Các ông bố đừng quá lo lắng. Đây là hành vi hết sức bình thường ở trẻ. Trẻ thường có xu hướng gắn bó với mẹ hơn vì mẹ chăm sóc chúng cả ngày vì thế chúng sẽ có chút bất an vì cả ngày mới thấy mặt bố ở nhà. Nhiều ông bố sẽ bỏ cuộc, số nhiều lại tỏ ra lo lắng và dần cách xa với con. Dưới đây là vài bí quyết giúp bạn cải thiện tình hình và gắn kết với con hơn. Kiên trì khi nhìn thấy con khóc Nhiều bà mẹ khi đưa con cho bố, thấy con mếu máo và tỏ vẻ không thích là dừng lại. Thực tế, các ông bố cần dành thời gian chơi với con. Có thể chồng của bạn sẽ cảm thấy “muốn bỏ cuộc” khi nhìn thấy con khóc và gào lên khi bố tiếp cận. Nếu các ông bố bỏ cuộc thì chỉ làm cho quan hệ của hai bố con không được cải thiện gì thêm. Lúc này, bố hãy tiếp cận con từ từ, bày trò làm cho con vui và dần dần trẻ sẽ quen dần việc chơi và thích được chơi với bố. Tham gia các hoạt động cùng con Tham gia vào các hoạt động trước khi đi ngủ cùng con như: rửa chân tay, thay đồ, đọc truyện…Những hoạt động hai bố con làm và chia sẻ cùng nhau này sẽ giúp họ gắn kết gần nhau hơn và khiến trẻ yêu quý, gần gũi với bố hơn. Xoa dịu nỗi buồn của con Những ôm ấp, yêu thương rất quan trọng đối với trẻ, đặc biệt là khi trẻ đang tỏ ra bướng bỉnh và có tâm trạng không ổn định. Thường xuyên vuốt ve, trấn an, hỏi han mỗi khi con tức giận cũng là cách để bố gần gũi với con hơn. Giúp vợ cho con ăn Nhiều ông bố thản nhiên cho rằng việc cho con ăn là việc của vợ. Sau giờ làm mệt mỏi, về nhà là chỉ muốn đặt lưng nghỉ ngơi và sợ việc cho con ăn. Nhưng thực tế việc bế con trong lúc chúng ăn, hoặc đơn giản là ngồi bên chúng khi chúng ăn những bữa ăn nhẹ cũng có thể giúp bố và con gắn kết, xóa tan đi những khoảng cách. Và dần dần, bé sẽ bắt đầu thích thú với sự có mặt của bố. Giao tiếp bằng mắt với con Trẻ con thường thích bố nhìn chúng.Đây là dấu hiệu cho chúng thấy rằng chúng thật đặc biệt và bố đang dành sự quan tâm đến chúng. Vì thế các ông bố hãy thường xuyên giao tiếp bằng mắt khi nói chuyện với con, khi cho con ăn hoặc khi chơi cùng con. Đặc biệt khi ở bên con các ông bố cần tuyệt đối nói không với những “kẻ thù” làm chia cắt sự gắn kết của hai người như: chuông điện thoại, những chương trình ti vi thú vị, hay đặc biệt là việc chăm chú vào màn hình điện thoại để chơi game hoặc nhắn tin. Các ông bố hãy tự tin Các ông bố càng tự tin với các kỹ năng làm bố của mình thì các con sẽ càng sớm cảm thấy thoải mái với bố hơn. Nếu như bạn cảm thấy lo lắng, lo sợ con không thích chơi với mình thì các bé cũng rất nhạy cảm. Chúng sẽ cảm nhận được sự lo lắng của bố. Tường Vy Theo YP
Ðề: Phải làm gì khi "con" không thích chơi với "bố" Thì cứ gần gủi, chơi đùa rùi con trẻ sẽ thích thui
Ðề: Phải làm gì khi "con" không thích chơi với "bố" bố cứ dẫn con đi shopping một buổi toàn đồ chơi là nó bu như ruồi ấy mà
Ðề: Phải làm gì khi "con" không thích chơi với "bố" Mình nghĩ rằng trường hợp của topic này là do người bố ít quan tâm đến con, ít chơi với con chứ bình thường những ai quan tâm đến con, hay chơi đùa với trẻ thì chúng đều rất thích và quấn lấy người đấy đó
Ðề: Phải làm gì khi "con" không thích chơi với "bố" Mình thấy nhiều ng cứ bảo con toàn quấn bố hơn, hay quấn bà nội hơn... Kể mà con mình thế thì cũng tốt, mẹ nhàn hơn bao nhiêu ](*,)
Ðề: Phải làm gì khi "con" không thích chơi với "bố" Bố phải " thích chơi " vs con thì con mới chơi vs bố
Ðề: Phải làm gì khi "con" không thích chơi với "bố" mẹ ít thân thiết với con đi và để bố chiều chuộng con .. thỉnh thoảng mua đồ chơi cho con ... đảm bảo k cần mẹ nữa mà chỉ quý bố thôi.... hihi
Ðề: Phải làm gì khi "con" không thích chơi với "bố" con ít chơi với bố vì thỉnh thoảng bố hay giành mẹ với con
Ðề: Phải làm gì khi "con" không thích chơi với "bố" Vậy thì phải tạo đk cho con gần gũi và trò chuyện với bố nhiều hơn
Ðề: Phải làm gì khi "con" không thích chơi với "bố" Chắc do cùng huyết thống của các ông và con trai hay sao , cháu nhà này kết bố và ông nội cực kỳ.... Cứ ngắm nhau mỉm cười liên tục!
Ðề: Phải làm gì khi "con" không thích chơi với "bố" Em thấy con gái thì thích bố hơn, con trai thì thích mẹ hơn. Sau này các bé lớn lên thì sẽ thay đổi nhiều lắm, lúc đó là sẽ biết thương cả ba lẫn mẹ.
Ðề: Phải làm gì khi "con" không thích chơi với "bố" sau giờ làm việc bố chịu khó chơi với con cái chút xíu thì được thôi mà, con nít rất thích người lớn chơi cùng đó bố à
Ðề: Phải làm gì khi "con" không thích chơi với "bố" bố nhà này nhiều lúc còn cáu ầm lên vì con k chơi với bố
Ðề: Phải làm gì khi "con" không thích chơi với "bố" Hì chồng mình mấy cái này có làm hết mà con vẫn bình thường khi chơi với bố, ko có mẹ thì thích bố, có mẹ thì tất nhiên là thích chơi với mẹ hơn.