[h=2]Có những lời khuyên về dinh dưỡng cho bé được rỉ tai nhau và không ít mẹ tin sái cổ.[/h]Tiến sĩ Andrew Adesman (tác giả cuốn sách The baby facts – tạm dịch Những sự thật về bé), sẽ giúp các mẹ biết cách chọn lọc những thông tin đúng về dinh dưỡng cho bé. 1. Sữa mẹ và chuyện dị ứng Quan niệm: Một số bé bị dị ứng sữa mẹ. Thực tế: Không có bé nào bị dị ứng sữa mẹ. Tiến sĩ Adesman giải thích: Thật dễ để hiểu sai những dấu hiệu, chẳng hạn bị trớ sau bú mẹ lại nhầm là bị dị ứng sữa mẹ. Tất nhiên có một số bé có phản ứng dị ứng với những gì mẹ ăn vào, bao gồm cả sữa bò nhưng nói chung, mẹ cứ yên tâm cho bé bú trọn 6 tháng đầu đời. 2. Bé bú mẹ và chuyện uống nước Quan niệm: Bé bú mẹ cần được bổ sung nước. Thực tế: Sữa mẹ là nguồn chất lỏng duy nhất bé cần trong 6 tháng đầu. Tiến sĩ Adesman khuyên: Cho con ti mẹ là tốt nhất và nên cho bé bú mẹ ngay khi có thể. Bé bú mẹ không cần bổ sung nước hay thứ gì khác trong vòng 6 tháng đầu đời. Trừ khi bé phát triển một điều kiện y tế, khi ấy, bác sĩ đề nghị bổ sung chất lỏng khác cho bé bú mẹ. Sau 6 tháng, bé bước vào tuổi ăn dặm thì bạn có thể bổ sung nước và nguồn chất lỏng khác cho con. 3. Bé thừa cân thì phải uống sữa ít béo Quan niệm: Bé thừa cân dưới 1 tuổi nên chuyển sang sữa ít chất béo (hoặc sữa gầy). Thực tế: Bạn chỉ có thể chuyển cho bé sang dùng sữa có hàm lượng chất béo thấp khi bé được hơn 2 tuổi vì dưới độ tuổi này trẻ cần rất nhiều chất béo để phát triển não. Bạn không muốn con mình kém thông minh đấy chứ? Tiến sĩ Adesman khuyên: Bé thừa cân nên bắt đầu chuyển sang sữa ít béo ở tuổi lên 2, nhất là những bé có tiền sử gia đình mắc bệnh tim hoặc các vấn đề về cholesterol. Tất nhiên trước khi chuyển sữa cho con thì bạn nên hỏi bác sĩ dinh dưỡng. 4. Dị ứng thực phẩm cũng di truyền Quan niệm: Nếu bố mẹ bị dị ứng thức ăn thì con cũng thế. Thực tế: Thực phẩm gây dị ứng cho bố mẹ chưa chắc đã gây dị ứng cho bé. Tiến sĩ Adesman giải thích: Một số dị ứng có di truyền từ gia đình nhưng không hẳn là nếu bố mẹ bị dị ứng thứ gì thì các con của họ cũng bị như thế. 5. Ăn nhiều đường và chứng hiếu động thái quá Quan niệm: Đường là nguyên nhân gây hiếu động thái quá ở bé. Thực tế: Đường không phải là nguyên nhân gây hiếu động thái quá ở bé. Tiến sĩ Adesman khuyên: Dù vậy không có nghĩa là bạn để bé ăn thả phanh đồ nhiều đường. Nên hạn chế đường để tránh cho bé khỏi béo phì, sâu răng...
Ðề: 5 sai lầm về dinh dưỡng cho bé khiến các mẹ tin sái cổ Mình chẳng tin điều nào trong list này, trừ điều 3 với 5 cũng hơi lăn tăn, hí hí ^_^
Ðề: 5 sai lầm về dinh dưỡng cho bé khiến các mẹ tin sái cổ Sửa mẹ muôn đời nay đều tốt cho trẻ, không có cai gì thay thế được
Ðề: 5 sai lầm về dinh dưỡng cho bé khiến các mẹ tin sái cổ tập 1 em cũng cho bé bú được đến 2 tuổi mới cai.
Ðề: 5 sai lầm về dinh dưỡng cho bé khiến các mẹ tin sái cổ Thực ra thì 5 sai lầm này mình thấy không có hoặc rất ít mẹ tin
Ðề: 5 sai lầm về dinh dưỡng cho bé khiến các mẹ tin sái cổ hoang mang quá................ chả biết đâu mà lần.
Ðề: 5 sai lầm về dinh dưỡng cho bé khiến các mẹ tin sái cổ đúng đấy! Bé bú mẹ không cần bổ sung nước hay thứ gì khác trong vòng 6 tháng đầu đời
Ðề: 5 sai lầm về dinh dưỡng cho bé khiến các mẹ tin sái cổ Những sai lầm trên mình không mắc phải sai làm nào cả.Dù sao đọc tham khảo cũng là một điều tốt các mẹ trẻ hãy tham khảo để biết thêm nhé.