Em lần đầu mang thai, thấy bị chậm kinh 10 ngày nêm em mua que về thử. Và em biết mình có thai 8 ngày trước. Hôm nay em chính thức mất con rồi (( Em bị ra máu rất ít màu nâu từ vài hôm nay, bụng âm ỉ đau suốt. Nghĩ là triệu chứng bình thường khi mang thai nên cũng chủ quan. Sáng nay em thấy ra máu nhiều như kì kinh bình thường, kèm đau bụng quá nên chiều nay em 1 mình ra bv phụ sản HN khám. Em nói rõ mình thử que 2 vạch, đau bụng kèm ra máu. Em được chỉ định siêu âm đầu dò và khám phụ khoa. Siêu âm đầu dò kết quả tất cả bình thường, bsi còn nói em "có gì đâu mà khám làm gì" , tiếp đó em sang khám phụ khoa. Khám chưa đầy 1 phút em bị sẩy thai tại chỗ ((((( em ko tả đc cảm xúc khi đó nữa. Em tiếp tục đc chỉ định sang hút nốt máu và rau vì sợ còn sót khi sẩy có thể chưa hết. Sau đó được kê 1 loại thuốc duy nhất là manpos 200. buồn quá các mẹ ạ, em ko có kinh nghiệm gì, về ra hiệu thuốc mua thuốc kháng sinh và sắt, dược sĩ nói em "vì siêu âm đầu dò nên mới sẩy" (( Dù sao em ko cũng thể nói hết cảm giác khi đó. Giờ các mẹ cho em xin kinh nghiệm cần kiêng gì ăn gì sau sẩy thai được ko ạ. Em vừa tắm rửa qua loa bằng nước ấm, rửa vùng kín bằng nước ấm pha muối loãng.
Ðề: Em vừa bị sẩy thai (( các mẹ giúp em ạ Em cũng ko rõ con em được mấy tuần nữa vì ko 1 bác sĩ nào nói cho em điều đó. Em hết kinh vào ngày 13/6 và giao hợp vào ngày 22/6. Chỉ vỏn vẹn đúng 8 ngày em được biết con mình tồn tại (((((((((
Ðề: Em vừa bị sẩy thai (( các mẹ giúp em ạ Chia buồn với bạn. 6 năm trước mình cũng giống hệt bạn. Mang thai đứa đầu không có kinh nghiệm gì cả. Điều quan trọng bây giờ bạn cần lấy lại tinh thần, tuy người vượt qua rồi nói thì dễ, nhưng người trong cuộc thì hơi khó. Bạn nên lạc quan, chuyện gì rồi cũng qua. Như mình, sau 6 năm mình đã có 2 nhóc đáng yêu rồi. Bạn cũng nghĩ rồi mình cũng sẽ như thế. Có điều kiện thì bạn nên nghỉ ngơi một thời gian. Nếu thấy khỏe thì đi làm cho khuây khỏa. Ăn uống đủ chất, lấy lại sức khỏe mấy tháng nữa canh bầu tiếp.
Ðề: Em vừa bị sẩy thai (( các mẹ giúp em ạ Em có tiền sử bị viêm hang vị, dạ dày. Quá trình hút rau làm em bị tức bụng lắm, giờ về nhà em bị đầy bụng và lại có cảm giác khó chịu như đau hang vị, em không biết có nên uống thuốc đau dạ dày không nữa Sau sẩy thai cần kiêng cữ gì vậy các mẹ
Ðề: Em vừa bị sẩy thai (( các mẹ giúp em ạ siêu âm đầu dò thì ko gây sảy thai đâu bạn ạ. Mới 8 ngày, trứng chưa làm tổ thì siêu âm ổ bụng hay siêu âm đầu dò thì cũng làm gì thấy. Thai của bạn đã ngừng phát triển trước đó, nên ngày bạn thấy ra máu nhiều và đau bụng là do cơ thể tự bài tiết để đẩy thai ra ngoài đấy. Theo mình, bạn có tiền sử các bệnh trên thì nên đến bác sĩ để đc tư vấn bạn ạ. Bệnh viện có phòng tư vấn thai sản mà. Chuyện con cái đến hay đi, nó còn là cái duyên nữa. Cũng ko phải do bạn cố ý nên bạn đừng quá buồn và trách bản thân. Rồi bạn sẽ lại sớm có em bé thôi. Cố gắng nhé!
Ðề: Em vừa bị sẩy thai (( các mẹ giúp em ạ Hút thì cũng hơi tức bụng một chút. Nếu bạn bị đau dạ dày lại thì chắc do bạn lo nghĩ nhiều quá thôi.
Ðề: Em vừa bị sẩy thai (( các mẹ giúp em ạ C uống viên sắt, sữa để lấy lại sức trước, ăn canh rau ngót và uống nước dừa nhé
Ðề: Em vừa bị sẩy thai (( các mẹ giúp em ạ Xin chia buồn cùng mn,giờ mn lấy kn để có bé sau nhé,cố gắng ăn uống nghỉ ngơi,gữi sk,mn phải xem ck kinh nguyệt của mình hết là bao lâu,nếu o đều tháng sau thấy lâu o có kinh là phải dùng que thử và khám luôn
Ðề: Em vừa bị sẩy thai (( các mẹ giúp em ạ đừng quá buồn mà ảnh hưởng đến sức khỏe bạn ạ.con cái cũng là cái duyên nữa mà bạn.chúc bạn sớm có tin vui.
Ðề: Em vừa bị sẩy thai (( các mẹ giúp em ạ Xin chia buồn với bạn nhưng có kẽ bạn nên nghĩ thoáng 1 chút, vì đúng như bạn Bò Già trên đã nói đấy, thai của bạn đã ngừng phát triển và cơ thể tự đẩy ra, bạn đừng buồn quá nhé, vì thực ra lúc đấy bào thai của bạn mới chỉ dạng tế bào thôi, chưa có nhịp tim và hình thành sự sống nên đừng nặng nề quá lại thành trầm cảm đấy. Nghĩ ngợi nhiều quá dẫn đến đau dạ dày đấy bạn ạ, bạn chịu khó nghỉ ngơi và hãy tìm bác sĩ tư vấn cẩn thận nhé. Chúc bạn sớm bình phục.
Ðề: Em vừa bị sẩy thai (( các mẹ giúp em ạ nghỉ ngơi 3 tháng đã rồi hãy canh tiếp bạn nhé,, tớ cũng bị sảy thai sớm giống bạn,, chậm 15 ngày cơ,,,nhưng là do sảy tự nhiên,, hic giờ tớ vẫn đang uống sắt /+vitamin E để đón bé đây, đừng nghĩ ngợi nhiều