10 điều bạn nên tự hỏi trước khi tái hôn

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi support, 15/7/2014.

  1. support

    support Super Moderator Staff Member

    Tham gia:
    7/11/2008
    Bài viết:
    8,184
    Đã được thích:
    3,690
    Điểm thành tích:
    2,113
    Để tránh lặp lại vết xe đổ như ở cuộc hôn nhân cũ, bạn nên tự hỏi và trả lời các vấn đề sau đây:

    1. Cuộc hôn nhân cũ đã kết thúc chưa?

    Nếu bạn vẫn đang cố gắng quay lại với bạn đời cũ thì chưa sẵn sàng để kết hôn với người khác đâu. Hãy chắc chắn rằng cuộc hôn nhân đầu tiên đã kết thúc trên giấy, trong tâm trí và trái tim của bạn. Điều này cần có thời gian.

    [​IMG]

    2. Bạn còn yêu người cũ không?

    Nếu bạn vẫn đang yêu người cũ, sẽ không có chỗ cho một người khác trong trái tim. Điều đó không có nghĩa là bạn không thể yêu một người khác. Nó chỉ có nghĩa là bạn cần kiên nhẫn để bước qua những cảm xúc còn đọng lại trong trái tim.

    3. Bạn có quá vội vàng?

    Nếu bạn nghĩ rằng kết hôn với một người mới sẽ làm tan đi cảm giác yêu với người cũ thì sai rồi. Đó là lý do bạn cần thời gian để quên đi. Hãy dành nhiều thời gian một mình sau khi ly hôn để xem lại cuộc sống, thái độ của mình và nhìn nhận sự sai lầm trong cuộc hôn nhân trước. Điều này giúp bạn biết được những gì cần phải làm trong cuộc hôn nhân mới và không đi vào vết xe đổ.

    4. Bạn có thừa nhận sai lầm của bản thân trong cuộc hôn nhân cũ?

    Thừa nhận sai lầm của cuộc hôn nhân cũ sẽ giúp bạn có những bước tiến vững chắc tới một cuộc hôn nhân mới. Nếu ai không học từ lịch sử, lịch sử sẽ lặp lại.

    5. Bạn có còn giận người cũ?

    Nếu bước vào một cuộc hôn nhân mới quá vội vàng, người ta có thể lặp lại những sai lầm của cuộc hôn nhân cũ. Họ mong đợi người bạn đời mới có thể bù đắp những sai lầm trong cuộc hôn nhân đầu tiên. Tuy nhiên, có thể bạn vẫn hận người cũ và tìm cách trút giận lên người mới. Đó là lý do bạn cần quên đi mối thù hận với người cũ trước khi bắt đầu một cuộc hôn nhân tiếp theo.

    6. Bạn có trân trọng người cũ trước mặt các con?

    Nói những điều không tốt về người cũ cho con sẽ chẳng đưa con bạn đi đến đâu. Điều này không những làm con cái mất đi sự tôn trọng với cha/mẹ kế mà còn làm mất đi sự tôn trọng dành cho bạn vì đã nói những điều không tốt về cha mẹ đẻ của chúng. Vì vậy, hãy thận trọng.

    7. Bạn đã sẵn sàng làm cầu nối giữa con cái và bạn đời mới chưa?

    Một số cha mẹ lo sợ con cái của họ sẽ từ chối tôn trọng và gần gũi với người bạn đời mới. Một cuộc hôn nhân mới không thể hạnh phúc nếu bạn không sẵn sàng làm cầu nối giữa con và người bạn đời mới của mình. Có thể, con bạn không thể yêu người mới bằng cha/mẹ đẻ của chúng, nhưng chúng cần phải tôn trọng người ấy.

    8. Bạn đã sẵn sàng chào đón những đứa con riêng?

    Tìm hiểu và chào đón những đứa con riêng là rất cần thiết trước khi tái hôn. Tuy nhiên, bạn sẽ không đoán định và lường trước được những điều sẽ phát sinh. Bạn nên nghĩ rằng những điều này là hết sức bình thường. Thời gian và sự kiên nhẫn sẽ giúp bạn.

    9. Bạn đã sẵn sàng để yêu thương con của người bạn đời mới chưa?

    Chấp nhận sự khác biệt giữa con riêng và con đẻ, suy nghĩ những điều tích cực về chúng sẽ giúp cuộc hôn nhân mới của bạn đi tiếp những chặng đường dài. Thật khó để lũ trẻ đột nhiên phải tuân thủ một quy tắc gia đình mới. Sự tốt bụng và hiểu biết của bạn sẽ khiến các con cảm thấy đang sống trong một tổ ấm thực sự.

    10. Bạn có chấp nhận rằng người mới không hoàn hảo?

    Bạn luôn mong đợi người bạn đời mới có thể bù đắp những thiếu sót của người cũ. Mặc dù bạn đã yêu và rất tin tưởng rằng anh/cô ấy gần như hoàn hảo, nhưng sự thực là họ vẫn có những khuyết điểm của riêng mình. Đừng mong đợi sự hoàn hảo. Hãy sẵn sàng chung sống và chấp nhận để phát hiện ra những điều tốt đẹp trong nhau. Hãy sống vị tha.

    Quỳnh Trang
    Nguồn: familyshare/VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi support
    Đang tải...


  2. kienML

    kienML shoptuancua 0934.622.711

    Tham gia:
    9/10/2012
    Bài viết:
    2,841
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: 10 điều bạn nên tự hỏi trước khi tái hôn

    tái hôn giờ khá phổ biến mà. nhưng phải chọn đối tượng thích hợp vừa đảm bảo hạnh phúc của mình mà không ảnh hưởng đến suy nghĩ của con cái chứ
     
  3. duan1

    duan1 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    15/8/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: 10 điều bạn nên tự hỏi trước khi tái hôn

    Tái hôn cũng không phải dễ dàng gì. Phải lựa chọn đối tượng phù hợp lại vừa phải đối mặt với áp lực của nhà chồng (vợ) bởi không ai thích con cái của mình lấy một người đã từng kết hôn
     
  4. thoitrangalo91

    thoitrangalo91 Banned

    Tham gia:
    15/8/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: 10 điều bạn nên tự hỏi trước khi tái hôn

    Em chưa lấy ck mà nghe các chị nói vậy tự dưng chẳng muốn lấy ck nữa nè
     
  5. mehoatrau

    mehoatrau Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    14/3/2014
    Bài viết:
    7,994
    Đã được thích:
    848
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: 10 điều bạn nên tự hỏi trước khi tái hôn

    tự dưng lại vào đọc cái này, hihi
     
  6. trannamhy1993

    trannamhy1993 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    6/9/2014
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 10 điều bạn nên tự hỏi trước khi tái hôn

    tái hôn giờ thì dễ nhưng mà tái hôn còn liên quan tới con cái và tình cảm gia đình nên phải cân nhắc kĩ vấn đề này mới được!
     
  7. myle81

    myle81 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    14/9/2014
    Bài viết:
    271
    Đã được thích:
    9
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 10 điều bạn nên tự hỏi trước khi tái hôn

    đúng là cuộc sống gia đình hiện này khó khăn, một cuộc sống hạnh phúc có được rất là khó . đúng là thật đáng buồn
     
  8. Mẹ bé Tôm béo

    Mẹ bé Tôm béo Shop hàng gia dụng- 0974574238

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    5,182
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: 10 điều bạn nên tự hỏi trước khi tái hôn

    khi đổ vỡ 1 lần sẽ giống như con chim sợ cành cong, sẽ rất khó khăn để tiếp nhận tình cảm 1 lần nữa + mặc cảm, tự ti vì gia đình bên chồng/ vợ sẽ khó đồng ý cho 2 người. còn nếu là cả 2 đã bị đổ vỡ 1 lần đến với nhau thì chuyện con cái đôi bên là vấn đê nan giải.
    Nói chung không ai muốn mình sẽ kết hôn hơn 1 lần cả.
     
  9. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: 10 điều bạn nên tự hỏi trước khi tái hôn

    oánh dấu khi cần, cảm ơn mod .
     
  10. d3qlnl

    d3qlnl thời trang,bộ đồ,áo váy

    Tham gia:
    19/10/2012
    Bài viết:
    3,025
    Đã được thích:
    231
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: 10 điều bạn nên tự hỏi trước khi tái hôn

    êu gì mà gớm thế hì làm các bạn chưa có ck lại sợ hì em thấy bình thường mà
     

Chia sẻ trang này