Các mẹ ơi,e mới mang thai được 2 tháng mà e nghén quá, chẳng ăn được gì cả, cố ăn vào thì lại nôn hết ra, thậm chí k có gì trong bụng cũng nôn, thắt cả ruột ấy. Ng e lúc nào cũng nôn nao, chóng mặt. E mệt mõi quá. Em áp dụng,ăn uống đủ những loại đồ ăn,hoa quả làm giảm cảm giac buồn nôn mà k ăn thua.huuu,các mẹ có kinh nghiệm giup e vơi. E sắp k chịu được nữa rồi.
Ðề: Nghén quá phải làm sao??? Mình cũng đang trong tình cảnh như bạn đây. Cũng áp dụng đủ mọi cách nhưng khi mà cơn buồn nôn kéo đến vẫn không giữ được, mà lúc nào người cũng có cảm giác nôn nao, khó chịu. Nhưng mình thấy càng để bụng đói thì càng buồn nôn nhiều hơn và nôn chỉ ra nước nhưng quặn hết cả ruột. Thế nên bạn cứ chịu khó chia nhỏ bữa ăn ra, ăn ít một thôi. Buổi sáng nhiều hôm mình chỉ ăn một quả trứng vịt lộn, lượng ít cho dễ nuốt nhưng chắc loại này có chất nên cũng đỡ mệt.phải tìm đủ mọi cách để nạp năng lượng vào người chứ càng k ăn được thì càng mệt hơn đấy.
Ðề: Nghén quá phải làm sao??? Mình trv lại ko bị nghén nên ko có kn gì vụ này. Nhưng nghén các mẹ cũng phải cố ăn nhé ! Uống thêm sữa, chọn sữa nào dễ uống ý ! CHứ nghén xong mà sụt cân thì mệt lắm!
Ðề: Nghén quá phải làm sao??? khổ thân mn, trước mình bầu bí có nghén nhưng ko đến nỗi chỉ buồn ngủ thôi, ngủ suốt ngày vẫn thèm ngủ
Ðề: Nghén quá phải làm sao??? Nói chung nghén thì khổ lắm,nghén đa phần toàn 3 tháng đầu,mn chịu khó chia nhỏ bữa ra,ăn ít 1 thôi,ăn cái gì mình thích ý
Ðề: Nghén quá phải làm sao??? cg lên b nhé.mình truóc cung vây nên biết cảm giác đó rồi. mình sang t t4 là hết dần và ăn đc trở lại