Cần giúp: Làm sao giúp con từ bỏ game

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi Mebebii, 17/9/2014.

  1. phuonglinhlinh92

    phuonglinhlinh92 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    6/8/2012
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    61
    Điểm thành tích:
    48
  2. CEOviet

    CEOviet Michael Nhu

    Tham gia:
    3/6/2012
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Làm sao giúp con từ bỏ game

    Khổ lắm :( Đau đầu vì mấy cậu học trò giờ lun. K biết fai làm sao nữa @@
     
  3. trangxu1810

    trangxu1810 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/6/2014
    Bài viết:
    527
    Đã được thích:
    44
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao giúp con từ bỏ game

    Thảo nào mình thấy trên bàn, ghế, .....sinh viên cứ viết tắt đầy chữ LOL, mình vẫn thắc mắc mà cũng quên k hỏi luôn sinh viên.
    Bé nhà mình 8 tuổi nhưng cũng có thời gian thích chơi game lắm, mình phải tìm đủ mọi cách gợi cho bé tham gia các trò chơi thể dục, đố vui... khác để quên game. Nhưng bé nhà mình nhỏ tuổi nên chắc cũng dễ hơn.
    Mong mẹ nó sớm tìm cách giúp con trai.
     
  4. Lam Khe

    Lam Khe Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2012
    Bài viết:
    253
    Đã được thích:
    30
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Làm sao giúp con từ bỏ game

    Con nhà mình cũng thế, mê game mẹ cấm đi ra ngoài, mẹ bắt tại trận cho một trận, giờ không cấm được đành cho chơi sau khi học xong bài và làm việc nhà, bố mẹ nào có cách gì mách cho mình với.
     
  5. phamvantrungtin1

    phamvantrungtin1 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/6/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Làm sao giúp con từ bỏ game

    Nó là game liên minh huyền thoại, đánh đồng đội. Trò này giới trẻ bây giờ rất nghiện và có nhiều trường hợp tệ nạn và sa ngã vì trò này rồi. Các mẹ hết sức phải nghiêm cấm hoặc quản lý thật chặt nếu không sẽ hối hận không kịp đấy
     
  6. giabao2564

    giabao2564 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    16/10/2014
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    Ðề: Làm sao giúp con từ bỏ game

    Chào mấy cô chú...game LOL con đã chơi cũng 1 thời gian rồi ..Game này chơi vui lắm,nhất là khi có bạn bè chơi chung..Chia 2 đội ra quánh nhau ...Game này 1 trận từ 30p-45p ...Game này chơi không tốn tiền nạp thẻ ,nhưng mà nếu muốn có đồ,trang phục (Skin) đẹp và tướng mới thì phải nạp thẻ mua ..Con đã nap tổng cộng 200k rùi ..Game này hiện giờ ở Việt Nam chơi nhiều lắm,trên thế giới cũng nhiều nữa,đang tổ chức giải chung kết đó .. Game này con hok có ghiền,chủ yếu chơi cho zui thui.. Mah game này cũng dễ nghiện và khó bỏ lắm đó ..Muốn cho mấy đứa con không chơi hoặc ít chơi thì có 2 cách là,thay thanh Ram trong máy tính giảm xuống,khi chơi sẽ bị lag,nên sẽ chán nản,nên không muốn chơi nữa ...Thứ 2 cho tiền ít lại .Thứ 3 là cài phần mềm theo dõi và ngăn chặn trong máy tính,cái này trên google nhiều lắm,có the gioi han duoc gio choi và theo dõi xem con cái đang làm gì hay vào trang nào trên mạng ...Cuối cùng là cách mẹ con hay làm là giấu cái bàn phím của con đi dau mất tieu...:D
     
    binlolita thích bài này.
  7. conyeu_memongcon

    conyeu_memongcon Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    3,377
    Đã được thích:
    749
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Làm sao giúp con từ bỏ game

    Nghiện game rồi khó bỏ lắm ,trừ khi cháu có thú vui khác .
     
  8. kimhoa1996

    kimhoa1996 Thành viên mới

    Tham gia:
    22/9/2015
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    3
    LOL là game Liên Minh Huyền Thoại mẹ bé bi à. Đây là 1 game Online có nhiều người chơi lắm, ở Việt Nam mình chơi ngày càng nhiều, em thì em ko chơi nhưng bạn bè em chơi nhiều lắm, lớn rồi mà vẫn chơi ham, đã vậy nếu có bạn bè chơi cùng lại càng thích, càng ham, nói chung chơi trò này vừa tốn tiền, vừa mất nhiều thời gian mà chửi nhau trong game nhiều lắm, mẹ bé bi bảo chị cẩn thận nhé.
     
  9. mehiuhiu

    mehiuhiu Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    17/7/2012
    Bài viết:
    4,334
    Đã được thích:
    578
    Điểm thành tích:
    773
    Em thấy người lớn còn chơi nữa là trẻ con, chỉ là bày sao cho các bạn chơi đúng cách thui :)
     
  10. phamvantrungtin1

    phamvantrungtin1 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    14/6/2014
    Bài viết:
    111
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    18
    Các cách chính xác. Bạn thật là thông minh. Nhưng hơi khó đọc chút xíu vì viết không dấu.
     
  11. phucnguyenpiaggio

    phucnguyenpiaggio Thành viên chính thức

    Tham gia:
    9/12/2013
    Bài viết:
    250
    Đã được thích:
    38
    Điểm thành tích:
    28
    Theo mình, bạn nên nói chuyện ngay với bố mẹ cháu. Hướng giải quyết có thể là cho cháu học và chơi đan xen nhau chứ không nên cấm hẳn vì như vậy càng làm cho cháu ham chơi hơn. Nên hỏi con thời gian chơi như thế nào để điều chỉnh thời gian học cho phù hợp, nếu con có thể được tự chọn thời gian sẽ giúp con thoải mái hơn và mỗi lần đi chơi không phải giấu bố mẹ, điều này sẽ giúp bố mẹ quản lý được con cái tốt hơn.
     
  12. maithanhthuy132th

    maithanhthuy132th Thành viên tích cực

    Tham gia:
    21/12/2012
    Bài viết:
    615
    Đã được thích:
    114
    Điểm thành tích:
    83
    Doanh nhân Đỗ Minh bảo cách để hạn chế cho con sử dụng các thiết bị thông minh là hãy sắp xếp cho chúng ... kín lịch. Bằng những hoạt động ngoại khóa. tham gia các câu lạc bộ, Những điểm đến mà chúng thích
     
  13. dochoicaocap

    dochoicaocap Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    3/8/2015
    Bài viết:
    1,211
    Đã được thích:
    251
    Điểm thành tích:
    153
    Muốn con từ bỏ game cần bắt con phải chơi game.
    Trẻ con thích game thường là đứa trẻ có đầu óc thông minh, chơi game là thực sự cần thiết để bộ não luôn làm việc với hiệu suất cao, tuy nhiên cần phải chọn game cho con chơi. Ví dụ như chơi Cờ Vua, cờ tướng, cờ...
     
  14. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    đừng cố bắt con bỏ game, càng cố càng gây tác dụng ngược thôi
     
  15. Mai_mebong

    Mai_mebong Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/1/2015
    Bài viết:
    1,109
    Đã được thích:
    172
    Điểm thành tích:
    103
    hixx mình cũng chẳng biết game LOL là gì, em mình học lớp 9 thôi mà cũng thích chơi lắm, nói không dc, 1 thời gian lại chơi tiếp
     
  16. DanHa_Cute

    DanHa_Cute Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/9/2015
    Bài viết:
    200
    Đã được thích:
    36
    Điểm thành tích:
    28
    đúng rồi nghiện game thì hoàn toàn ko có lợi
     
  17. binlolita

    binlolita Băng Tâm

    Tham gia:
    9/10/2015
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Em thấy nên cho con tham gia 1 khóa tu an lạc trên chùa tại địa phương có thể vào dịp nghỉ hè, hay mỗi tháng 1 lần đc thì càng tốt. Rồi dần dần bé sẽ hiểu ra trong cuộc sống có nhiều điều còn ý nghĩa và thú vị hơn là chơi game nhiều
     
    utanmini thích bài này.
  18. canlamgiadinh

    canlamgiadinh Thành viên chính thức

    Tham gia:
    29/9/2015
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    78
    Điểm thành tích:
    28
    nghiện cái này đúng là khó bỏ thật
     
  19. binlolita

    binlolita Băng Tâm

    Tham gia:
    9/10/2015
    Bài viết:
    128
    Đã được thích:
    59
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn chơi game LOL lâu chưa? hay chơi vị trí nào thế? :))))))))))
     

Chia sẻ trang này