Con trai tôi 2 tuổi, khá nhanh nhẹn, hay nói, hay cười, nhưng gần đây cũng hay khóc ăn vạ khi bị mắng, đánh nhẹ (để dọa) hoặc ngã (không đau lắm). Cháu còn có tật hay hỏi đi hỏi lại một việc, dù đã biết hoặc được giải thích. Chẳng hạn, nếu cháu không thấy bà đâu sẽ hỏi “Bà đâu”, mẹ giải thích “Bà đi chợ rồi”, thì cháu lại tiếp tục hỏi, có khi tới 5-6 lần. Mẹ cố gắng kiên nhẫn trả lời mãi cũng mệt, có khi phát cáu, đành đánh trống lảng việc khác. Hoặc cháu đòi cái gì cũng rất dai, nói mãi không thôi. Ví dụ, cháu cầm chiếc kẹo, trên đường đi xe máy với bố mẹ thì rơi, cháu cứ đòi mãi “Quay lại nhặt kẹo”. Mẹ đã giải thích là không quay lại được vì vướng nhiều xe, hay hứa lát nữa sẽ cho cháu cái kẹo khác nhưng cháu cứ mè nheo cả quãng đường câu “quay lại nhặt kẹo”. Tôi biết việc trả lời con, trò chuyện với cháu là quan trọng, nhưng nhiều lúc tôi không thể kiềm chế cảm giác mệt mỏi, khó chịu. Nên trả lời con thế nào hay cư xử ra sao mỗi khi cháu nói dai, hỏi đi hỏi lại như vậy? (Minh Hòa) Trả lời: Chào bạn, Những biểu hiện của bé theo bạn mô tả là biểu hiện của tình trạng thiếu tự tin và có phần nhõng nhẽo, lệ thuộc vào sự chăm sóc của bố mẹ. Vì vậy, một mặt chị cần tập cho bé có khả năng tự quyết định, tự chọn lựa và cũng cần tỏ ra làm lơ trong nhiều trường hợp. Việc bé hỏi đi hỏi lại không phải bé không biết hay không hiểu câu trả lời mà đó cũng chỉ là một biểu hiện cho nhu cầu muốn được quan tâm. Có một cách giúp bé ngưng câu hỏi là hãy hỏi ngược lại. Ví dụ: Cháu hỏi lần thứ hai "bà đâu" thì mẹ sẽ hỏi ngược lại: "Thế theo con thì bà đi đâu?", nếu bé không trả lời hay nói là không biết thì mẹ có thể chuyển qua một hoạt động khác và hỏi cháu một câu khác. Còn việc con hay đòi hỏi thì chúng ta có thể giao hẹn trước khi đi chơi, là cháu có quyền chọn chỗ đi chơi, chọn giữa việc mua kẹo hay mua bánh… và khi cháu đã chọn rồi thì không được quyền thay đổi. Trong trường hợp lỡ làm rơi kẹo, chúng ta có thể dừng xe và hỏi: "Bây giờ con muốn tự đi tìm kẹo hay muốn mẹ mua cho kẹo khác?". Nói chung, nhiều khi bố mẹ có thể không cần quan tâm đến chuyện mè nheo và đặt bé vào một tình huống khác chứ không nên bị cuốn vào các yêu cầu không thể thỏa mãn của trẻ vì đó sẽ là những yêu cầu không có giới hạn. Chúc bạn tìm được cách ứng xử phù hợp với bé để nuôi dạy con thành công. Chuyên viên tâm lý Lê Khanh Nguồn: VnExpress
Ðề: Cư xử thế nào khi con hay hỏi dai tks vì thông tin hữu ích, 2 bé nhà em cũng hay hỏi dai lắm, bt thì ko sao, lúc mệt mà hỏi dai là mẹ hay cáu
Ðề: Cư xử thế nào khi con hay hỏi dai Bé nhà mình cũng hay hỏi dai.Nhiều lúc bực phát cáu lên quát con" con hỏi mẹ ít thôi hỏi gì mà nhiều thế" . Nàng im lặng được 1 lúc lại hỏi tràng giang đại hải.Đến mệt với con.
Ðề: Cư xử thế nào khi con hay hỏi dai bé nhà mình cũng vậy,lúc đầu bé đang tập nói hỏi thế mình rất thích, nhưng những lúc đang bận hay bực mình mà bé cứ chạy ra hỏi dai mình cũng thấy bực, nhưng chẳng lẽ lại mắng con? Giờ thử áp udngj bài hỏi ngươicj lại con của chủ topic xem thế nào
Ðề: Cư xử thế nào khi con hay hỏi dai Con m 3 tuổi cúng y như vậy, 1 chuyện thôi nhưng bé hỏi tới hỏi lui, m trả lời bé lại truy tiếp. Hic, nói mỏi cả miệng.
Ðề: Cư xử thế nào khi con hay hỏi dai ôi nghe buồn cười quá, không biết bao giờ con mình mới biết như vậy đây
Ðề: Cư xử thế nào khi con hay hỏi dai Con e 4t rùi cũng toàn hỏi rồi bắt mẹ phải chú ý tới con thôi. Đúng là nhiều khi phát bực ấy.
Ðề: Cư xử thế nào khi con hay hỏi dai Cư xử với trẻ cũng phải khéo léo lắm mới được, giải pháp của chuyên gia hay quá, phải học hỏi.
Ðề: Cư xử thế nào khi con hay hỏi dai nhiều khi con đòi mình cứ chơi cái bài để nó đòi mỏi miệng thôi chứ chẳng biết làm gì cả
Ðề: Cư xử thế nào khi con hay hỏi dai đọc cái này làm mjinhf nhớ lại hồi bé cũng hay hỏi kiểu thế xong bị mẹ bảo "hỏi rợ" haha
Ðề: Cư xử thế nào khi con hay hỏi dai Khi bé hỏi nhiều thì em hay giải đáp với bé đến cùng, phải kiên nhẫn vì qua đây chứng tỏ bé ham học hỏi và mình đưa thông tin cho bé rất tốt. Em có đứa cháu hay hỏi dai, em trả lời đến cùng đến lúc nó còn bảo thôi cháu hỏi trêu thế thôi ko hỏi nữa ấy.
Ðề: Cư xử thế nào khi con hay hỏi dai Trẻ hỏi vì tò mò muốn khám phá cái mới thì bố mẹ nên cùng con giải đáp đén cùng là đúng. Còn truong hợp này là mè nheo, làm nũng cách của chuyên gia là hoàn toàn chín xác rồi ạ
Con hay hỏi là tốt rồi, chứng tỏ tư duy của cháu rất tốt, các mẹ nên cố gắng trả lời và giải thích rõ cho con
Ðề: Cư xử thế nào khi con hay hỏi dai ĐÚng thật là em thấy trẻ con hỏi dai lắm, mà khó trả lời những câu hỏi đó haizz