Bị viêm lộ tuyến nên sớm đi khám và điều trj

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi phamhoangemily, 2/10/2014.

  1. phamhoangemily

    phamhoangemily Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    2/10/2014
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    18
    Khi bị bệnh Viem lo tuyen co tu cung thì nên điều trị như thế nào ạ? Em rất muốn biết vì chị gái của em đang bị bệnh này (An Nhiên, HCM)

    Trả lời:

    Chào An Nhiên!

    Trong trường hợp đã nhận được kết luận là viêm lộ tuyến cổ tử cung, chị gái bạn cần tuyệt đối tuân theo sự hướng dẫn điều trị của các bác sĩ và cần phải đi tái khám sau mỗi đợt điều trị.

    Hiện nay, biện pháp thường được áp dụng nhiều nhất để Điều trị viêm lộ tuyến cổ tử cung là đặt thuốc ở âm đạo (sát cổ tử cung), uống thuốc hoặc phải dùng các biện pháp khác như đốt điện, áp lạnh...

    Khi bị viêm lộ tuyến cổ tử cung, XX nên đi Khám Phụ Khoa sớm nhé!

    Đốt điện tuy là một thủ thuật y tế được thực hiện khá nhanh chóng và không gây đau đớn nhiều, nhưng nó có thể để lại sẹo ở cổ tử cung, gây ảnh hưởng đến việc thâm nhập vào sâu phía trong âm đạo của tinh trùng hoặc gây rách, vỡ cổ tử cung khi sinh em bé, vì vậy, những XX chưa sinh con hoặc chưa có đủ số con mong muốn cần cân nhắc về việc sử dụng biện pháp này.

    Viêm lộ tuyến cổ tử cung nếu để lâu ngày có thể sẽ phải khoét chóp cổ tử cung hoặc cắt cụt cổ tử cung. Nguy cơ vô sinh của bệnh này vốn không cao, nhưng vẫn có thể khiến bạn mất đi khả năng làm mẹ nếu không được chữa trị kịp thời, đúng cách.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi phamhoangemily
    Đang tải...


Chia sẻ trang này