/người/ngày. Nếu hơn con số này, bạn sẽ bị tính thuế như bình thường. Từ tháng 1/2014, Chính phủ cho phép Mộc Bài nâng mức được mua hàng miễn thuế lên 1 triệu đồng/người/ngày. Điều này hẳn đã giúp cho tình trạng cò mồi giấy CMND đỡ bát nháo. Tuy nhiên, vài mặt hàng vẫn bị hạn chế số lượng: thuốc lá tối đa 400 điếu, xì gà 100 điếu, trà 5 kg, cà phê 3 kg, r*** trên 22 độ 1,5 lít, dưới 22 độ 2 lít. Dù bạn có mua hơn 1 triệu và chấp nhận đóng thuế, thì tổng giá các mặt hàng cũng không được vượt quá 5 triệu đồng.

    Mộc Bài có vài khu mua sắm miễn thuế như Siêu thị GC, Fuso, Thế Kỷ Vàng… Xe điện lưu thông qua lại giữa các siêu thị là miễn phí. Hàng hóa trong các siêu thị ở Mộc Bài phong phú, đa dạng và đủ nguồn: Nhật Bản, Trung Quốc, Việt Nam... Muốn không bị hố hàng, bạn nên nghiên cứu cẩn thận và đừng ham rẻ quá. Các mặt hàng được cho là tương đối chất lượng, ít bị làm giả ở Mộc Bài: nước hoa, r*** bia, đồ điện tử… Khi mua đồ gia dụng như bột giặt, nước xả, dầu gội đầu… bạn phải cân nhắc thật sự cẩn thận để không phải mua hàng quá kém chất lượng hoặc mang vác quá nặng.

    Lao Bảo

    Lao Bảo, cũng như Mộc Bài, một thời là thiên đường mua sắm của nhiều người. Nhưng, lý do khiến Lao Bảo lụi tàn lại không giống như Mộc Bài. Cũng như Mộc Bài, từ đầu năm 2014, Chính phủ đã cho phép du khách tới đây mua hàng miễn thuế tối đa 1 triệu đồng/người/ngày.

    Trước đây, Lao Bảo được ưa chuộng vì hàng vừa rẻ vừa đẹp, với hầu hết nguồn gốc từ Thái Lan nhưng bây giờ có hàng ở nhiều nơi khác nữa, nhất là Trung Quốc. Thế nên, bạn cũng phải thực sự cẩn trọng khi mua hàng tại đây. Chỉ nên mua các nhu yếu phẩm như gạo, thức uống, đồ ăn… có thể thử tại chỗ và khó mà làm giả. Lựa kỹ khi mua mỹ phẩm, nước hoa. Không nên mua đồ điện tử, bởi khó mà đánh giá được chất lượng bên trong. Theo người dân địa phương, bạn không nên mua hàng ở bên ngoài dù được chào mời niềm nở, hãy vào các siêu thị lớn như Thiên Niên Kỷ, Mukdahan. Chắc chắn nữa, nhờ bạn bè nào ở Quảng Trị giới thiệu mối quen của họ.

    Các cửa khẩu hàng không quốc tế

    Từ tháng 7/2013, thông tư chính phủ Việt Nam đã cho phép người nhập cảnh cũng được mua hàng miễn thuế, chứ không phải chỉ xuất cảnh. Khi đã định mua món gì đó thì hãy tham khảo giá ở shop trước khi ra sân bay để có thể dễ dàng so sánh. Dùng đơn vị tiền tệ của nước sở tại để mua hàng, vì sử dụng ngoại tệ khác để thanh toán ở sân bay thì sẽ bị tính tỷ giá thấp hơn ngoài thị trường. Trong sân bay không phải shop nào cũng là shop miễn thuế (nhiều khi chỉ là airport shop), hãy hỏi kỹ người bán hàng mình sẽ làm thủ tục hoàn thuế ở đâu và dành thời gian cho việc đó.

    Đừng mua sắm hàng miễn thuế khi vừa đến thành phố mới. Hãy mua khi đáp chuyến bay trở về để không phải khệ nệ khênh theo rất nhiều đồ trong cả hành trình dài.


    Khu miễn thuế ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh: SGTT
    Hãy dành thời gian đến sân bay sớm hơn, làm các thủ tục, căn giờ và mua sắm. Bạn sẽ dễ bị lôi cuốn vào các gian hàng hấp dẫn miễn thuế. Đã có nhiều trường hợp lỡ chuyến bay vì mải mê mua sắm. Vì thế, hãy đến cửa ra máy bay của mình để biết nó ở đâu rồi mới bắt đầu mua sắm gần đó. Các sân bay quốc tế rất rộng, bạn chạy mỏi chân cũng vẫn không kịp.

    Mua sắm ở cửa hàng miễn thuế có điều kiện và quy định chặt chẽ. Khi thanh toán, bạn phải trình thẻ lên máy bay cho biết điểm đến theo lịch trình bay của mình và hộ chiếu. Người bán sẽ cho bạn biết quy định được mua bao nhiêu thứ cho mỗi sản phẩm để tránh phải rắc rối vì sai luật, có thể bị phạt rất nặng. Hãy hỏi rõ về thủ tục hoàn thuế và gom đồ cùng nhau nếu cần để cùng hoàn thuế một lần.

    Mua sắm ở sân bay cũng có khuyến mãi, đặc biệt trong các dịp lễ, Tết. Đây là hình thức kích cầu của sân bay. Nếu may mắn, bạn sẽ mua được nhiều đồ với giá rẻ hơn ở cửa hàng bên ngoài.

    Tại sân bay, trả tiền mặt luôn rẻ hơn dùng thẻ thanh toán (Master, Visa…) vì sẽ bị thêm một phần phí dịch vụ quốc tế. Hãy tiêu những đồng tiền cuối cùng tại sân bay. Ở sân bay hay bán các sản phẩm được sản xuất với số lượng có hạn. Ai có thói quen sưu tầm các loại hàng này thì có thể dễ dàng tìm thấy chúng.

    Bạn không lo hàng giả tại sân bay vì các món đồ bán tại đây đều đã được kiểm tra chất lượng. Hãy cẩn trọng với các món đồ và tiêu dùng thông minh. Các sản phẩm dễ chọn gồm mỹ phẩm và r***.

    Theo Traveltimes
     
  17. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    NHỮNG BỮA SÁNG KỲ LẠ TRÊN THẾ GIỚI
    Bữa sáng đa phần là các món bổ dưỡng nhưng cũng rất kỳ lạ như khi người Peru ăn thịt chuột lang, người Scotland ăn haggis làm từ nội tạng cừu...

    Mamaliga, Rumani
    Món ăn sáng truyền thống của Rumani là Mamaliga, được làm từ ngô, ăn cùng với sữa lạnh nên trông giống một loại cháo đặc. Trước kia Mamaliga là món ăn của người nghèo nhưng ngày nay lại được phổ biến ở các thành phố hiện đại của Rumani.


    Súp sườn, Colombia
    Thức dậy sau một buổi tối chè chén say sưa với bạn bè, vừa đau đầu vừa đói bụng, người Colombia thường ăn món 'caldo de costilla', làm từ sườn bò, khoai tây, cà rốt và rau mùi. Món ăn này người Colombia còn gọi là 'levanta muertos' (tạm dịch: đánh thức cái chết).


    Chuột lang, Peru
    Món thịt chuột lang này từng là món ăn sáng của những người trong hoàng tộc Inca. Món ăn sau khi chế biến vẫn giữ nguyên vẹn con chuột để bày lên đĩa, vị của nó gần giống với thịt gà hoặc thịt thỏ. Tuy vậy thịt chuột lang được coi là một món ngon của người Peru.


    Súp cá cay, Hàn Quốc
    Món súp đặc biệt dành cho buổi sáng của người Hàn Quốc được làm từ cá, bao gồm cả mắt, đầu và ruột cá.



    Cháo thịt heo, Đông Nam Á
    Ở du lich thai lan - Thái Lan và Viet Nam món cháo nấu cùng thịt heo này thực sự là món ăn giúp bạn có thêm nhiều năng lượng cho ngày mới.


    Katogo, Uganda

    Ở Uganda, đồ ăn sáng rất đa dạng nhưng Katogo vẫn là món phổ biến và được ưa chuộng nhất. Món ăn bao gồm chuối xanh hầm với rau hoặc thịt bò, ngoài ra còn có thêm nội tạng bò.


    Siri Paya, Pakistan và Bangladesh
    Người phụ nữ phải nấu món ăn này từ đêm hôm trước, bằng củi gỗ hoặc than, đến tận sáng hôm sau mới xong. Thành phần chính của món súp này là đầu và chân của bò, cừu hoặc dê.


    Chilaquiles, Mexico
    Chilaquiles là món ăn sáng phổ biến của người Mexico, làm từ bánh ngô trứng, đậu và sa lát. Ngoài ra có thể nấu thêm thịt gà, thịt bò nướng cắt nhỏ, xúc xích, hành, quả bơ, pho mát hoặc kem. Người Mexico chuộng món ăn này vì vừa cay nóng, có pho mát, vừa đầy đặn nên có thể cung cấp nhiều năng lượng cho ngày mới.




    Haggis, Scotland
    Mọi người đều quen thuộc với một bữa sáng kiểu Anh nhưng đối với người Scotland thì haggis mới là món truyền thống của họ, kể cả trong bữa sáng. Haggis làm từ tim, gan, phổi của cừu, băm nhỏ với hành tây, bột yến mạch, mỡ ở thận cừu, gia vị, muối, trộn với nhau và nhồi trong dạ dày cừu, luộc trong khoảng ba tiếng đồng hồ.


    Akcee và cá muối, Jamaica
    Những người Anh buôn bán nô lệ đã mang món ăn này từ vùng Caribe đến Tây Phi. Akcee là một loại quả truyền thống của Jamaica được nấu và ăn kết hợp cùng thịt lợn muối hun khói, cà chua, cơm, bánh mì và chuối xanh. Đây là một món ăn bổ dưỡng, tuy nhiên phải cẩn thận khâu chuẩn bị vì hạt của quả akcee có chứa chất độc.

    Hương Chi
     
  18. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    DU LICH THÁI LAN - BẢN ĐỒ ĂN VẶT CHO TÍN ĐỒ ẨM THỰC Ở BANGKOK
    du lich thai lan - Hãy chuẩn bị một tấm bản đồ, một túi tiền không cần quá rủng rỉnh và một cái bụng rỗng để khám phá các khu chợ ẩm thực nổi tiếng.

    Blogger Mark Wiens, người đã sống ở Bangkok 5 năm, trên trang web cá nhân của mình đã nói rằng, ở đất nước này, ở đâu có con người thì ở đó có những món ăn đường phố không thể hấp dẫn hơn. Ngoài những tour khám phá lịch sử, văn hóa thông thường, hãy cùng với tín đồ ẩm thực Thái Lan Mark Wiens tham gia chuyến trải nghiệm các món ăn vặt trong những khu chợ nổi tiếng nhất ở Bangkok:

    1. Tượng đài Chiến thắng Victory Monument

    Tượng đài Chiến thắng nằm ở phía Đông Bắc thủ đô Bangkok. Xung quanh vòng xoay này, bạn có thể tìm thấy rất nhiều hàng quán bán các món ăn đường phố nổi tiếng, lẫn trong các con hẻm nhỏ liền kề nhau. Càng đi vào bên trong, bạn sẽ khám phá ra một thế giới đồ ăn vặt khổng lồ của các nhà hàng bình dân, các quầy thức ăn lớn nhỏ khiến du khách như lạc vào một bữa tiệc buffet phong phú.

    Đặc biệt, trong khu vực này còn có một con hẻm nổi tiếng với các quán mỳ Thái san sát nhau, mùi hương hấp dẫn tỏa ra cả ngày. Đi qua khu vực này tầm 5 phút đi bộ, du khách sẽ tới đường Phahon Yothin Soi 1, nơi có các quán hàng bán từ sáng tới tối khuya.

    Cách đi: đi tàu điện trên cao BTS đến ga Victory Monument.

    Giở mở cửa: từ 10h sáng đến 8h tối.

    Các tụ điểm nổi tiếng: quán mỳ Doy Kuay Teow Reua, Boat Noodle Alley, Kuay Jab Jaedang

    2. Yaowarat

    Yaowarat hay còn được biết đến với tên gọi quốc tế là khu Chinatown ở Bangkok, cũng giống như bất cứ khu phố Tàu nào trên thế giới, đây luôn là điểm đến số một với những tín đồ ăn uống. Tới đây, bạn sẽ không cần phải xem bất cứ một cuốn sách hướng dẫn ẩm thực nào, bởi món ăn nào bán tại đây cũng là món ăn đặc trưng nhất trên đất Thái.

    Lời khuyên là Marks đưa ra cho người đọc chính là đừng ngần ngại, e sợ với một con hẻm tối, hãy đi theo lời chỉ dẫn của mùi hương hấp dẫn đang mời gọi bạn. Bởi rất có thể, một quán ăn tuyệt hảo đang "núp" trong một ngõ tối nào đó. Và bạn có thể yên tâm rằng, an ninh ở khu phố Tàu thuộc loại tốt ở Bangkok.

    Thiên đường ăn uống ở Chinatown nằm ở con đường Charoen Krung và nhiều hẻm nhỏ ở gần đó. Ngoài các món Trung Quốc, Thái Lan, bạn có thể nếm thử món ăn Ấn Đồ ở Pahurat, nơi được biết đến là Little India của Bangkok, nằm cách đường Yaowarat chỉ vài bước chân.

    Cách đi: bạn có thể tới đây dễ dàng bằng tàu điện MRT tại ga Hua Lamphong, sau đó đi bộ tầm 10 phút đến Chinatown. Ngoài ra taxi và tuk tuk cũng khá dễ đi.

    Giờ mở cửa: mua sắm, tham quan: tốt nhất vào ban ngày, ăn uống: thích hợp vào buổi tối và ban đêm

    Các nhà hàng nổi tiếng trong khu vực: T & K Seafood (đồ hải sản), Kuay Jab Uan Pochana (mỳ), Khao Gaeng Jake Puey (cơm, cà ri), Bua Loy Nam King (đồ ăn vặt Thái), Kuay Teow Kua Gai (mỳ).

    3. Chợ Ratchawat và chợ Sriyan


    Ẩn mình trong khu vực yên tĩnh của quận Dusit, nằm trên con đường Nakhon Chaisi là hai khu chợ cổ và lâu đời của Bangkok: chợ Ratchawat và chợ Sriyan.

    Chợ Ratchawat tụ tập nhiều nhà hàng vịt quay, mỳ bò, cà ri... Còn chợ Sryan các đó khoảng 1 km là nơi buôn bán nhiều mặt hàng tươi sống, các quán mỳ, phở nổi tiếng, nhà hàng cà ri và nhiều quầy hàng ăn vặt dọc vỉa hè.

    Cách đi: bạn có thể đi taxi tới 2 khu chợ này nhưng nhớ là phải mặc cả hoặc thỏa thuận giá đi từ trước. Hoặc có thể đi BTS đến trạm Victory Monument rồi đi bộ nhưng khá xa.

    Giờ mở: nơi này tốt nhất để ăn bữa trưa

    Các nhà hàng nổi tiếng: Ran Gaeng Pa Sriyan (cà ri), Duck at Ratchawat (vịt quay), Pad See Ew at Ratchawat (các loại mỳ xào).

    4. Charoen Krung và Bangrak

    Đi tới đầu đường Charoen Krung, bạn sẽ bị mùi nồng nàn của tỏi chiên, mỳ xào, bánh bao hấp và vịt quay bủa vây và mời gọi. Và thật khó để cưỡng lại chúng.

    Ngay trạm BTS Saphan Taksin, bạn sẽ tìm thấy nhà hàng mỳ nổi tiếng, và cách đó một đoạn không xa là nhà hàng vịt nổi tiếng Prachak. Nếu là tín đồ ăn chay, bạn có thể ghé qua nhà hàng Tien Sin. Đi dọc con đường này, bạn có rất nhiều sự lựa chọn về đồ ăn vặt hoặc bữa ăn chính cho mình.

    Cách đi: cách nhanh nhất là đi tàu điện đến trạm Saphan Taksin.

    Giờ mở cửa: cả ngày và đêm

    Các nhà hàng nổi tiếng: Khao Tom Pla Thao Thuy (các món cá), Prachak, Tien Sin Boat noodles at Saphan Taksin (decent boat noodles), Prachak Duck Noodles (vịt quay và mỳ), Home Cuisine Islamic Food (cà ri)

    5. Bang Khun Non

    Bang Khun Non là một cộng đồng các quầy hàng ăn vặt mang đậm chất Thái với chất lượng vệ sinh tốt. Bạn sẽ không phải lo lắng, e ngại về không gian đường phố ồn ào, náo nhiệt bởi Bang Khun Non khá yên tĩnh. Tại đây, bạn có thể thưởng thức các món ăn tuyệt hảo như yen ta fo (một loại phở Thái), khao ka moo (cơm thịt lợn) và vịt quay.

    Cách đi: Bang Khun Non nằm ở khu Thonburi. Cách tốt nhất để đi đến đây là taxi. Nó không quá xa chợ nổi Taling Chan.

    Giờ mở cửa: thích hợp ăn vào vào bữa trưa và tối

    Nhà hàng nổi tiếng: Son Tam Boo Maa

    6. Phetchaburi Soi 5

    Ẩn mình trong những khu mua sắm đông đúc ở Siam va khu phố Phaya Thai là đường Phetchaburi Soi 5. Nơi đây đặc biệt trở nên sôi động vào buổi tối, khi bạn có thể tìm thấy rất nhiều xe đẩy đồ ăn và nhà hàng bình dân, phục vụ cho những người đi làm về muộn. Không có thời gian nán lại, bạn có thể mua mang đi dưới dạng take-away, có cả những đồ ăn chế biến phức tạp đôi chút.


    Khu phố luôn tấp nập hàng quán qua lại.
    Cách đi: bạn đi tàu BTS đến trạm Ratchathewi, xuống cửa cửa số 3; sau đó băng qua đường Phetchaburi, hỏi tới Soi5.

    Giờ mở cửa: ban ngày chỉ có một số nhà hàng mở cửa, khu phố thực sự sôi động từ 5h chiều đến đêm.

    Nhà hàng nổi tiếng: P'Aor Tom Yum Noodles.

    7. Talat Phlu

    Talat Phlu tập trung nhiều đầu bếp có tay nghề cao ở Thái Lan với nhiều nhà hàng được giải thưởng về ẩm thực. Quanh khu vực này được biết đến với món xôi sầu riêng đặc sản và các món hải sản.

    Cách đi: đi BTS đếm trạm Talat Phlu, sau đó đi bộ tầm 10 phút là đến phố ăn uống.

    Giờ mở cửa: cả ngày lẫn đêm

    Các nhà hàng nổi tiếng: Lan Thung Khao Tom Hua Pla, Somsak Boo Ob

    8. Rangnam

    Rangnam là con phố thời trang nổi tiếng với cả dân bản địa lẫn khách du lịch, nằm vuông góc với trạm BTS Victory Monument. Ngoài các mặt hàng quần áo, các quán bar sôi nổi, các nhà hàng, khách sạn dành cho khách du lịch, đây còn là khu phố ăn uống với nhiều món ăn đường phố được bán vào buổi tối.

    Phía cuối Rangnam (cạnh đường Ratchararop) là nhà hàng hải sản Kuang nổi tiếng. Trên đường này cũng có một hàng mỳ sườn và các món từ tôm rất hấp dẫn.

    Cách đi: bạn đi BTS đến Victory Monument, ra cửa số 2 rồi rẽ phải đến Rangnam.

    Mở cửa: bữa trưa và bữa tối.

    Các nhà hàng nổi tiếng: Kuang, Rod Ded Isan

    9. Sukhumvit 38

    Sukhumvit 38 được thiết kế như một ốc đảo ẩm thực có giá cả phải chăng. Những sạp hàng được bố trí hai bên đường, cung cấp cho thực khách một không gian ăn uống cởi mở, thoáng mát, thay vì bị "giam" trong những nhà hàng sang trọng, khép kín với điều hòa nhiệt độ.

    Sukhumvit 38 rất nổi tiếng với khách du lịch. Tuy rằng đây không phải là khu chợ có đồ ăn hấp dẫn nhất nhưng nó khá thuận tiện cho việc đi lại cũng như việc chọn lựa đồ ăn đặc trưng Thái Lan như pad Thái, som tam, tom yum, khao neow...

    Cách đi: bạn đi BTS đến ga Thong Lo, cửa số 4.

    Giờ mở cửa: từ 5h chiều đến 2h sáng mỗi ngày. Nhưng để đảm bảo tất cả các hàng đã mở cửa thì bạn nên tới lúc 6h30 chiều.

    Nhà hàng nổi tiếng trong khu vực: không có nhà hàng nào nổi tiếng cả vì bạn có thể ghé vào bất cứ đâu để thưởng thức bởi chất lượng khá đồng đều.

    10. Tha Pra Chan/ Banglamphu


    Ở khá gần sông Chao Phraya, cả hai khu chợ bình dân này đều rất thích hợp để ghé chân cho các tâm hồn ăn uống Khu chợ này nổi tiếng nhất với các món ăn vặt truyền thống, bên cạnh các nhà hàng ăn nhanh hiện đại. Tới đây, bạn không cần bất cứ một chỉ dẫn nào cả, hay đi theo sự định vị của khứu giác.

    Cách đi: bạn khó có thể đi phương tiện công cộng để tới khu vực này, thay vào đó, bạn phải đi taxi hoặc thuyền. Với đi thuyền, bạn có thể đi từ Saphan Taksin đến bến Phra Arthit hoặc Tha Pra Chan.

    Mở cửa: cả ngày lẫn đêm

    Các nhà hàng nổi tiếng: Pad Thai in Bangkok, Khao Kluk Kapi, Aisa Lote Dee.

    11. Chợ Wang Lang

    Chỉ cần qua sông Chao Phraya từ Tha Pra Chan (đã đề cập ở trên), du khách sẽ đến với một khu chợ ăn uống nổi tiếng khác ở Thái Lan với các món ăn vặt là chủ đạo như chuối nướng, các món tráng miệng từ thịt lợn, cá, gà...

    Cách đi: bạn đi đến Tha Phra Chan rồi đi thuyền qua sống

    Mở cửa: chợ mở ban ngày, từ 9h sáng đến 5h chiều

    Các nhà hàng nổi tiếng: bạn có thể ghé vào bất cứ đâu bởi mỗi quán một vẻ.

    12. Ramkamhaeng

    Một trong những bí quyết được Mark chia sẻ đó là, muốn tìm được tụ điểm ăn ngon thì hãy tới quanh các khu trung tâm thương mại, các bệnh viện và các trường học, đặc biệt là các trường đại học. Và Ramkamhaeng là một khu ẩm thực như thế. Ramkamhaeng nằm ngay bên ngoài trường đại học lớn nhất ở Bangkok, nơi luôn ngập tràn các món ăn đường phố trứ danh.

    Tại đây, bạn nên thử thưởng thức các món ăn có xuất xứ từ miền Nam Thái Lan như kuay teow gaeng, khua kling, gaeng taypo...

    Cách đi: khu vực này khá khó khăn nếu di chuyển bằng các phương tiện công cộng, do đó, bạn nên đi bằng taxi là tốt nhất.

    Mở cửa: cả ngày lẫn đêm.

    Nguyên Chi
    Ảnh: Mark Wiens
    - See more at: http://dulichthailantrongoi.info/du...-bangkok-361-3-news.aspx#sthash.LpVvevqd.dpuf
     
  19. dulichgiare29

    dulichgiare29 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/6/2014
    Bài viết:
    1,501
    Đã được thích:
    58
    Điểm thành tích:
    48
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    PHONG TỤC CỦA NGƯỜI CHÂU Á- NHỮNG PHONG TỤC TỐI KỴ CẦN BIẾT KHI ĐI DU LỊCH CHÂU Á
    Đừng bao giờ ăn tay trái khi bạn ở Indonesia hay Ấn Độ vì theo quan niệm của người dân các nước này, tay trái chỉ dùng cho việc vệ sinh nên không sạch sẽ.

    1. Ở Nhật, trong bữa ăn bạn không nên cắm đũa vào trong bát cơm vì theo quan niệm của người Nhật cũng như người Việt Nam chúng ta, đó là một trong những nghi thức của đám tang.

    2. Tránh tặng quà gồm 4 hay 9 thứ cho người Nhật, bởi hai con số này được coi là số không may mắn và vì thế họ sẽ không cảm kích món quà của bạn.

    3. Tại Nhật Bản, không có tập quán đưa tiền tip cho người phục vụ ở bất cứ hoàn cảnh nào, dù là trên xe taxi, trong nhà hàng hay lúc được người khác chăm sóc. Đưa tiền tip cho một người dù ít hay nhiều cũng bị coi là ăng nhục người đó. Đừng áy náy vì trong dịch vụ bạn yêu cầu đã bao gồm cả khoản tiền này, không cần phải cho thêm.


    Đưa tiền tip cho người phục vụ có thể coi là hành động lăng nhục người đó. Ảnh: Japan-guide.
    4. Tại Trung Quốc, hành động cắn móng tay hoặc cho ngón tay vào mồm là vô cùng mất vệ sinh và kỳ quái.

    5. Không bao giờ nên tặng ô hoặc đồng hồ cho người Trung Quốc. Bởi hai từ này trong tiếng Trung được phát âm giống từ chia ly và chết chóc.

    6. Hãy nhớ ợ sau khi kết thúc một bữa ăn khi bạn được mời ăn tại Đài Loan. Hành động này được coi là một sự khen ngợi đối với người nấu.

    7. Ở Hàn Quốc, ăn trước khi người lớn tuổi bắt đầu ăn bị coi là mất lịch sự và thiếu tôn trọng với người đó.

    8. Chính phủ Singapore quyết tâm giữ đường phố sạch sẽ, bởi vậy họ cấm các cư dân của mình nhai kẹo cao su. Và điều này cũng không ngoại lệ với các khách du lịch.

    9. Ở Philippines, bắt tay chặt được coi là mất lịch sự, thậm chí là hiếu chiến. Bởi vậy, khi bắt tay với người Philippines, bạn hãy nhớ bắt tay nhẹ nhàng thôi nhé.

    10. Dùng ngón tay để chỉ trỏ bị coi là một hành động thô lỗ tại Bangladesh. Bạn chỉ cần ra hiệu bằng bàn tay là đủ.

    11. Đừng bao giờ dùng chân chạm vào người Campuchia. Họ quan niệm chân là phần thấp kém nhất do vậy hành động dùng chân đó sẽ được coi là xúc phạm.

    12. Ở Thái Lan, các cô gái không được chạm hoặc đưa trực tiếp cái gì đó cho các vị sư Thái. Theo Phật giáo Thái, các vị sư không được phép chạm vào phụ nữ.

    13. Không được phép nói lời bất kính liên quan tới hoàng gia Thái. Đó là điều cấm kị vì bạn có thể bị phạt tù.

    14. Cấm kị có những hành động thân mật như nắm tay, hôn nhau tại nơi công cộng ở Dubai, nơi đạo Hồi rất khắt khe và nghiêm ngặt không chỉ đối với người dân mà cả với khách du lịch.

    15. Khi bước vào nhà một người Thổ Nhĩ Kỳ, luôn luôn phải bỏ giày ra, bởi hành động đi cả giày vào trong nhà được coi là rất thô lỗ đối với người dân Thổ Nhĩ Kỳ.

    16. Tại Nepal, hãy cẩn trọng khi đi đứng trong đám đông. Người Nepal quan niệm hành động dẫm lên chân người khác là mất lịch sự.

    17. Đừng bao giờ ăn tay trái khi bạn ở Indonesia hay Ấn Độ. Theo quan niệm của họ, tay trái luôn dùng cho việc vệ sinh nên sẽ không sạch sẽ chút nào.

    Trần Quỳnh tổng hợp
     
  20. baohuyendl

    baohuyendl Thành viên mới

    Tham gia:
    15/8/2014
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Kinh nghiệm du lịch nước ngoài

    Indonesia - đất nước gắn với nền văn hóa truyền thông lâu đời, và cũng là đất nước có nhiều điểm du lịch thú vị...tại sao không ngay bây giờ để có chuyến du lịch giá tốt nhất tại "dulichviet.com.vn"
    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này