Hầu hết mỗi người sinh ra khỏe mạnh và bình thường đều có một hay nhiều năng khiếu riêng nào đó. Đa số những năng khiếu này ở dạng tiềm ẩn. Khi gặp điều kiện thuận lợi về môi trường giáo dục, môi trường làm việc hay môi trường sinh sống và thực hành, những năng khiếu này sẽ có thể phát triển thành tài năng phục vụ cho xã hội. Một số ít người sinh ra đã có sẵn năng khiếu vượt trội hơn người mà không phải trãi qua một quá trình luyện tập lâu dài như nhiều người khác được gọi là tài năng bẩm sinh. Nếu tài năng của những ai tạo ra được thành tựu chưa từng có trong một lĩnh vực cụ thể nào đó của con người thì những người đó được gọi là thiên tài. Ví dụ như thiên tài về âm nhạc có Mozart người Áo, thiên tài toán học hiện đại có Grigory Perelman người Nga, thiên tài về phát minh có Thomas Edison người Mỹ, hội họa có Leonardo da Vinci người Ý hay Pablo Picasso người Tây Ban Nha… Và sau cùng, không thể không nhắc đến Albert Einstein, một thiên tài về vật lý được xem là thiên tài của các thiên tài. Thomas Edison(1847 – 1931), nhà phát minh vĩ đại nhờ chuyên cần rèn luyện bản thân Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu lịch sử cho rằng phần lớn tài năng hay năng lực đặc biệt của con người là do tập luyện mà thành. Aristotle, một trong những nhà khoa học và triết gia vĩ đại nhất của Hy Lạp cổ đại đã từng nhận định “chúng ta là những gì mà chúng ta thường xuyên làm và do đó con người được thành tài là do thói quen luyện tập và làm việc mà nên”. Có lẽ ngay cả thiên tài Einstein cũng không phải là trường hợp ngoại lệ. Từ lúc còn nhỏ gia đình ông đã từng sợ ông bị thiểu năng trí tuệ, vì cho đến 4-5 tuổi ông vẫn chưa thể biết nói. Khi lớn lên, Einstein theo học trung học ở Munich cũng thường bị xếp cuối lớp vì không chịu học bài. Đối với chúng tôi, hầu hết tất cả mọi người bình thường đều có thể trở thành những con người tài năng và sống hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội nếu họ có tinh thần trách nhiệm, ý chí và quyết tâm phấn đấu trong việc học tập và làm việc mỗi ngày. Ngược lại, những người có năng khiếu và tài năng bẩm sinh, mà không biết rèn luyện, trao dồi và phát huy lợi ích cho bản thân mình và cho mọi người chung quanh, thì những khả năng của họ sẽ trở nên lãng phí, mai một và vô nghĩa. ** Trích từ nội dung quyển sách “Thực hành tiết kiệm cho cuộc sống tốt hơn” do GIS Corporation biên soạn
Ðề: Phải biết rèn luyện nghiêm túc mới có thể trở thành nhân tài Ngược lại, những người có năng khiếu và tài năng bẩm sinh, mà không biết rèn luyện, trao dồi và phát huy lợi ích cho bản thân mình và cho mọi người chung quanh, thì những khả năng của họ sẽ trở nên lãng phí, mai một và vô nghĩa. - See more at: http://www.lamchame.com/forum/showt...ó-thể-trở-thành-nhân-tài#sthash.8I2LVDyB.dpuf
Ðề: Phải biết rèn luyện nghiêm túc mới có thể trở thành nhân tài Chuẩn không cần chỉnh. Mình cứ động viên cu nhà mình không nên tự ti vì có không ít các thiên tài xuất phát điểm học ban đầu rất kém. Haizz... chẳng mong gì xuất chúng, chỉ mong con lạc quan phấn đấu.
Ðề: Phải biết rèn luyện nghiêm túc mới có thể trở thành nhân tài Mình cũng nghĩ cái gì cũng phải răn đe cho con từ giai đoạn đầu đời. Để sau rất khó chỉnh lại cho con.
Ðề: Phải biết rèn luyện nghiêm túc mới có thể trở thành nhân tài thông tin rất hay va hữu ích thanks chủ tốp
Ðề: Phải biết rèn luyện nghiêm túc mới có thể trở thành nhân tài nói chung có công mài sắt có ngày nên kim........................
Ðề: Phải biết rèn luyện nghiêm túc mới có thể trở thành nhân tài một chân lý cuộc sống, một quy luật mà rất nhiều người lại cứ thích đi ngược lại với quy luật ấy. Lười biếng và không làm việc có khoa học, có đam mê thì chẳng có cái gì
Ðề: Phải biết rèn luyện nghiêm túc mới có thể trở thành nhân tài tất cả mọi người bình thường đều có thể trở thành những con người tài năng và sống hữu ích cho bản thân, gia đình và xã hội nếu họ có tinh thần trách nhiệm, ý chí và quyết tâm phấn đấu trong việc học tập và làm việc mỗi ngày.
Ðề: Phải biết rèn luyện nghiêm túc mới có thể trở thành nhân tài Cảm ơn chủ top. Phải biết rèn luyện mới thành tài
Ðề: Phải biết rèn luyện nghiêm túc mới có thể trở thành nhân tài rèn luyện, rèn luyện, phải rèn luyện
Ðề: Phải biết rèn luyện nghiêm túc mới có thể trở thành nhân tài Hì có lý . Thành công là phải có cơ sở và nền tảng. Phải khó cố gắng và học hỏi cứ chẳng có thứ gì rụng từ trên trời cả