Thông tin: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

Thảo luận trong 'Dinh dưỡng' bởi tuvan.olympus, 22/7/2014.

Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.
  1. tuvan.olympus

    tuvan.olympus bạn của bé - 0976.558.066

    Tham gia:
    22/7/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Có thể nói “biếng ăn ở trẻ” là “căn bệnh của thời hiện đại” vì càng ngày tỷ lệ trẻ biếng ăn càng cao. Theo khảo sát của VDD Quốc gia, tỷ lệ trẻ biếng ăn trong những năm gần đây chiếm từ 45,9 - 57,7%.

    Thực tế cho thấy, càng ở những gia đình quá quan tâm đến ăn uống của trẻ, bắt trẻ ăn quá nhiều thì trẻ lại càng biếng ăn. Như vậy phải chăng con trẻ biếng ăn là có một phần lỗi lớn ở cha mẹ?

    Chúng ta cũng thấy rằng, bên cạnh những nguyên nhân gây chứng biếng ăn như biếng ăn sinh lý, biếng ăn bệnh lý thì biếng ăn do yếu tố tâm lý, do cách chế biến thức ăn chưa phù hợp với lứa tuổi của trẻ và do cha mẹ chưa quan tâm bồi bổ hệ tiêu hóa của con là thường gặp hơn cả,

    + Biếng ăn do yếu tố tâm lý: trẻ bị ép ăn, bắt ăn những món mà mình không thích, không khí bữa ăn căng thẳng, cha mẹ quát mắng, dọa nạt trong bữa ăn gây nên ức chế tâm lý cho trẻ. Khoa học đã đưa ra nhận định: Stress là một trong những nguyên nhân dẫn đến chứng biếng ăn

    + Do cách chế biến thức ăn chưa phù hợp với lứa tuổi hoặc khẩu vị của trẻ: Cha mẹ cho trẻ ăn một món duy nhất trong nhiều ngày, chế biến đồ ăn chứa nhiều hương vị khác nhau, chỉ cho con ăn nước mà không cho ăn cái, cho con ăn đồ xay đến 2-3 tuổi khiến trẻ không tự nhai được.

    + Cha mẹ chưa hiểu về hệ tiêu hóa của bé: Đây là nguyên nhân quan trọng nhất dẫn đến chứng biếng ăn, kém hấp thu, RLTH ở trẻ. Các chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng: Hệ tiêu hóa của trẻ chưa hoàn thiện cả về cấu tạo và chức năng nên dễ bị tổn thương bởi những tác động như thức ăn không phù hợp, thức ăn bị nhiễm khuẩn hay việc dùng thuốc dài ngày. Khi cha mẹ bắt ép con ăn quá nhiều so với nhu cầu gây căng thẳng cho trẻ sẽ tác động đến hoạt động của hệ tiêu hóa. Hoặc khi chế biến thức chưa phù hợp thì hệ tiêu hóa của trẻ chưa thể tiết ra đủ lượng enzymes để tiêu hóa thức ăn gây nên tình trạng đầy bụng, chương hơi, RLTH, hệ vi khuẩn đường ruột mất cân bằng….. Lâu ngày, bé sẽ không còn cảm giác ngon miệng hay có hứng thú với bữa ăn nữa.

    ---> Từ những nguyên nhân đó, các chuyên gia dinh dưỡng đã đưa ra những phương pháp khắc phục chứng biếng ăn ở trẻ và khuyên cha mẹ nên áp dụng đồng thời các phương pháp này một cách khoa học để có được kết quả tốt nhất:

    - Tạo không khí bữa ăn vui vẻ, không quát mắng và bắt ép trẻ ăn những món ăn mà trẻ không thích. Chỉ nên cho trẻ ăn trong khoảng thời gian 30 phút.

    - Giữ gìn vệ sinh cho trẻ để tránh sự xâm nhập của các vi khuẩn có hại

    - Tẩy giun định kỳ cho trẻ 6 tháng/ lần.

    - Thực đơn phong phú, đa dạng, đủ 4 nhóm thực phẩm chính; chế biến phù hợp với từng giai đoạn phát triển của trẻ.

    - Vận động thể lực hợp lý ít nhất 30 phút mỗi ngày để trẻ có cảm giác đói và ngủ tốt. Ăn được ngủ được chắc chắn trẻ sẽ lên cân đều.

    - Bồi bồ và tăng cường sức khỏe cho hệ tiêu hóa bằng cách bổ sung enzymes, probiotics và kẽm. Đây được coi giải pháp toàn diện, có tác dụng hiệu quả trong việc cải thiện chứng biếng ăn, kém hấp thu, rối loạn tiêu hóa ở trẻ.

    Sở dĩ cần phải bổ sung phức hợp nói trên bởi:

    Enzyme là những chất do cơ thể tiết vào trong đường tiêu hóa , giúp chia cắt và phân rã thức ăn thành dạng hạt nhỏ có thể hấp thu qua thành ruột vào trong cơ thể. Khi thiếu enzyme, thức ăn không được tiêu hóa sẽ ứ đọng lâu trong ruột, gây đầy bụng, khó tiêu, đi ngoài phân sống, lâu dần sẽ dẫn đến ăn không ngon miệng, ăn kém, suy dinh dưỡng hoặc rối loạn tiêu hóa.

    Probiotics là những vi khuẩn có ích trong đường tiêu hóa, có vai trò ức chế vi khuẩn gây bệnh và tạo lập môi trường cân bằng cho hoạt động tiêu hóa và hấp thu thức ăn. Khi hệ vi khuẩn này bị giảm về số lượng (do các nguyên nhân rối loạn tiêu hóa, sử dụng kháng sinh…) thì sẽ dẫn đến tình trạng tiêu chảy, táo bón, ăn uống không tiêu, dễ bị bệnh nhiễm khuẩn đường ruột…

    Ở trẻ nhỏ, hệ tiêu hóa chưa hoàn thiện về cả cấu trúc và chức năng nên tình trạng thiếu enzyme tiêu hóa, mất cân bằng hệ vi khuẩn đường ruột rất hay xảy ra, gây ảnh hưởng đến việc ăn uống, hấp thu và phát triển của trẻ

    Điều cần lưu ý khi bổ sung Men vi sinhMen tiêu hóa là cần có liều lượng phù hợp giữa 2 loại này để tạo sự cân bằng trong quá trình tiêu hóa, hấp thu chất dinh dưỡng. Do đó, các bậc cha mẹ nên lựa chọn sản phẩm mà trong đó có chứa cả 2 thành phần trên để đem đến hiệu quả tốt nhất cho trẻ.

    Các mẹ có thể ham khảo thêm thông tin sản phẩm có chứa phức hợp men vi sinh, men tiêu hóa, Kẽm, Tinh chất men bia tươi tại đây để lựa chọn cho bé sản phẩm tốt nhất hỗ trợ tiêu hóa, hấp thu, giúp bé hết biếng ăn

    [​IMG]
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi tuvan.olympus
    Đang tải...


  2. hoaco25

    hoaco25 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/5/2012
    Bài viết:
    32
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    6
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Đánh dấu để tham khảo :))...............................
     
  3. hoahongcogai_55

    hoahongcogai_55 Mẹ của 2 con

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Thông tin quá hũu ích.
    Cảm ơn mn nhé!
    Mình thấy đúng là những nhà nào càng ép con ăn thì con càng k chịu ăn.
    Cứ về quê, nhìn trẻ con ở quê mà xem, chả cần ai thúc ép, bữa nào cũng 2-3 bát cơm vèo vèo...
    Mà mình cũng đã cho con dung olymdiges rồi. Thấy ok lắm!
     
  4. HoangThu_08

    HoangThu_08 NỒI HẤP ĐA NĂNG 3 TẦNG:ĐỒ SÔI,HẤP GÀ CẢ CON...

    Tham gia:
    9/4/2013
    Bài viết:
    39,522
    Đã được thích:
    7,705
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Bài này quá chuẩn luôn ạ, .:(
     
  5. kagome

    kagome

    Tham gia:
    13/11/2012
    Bài viết:
    10,044
    Đã được thích:
    2,605
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Em cũng oánh dấu để lưu ý sau cho con ăn mới được!
     
  6. Vung iu

    Vung iu Sữa Bỉm rẻ nhất

    Tham gia:
    5/7/2012
    Bài viết:
    14,177
    Đã được thích:
    3,692
    Điểm thành tích:
    2,163
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Bé mấy tuổi thì tẩy giun được các mẹ nhỉ?
     
  7. tuvan.olympus

    tuvan.olympus bạn của bé - 0976.558.066

    Tham gia:
    22/7/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    2 tuổi là tẩy giun được rồi mẹ ạ!
    Cứ 6 tháng tẩy giun 1 lần cho con nhé!

     
  8. hadiepot

    hadiepot Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    17/10/2012
    Bài viết:
    1,576
    Đã được thích:
    472
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    mình cũng bị mắc lỗi rồi, òa òa.........................................................
     
  9. lanrung_76

    lanrung_76 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Mình thấy chuẩn đấy...!
    Nhưng k ép thì k chịu ăn. Có khi áp dụng chiêu cho nhịn đói mà nó vẫn cứ k chịu ăn ấy chứ!!!

     
  10. tuvan.olympus

    tuvan.olympus bạn của bé - 0976.558.066

    Tham gia:
    22/7/2014
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Có thể do bạn đã từng ép con ăn nhiều, khiến hệ tiêu hóa làm việc quá tải. Từ đó, bé sợ ăn và không còn cảm giác thèm ăn nữa.
     
  11. mebebapiu

    mebebapiu Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/7/2014
    Bài viết:
    774
    Đã được thích:
    77
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Bé con ở chị công ty em cũng biếng ăn lắm, để đói bé cũng ko chịu ăn í, xót hết cả ruột ạ :(
     
  12. nguyentruongdhln

    nguyentruongdhln Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    28/2/2014
    Bài viết:
    1,505
    Đã được thích:
    105
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Giờ đa số trẻ con đứa nào mà chả lười ăn, không lẽ bố mẹ lúc nào cũng ngồi để cho nó ăn rồi không làm gì ạ.
     
  13. cattrang

    cattrang Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/10/2012
    Bài viết:
    143
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    em cũng đang tình trạng này, con không chịu ăn và còi cọc.
     
  14. hoahongcogai_55

    hoahongcogai_55 Mẹ của 2 con

    Tham gia:
    25/2/2014
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    e thấy đúng đấy.
    Đa phần trẻ e thành phố biếng ăn, k chịu ăn, sợ ăn.
    E cũng là 1 trong những mẹ từng xì trét chuyện con ăn uống, nó k chịu ăn, có khi cho nhịn đói cả ngày.
    Nhưng thực chất của vấn đề là nhu cầu của mỗi bé mỗi khác và k nên ép bé ăntheo đúng lượng mà trên sách báo nêu ra.
    Em được 1 chị tư vấn là nên cho bé ăn theo nhu cầu và đúng là phải quan tâm bồi bổ hệ tiêu hóa của bé.
    Một cách đơn giản như có mẹ nghĩ chan cơm vs canh cho bé dễ ăn, dễ nuốt nhưng vô tình lại khiến bé k chịu nhai, cơm trôi vào bụng, dạ dày k thể tiêu hóa đc cơm nên lâu dần hệ tiêu hóa của bé sẽ bị tổn thương... rồi dẫn đến chứng biếng ăn thôi.
     
    tuvan.olympus thích bài này.
  15. nghedepzai

    nghedepzai Thành viên chính thức

    Tham gia:
    24/6/2014
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Mình cũng cho con dùng olymdiges rồi.
    Hết biếng ăn luôn!

     
  16. letruc2014

    letruc2014 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    25/3/2014
    Bài viết:
    126
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Ai cũng thích ăn, đặc biệt là trẻ con, trẻ biếng ăn là do cơ thể không được khỏe mạnh, thiếu chất nên dẫn đến ăn không ngon miệng nên mới không thích ăn, hoặc do mẹ nấu ăn dở quá, hihi.
     
  17. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    bé nhà mình thì mình không ép ăn khi nào bé đói thì bé tự ăn
     
    tuvan.olympus thích bài này.
  18. NDIEP

    NDIEP Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/5/2014
    Bài viết:
    403
    Đã được thích:
    48
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Cần kết hợp nhiều thứ: Tâm lý; sự khích lệ của cha mẹ, ăn uống kết hợp đúng khoa học bé sẽ có sự phtrien tốt
     
    tuvan.olympus thích bài này.
  19. Ngọc Bà Bà

    Ngọc Bà Bà Thành viên tích cực

    Tham gia:
    13/8/2013
    Bài viết:
    598
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Nhiều bé k ép ăn thì con k chịu ăn, cho nhìn đói con cũng nhịn đói luôn. Đây là vấn đề đau đầu của các mẹ bây giờ.
     
  20. Thuy ngan 1987

    Thuy ngan 1987 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    21/6/2014
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Con biếng ăn – lỗi một phần ở cha mẹ

    Mình nghĩ k nên cho con nhin đói.
    Mà ép thì nó k chịu ăn
    Đó là nỗi khổ và vấn đề gây xì trét kinh khủng.
    Đi làm về cả ngày đã mệt, riêng chuyện nấu nướng cho con ăn hết cả buổi tối..

     
Trạng thái đề tài:
Không mở để có thể tiếp tục trả lời.

Chia sẻ trang này