Nếu muốn chia tay thì cứ nói thẳng còn hơn vòng vèo. Còn đặt nhiều lí do thế này chắc đi làm nghe mọi người bàn rồi suy nghĩ theo hướng có lợi cho mình và mong muốn được hiểu và đáp ứng nên mới nói ra hết như vậy. Nghe có vẻ vô lý hay ngang ngược nhưng mọi thứ cũng có lí do và cách hòa giải. Điều quan trọng là banjn vẫn khẳng định tình cảm của 2 người đều còn thì cứ ngồi lại bàn bạc với nhau. Yêu cầu gì quan trọng thì giải quyết trc, mấy chuyện thời gian làm việc, chuyển trường này kia thì cứ để sau. Cái chính bạn có ở riêng dc k? Mình nghĩ vợ chồng nên ở riêng sẽ thoải mái và tốt hơn.