Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Thèm chua chắc sinh con trai, ăn chua tổn hại dạ dầy, nhưng bà bầu mà thèm thì ko nhịn được.
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Mình bầu 2 đứa mà chả đứa nào thèm chua........ chỉ thèm ngọt thui hihihi. Thèm chua thì ăn thôi, nhưng đừng ăn quá nhiều, tránh ăn các đồ chua lúc đói nhé.
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Chậc chậc... ăn chua kinh hoàng vậy à? Coi chừng sót ruột thì khó trị đấy! Đang bầu bí mà đi điều trị bao tử thì tèo à nha!
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? thèm là ngén thì b cứ ăn nhưng nên hạn chế k nên ăn quá nhiều chua sẽ hại đến dạ dày b ạ
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? nghén thì thèm ăn chua là đúng rồi mẹ nó,.....mẹ nó uống thêm vitamin tổng hợp ,cả sắt vào cũng đỡ hơn đó -khi bầu cơ thể phụ nữ thường dẫn đến thiếu chất ,và thèm ăn cái ghì đó
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Chài ai, nghén như các bạn sao mờ nghe ê răng quá! Mình sợ ăn chua lắm lắm! Hờ hờ
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Ăn chua kiểu đó hổng lẽ bị thiếu Vitamin C? @@ Mình thì nghĩ do cơ địa của từng người bầu bí... Vấn đề là ăn chua quá nhiều như thế cũng không tốt cho mẹ và bé, tốt nhất nên cố gắng kiềm nén cơn thèm thôi...!
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Chị của em cũng thế! Từ lúc cấn bầu đến khi sinh thấy chị ấy phây phây hà! ^^ Đi làm, về nhà lo việc nhà, v..v.. nhưng chị ấy lại chịu được nhỉ?
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? mình ko rõ ,với mình thì sau khi mua sản phảm chưc năng cung cấp đủ viatmin khoáng chât cho bà bầu mình thấy đỡ nghén ,đỡ thèm,thấy khỏe hơn mặc dù mình ăn cơm đc ít
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Khi nghén mỗi người một kiểu chẳng ai giống ai. Bạn mình thì nghén ăn ớt kinh khủng!
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Ủa, sao mình nghe nói bạn nào thèm chua thì sin con gái mà ta? ^^ Hồng lẽ mình nhầm!
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Dạ, biết là xấu nên mấy bữa nay đã cố gắng chuyển sang ăn chua với cam, quýt, chùm ruột, ...v.v.. Nhưng tình hình không khả quan lắm, bụng cứ sôi cồn cào mà miệng vẫn tòm tèm muốn ăn!
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Đúng là nghe chữ Chanh thôi là rợn tóc gáy lên hết! hi hi.. Nhưng mình không nghĩ đó là hiện tượng bình thường, nếu có thể thì mẹ hangia nên đi khám bác sĩ dinh dưỡng hoăc lúc khám thai hỏi ý kiến chuyên môn về việc này như thế nào nhé!
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Mình nghĩ chỉ dùng thực phẩm chức năng hay thuốc bổ gì đấy theo chỉ định của bác sĩ bạn à! Vì khi mang bầu phải xét nghiệm máu tổng quát xem cơ thể đang thiếu chất gì thì bác sĩ sẽ kê 1 toa thuốc bổ sung dinh dưỡng và dặn dò các chế độ ăn uống cho thai phụ. Chứ nếu không hỏi ý kiến chuyên môn, tự mua thực phẩm chức năng về dùng thì có nguy cơ thừa chất đấy. Mọi thứ thông qua đường ăn uống, đưa vào thì dễ nhưng móc ra khó lắm à nha!
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Oạch, nghén ăn ớt hả? @@ Mèn đét ơi.... ăn cay nhiều cũng đâu tốt cho mẹ và bé? @@ Rồi thì làm thế nào bạn ấy bỏ được việc ăn ớt này?
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Việc sinh trai hay gái liên quan gì ăn chua hay ăn ngọt bạn ui... Nhà mình mẹ mình nói lúc mang thai mình (con gái) thèm chua nè! Còn mình cũng mang thai và sinh 2 công chúa nhưng đều thèm ngọt nè, ăn chè kinh khủng luôn! Nhớ lại lúc đó giờ còn ngán mấy món chè nữa đó! hi hi
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Không hẳn là thèm chua thì sinh con gái đâu nhé, mình nghén bé đầu tiên nè, ăn hết cả mấy kg kẹo luôn cứ mỗi tuần bà ngoại lại gửi cho 2 bịch kẹo to đùng. Kết quả con gái. Bé thứ 2 cũng nghén kẹo ngọt lại là con trai hihihi.
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Chị bạn có đủ sức khoẻ và cơ thể đủ chất nên không bị ốm nghén! Thường những người bị ốm nghén là trong cơ thể họ đang thiếu chất dinh dưỡng, các bà già xưa hay bảo thiếu gì thèm đó đấy! Nhưng cái vụ ăn chua, ăn me, ăn chanh này thì hơi khó hiểu, thèm gì kinh quá, thiếu chất gì đây ta?
Ðề: Ốm nghén thèm ăn chua.... xấu hay tốt??? Khi mang thai, sự trao đổi chất của người mẹ tăng đáng kể và cơ thể cô ấy hấp thụ chất dinh dưỡng từ các bữa ăn hiệu quả hơn. Bởi vì sự giảm cường độ hoạt động ở phụ nữ mang thai khiến lượng calo dư thừa có xu hướng được hấp thụ nhiều hơn trong quá trình trao đổi chất. Vì thế, bạn cần có một chế độ dinh dưỡng cung cấp nhiều calo hơn bình thường, nhưng cũng không cần nhiều gấp đôi đâu.