Làm thế nào để trẻ cảm thấy hứng thú, có niềm say mê trong học tập? Làm thế nào để các em nhận ra khả năng tuyệt vời có được của mình? Làm thế nào để thay đổi từ sự hờ hững trở thành niềm say mê học hành? Cha mẹ nên phải làm gì? Không ai có thể có một kết quả khác tốt hơn nếu cứ làm mãi mọi việc theo một cách duy nhất. Vì thế, các mẹ cũng phải thay đổi phương cách để bồi dưỡng cho niềm say mê học tập của trẻ. Giúp trẻ từng bước thay đổi, giúp trẻ có lại niềm tin, hứng thú trong việc học. Hãy bắt đầu với môn học trẻ thích nhất Giúp trẻ bắt đầu phát huy từ một môn học có ưu thế nhất, khá nhất của mình. Bất kể là môn gì, nếu con có hứng thú môn nào thì chuyên tâm học môn đó. Một khi được thầy cô khen thưởng (dù chỉ là một môn), bạn bè “công nhận” là không tệ, con sẽ có hứng thú với việc học hơn, sau đó chúng ta sẽ từ từ bồi dưỡng cho con các môn khác. Chuyển dời hứng thú ngoài học tập vào học tập: Ví dụ, trẻ say mê ca hát, cha mẹ nên khuyến khích trẻ hát nhiều ca khúc tiếng Anh , điều này sẽ giúp các con học tốt môn ngoại ngữ hơn. Cổ vũ, khích lệ : Khi trẻ làm tốt, bạn nên khen ngợi, nhưng khi không tốt, bạn cũng nên nhìn thấy tính sáng tạo của trẻ. Nên thường xuyên khích lệ, chứ không nên vì một lần thất bại mà phá vỡ hứng thú học hành của trẻ. Ngoài ra, mỗi khi có dịp bạn hãy thảo luận, tranh luận để kích thích hứng thú tìm tòi, nghiên cứu của trẻ Loại bỏ áp lực cho trẻ : Khi đến tuổi đi học rồi, bạn thay đổi hẳn thái độ: cả ngày chỉ bắt trẻ học. Với một áp lực như vậy, liệu trẻ có thể thích học được hay không? Có thể trẻ sẽ dần ghét học, cho rằng học là để cho bố mẹ. Vì thế, cha mẹ nên chú ý dành cho trẻ một sự tự do nhất định, tạo nên một môi trường thoải mái để hứng thú học tập tự nhiên đến với trẻ. Đặc biệt, không chê trách, so bì con với trẻ khác. Ngoài những sai lầm cần tránh, những áp lực khiến trẻ sợ hoc, nếu cha mẹ hiểu được năng lực và thiên hướng của con thì khả năng giúp trẻ thành công là rất lớn. Vấn đề còn lại là niềm tin: Cha mẹ phải tin tưởng thì mới truyền được cảm ứng cho con. Niềm tin là tất cả. Niềm tin sẽ hướng dẫn và phát triển thái độ hứng thú học tập nơi con trẻ. Có niềm tin, sẽ có thái độ tốt. Có thái độ tốt, chắc chắn sẽ thành công. Nguồn: Internet
Ðề: Cách trị trẻ lười học (làm thế nào để trẻ có hứng thú trong học tập) biết mà vẫn mắc phải những lỗi đó nhiều lúc thấy bé bướng mà muốn phát điên lên rùi
Ðề: Cách trị trẻ lười học (làm thế nào để trẻ có hứng thú trong học tập) cái vụ nay sau e học hỏi các bác vì bé nhà e con nhỏ
Ðề: Cách trị trẻ lười học (làm thế nào để trẻ có hứng thú trong học tập) theo em nghĩ, ngày xưa bé mình cũng vậy thôi, lúc nào có hứng là học chăm lắm, nhiều lúc học còn quên cả thời gian, nên để trẻ tự giác thì tốt hơn.
Ðề: Cách trị trẻ lười học (làm thế nào để trẻ có hứng thú trong học tập) đôi khi phải bạo lực với mấy nhóc này
Ðề: Cách trị trẻ lười học (làm thế nào để trẻ có hứng thú trong học tập) cháu nhà em cũng lười lắm ! dần cho vài chận mà vẫn ko chừa
Ðề: Cách trị trẻ lười học (làm thế nào để trẻ có hứng thú trong học tập) để trẻ tự giác vẫn tốt hơn các mẹ ak, biết là cháu rất lười nhưng em ngĩ cái gì mà ép cũng không tốt. gượng ép các cháu chỉ học chống đối cho có thôi. ngày xưa em bé, mẹ em thường đánh trúng những thứ em thích rồi khích e học.
Ðề: Cách trị trẻ lười học (làm thế nào để trẻ có hứng thú trong học tập) quan trọng là tạo hứng thú cho trẻ bằng cách động viên, kích thích sự tò mò của bé về môn học đấy là được!