Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi xuancuongk, 25/7/2014.

  1. xuancuongk

    xuancuongk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    5,915
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    823
    Hôm nay tham gia vào diễn đàn thảo luận này, mong các mẹ góp ý. Không biết các mẹ nuôi con thế nào. Cô bạn thân của em bảo không bao giờ đánh con, mắng con cũng rất ít. Vậy mà ngày nào em cũng quát con, mắng con (con trai em 4 tuổi). Nhiều khi quát con nhiều cũng thương con, nhưng những lúc con không chịu ăn, mải chơi quá nói không được. rồi sáng, tối nào cũng quát vì chuyện đánh răng của con...ôi em cũng biết là quát mắng, thậm chí đánh con là không đúng. Nhưng lúc đó em không kiềm chế được. Phải làm gì để kiềm chế tính nóng đây hả các mẹ ơi? Con trai em cũng thuộc typ ngoan chứ không bướng bỉnh lắm, cũng hơi nhát. Vậy mà vẫn bị mẹ quát, nếu em hiền hơn thì sao nhỉ? Chả nhẽ thích ăn 1-3 thìa cơm thì kệ ư?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi xuancuongk
    Đang tải...


  2. mebetoon

    mebetoon Thành viên tập sự

    Tham gia:
    19/7/2014
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    Do tính rồi. Bạn phải chủ động thôi chứ nhờ tư vấn xong nhưng ko có người care thì bạn vẫn đâu vào đó thôi
     
  3. emcuangayhomquahn

    emcuangayhomquahn Thành viên mới

    Tham gia:
    18/7/2014
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    Trời sinh tính rồi, sau này con dâu bạn khổ với bạn cho xem :))
     
    xuancuongk thích bài này.
  4. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    thực ra biết tính mình rùi lúc bình thường mình biết sẽ phải kiềm chế nhưng khi xảy ra việc thì lại không làm được hix
     
    xuancuongk thích bài này.
  5. xuancuongk

    xuancuongk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    5,915
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    Hiiiiiiiiiii. Mẹ này làm em buồn cười quá. Vâng. đúng là do tính thật mẹ nó à. Cứ quát con thôi. Viết lên đây để các mẹ mắng cho mà nhớ.
     
  6. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    mình cũng nóng tính hay quát con lắm. hix
     
    xuancuongk thích bài này.
  7. mecuadau

    mecuadau Thành viên mới

    Tham gia:
    23/4/2014
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    PHải nhẹ nhàng với con chị ạ. Không bé sẽ dẫn tới tính nhát, sợ...không tự tin. Chị có thể làm thế nào đấy để tạo cho bé cảm giác hứng khởi khi ăn - ví dụ cho bé ăn món bé thích, trò chuyện với bé khi ăn hay ăn thi với bé...
     
    xuancuongk thích bài này.
  8. xuancuongk

    xuancuongk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    5,915
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    Vâng. Cảm ơn bạn. Nhiều lúc những câu nói của con trẻ cũng làm mình giật mình: " con không chơi với mẹ nữa vì mẹ vừa mắng con"... "nhưng mà con vẫn yêu mẹ". trẻ con mau quên, chứ nếu nhớ lâu chắc là ghét mẹ luôn. Cái gì cũng phải học.
     
    Jemice85beXoi thích.
  9. cindy1782

    cindy1782 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/9/2013
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    Mẹ nó ơi, mình nóng tính thì cố gắng kìm chế thôi, trước khi mắng con hãy tự chủ phải bình tĩnh, hít một hơi thật sâu để giảm căng thẳng, lâu rồi thì sẽ giảm bớt tính nóng đi.
     
    xuancuongk thích bài này.
  10. xuancuongk

    xuancuongk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    5,915
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    Cảm ơn chị. Em cũng tự nhủ nhiều, nhưng chắc phải tự nhủ thêm. Cố gắng, cố gắng.
     
  11. Hạt-Tiêu

    Hạt-Tiêu Guest

    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    Quát mắng sẽ làm ảnh hưởng đến tâm sinh lý trẻ đấy chị ạ . Chị cố gắng thay đổi nhé .
     
    xuancuongk thích bài này.
  12. xuancuongk

    xuancuongk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    5,915
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    Vâng. Mình chủ yếu quát lúc cho con ăn mà cu cậu k tập trung ăn, gần 4 tuổi rồi mà mẹ vẫn phải xúc từng thìa cơm, khí từng tí một, không chịu tự xúc, lúc ăn còn vừa ăn vừa chơi, quát thì chỉ ngồi ngoan ngoãn 1 tí là lại đâu vào đấy. Không biết các mẹ rèn tính tự lập cho con thế nào nữa?
     
  13. OanhSumo

    OanhSumo Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    28/3/2014
    Bài viết:
    4,358
    Đã được thích:
    599
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    Cái này là phải tập dần dần thành thói quen mn ah. Đầu tiên là phải luôn ghi nhớ nóng tính hay quát mắng con cũng không làm con tốt lên được. Có thể mn ghi ra nhiều mảnh giấy dán lại những nơi mà con hay chơi/nghịch (thường là chỗ mà mẹ hay mắng con) để tự mình ghi nhớ. Trước và sau khi mắng con đều phải suy nghĩ lại hành động của mình là đúng hay sai? có tốt cho con không? Lần sau phải kiềm chế như thế nào? Tập dần dần rồi sẽ quen mn ah.
    Còn việc con không chịu ăn mn thử xem lại xem là có hay cho con ăn vặt ko? (bim bim, poca, bánh/kẹo...) đều là những thứ mà làm cho con trẻ lười ko chịu ăn bữa chính (cơm/cháo...). Sau đó là tạo hứng thú cho con trong bữa ăn (nấu món con thích, tạo không khí vui vẻ khi ăn,...). Rồi mn nên cho con hoạt động nhiều một chút (chơi các trò chơi hoạt động, cho con chơi cùng nhóm bạn quanh nhà, cho con ra ngoài chơi các trò chơi bên ngoài...) chứ không nên cho con chơi máy tính bảng, laptop nhiều. Khi đến tuổi thì nên cho con đi mẫu giáo sớm vì ở trường được tiếp xúc với bạn bè với lại có cô giáo dạy nên chắc chắn sẽ ăn uống tốt hơn ở nhà.
     
    LuckyHousePNxuancuongk thích.
  14. xuancuongk

    xuancuongk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    5,915
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    Cảm ơn bạn vì lời khuyên rất hữu ích. Đúng là do con cũng hay ăn vặt trước bữa ăn, cái này là ăn cùng bạn bè bên cạnh, cũng có lúc lấy ở nhà ăn. Tùy từng đợt, có đợt bé ăn tốt, có đợt thì ăn được mấy thìa cơm là thôi nên mẹ cũng hơi ức chế. Sang năm học mới này mình phải cho con đi học đều đặn thôi.
     
  15. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    Mình cugnx hay cấu gắt con làm sao bầy giờ??????????tại tính nóng quá mà
     
    xuancuongk thích bài này.
  16. Nhoccuty

    Nhoccuty Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    9/12/2012
    Bài viết:
    8,445
    Đã được thích:
    1,368
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    ai chả thế hả bạn. nóng lên thì ko kiềm được mình đâu. mình nghĩ bạn nên hạn chế việc đánh, chỉ nên la mắng trẻ. ngoài ra bạn nên đề ra hình phạt, con vi phạm thì bạn cứ theo luật mà xử. với bạn nên ghi một câu to ra, dán vào tường thế này. "Đánh trẻ em là một tội ác" :)
     
    xuancuongk thích bài này.
  17. Mẹ_Nở_0609

    Mẹ_Nở_0609

    Tham gia:
    7/1/2009
    Bài viết:
    22,417
    Đã được thích:
    2,447
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    mình cũng giống bạn
    Bảo phải tiết chế mà ko dc
     
  18. xuancuongk

    xuancuongk Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    4/2/2012
    Bài viết:
    5,915
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    Hic. Mình không phải độc ác như dì ghẻ đâu.hiii. Cảm ơn bạn.
     
  19. Thai Anh

    Thai Anh

    Tham gia:
    28/2/2008
    Bài viết:
    10,701
    Đã được thích:
    2,102
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    kiềm chế thôi, mình cũng giống tính bạn nóng nảy quát đánh con luôn hồi
     
  20. Ngay_tho

    Ngay_tho Nhận làm báo cáo ***ế

    Tham gia:
    24/7/2010
    Bài viết:
    2,772
    Đã được thích:
    365
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Em hay cáu gắt với con.Làm gì để giảm bớt tính nóng đây các mẹ.

    Con tớ bắt đầu đi học. Tớ in 1 chữ "NHẪN" thật to dán trên mặt bàn học của con. Hôm rồi con hỏi: Mẹ ơi mẹ dán chữ "Nhẫn" này là để khi nào mẹ định đánh con mà mẹ nhìn thấy chữ này thì ko đánh con nữa ạ?
     

Chia sẻ trang này