Thông tin: Chua Viem Da Day

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi longsim_tràmy2007, 28/4/2008.

  1. longsim_tràmy2007

    longsim_tràmy2007 Thành viên mới

    Tham gia:
    10/3/2008
    Bài viết:
    30
    Đã được thích:
    18
    Điểm thành tích:
    8
    Gia nhập: Jan 2005
    Bài : 208

    --------------------------------------------------------------------------------

    Bệnh đau dạ dày là một bệnh hết sức phổ biến, đặc biệt là với 4c du học (tham khảo thêm phần Nguyên nhân bệnh đau dạ dày), nên anh cố gắng vào chia sẻ với 4c một số kinh nghiệm chữa bệnh đau dạ dày.

    Chú ý là kinh nghiệm này chỉ áp dụng cho các trường hợp VIÊM DẠ DÀY (bị lần đầu, hoặc tái phát) chứ không áp dụng cho các trường hợp LOÉT DẠ DÀY hoặc UNG THƯ DẠ DÀY, hoặc bất kỳ các bệnh dạ dày khác. Mọi trường hợp nêu trên đều chưa được kiểm chứng nên người bệnh hoàn toàn chịu trách nhiệm về kết quả điều trị.

    Từ đây về sau, bệnh đau dạ dày ở đây sẽ được hiểu là VIÊM DẠ DÀY.

    • Nguyên nhân bệnh đau dạ dày

    Có nhiều nguyên nhân, thậm chí là chưa rõ nguyên nhân chính xác, nhưng các nguyên nhân được xác nhận cho đến hiện tại như sau:
    - Ăn/ngủ thất thường (đặc biệt là 4c du học): Ăn linh tinh,bỏ bữa, ăn các loại thức ăn độc hại, etc...
    - Tâm lý (đặc biệt là 4c du học): Buồn chán, cô đơn, thất tình, nhớ người iêu, etc...
    - Khoảng chục năm gần đây, y học xác định một nguyên nhân nữa rất phổ biến. Đó là viêm dạ dày do một loại vi khuẩn có tên là HP (Helicobacter Pylori) gây ra. Loại vi khuẩn này binh thường vân sống trong dạ dày. Tuy nhiên, khi có sự bất thường nào đó (về sức khỏe, tâm lý,…) thì HP sẽ phát triển mạnh, gây viêm loét niêm mạc dạ dày.

    • Điều trị bệnh đau dạ dày:

    Bình thường, khi đi khám (nội soi) xác định được chính xác la VIÊM DẠ DÀY, hướng điều trị của tât cả các bệnh viện hiện nay là:
    - Sử dụng thuốc trung hòa dich vị: Mục đích: trung hòa axit có trong dịch vị dạ dày để giảm tác động của axit vào niêm mạc dạ dày gây đau. Thuốc này thường sử dụng để giảm các cơn đau cấp tính.
    - Sử dụng thuôc kháng sinh: Mục đích là để tiêu diệt vi khuẩn HP có trong dạ dày

    Phương pháp điều trị trên tất nhiên là mang lại hiệu quả (nếu không thì người ta đã dùng cách khác). Tuy nhiên, cũng có nhiều người không khỏi. Vì thế, người ta có nhiều cách chữa khác như: thuốc nam, thuốc bắc, uống dạ dày nhím nướng tán bột, etc….

    Ở đây, tôi giới thiệu một phương pháp chữa bệnh VIÊM DẠ DÀY (tự nghĩ ra và ứng dụng rất thành công trên…bản thân) để 4c nào mắc phải căn bệnh này có thêm 1 cách chữa trị hiệu quả, ít tốn kém nhất, và rất dễ áp dụng. Bản thân tôi bị đau dạ dày, đã đi soi, làm sinh thiết, chẩn đoán: Viêm dạ dày cấp tính toàn bộ niêm mạc dạ dày, từ thượng vị tới môn vị, niêm mạc bị trợt nhiều chỗ.

    Sau khi uống rất nhiều loại thuốc tây, cả thuốc nội lẫn thuốc ngoại, cả thuốc nam (viên nghệ đen trộn mật ong – uống hết khoảng….3kg) mà vẫn không khỏi, cuối cùng từ những suy nghĩ về bản chất của bệnh đau dạ dày, tự tìm ra phương pháp điều trị như sau:

    • Kiêng một số thứ: (cực kỳ quan trọng)

    + Bia, rượu, café, trà, thuốc lá (đặc biệt là café và trà đặc còn gây hại hơn cả rươu bia)
    + Các đồ ăn cay (ớt, hạt tiêu,..), chua (kể cả các loại hoa quả có vị chua)
    + Các loại bánh trái, thức ăn làm từ bột ủ chua, lên men (bánh rán, quẩy thừng, quẩy, bánh trôi, bánh chay, etc…), các loại thức ăn có thành phần làm bằng mật mía,…
    + Tránh các căng thẳng về tâm lý
    + Tránh thức khuya
    + Ăn uống đều đặn (bắt buộc phải ăn sáng)
    + Không để bị đói

    • Điều trị:

    Sử dụng mật ong loại tốt (tốt nhất là mật ong rừng, hoặc nuôi gần rừng)

    Cách điều trị:

    Hàng ngày buổi sáng ngủ dậy, chưa ăn gì, uống khoảng ½ chén (trà) mật ong nguyên chất (ko được pha loãng sẽ mất tác dụng) rồi làm như sau: Nằm mỗi tư thê sau khoảng từ 3-5 phút: ngửa, nghiêng phải, sấp, nghiêng trái, ngửa. Mục đích là để mật ong tráng toàn bộ niêm mạc dạ dày. Nếu có thể, quỳ 2 chân, cui đầu xuống thấp để mật ong thấm được kỹ vào phần thượng vị. Sau khi uống mật ong khoảng 30’ hoặc 1h mới nên ăn sáng.

    Buổi chiều, (khoảng 5-6h chiều) sau khi đi học hoặc đi làm về, lại làm như buổi sáng.

    Trường hợp có cơn đau thì làm như sau:

    - Đau trong lúc đói

    Uống thật nhiều nước lọc, càng nhiều càng tốt, rồi cố gặng ợ hết nước ra. Nếu ko ợ được thì móc họng để nôn nước ra. Làm như thề vài lần. sau đó, nếu có mật ong thì uống 1-2 thìa rồi kiếm cái bánh quy, hoặc bánh mỳ ăn ngay.

    - Đau trong lúc no:

    Khẩn trương tìm mật ong uống ngay. Mật ong có tác dụng cắt cơn đau ngay lập tức, chỉ sau 1-2 phút sau khi uống. Cứ thử rồi biết

    Kinh nghiệm cho thấy điều trị như trên chỉ sau khoảng 1-2 tuần là khỏi hẳn (uống chưa hết 2 chai 65 mật ong).

    • Chú ý:
    Sau khi điều trị, cố gắng kiêng như nói ở trên càng lâu càng tốt.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi longsim_tràmy2007
    Đang tải...


  2. ngohuong89

    ngohuong89 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    18/1/2014
    Bài viết:
    381
    Đã được thích:
    55
    Điểm thành tích:
    28
    mình điều trị chỉ sau 3 ngày là khỏi. chỉ với 900g kkhhhoai tây....cách của b cũng rất tốt nhưng hơi lâu
     

Chia sẻ trang này