Kinh nghiệm: Những cách giúp bé ăn ngon và rèn luyện thói quen cho bé từ nhỏ

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi _check_, 18/9/2014.

  1. _check_

    _check_ Thành viên chính thức

    Tham gia:
    16/4/2013
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    18
    Vấn đề ăn uống cho con cái mình làm sao cho bé ăn tốt, không biếng ăn luôn là một câu hỏi muôn thủa. Dưới đây là những bí quyết từ chuyên gia Nhật giúp trẻ ăn ngon và rèn luyện thói quen ăn uống tốt từ nhỏ:

    1. Đừng dỗ bé bằng cách cho bú

    Khi bé 2 tháng tuổi, khi bé khóc mẹ có thể cho bé bú, nhưng từ 3 tháng trở đi, đừng dỗ bé bằng cách cho bú. Nếu dỗ bằng cách cho bú đến bữa thì trẻ sẽ không muốn ăn.

    2. Điều chỉnh lượng sữa và lượng đồ ăn dặm, thời gian cho ăn phù hợp

    Nếu sáng sớm mới dậy đã cho bé ăn dặm ngay thì có thể trẻ sẽ không chịu ăn. Hãy cho trẻ vận động tỉnh táo một lúc mới ăn dặm.

    3. Hãy để trẻ vận động thật nhiều để trẻ đói

    Cho con ra ngoài đi dạo, đến khu vui chơi, chơi thật nhiều vào ban ngày.

    4. Nghi thức thông báo “đã đến giờ ăn”

    Cũng như giấc ngủ, bé cần những ám hiệu để nhận biết giờ ăn, chẳng hạn như đeo yếm cho bé, đặt trước mặt bé là bộ đồ ăn, cốc, cho bé ngồi trước bàn ăn... Dần dần bé sẽ quen và sẽ nhận ra là đã đến giờ ăn mỗi khi nhìn thấy những dụng cụ đó bày trước mắt mình.

    5. Tạo ra môi trường tập trung ăn uống

    Hãy tắt tivi, mẹ cũng đừng chạy quanh làm việc nọ việc kia mà hãy tập trung cùng trẻ ăn. Cảm giác ăn uống chỉ thường diễn ra trong vòng 15-20 phút đầu tiên của bữa ăn nên nếu bạn vừa để trẻ ăn vừa để trẻ chơi hoặc xem tivi thì sẽ giảm độ tập trung ăn uống ở bộ não, dẫn đến bữa ăn kéo dài và ham muốn ăn uống ở trẻ sẽ giảm đi.

    6. Luyện thói quen ngủ sớm cho trẻ

    Ham muốn ăn uống có liên quan mật thiết đến thời gian trẻ thức dậy và đi ngủ. Tắm nắng kích thích ham muốn ăn uống của trẻ. Việc trẻ dậy sớm, vận động nhiều, ra ngoài hưởng không khí trong lành rất quan trọng.

    7. Xác định thời gian cho bú và ăn dặm

    Bữa ăn dặm và cữ bú của con bạn quá tốn thời gian? Đừng hi vọng con ăn cũng tập trung như khi chơi trò bé yêu thích. Hãy quyết định rằng con chỉ ăn trong vòng 30 phút, nếu quá thời gian đó hãy dọn bàn ăn, đừng cố ép trẻ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi _check_
    Đang tải...


  2. ngocnguyen_cn

    ngocnguyen_cn

    Tham gia:
    13/2/2012
    Bài viết:
    21,735
    Đã được thích:
    5,856
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Những cách giúp bé ăn ngon và rèn luyện thói quen cho bé từ nhỏ

    Khi cho bé ăn m luôn bật tivi or cho con chơi...từ h pải bỏ thói quen này thôi.Thank chủ top vs bài viết ý nghĩa
     
  3. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Những cách giúp bé ăn ngon và rèn luyện thói quen cho bé từ nhỏ

    ôi hay quá, em xin làm tài liệu cho tập 2 . tâp đầu lỡ mất rồi giờ bé lười ăn lắm
     

Chia sẻ trang này