“Phải có trách nhiệm tiếp sức cho các em!”

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi TranLeHuy98, 20/8/2014.

  1. TranLeHuy98

    TranLeHuy98 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    20/8/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    TT - Phóng viên tuổi xanh đã có cuộc bàn bạc với bà Trương Mỹ Hoa về công việc hỗ trợ học trò, tân sinh viên có tình cảnh khó khăn để các bạn tiếp kiến được đến trường.

    [​IMG]

    Bà Trương Mỹ Hoa - Ảnh: Hà Bình

    xuôi ngược khắp nơi vận động trao học bổng cho học trò, sinh viên khó khăn, bà Trương Mỹ Hoa - nguyên phó chủ toạ nước, chủ tịch Quỹ học bổng Vừ A Dính - cho rằng chính sự vượt khó vươn lên của các em là động lực cho các mạnh thường quân chung tay tiếp sức...

    Với phương châm không để bất kỳ tân sinh viên khó khăn nào phải bỏ học, Tuổi Trẻ mời bạn đọc mạnh dạn giới thiệu hoặc viết về gương bạn trẻ vượt khó học giỏi để giúp họ có cơ hội được đến giảng đường. Mọi giao thông với chúng tôi theo số điện thoại 0962.324411 hoặc 08.39973838 gặp ban công tác tầng lớp, email:congtacxahoi@tuoitre.com.vn.
    * Thưa bà, sau mỗi mùa thi đại học lại có những bạn trẻ phải vượt qua tình cảnh ngặt nghèo của gia đình để bước vào giảng đường. Đã trao học bổng cho nhiều sinh viên khó khăn, bà nghĩ gì về các bạn?

    - Tôi thấy đó là những tấm gương hiếu học rất đáng quý. Dù hoàn cảnh khó khăn nhưng các bạn đã vượt lên mạng, vượt lên chính mình để học tập tốt, để có nghề ổn định mai sau và góp sức cho sự phát triển của đất nước.

    Điều đó càng đặt cho chúng ta bổn phận hỗ trợ, nuốm để săn sóc, tiếp sức cho các bạn vượt qua thời điểm khó khăn này và vươn lên.

    * thời khắc kinh tế khó khăn nhưng nhiều cá nhân, doanh nghiệp vẫn chắt chiu từng đồng đóng góp cho học bổng “Tiếp sức đến trường” của báo tuổi xanh, Quỹ học bổng Vừ A Dính và những chương trình hỗ trợ học sinh, sinh viên khó khăn khác. Theo bà, do đâu có sự chung sức chung lòng trên?

    - Tôi cho rằng truyền thống, đạo lý của dân tộc mình “bầu ơi thương lấy bí cùng” thấm sâu vào người VN nói chung, các doanh nghiệp nói riêng. Doanh nghiệp làm ăn được, có đồng ra đồng vô thì nghĩ rằng ngoài việc làm ăn có thể giúp một tí cho từng lớp. Sự chăm lo cho đời trẻ bắt nguồn từ việc đó chứ không phải là đánh bóng danh tiếng.

    Bên cạnh đó, việc đóng góp để trao học bổng cũng có điều hay theo quan niệm “cho cần câu chứ không cho con cá”. Đầu tư giáo dục là chăm lo cho sự phát triển lâu dài của các em. Cho học hành, cho chữ nghĩa chính là để sau này các em có thể giúp lại gia đình và tầng lớp.

    * Quỹ học bổng Vừ A Dính nhận được rất nhiều sự tương trợ của doanh nghiệp trong nước, lái buôn Việt kiều. Bà có “bí quyết” gì trong vận động?

    - Tôi chẳng có bí quyết gì ngoài việc bàn thảo để những người ủng hộ hiểu được vấn đề. Người ta phải thấy được công việc mình làm. Mình làm nghiêm chỉnh, tử tế, làm đến nơi đến chốn, trao tận tay cho các em. Thương thì thương thật, lo thì lo thật, hỗ trợ cho các em chu đáo đâu ra đó.

    Khi tôi vận động xây dựng hai trường học ở Trường Sa, ra nước ngoài tôi đều thưa kết quả đạt được với bà con Việt kiều đóng góp. Nhiều người rất mừng nghĩ tiền mình ủng hộ không bao nhiêu cũng xây được trường. Những “cục gạch” nhỏ mà xây được ngôi trường lớn nên họ rất phấn khởi.

    Điều đó tạo nên sự tin cẩn và người ta thấy rằng đồng hành với mình rất yên tâm.

    * Bà muốn nhắn nhủ gì với những học trò, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn?

    - Tôi chỉ muốn nói với các em nhiệm vụ quan trọng nhất của các em hiện nay là học tập. hiện thời các em rất rộng đường để phát triển chứ không như ngày xưa. Cộng đồng tầng lớp có nhiều tổ chức luôn quan hoài, chăm lo cho các em. ngày mai đang chờ các em.

    sơn hà này là của các em. Mong các em thế học tập, nắm rèn luyện và khó khăn nào cũng vượt qua để xứng đáng với thanh niên thế hệ mới, thanh niên thế hệ Hồ Chí Minh.
    HÀ BÌNH - LÊ VÂN thực hiện

    “Tiếp sức đến trường” 2014 sẽ khởi động tại Quảng Trị

    Ngày 22-8, 200 suất học bổng trước tiên trị giá 5 triệu đồng/suất sẽ được trao cho 200 tân sinh viên khó khăn tại tỉnh Quảng Trị, phát động cho tháng “Tiếp sức đến trường” 2014 trên khắp cả nước.

    Chương trình trao học bổng dự kiến diễn ra từ ngày 22-8 đến 11-10, chấm dứt bằng lễ trao học bổng tại TP.HCM cho tân sinh viên bảy thành phố Đông Nam bộ. Hiện nay ban tổ chức đang nối chọn hồ sơ xin học bổng, xác minh các trường hợp nhận học bổng năm 2014, chuẩn bị cho các đợt trao học bổng sắp tới.

    Đến nay “Tiếp sức đến trường” 2014 đã vận động được 7,6 tỉ đồng. Theo kế hoạch, dự định “Tiếp sức đến trường” năm nay sẽ trao 1.850 suất học bổng, tương đương 9,2 tỉ đồng cho các tân sinh viên.
    VIỆT HOÀNG
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi TranLeHuy98
    Đang tải...


Chia sẻ trang này