Chuyện là thằng ku nhà mình, không biết có phải gọi là "nghiện" hay không nhưng cứ đi học về là dính lấy cái máy tính, không máy tính thì iPad, tivi. Em đã bảo bố nó là cài pass máy tính, khi nào cho chơi thì mới ra mở cho nó mà bố nó lười, cứ đưa pass cho nó thế là thành ra cứ xểnh ra là chơi. Có lúc đi đón nó về, xuống bếp cặm cụi nấu bếp thấy yên ắng lên nhà y như rằng lại ôm cái máy tính, không thì cũng nằm lăn ra giường chơi ipad. Em cũng mới chỉ quát, vì cũng chưa ảnh hưởng đến việc học lắm (vì ku nhà em mới học lớp 2) nhưng mà mắt kính đã bằng cái đít chai rồi , để lâu thành thói quen không tốt. Suốt ngày cái gì mà liên minh huyền thoại, cứ kể mấy cái đấy với thằng anh nó thì hào hứng lắm, bảo ra ngoài chơi đá bóng, cầu lông thì lười. Bây giờ mắng cũng không xong, hơi đâu suốt ngày đi quát, giải thích thì biết rồi đấy, thèm nghe đâu. Bảo bố nó thì cứ kệ. Chán lắm cơ. Không biết có mẹ nào gặp trường hợp như em không? Em đoán là nhiều, vì mấy thằng nhóc khu xóm em cũng thế.
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? nguy hiểm quá, dính vào mấy trò chơi trực tuyến thì người lớn còn chết huống hồ gì trẻ em. tốt nhất nên hướng cháu sang các hoạt động ngoại khóa như bơi lội, đá bánh. hoặc cho về quê là an toàn .
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? bé nhà bạn bằng tuổi con nhà tớ cũng ham mê lắm, có điều đi học về tớ cho con đi chơi đá bóng với tụi trẻ con trong khu, đạp xe, thể thao hoạt động ngoài trời. Còn cuối tuần từ t6-CN thì hai mẹ con chở nhau ra sân trượt patin với các bạn nên ko cho bé tiếp xúc nhiều tới game với ipad,. Nhịn luôn 2 khoản đó
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? Em cũng muốn thế nhưng mà về nhà cơm cơm nước nước, cứ đi học về tầm 5h đến 7h ngày nào cũng y như ngày nào. Cũng bảo nó ra ngoài thì nó cứ bảo ngại lắm, chán lắm. Chả nhẽ giờ đi chơi cũng phải ép. Mà thằng này cũng lười vận động. Đúng là tự nhiên dạy nó dùng máy tính, ipad cũng khổ. Đáng nhẽ phải để tránh xa.
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? Trẻ em tiếp xúc nhiều với máy tính, ipad phần nhiều là do bố mẹ không có thời gian cho con, muốn cho con chơi cái gì đó để nó yên lặng mình còn làm việc. Chị thử sai việc vặt đơn giản cho bé như lau nhà, gấp quần áo... hoặc bảo bố/anh trai đưa bé đi chơi thể thao xem sao ạ. Ngoài ra cũng nên quy định giờ chơi máy cho bé vào cuối tuần, thời gian bao nhiêu để vào nề nếp ạ
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? Nếu bé nhà mình mê chơi điện tử như vậy, sao mẹ nó không để cháu tham gia lớp học sinh hoạt sau giờ học như câu lạc bộ võ, tiếng anh hay đàn, thể dục thể thao, như vậy bé sẽ k có thời gian chơi điện tử và mẹ nó cũng sẽ không phải lo quản bé nữa, mà sinh hoạt câu lạc bộ rất tốt cho trẻ phát triển cả thể chất lẫn tinh thần.
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? Mẹ này nói có lý này, đối với bé đã thành thói quen như vậy sẽ rất khó sửa, mà như mn nói, ko thể ép con chơi, thì hãy đăng ký cho con học thêm giờ ở trường, khi con về đến nhà thì chắc cơm nước cũng hòm hòm rồi
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? giờ bọn trẻ chơi máy tính ipad sớm chúng nó nhanh lắm, mn bắt đi đá bóng 2 ngày chắc lại thích đá bóng thôi
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? Bé nhà mình học lớp 1 cũng thế. Cai mãi mà không được......
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? Giờ phải tìm cách hạn chế chứ cái này mà nghiện là mệt lăm ak
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? đứa nào mà chả ham chơi, nhà mình cũng mỏi mồm mỏi miệng vì mấy đứa nhóc hở ra là cắm mặt vào máy hix
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? Tốt nhất là nên hạn chế cho con tiếp xúc với những phương tiện đó khi con còn nhỏ.
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? chịu khó cho cháu chơi các hoạt động ngoài trời, vừa có sức khỏe, vừa bổ ích. Tiếp xúc máy tính nhiều mắt mũi kém đi đấy
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? Chỉ có nước là mẹ bé cho thể dục, thể thao giảm lại thời gian cho bé cầm ipad, máy tính để chơi game lại, game đó người lớn chơi còn thích huống chi là bé nhỏ
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? Hức. Bọn trẻ con bây h dùng iphone, ipad nhanh lắm @@. chị cho cháu đi bơi hay chơi các trò thể thao cho quên đi ạ
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? hạn ché hết mức kể cả bố mẹ cũng hạn chế dùng intanet đi
Ðề: Ông con mê chơi điện tử, có mẹ nào giúp em? Đam mê điện tử cũng tốt mà mẹ, cũng luyện trí óc nhanh nhạy cho các bé. Chị hãy lấy niềm đam mê đó biến thành miếng "mồi nhử" và hãy dùng nó để dụ bé làm theo những gì mình mong muốn. Ví dụ hãy bắt bé phải học bài tối thiểu 2 tiếng mới được chơi, hay nếu được điểm cao sẽ dẫn bé đi chơi điện tử tại các trung tâm trò chơi.v.v... Mẹ hãy dạy bé rằng muốn được điều mình muốn phải đánh đổi bằng công sức mình.