5 cách giúp trẻ thoát khỏi “miệng hà bá”

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi methaonguyen177284, 1/10/2014.

  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Hàng năm ở VN, cứ vào mùa mưa bão, mùa hè, số lượng trẻ đuối nước tăng lên rất cao. Những tai nạn thương tâm cướp đi cuộc đời của biết bao nhiêu đứa trẻ vô tội. Một trong những lý do đó là trẻ chưa biết cách thoát thân khi bị đuối nước và thường nhảy xuống cứu bạn mặc dù bơi còn rất kém, thậm chí không biết bơi.

    Dạy con ứng phó với tai nạn đuối nước sẽ giúp con bảo toàn tính mạng không chỉ cho bản thân mà còn cho những người khác không may rơi xuống nước.

    Vậy kiến thức nào là kiến thức con cần có để thoát khỏi "miệng hà bá"?

    1. Trong trường hợp phát hiện có người đang có dấu diệu đuối nước, tuyệt đối không được nhảy xuống để cứu, phải tìm những vật có thể nổi trên mặt nước như tấm ván gỗ to, tấm xốp to, áo phao, hay một đoạn dây dài ném xuống nước cho người gặp nạn bám vào.

    - Chạy thật nhanh đi gọi người lớn tới giúp.

    - Khi cứu được người bị nạn lên, nếu người gặp nạn bị đuối nước thì thực hiện ngay các thao tác sơ cứu tại chỗ đối với người bị chết đuối: đặt bạn nằm xuống, dùng 2 bàn tay dặt lên nhau ép vào ngực bạn. Sau 2 lần ép, hãy cúi xuống thổi hơi vào miệng bạn. Khoảng 3 lần như thế nước ở đâu trong miệng bạn sẽ trào ra và bạn sẽ tỉnh lại.

    [​IMG]
    Kỹ thuật sơ cứu người bị đuối nước.​

    Lưu ý: Tuyệt đối trẻ em không được nhảy xuống nước để cứu người bị chết đuối.

    2. Những việc cần làm để phòng tránh tai nạn đuối nước:

    - Mùa mưa lũ không nên sống và làm việc trong khu vực có lũ

    - Không chơi hay bơi lội trong các khu vực có lũ

    - Tránh lội qua các khu vực lũ lụt không đi xe hay đi lại trong dòng lũ

    - Tránh xa các dòng xoáy khi đi bơi.

    - Tránh xa các ổ điện cắm nơi ẩm ướt hoặc bật điện khi nhà bị ngập lụt.

    - Nên tìm khu vực cao an toàn hơn

    3. Nếu đang đi đường mà gặp trời mưa to, nước dâng lên nhanh, tuyệt đối không lội vào khu vực nước ngập không nhìn thấy đáy. Dù ở giữa phố phường thì vẫn có khả năng có những nắp cống đang mở, đó là nơi cực kì nguy hiểm, dễ dẫn tới chết đuối. Nếu khắp nơi đều ngập thì phải đi lên chỗ đứng cao nhất và kêu gọi cứu trợ.

    4. Nếu đang đi trên đường mà gặp mưa to thì phải tránh xa những khu vực nước như hồ, ao,… Nước có thể tràn lên bờ che lấp bờ, và tạo ra những mối nguy hiểm khi khó xác định được đâu là bờ.

    5. Nếu đã rơi xuống nước thì nên bình tĩnh tìm cách bám vào những cành cây và những vật nổi lên trên mặt nước và kêu cứu. Tuyệt đối không cuống cuồng đạp chân tay loạn xạ, bình tĩnh chờ người đến cứu.

    Những bài học này cha mẹ nhất thiết phải dạy cho con sớm, dặn dò cẩn thận để giảm thiểu nguy cơ tai nạn và cứu sống được nhiều người.

    TS Vũ Thu Hương
    Nguồn: VnExpress
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methaonguyen177284
    Đang tải...


Chia sẻ trang này