Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc rồi, thế nhưng con bạn vẫn giữ nhịp độ ngủ nướng đến trưa, đến khuya mới đi ngủ, sách vở thì để xó không động vào, nếu có cũng chỉ nhìn qua. Vậy là con bạn đang bị bệnh lười rồi. Thế nên làm sao để khi bắt đầu năm học mới các bé có thể dậy sớm để tới lớp, bắt kịp ngay với nhịp học và đạt điểm số cao? Làm sao để xua bệnh lười sau hè đây? 1, Nguyên nhân bệnh lười: - Không phải đi học hơn một tháng Vì vậy mà tất cả những thói quen trong năm học đều bị phá vỡ, con đã quen nghỉ xả hơi ăn ngủ, lướt web, chơi game…Đầu óc bị ru ngủ nên hệ lụy là sau hè các con ghi chép chậm chạp, đầu óc lơ mơ rất khó tiếp thu bài. Đến khi gặp bài khó thì bỏ dở luôn. Ngủ nhiều làm đầu óc mụ mị - Tâm lý chơi nốt ngày hôm nay thôi. Chính tâm lý nghĩ rằng: Còn mấy ngày nữa mới vào năm học, mà vào năm học thì cũng chưa phải kiểm tra, thi cử vội, cứ chơi cái đã làm các con không có động lực để khởi động việc học sau hè nữa. Tâm lý chơi nốt hôm nay thôi - Bị vỡ kế hoạch Bạn đã lập kế hoạch khởi động cho con khi vào năm học mới rồi nhưng lại thường xuyên bị “vỡ” kế hoạch. Bởi vì không có nhiều thời gian để áp sát, con bạn cũng từ đó mà không làm theo. Mặc dù có bảng kế hoạch dán chình ình trong phòng. Kế hoạch bị vỡ vì bị xao nhãng hoặc vì nước đến chân mới nhảy - Nghỉ ngơi nhiều hơn “một chút” Khi không có ai theo sát, các con thường tự thưởng cho mình một “chút nghỉ ngơi” sau khi hoàn thành 1 bài tập nào đó. Điều này sẽ khuyến khích con bạn học nếu “chút nghỉ ngơi” đó không quá dài làm các bé quên đi là mình phải tiếp tục tập bài còn dang dở. - Không có động lực học tập Trẻ con thường chưa nhận thức được động lực để học tập. Con chẳng biết là học làm gì, cũng chẳng thiết tha với điểm số hay niềm vui trong các môn học trên lớp. Chưa có mục tiêu? 2, Đã bắt được bệnh rồi thì Topper sẽ đưa ra một số đơn thuốc để xua bệnh lười sau hè nhé: Đơn thuốc số 1: Khởi động Hãy lập cho con bạn một kế hoạch khởi động nhẹ nhàng bằng những bài tập ôn lại kiến thức cũ hoặc vừa học vừa chơi với các bài tập nhiều hình ảnh hay các câu đố vui. Để con lấy lại sự chăm chỉ dần dần. Tuy nhẹ nhàng nhưng phải thực hiện thường xuyên và thời gian rõ ràng. Lập kế hoạch rõ ràng Rèn luyện cho con một thói quen không ngủ nướng. Hãy đặt báo thức với chế độ không lặp lại. Khi tiếng chuông báo thức lần đầu vang lên hãy đánh thức con và nếu có thời gian hãy cùng con tập thể dục nhẹ. Đừng ép con bạn dừng ngay việc chơi game hay sử dụng internet, vì đây là thứ dễ thu hút các con nên hãy quy định giờ được chơi, khoảng 1-2 tiếng mỗi ngày là hợp lý. Chỉ vào Face 1 giờ cố định trong ngày Đơn thuốc số 2: Chấm dứt sự chần chừ Thử tưởng tượng nếu bạn cứ dây dưa chần chừ ngày qua ngày không áp con mình theo kế hoạch thì đã quá muộn cho mục tiêu chinh phục điểm cao của con rồi. Bạn nên đề ra mục tiêu hành động và bắt tay vào thực hiện ngay. Lập bản cam kết với gia đình và người thân Bạn có thể lập ra một cam kết nho nhỏ cùng con, để con có được động lực và sự tin tưởng từ bố mẹ. Bản cam kết có thể là phần thưởng nào đó, tuy nhiên không lạm dụng nó bởi con sẽ lầm tưởng học cho bố mẹ. Đơn thuốc số 3: Thu nhỏ kế hoạch Lập kế hoạch chi tiết và thực hiện được Hãy chia nhỏ kế hoạch học tập của con ra (theo mục, bài, ngày giờ), càng chi tiết càng tốt. Giúp con bạn hoàn thành từng nhiệm vụ nhỏ không chỉ khiến cho kế hoạch không gặp tình trạng “dồn cục” mà còn khiến con bạn có thêm động lực để hoàn thành những nhiệm vụ tiếp theo. Đơn thuốc số 5: Khơi nguồn hứng khởi Hãy gắn những bài tập nhàm chán với thực tiễn để chúng trở nên thú vị hơn. Ví dụ: Ứng dụng môn Hóa học vào những thí nghiệm hay làm ảo thuật. Bạn cũng có thể cá cược với con xem ai giải được bài nhanh hơn. Hãy làm môn học trở nên thú vị hơn Việc bạn nhận ra căn bệnh lười của con và lý do tại sao con bạn lười đã là bước khởi đầu tích cực cho việc chữa trị bệnh lười đó rồi. Việc tiếp theo bạn chỉ cần bắt tay vào thực hiện theo những đơn thuốc kể trên nữa thôi. Cuối cùng là chúc bạn “chữa bệnh” thành công mà không gian nan!
Ðề: Giúp con xua bệnh lười sau hè Hôm trước ta mua được quyển sách "Làm giàu không đợi tuổi" cũng có nhiều bài post lên được cho các mẹ tham khảo lắm đó. Sách đấy giúp cha mẹ hướng dẫn con nhận thức về đồng tiền, quản lý tài chính được ngay từ kkhi còn bé!
Ðề: Giúp con xua bệnh lười sau hè Đúng rồi @trangxu1810, thật ra đâu chỉ trẻ con mới lười học, ngay cả người lớn cũng rất lười
Ðề: Giúp con xua bệnh lười sau hè Việc lên kế hoạch chi tiết từng bài học có vẻ hơi khó khăn thì phải. Như đứa em mình nó chắc chắn là không biết trong năm sẽ học những gì thì là sao mà lên kế hoạch được, mình nghĩ là phải có người hỗ trợ. Mình là chị đấy nhưng 2 chị e cách tuổi nhau nhiều quá, mình quên hết kiến thức hồi cấp 3 rùi còn đâu.
Ðề: Giúp con xua bệnh lười sau hè uhm. với những em có sức học khá thì sẽ tự giác làm bài tập và luyện đề nên các em biết mình còn kém phần nào để tự lên kế hoạch. còn những em học kém, đã chán học rồi thì rất khó để tự giác. Nên cần bố mẹ hoặc thầy cô giúp đỡ thêm, mỗi tội bố mẹ hoặc thầy cô thì cũng bận bịu với công việc.
Ðề: Giúp con xua bệnh lười sau hè thế nhưng bố mẹ học cùng con thì sẽ giúp con mình cảm thấy tự tin hơn đúng không các mẹ
Ðề: Giúp con xua bệnh lười sau hè Có một phần đúng bạn ạ, tuy nhiên có nhiều bố mẹ học cùng con nhưng không đủ kiên nhẫn và khả năng sư phạm. Ví dụ như: mắng các bé khi không hiểu bài, hay nói những câu làm nản chí: có thế cũng không hiểu, bố/mẹ không hiểu con học hành kiểu gì... làm các con sợ hơn và cảm thấy áp lực mỗi khi bố mẹ ngồi cạnh.
Ðề: Giúp con xua bệnh lười sau hè Chúng ta không chỉ cần sự thay đổi từ những ông bố bà mẹ, mà còn cần sự thay đổi trong sự tâm lý hơn của các thầy cô giáo nữa
Ðề: Giúp con xua bệnh lười sau hè Chuẩn luôn, mình thấy trẻ con giờ thông minh hơn, năng động hơn bọn mình ngày xưa nhưng cũng phải chịu áp lực nhiều hơn. Cần lắm những giáo viên tâm huyết như thế.
Ðề: Giúp con xua bệnh lười sau hè mình nghĩ nên cho các bé học thêm trong hè, để bé nắm sơ qua kiến thức trong năm, sau đấy bé sẽ tự sắp xếp để học. ngoài ra nếu ba mẹ có thể coi qua sách GK và nhớ sơ kiến thức thì dạy cho con cũng được mà. vào năm bé nào cũng hơi lười tí, mà chạy gần đến bài kt 15p là tỉnh ngay thôi
Ðề: Giúp con xua bệnh lười sau hè Giáo viên tâm huyết có thể có nhiều, tuy nhiên lại vẫn đi theo lối mòn giảng dạy khô cứng và đọc chép chị ạ
Ðề: Giúp con xua bệnh lười sau hè ôi nhưng như thằng cháu em thì không thể được ạ, học gì nó cũng đầu óc trên mây. học hè mà còn ngủ quên chả đi học @@ Nếu là các bé có ý thức thì em nghĩ bố mẹ chỉ cần giúp 1 chút thôi là các em có thể tự ngồi học chăm chỉ, nhưng có rất nhiều em lại rất sợ và chán học..
Ðề: Giúp con xua bệnh lười sau hè Đúng lad bênh chung, ngày xưa tuổi nay em nhớ mỗi khi nghỉ hè xong em cũng ểu oải như vậy.