Em mới sinh dược 6 ngày, tự nhiên từ sáng tới nay khắp người nổi mẩn ngứa, mề đay mà không biết nguyên nhân tại sao. Mẹ nào bị ngứa khắp người hoặc nổi mẩn đỏ trên da sau sinh như em không vào chỉ em cách với. Em tìm thông tin trên mạng thấy bảo là do mới sinh nên gan yếu dẫn tới nổi mề đay, mẩn ngứa. Người em có lúc nóng nóng, không biết có phải bị xuất huyết không các mẹ ạ. Em bị nổi mẩn đỏ ở cả tay, chân, mặt mũi. Nói chung là mẩn đỏ khắp người. Thường ngứa không gãi thì khó chịu, gãi thì sợ càng đau hơn. hihic. Các mẹ thông thái giúp em với.
Ðề: Cách trị ngứa da, nổi mề đay khắp người sau khi sinh hiệu quả nhanh Cần làm gì khi bị nổi mề đay? Hiện tượng: mẩn đỏ toàn bộ cơ thể, những nốt nhỏ. Càng gãi nhiều càng ngứa và lan rộng. Thường phát khi: nhiệt độ tăng cao trên 35,0 và dưới 15,0. Thường phát về đêm hoặc trời lạnh, do khí âm thấm vào người( hoặc đang nóng rồi sang lạnh đột ngột). Tuyệt đối: - Không xông hơi, không quấn nóng, không nằm muối nóng, massage hạn chế, không dùng nước lạnh. - Không gãi (càng gãi mề đay càng lan rộng) Nguyên nhân: Thường do men gan tăng, có thể uống mật ong kèm chanh tươi để giải độc, uống thêm philatop và cao chè vằng giải độc và bổ máu. Hiện tượng ngứa xuất phát từ gan. Sau khi sinh, máu bị sụt giảm rồi nhu cầu về máu lại tăng lên do con cần bú mẹ và cơ thể cần thêm khí huyết để hồi phục. Men gan tăng quá cao trong khi dưỡng chất (do ăn uống) chưa đủ hoặc ăn không tiêu sẽ làm gan thiếu máu, nhiệt, phát độc gây ngứa. Ngoài ra sau khi sinh, cơ thể yếu, mẹ dễ bị nhiễm gió độc, gan không lọc được độc khí gây ngứa trong người. Có người bị ngứa từ khi mang bầu. Trị mề đay đúng cách Để trị bên ngoài, bạn dùng 1 kg mướp đắng xay ra, lấy bã đắp vào những chỗ nổi ngứa 1 vòng 1 giờ. Đắp cho đến khi các mụn ngứa lặn. Mướp đắng có tính thanh nhiệt, giải độc, khử khuẩn. Hoặc có thể dùng hồ nước để bôi cho mát da hoặc bôi Fernegan) Để làm mát gan, bạn mua hoa cúc khô về hãm uống hàng ngày như uống trà. Trà hoa cúc có tính thanh nhiệt, tẩy độc gan, đắp lên da làm trắng da. Trà hoa cúc không làm ảnh hưởng đến sữa của mẹ nhiều. Nếu mẹ bị nhiệt thì sữa cho con bú cũng bị nhiệt, trà hoa cúc sẽ giúp giảm nhiệt, chống táo bón cho con. Cũng có thể uống nước lá mã đề, cam thảo để giải nhiệt. Không dùng các loại đồ ăn uống có tính chua để thanh nhiệt vì làm mất máu và lạnh cơ thể. Ngoài ra bạn cần ăn uống đủ dưỡng chất, uống thêm thuốc lợi sữa bổ khí huyết hoặc uống thuốc bổ máu để cơ thể tăng khí huyết, đủ máu, ăn ngủ ngon giúp gan hoạt động bình thường lại.
Ðề: Cách trị ngứa da, nổi mề đay khắp người sau khi sinh hiệu quả nhanh mẹ nó lấy lá khế chua sao vàng lên rùi xoa vào chỗ ngứa xem sao
Ðề: Cách trị ngứa da, nổi mề đay khắp người sau khi sinh hiệu quả nhanh Trc mình toàn dùng hồ nước bôi khắp ng,giờ biết thêm mướp đắng,o biết có giã ra o?
Ðề: Cách trị ngứa da, nổi mề đay khắp người sau khi sinh hiệu quả nhanh Mẹ nó lau người bằng nước đun lá sài đất, kinh giới thử xem
Ðề: Cách trị ngứa da, nổi mề đay khắp người sau khi sinh hiệu quả nhanh Nhà em dùng mướp đắng không khỏi mn ạ. Em ra khám bác sĩ bảo thành xuất huyết rồi, phải đi dạo cho không khí trong lành. Chắc ngồi không trong nhà ẩm nên bị dị ứng. Nhưng giờ đi dạo quanh nhà mà bé dậy đòi bú thì làm thế nào các mẹ ui. Hay là vắt sữa ra rồi để ở nhà lúc bé dậy bà cho bú ạ?
Ðề: Cách trị ngứa da, nổi mề đay khắp người sau khi sinh hiệu quả nhanh mn nấu nước lá khế chua tắm xem có đỡ ko
Ðề: Cách trị ngứa da, nổi mề đay khắp người sau khi sinh hiệu quả nhanh giờ kiếm được lá khế chua cũng khó lắm :d lấy đâu ra nhỉ
Ðề: Cách trị ngứa da, nổi mề đay khắp người sau khi sinh hiệu quả nhanh Hihi, lá khế ở quê nhà em có nhưng cũng hơi mất công các mẹ nhỉ. Nhưng mà tắm lá khế cũng không khỏi được mn ạ.
Mẩn ngứa nổi mề đay sau sinh thường dai dẳng và hay tái phát. Nếu dùng các loại lá tắm thường chỉ đỡ nhưng không khỏi dứt điểm. Các loại lá tắm: Sài đất, khế chua, đơn đỏ, kinh giới, mướp đắng...nhà mình sẵn nhưng không dùng. Mình dùng bài nấu uống. Chị em dùng 1 đến 3 liệu trình là khỏi dứt điểm. Bạn cần tư vấn xin liên hệ: Mr. Cao Cường 0989167330 / 0912197621
Phụ nữ sau khi sinh là trong người còn sản dịch ( dân gian hay gọi là máu đẻ) cộng với sữa về nên cơ thể người mẹ rất nóng dễ sinh ra nóng nhiệt, phát ban. Dựa vào nguyên nhân chính đó thì các mẹ mới sinh nên được xông nóng các vị thuốc để cơ thể được thải độc theo lỗ chân lông ra. Tuy nhiên nên xông 10 phút và xông trong phòng kín, ngoài ra huyết ứ ( máu đẻ) nếu không lưu thông được hay gây đau nhức cơ thể , phát ban vì thế lúc này nên bồi bổ cho các mẹ bằng chim tần tam thất ( tránh không ăn tanh, gà vì gây ngứa) và dùng vị thuốc kim ngân hoa và tầm bốp ( loại có dây leo) để nấu nước tắm sau khi xông nóng. Chúc mẹ nó mau khỏi!
Bị mày đay hay dị ứng thì các mẹ nên đến bác sỹ đông y khám để tìm ra nguyên nhân vì khi khám bệnh sẽ tìm ra nguyên nhân do thể: phong hàn, hư nhiệt hoặc tà khí... và ngứa theo đường kinh, ví dụ: ngứa mặt sau của chân lên mông là đường kinh bàng quang( thận, lúc đó sẽ tìm ra nguyên nhân thận nhiệt hay hàn) hoặc ngứa ở đâu. Chữa tận gốc thì mới khỏi được và nên ăn ít đạm trong khi chữa. Nếu mẹ nào ngứa quá mà dùng thuốc dị ứng tây y thì không nên dùng quá 5 ngày các mẹ nhé!