Cháu mình năm này lên lớp 5 ,là con trai cả trong nhà . Mỗi lần mẹ sai đi làm việc này việc nọ lại sị mặt ra không chịu làm ,nhiều lúc còn cãi lại . Vậy phải sử vụ này sao các mẹ ?
Ðề: Bạn phải làm gì khi không sai , bảo được con ? Em cũng băn khoăn chuyện này, trẻ con đánh đập k dc, mà nhiều nhóc cá tính, bướng khó bảo lắm ạ
Ðề: Bạn phải làm gì khi không sai , bảo được con ? thứ nhật không lên gọi là sử vụ mà phải gọi là luyện lại cháu thế nào và nếu như thế là cháu đang trong tình chạng được được chiều quá lên thế thì hãy từ từ nói truyện với chạu là lên thế nào thế nào và không lên nói quá nhiều đến cháu là con trai cả thế sẽ làm cháu mạc cảm và không nghe lời hơn đó
Ðề: Bạn phải làm gì khi không sai , bảo được con ? theo mình ba mẹ nên nhẹ nhàng, đừng áp lực trẻ càng làm ngược lại đấy
Ðề: Bạn phải làm gì khi không sai , bảo được con ? Cũng khó lắm các mẹ ạ, do từ nhỏ đã luông chiều rồi nên bé mới thế. Giờ đánh hay mắng cũng không được. Nói nhẹ nhàng chắc bé cũng không nghe đâu. Không biết các mẹ có cách nào có thể sửa cho bé, đưa bé vào khuôn khổ không
Ðề: Bạn phải làm gì khi không sai , bảo được con ? Cháu không nghe lời bố mẹ thì vấn đề ở bố mẹ chứ không phải do con đâu
Ðề: Bạn phải làm gì khi không sai , bảo được con ? bạn hay hỏi con tai sao lại vậy, vả cố gắng đứng ở vị tri cua con xem con đang ngĩ gì.