Nhìn Nhận Về PHONG THỦY.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi tienluu.lv, 16/7/2014.

  1. tienluu.lv

    tienluu.lv Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    NHÌN NHẬN VỀ PHONG THỦY

    Như chúng ta đã biết, nền Lý học đông phương đã tồn tại từ lâu đời này trong xã hội đông phương. Trong đó có môn Phong Thủy, nó tồn tại như một hiện thực khách quan, người ta ứng dụng nó vào đời sống và cũng chính hiệu quả của nó đã giúp nó tồn tại hàng ngàn năm nay qua quy luật đào thải khắc nghiệt của tự nhiên, xã hội con người. Nhưng cho đến bây giờ nó dường như vẫn bị coi là “huyền bí”, thậm chí “mê tín dị đoan” nhưng họ cũng chẳng biết nó huyền bí chỗ nào, mê tín dị đoan ra sao, cũng chỉ vì theo tâm lý số đông là “chưa được khoa học công nhận”. Khoa học chưa công nhân không có nghĩa là nó không có cơ sở khoa học, không đáng tin. Khoa học chưa công nhân là vì khoa học bây giờ chưa đủ tầm để thẩm định nó. Nếu nó là mê tín dị đoan thì điều gì khiến nó tồn tại hàng ngàn năm nay, cái gì tạo nên hiệu quả ứng dụng của nó đảm bảo cho sự tồn tại của nó? Cũng bởi vì Phong thủy là một hệ quả của một lý thuyết thuộc về một nền văn minh đã bị hủy diệt, cho đến bây giờ nó đã bị thất truyền.
    Hầu hết chúng ta khi nhìn nhận một vấn đề nhưng không hiểu thì cho nó là khó hiểu, huyền bí thậm chí chẳng cần suy xét nhiều chỉ nghe qua là khoa học chưa giải thích đc thì là cho không đáng tin. Trong chúng ta có không ít người mời thầy bà, cúng ếm, giải hạn nhưng không dám hoặc không suy xét đc vấn đề này, đành” thầy phán thế nào thì nghe như vậy”, rồi sợ thánh thần quở phạt thì lấy gì cái gọi là cơ sở khoa học. Thế mà hiện tượng này vẫn tòn tại vẫn gây hại cho biết bao nhiêu người, rồi chưa kể đến những kẻ giả danh thần thánh hù dọa, lừa tiền ngươi ta nữa.
    Phong thủy là gì? Đến nay đã ai định nghĩa thế nào cho đúng? Người ta vẫn còn rất mơ hồ, có người nói Phong là gió, Thủy là nước rồi là Thuật xem đất, ảnh hưởng của gió nước đến đời sống con người. Ngay cả cái tên Phong Thủy cũng mới có sau này thôi. Trước đây nó được gọi là Kham Dư, hay Địa Lý, từ sau khi Quách Phát trong quyển Táng thư đã nói” khí gặp gió thì tán, gặp thủy thì dừng” thì người ta mới dần gọi nó là Phong Thủy mà cũng chẳng hiểu nó ra sao, cứ cái gì cũng gán cho cái mác Phong thủy nào là biển số xe theo Phong thủy, sim điện thoại Phong thủy, biển hiệu theo phong thủy….
    Theo tôi thì môn PHONG THỦY là hệ quả của một Lý thuyết siêu việt, thuộc về một nền văn minh kỳ vỹ trước đây đã bị hủy diệt, hiện tại nó đã bị thất truyền, chỉ còn lại phương pháp ứng dụng nên cho đến bây giờ người ta vẫn chưa hiểu đc bản chất của nó. Phong Thủy là một bộ môn chuyên nghiên cứu ảnh hưởng của các quy luật vũ tụ, tự nhiên đến đời sống con người, nó phản ánh các quy luật đó theo hệ quy chiếu riêng của nó và là một thực tế tồn tại khách quan mà bản thân nó không nhân danh cái gì kể cả thần thánh, nó nằm cả ngoài tôn giáo.
    Nó là hiện thực khách quan vì: Nó thể hiện tương tác của từ trường trái đất lên ngôi nhà hay một thành phố, một quốc gia(môn Bát Trạch), Nó mô tả sự tương tác của Vũ tụ đến cuộc sống con người (môn Huyền Không Phi Tinh), mô tả tương tác của môi trường lên ngôi nhà (môn Loan Đầu), mô tả tương tác nội tại của ngôi nhà (môn Dương trạch) lên từng con người sống trong đó. Bản thân nó chỉ mô tả quy luật Vũ trụ, nó không quyết định họa phúc của ai cả, con người ta muốn gần lành lánh dữ thì áp dụng những quy luật đã đc phản ánh trong môn Phong thủy. Nó đã là hiện thực khách quan thì không bị Thần quyền hay tôn giáo chi phối.
    Bây giờ tôi lấy ví dụ: Có hai người, một người tin phong thủy, một người không tin phong thủy. Hai người ra đứng ngoài mưa (hiện thực khách quan) thì cũng sẽ đều bị ướt như nhau, ko có chuyện người tin Phong thủy không ướt người ko tin lại ướt được. Hay có 3 người, một người theo Đạo Phật, một người theo Đạo Thiên Chúa, một người không theo Đạo gì khi ra ngoài mưa thì cũng sẽ ướt như vậy thôi.Người khôn ngoan thì biết khi nào trời mưa mà tránh, hay mang áo mưa cho đỡ ướt. Cũng như biết những tương tác xấu hay tốt của Vũ trụ, tự nhiên lên con người mà có những ứng xử phù hợp nhằm tìm lành lánh dữ vậy.
    Cái phần “hồn” của Phong Thủy là “KHÍ”, phần xác là các yếu tố: Bát Trạch – huyền Không- Dương trạch – Loan Đầu. Dù người ta có làm đúng các tiêu chí Phong thủy thuộc phần xác của Phong Thủy mà không có phần Hồn là Khí thì cũng vô dụng. Nếu nó chỉ đơn giản như hướng nhà, hướng bếp, hướng cổng ngỏ thì trên đời nà cần gì Thầy phong thủy, lên mạng hay ra chợ mua vài quyển sách Phong thủy là dùng được ngay, mời Thầy làm gì cho tốn tiền. Rồi nhiều Thầy được người ta mời đến làm Phong thủy vì không hiểu được bản chất cũng như ứng dụng Khí, nên khi làm xong không có tác dụng hay phản tác dụng thì bảo tại số nó thế, tại phúc đức nhà anh nó mỏng. Ôi thôi nhiều vấn đề quá có nói cả ngày cũng không hết được.
    Tôi cũng chỉ là một người ham mê, nghiên cứu học hỏi Lý học đông phương và Phong thủy thôi, với chút ít kiến thức còn hạn hẹp tôi chỉ nói ra những lời sở ngộ. Chỉ hy vọng mọi người có được cái nhìn đúng đắn về Phong Thủy để tránh trường hợp bị người ta lợi dụng, lừa tiền, tiền mất tật mang thôi. Đức Phật Thích Ca đã từng nói rằng: những điều ta nói ra các ngươi đừng vội tin, hãy xem xét xem những lời đó có mang lại lợi ích cho các ngươi không đã.
    Khi có thời gian tôi tâm sự cùng mọi người một số vấn đề khác về Việc cúng kiếng, giải hạn, Tuổi Tác hôn nhân…
    Thân mến! Chúc mọi người một ngày vui vẻ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tienluu.lv
    Đang tải...


  2. tienluu.lv

    tienluu.lv Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Nhìn Nhận Về PHONG THỦY.

    CHUYỆN XEM TUỔI HỢP XUNG TRONG HÔN NHÂN

    Cũng như xem tuổi xây nhà, sinh con, việc xem tuổi vợ chồng hợp xung trước khi cưới cũng đã tồn tại từ lâu trong xã hội Đông phương và trở thành một phong tục quan trọng. Nhưng tôi nhận thấy lâu nay trong xã hội chúng ta có không ít người và các bậc phụ huynh có cách nhìn nhận sai lầm về vấn đề này khiến không ít đôi lứa tan vỡ, đau lòng thậm chí gây nên những cái chết thương tâm vì bị gia đình phản đối. Đây là một Phương pháp tồn tại hàng ngàn năm nay qua quy luật đào thải của tự nhiên cũng như thời gian, theo tôi lý do khiến nó tồn tại cũng vì tính ứng dụng của nó. Nhưng hiện nay không ít phương pháp xem tuổi tồn tại trong dân gian có độ số chính xác không cao, lệch lạc đã gây nên những cách nhìn sai lầm trên.
    Trong dân gian hiện tồn tại các phương pháp xem tuổi như sau:
    - Phép xem tuổi Cao ly đồ hình, phép này lấy 10 thiên can phối hợp với 12 địa chi để xem tốt xấu. Nhưng vậy số trường hợp tuổi tác có được là 10 *12=120 trường hợp, trong khi đó dân số thế giới là 6 tỷ người, 6 tỷ người mà chỉ có 120 trường hợp cho tuổi vợ chồng. Ta thấy độ chính xác rất thấp.
    - Phép thứ hai là lấy cung Phi nam nữ rồi kết hợp lại. Có tám cung phi cho cả Nam và Nữ là: Càn, Khảm,Cấn,Chấn,Khôn,Ly,tốn,Đoài. Ta có 8 cung nam *8 cung Nữ =64 trường hợp cho 6 tỷ người, phương pháp này có độ chính xác còn thấp hơn nữa. Hơn nữa đây còn là một phương pháp sai, cung Phi chỉ ứng dựng trong Phong Thủy để tính sự tương tác của Từ trường Trái đất là chủ yếu.
    - Phương pháp lấy 60 hoa giáp (mạng Thủy, Mộc…)của nam và nữ phối hợp với nhau, ta nó 60*60=1200 trường hợp chô 6 tỷ dân, tỷ lệ chính xác cao hơn 2 phương pháp trên nhưng so với 6 tỷ người thì còn quá thấp.
    Qua trên ta thấy được phần nào mặt trái của vấn đề xem tuổi vợ chồng. Và phương pháp mà tôi sử dụng để xem tuổi cưới hỏi là phương pháp Luận Tuổi Lạc Việt, là một bộ môn được Ông Nguyễn Vũ Tuấn Anh phục hồi dựa trên những di sản văn hóa Việt kết hợp với tiêu chí cho một lý thuyết khoa học hiện đại và chứng nghiệm thực tế nhiều năm nay, với tôi đây là phương pháp tối ưu nhất, độ chính xác cao nhất mà tôi cũng đã chứng nghiệm trên thực tế cho nhiều trường hợp. Phương pháp này kết hợp 3 yếu tố cơ bản là : Thiên can- Địa chi – Thân mạng. Như vậy ta có 10 thiên can * 12 địa chi *60 hoa giáp = 7200 trường hợp tuổi vợ chồng, đó là chưa kể trong Thiên can và Địa chi còn phân âm dương và các cách cục đặc biệt nữa. Qua đây ta cũng thấy phương pháp này có độ chính xác cao, tính ưu việt như thế nào. Và còn một vài vấn đề cần xét như sau nữa:

    SỐ MỆNH

    Có nhiều người nói Số mệnh là không có thật và nếu có thì cũng do mình nắm lấy. Theo tôi nghĩ như vậy cũng tốt thôi, chí ít cũng thể hiện cho ý chí vươn lên của con người, có người cho rằng là do Thượng đế hoặc một vị thần tối cao nào đó, nhưng oái ăm thay nó không phải vậy. Chúng ta đều biết khoa học hiện đại cũng cho rằng bản chất của Vũ trụ này là tương tác và là tương tác có tính quy luật. Chúng ta thử suy ngẫm vài vấn đề sau: Nếu số mệnh là do mình nắm thì tại sao trên đời này lại sinh ra kẻ nghèo người giàu, kẻ làm vua người làm ăn mày, người xinh đẹp kẻ xấu xí, người xấu kẻ tốt…và vì sao ta lại sinh ra có cuộc sống thế này mà không thế nọ và không giống ai? Nếu do mình nắm lấy thì tại sao trong cuộc sống có những chuyện bất hạnh đến với mình mà mình không làm chủ, quết định được? Tại sao có kẻ làm lụng cả đời vẫn nghèo và bất hạnh, có những kẻ thì toàn gặp may mắn? Và chúng ta đều ít nhiều biết đến các môn xem bói như Tử Vi, Bốc Dịch,…có thể đoán trước được tương lai, giàu nghèo, bệnh tật, thọ yểu của con người ta. Nếu là do Thượng đế quyết định thì làm sao mà biết đc những điều đó vì chẳng có cách nào đoán được ý thức của Thượng đế cả và nếu không có số mệnh thì cũng không làm được điều đó vì không có tính quy luật. Qua đó chúng ta cũng phần nào hiểu được Số mệnh có thật hay không.
    Vậy số mệnh là một tập hợp lớn của Ta và các vấn đề trong cuộc sống như Tuổi tác, Gia đạo, Bạn bè, Sự Nghiệp, Tài Lộc…là những tập hợp con. Do đó Tập hợp số mệnh quyết định các tập hợp con trong đó có Tuổi tác.

    TUỔI VỢ CHỒNG HỢP XUNG QUAN TRỌNG KHÔNG?

    Khi cưới hỏi người ta thường chú trọng rất kỹ vấn đề này và không ít người cho nó là quan trọng bậc nhất trong vấn đề cưới hỏi. Nhưng tôi thì cho là quan trọng nhưng là sự quan trọng có thời hạn (có thể rất ngắn) và tốt xấu đều có thể điều chỉnh được bằng tác nhân khác là tuổi con cái.
    Bản chất của Vũ trụ này là tương tác và tương tác có tính quy luật, và tương tác phải đồng đẳng. Bây giờ tôi lấy ví dụ thế này:
    Một dung dịch ban đầu là A gồm 2 chất tan A và B, tương ứng với chất tan A là chồng chất tân B là vợ. Hai vợ chồng cưới nhau – dung dịch ban đầu thì tương tác tốt xấu là do 2 chất tan trên. Nhưng dung dịch này sẽ không còn là dung dịch ban đầu nữa mà sẽ biến thành một dung dịch khác khi ta thêm một chất tan là C tương ứng với Đứa con, chúng ta từng học hóa học nên cũng biết là chất sẽ thay đổi nếu thành phần chất thay đổi. Khi đó tương tác không còn đơn thuần là giữa 2 chất tan A và B nữa mà còn có chất tan thứ 3 nữa. Và tương tác ban đầu sẽ biến đổi theo chiều hướng tốt xấu cũng phụ thuộc nhiều vào chất tan thứ 3 này. Do đó tôi nói tuổi vợ chồng là quan trọng nhưng là có thời hạn tức là sau khi con thì tương tác tuổi vợ chồng không còn quan trọng nữa mà hạnh phúc, giàu có hay không đều phụ thuộc vào tuổi đứa con và đặc biệt là tuổi đứa con út vì nó là mắt xích cuối cùng quyết định tương tác và cân bằng âm dương trong một gia đình. Đó chính là lý do mà Ông bà ta truyền lại câu “Giàu con út khó con út”.
    Qua ví dụ trên ta cũng thấy một điều nữa là: nếu tương quan tuổi vợ chồng xấu thì ta có thể sinh con hợp tuổi để hóa giải những xung khắc vợ chồng.
    Ví Dụ: Chồng Ất Tỵ mạng Thủy, vợ Kỷ Mão mạng Thổ. Tương quan 2 tuổi này xấu là vì Thiên can chồng Ất mộc khắc vợ Kỷ thổ, mạng vợ Thổ khắc mạng chồng Thủy. V/c này sẽ luôn bất hòa, gia đạo lộn xộn, làm ăn khó khăn. Nếu ta sinh một đứa con tuổi Đinh Mùi thì sẽ hóa giả được xung khắc trên biến tốt thành xấu. Vì Thiên can Chồng Ât mộc sẽ sinh cho thiên can của con là Đinh hỏa, thiên can của con Hỏa lại sinh cho thiên can của mẹ là Kỷ thổ. Mạng mẹ là Thổ sẽ sinh cho mạng con là Kim, mạng con Kim sẽ sinh cho mạng Cha Thủy. Như vậy tương tác xấu bị chuyển hóa từ tốt thành xấu, từ bế tắc thành thông suốt rồi.
    Hơn nữa Vấn đề tuổi tác lại nằm trong một tập hợp lớn hơn là Số mệnh nữa. Và Tuổi tác cũng như Phong Thủy sẽ là một yếu tố để cải thiện Vận mệnh mà thôi. Và chỉ cải thiện được về Định lượng (xấu nhiều thành xấu ít, tốt ít thành tốt nhiều,..)mà thôi, chứ Định tính số mệnh thì không thay đổi được. Phong thủy, tuổi tác chỉ có thể biến anh ăn mày thành bang chủ cái bang, hay một anh buôn hành xén thành một thương hiệu kinh doanh đa ngành phát đạt mà thôi chứ không thể biến họ thành Vua được. Ví dụ: Có một người đi xem Tử Vi biết được năm x, tháng x, ngày x sẽ bị thương chân - gãy chân, nhưng nhờ làm Phong thủy tốt mà anh ta có thể cải thiện đc định lương số mệnh từ gãy chân xuống còn bong gân mà thôi, tức Định tính số mênh là anh ta bị thương chân, sau khi cải thiện anh ta vẫn bị thương chân nhưng với mức độ nhẹ hơn là chỉ bị bong gân mà thôi.

    Qua trên tôi hy vọng các bạn có được một cách nhìn nhận đúng hơn về vấn đề Tuổi tác cưới hỏi để tránh được những trường hợp đau lòng cho mình, cho người thân con cái và mọi người xung quanh như ngăn cấm con cái, lo sợ tuổi xấu đi cúng bái giả hạn, mê tín dị đoan, tiền mất tật mang. Cũng như có cái nhìn tổng quan về vấn đề Số phận để có cách sống tích cực hơn. Người xưa thường nói để cải thiện số mệnh Thứ nhất phải tích Phúc Đức, sau đó đến Phong thủy và Tuổi tác,…
    Chúc các bạn hạnh phúc, vạn sự an lành.
    Thân Mến!
     
    Sửa lần cuối: 17/7/2014
    tiger&pig thích bài này.
  3. tienluu.lv

    tienluu.lv Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Lưu ý phong thủy trong cuộc sống hằng ngày

    LƯU Ý PHONG THỦY TRONG CUỘC SỐNG HẰNG NGÀY
    tienluulacviet
    Lý thuyết bộ môn Phong thủy thì vô cùng đồ sộ, sâu sắc và vì những lý do riêng nên tôi không thể nói hết ra đây được. Nay tôi viết ra những lưu ý trong cuộc sống hàng ngày vô tình tác động xấu – tốt đến cuộc sống của mọi người mà mình không hay biết. Hy vọng mọi người có những lưu ý để gần lành lánh dữ.
    GƯƠNG SOI TRONG NHÀ
    Trong cuộc sống hiện đại dường như không thể thiếu được Gương, vì nhiều mục đích sử dung khác nhau, có người dùng để trang trí, có người dùng để soi, có người dùng để trán yểm Phong thủy,…nhưng không phải ai cũng hiểu hết được tác dụng, tác hại của Gương, nhiều khi vô tình đặt sai một tấm gương cũng có thể khiến ta phá sản, sức khỏe xấu, tai bay vạ gió. Đặc tính của Gương là phản chiếu lại những gì chiếu đến nó.
    Về hình dạng Gương thì: không nên dung dương dị hình dị dạng, màu sắc kỳ quái, sứt mẻ, sọc caro, những loại gương này sẽ tạo ra sát khí. Hình dạng tốt nhất là hình tròn, hoặc vuông vắn.
    Cách treo Gương: Không treo gương phía sau lưng người ngồi, như sau bàn làm việc sẽ làm cho công việc người đó trắc trở, gặp khó khăn bất ngờ, tinh thần làm việc không tốt, vì Gương phản chiếu tạo nên một luồng khí đâm từ sau lưng người ngồi. Không treo gương cắt đầu (chỉ phản chiếu lại đc phần đầu người soi sẽ làm cho người dung suy dảm trí nhớ, hay bị stress vì luồng khí phản chiếu chi tác động đến phần đầu, nên treo Gương sao cho phản chiếu toàn thân hoặc ít nhất cũng được nữa trên cơ thể. Không treo Gương trong nhà vệ sinh chiếu thẳng ra ngoài (bức tường đối diện cửa của nhà Wc hắt ra ngoài) như vậy thì bao nhiêu uế khí trong nhà Wc sẽ bị hắt ra ngoài gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe. Không đặt gương trên đầu giường, đối diện giường ngủ sẽ làm cho ta khó ngủ, giấc ngủ chập chờn không sâu. Không treo gương từ bức tường đối diện cửa Chính.
    CÒN TIẾP
     
    tiger&pigvan_lee thích.
  4. tienluu.lv

    tienluu.lv Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    15/7/2014
    Bài viết:
    334
    Đã được thích:
    133
    Điểm thành tích:
    43
    Ðề: Lưu ý phong thủy trong cuộc sống hằng ngày

    VẤN ĐỀ SỬ DỤNG VẬT PHẨM PHONG THỦY

    Tôi đi nhiều nơi thấy người ta sử dụng Vật phẩm phong thủy rất nhiều, dường như có những nơi thành phong trào, mọi người thường thấy trước cổng các công ty, cơ quan, nhà hàng, cửa hàng người ta thường hay đặt Sư tử, hay Kỳ lân, hay trấn những Tảng đá, đặt hòn non bộ. Tôi tin chắc rằng rất nhiều người dùng nhưng không biết ý nghĩa, tác dụng tốt xấu ra sao, có những người thấy người ta làm cũng làm theo cho oai vậy.
    Trong vũ trụ này bản chất là tương tác, và trong Phong thủy có một tiền đề “hình nào khí đó”. Bây giờ tôi ví dụ những hình ảnh có thể thấy, cảm nhận được: bây giờ đặt trước mặt ta là một bó hoa hồng đẹp ta sẽ cảm nhận được sự lãng mạn, đẹp đẻ, thơ mộng, nhưng nếu ta đặt trước mặt ta một quả lựu đạn (có thể là giả) ta sẽ cảm thấy nguy hiểm, lo sợ ngay. Điều này chứng tỏ hình thể vật thể tác động trực tiếp đến ta. Bất cứ vật thể nào cũng vậy đều có một khí chất riêng, vật phẩm Phong thủy cũng vậy. Mỗi một món đồ đều có tác dụng và quy tắc sử dụng riêng, nếu dùng đúng sẽ có lợi nếu dùng sai sẽ bất lợi. Còn nếu dùng vật phẩm Phong thủy mà giàu có, quyền lực, phúc lộc dồi dào thì chính những cửa hàng bán vật phẩm Phong thủy chắc là giàu có, quyền lực nhất thế giới mất. Cái mấu chốt là dùng như thế nào, đặt ở đâu cần những điều kiện gì để nó phát huy tác dụng. Còn về tượng Sư tử, Kỳ lân thì như sau: Sư tử, Kỳ lân là những con vật tượng trưng cho quyền lực tối cao do vậy những đối tượng dung được nó phải là những tòa án, cơ quan an ninh cấp cao vì những nơi đó là quyền lực, cò những công ty, cơ sở kinh doanh, cửa hàng, nhà riêng chỉ là những nơi kinh doanh, làm ăn, sinh sống, khí chất của Sư tử, Kỳ lân làm sao mà phù hợp được. Do đó hệ quả là làm cho những nơi đó vướng mắc pháp luật, thủ tục giấy tờ, tai bay vạ gió mà thôi, mọi người có điều kiện hãy thử để ý mà xem, thời gian đầu đặt Sư tử, Kỳ lân có vẻ làm ăn phất lên nhưng dần sau đó lụn bại, vướng mắc đến luật pháp, đương nhiên còn nhiều yếu tố khác nữa quyết định số phận cơ sở, người đó. Nếu các yếu tố khác xấu thì tai họa đến nhanh, còn các yếu tố khác tốt thì tai họa sẽ đến chậm hơn.
    Do đó tôi khuyên mọi người không nên sử dụng tượng Sư tử, Kỳ lân nếu không phải là cơ quan quyền lực tối cao, kể cả những cơ quan hành chính, hay quyền lực nhỏ cũng không dung được. Đặc biệt là không được đặt hòn non bộ, núi đá trước nhà nhất là trước cửa nhà, nếu đặt thì sau môt thời gian công việc làm ăn của nhà bạn sẽ đi xuống thậm chí phá sản.
    Những nơi kinh doanh nên sử dụng những hình tượng mang ý nghĩa sinh sôi, phát triển như tượng gà đẻ trứng vàng, quả trứng vàng, hoa kết cườm, đèn cầu tài sẽ có lợi cho việc kinh doanh của mọi người, nhưng việc đặt ở đâu trong nhà, dùng ra sao thì lại là một vấn đề khác. Riêng con Thiềm thừ (cóc 3 chân) nếu không biết cách sử dụng không nên dùng.
    CÒN TIẾP
     
    tiger&pig thích bài này.
  5. mebetutibeo

    mebetutibeo Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/5/2012
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Lưu ý phong thủy trong cuộc sống hằng ngày

    Đọc thấy hay mà Thầy lại không viết tiếp nữa rồi. Hic hic, ủn lên cho nhiều người đọc để Thầy có hứng viết tiếp ạ,
     
  6. Thanh Nga 274

    Thanh Nga 274 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    24/8/2014
    Bài viết:
    71
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Nhìn Nhận Về PHONG THỦY.

    Bài viết của anh rất hay rất hợp lý.mọj nguoj hay chju khó bớt chút thờj jan đọc nhé
     
  7. oxalove

    oxalove Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/3/2014
    Bài viết:
    9,035
    Đã được thích:
    1,615
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Nhìn Nhận Về PHONG THỦY.

    Em ko hiểu lắm nhưng cũng nên tin vào những điều có căn cứ khoa học.
     
  8. Top

    Top Năng nhẫn thường an

    Tham gia:
    29/8/2007
    Bài viết:
    8,521
    Đã được thích:
    963
    Điểm thành tích:
    873
    Ðề: Lưu ý phong thủy trong cuộc sống hằng ngày

    Mình cũng giống bạn này.....................................
     

Chia sẻ trang này