3 tháng đầu: Ăn để hết nghén

Thảo luận trong 'Mang thai' bởi linhvanjsc, 17/10/2014.

Tags:
  1. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Bạn vật vã cả ngày trong những cơn ốm nghén, ăn gì cũng nôn, mệt mỏi rã rời… Bài viết sau sẽ giúp bạn chống lại những triệu chứng đó bằng thực đơn dinh dưỡng.

    [​IMG]

    Bữa sáng giàu protein

    Nhiều phụ nữ mang thai phải đánh vật với những cơn ốm nghén nôn mửa vào buổi sáng. Đó là do cơ thể có một vài thay đổi như lượng estrogen cao tạo ra acid trong dạ dày sau một đêm hoặc người có lượng đường trong máu thấp cũng bị nôn mửa nhiều hơn hay do hạ đường huyết sau hàng tiếng đồng hồ không ăn.

    Bà bầu nên ăn sáng bằng các thực phẩm sữa giàu protein hoặc carbonhydrate có thể giúp chống lại cảm giác buồn nôn như pho mát, trứng, bánh ngọt, bột ngũ cốc, gạo lức. Ngoài ra, thai phụ cũng có thể được bổ sung dưỡng chất này từ các loại rau xanh khác như: đậu tương, đậu Hà Lan, đậu lăng và bột mì để đảm bảo một chế độ ăn đa dạng.

    Bánh quy xốp

    Ốm nghén là kết quả của những thay đổi trong cơ thể bạn, bao gồm việc lượng hormone Oestrogen tăng cao hơn và mức độ nhạy cảm của khứu giác cũng tăng lên. Nó cũng có thể do trạng thái cảm xúc hay căng thẳng gây ra. Bởi vậy, những cơn mệt mỏi, buồn nôn có thể đến bất kỳ lúc nào.

    Bạn nên chuẩn bị sẵn quanh giường hoặc bàn làm việc những gói bánh bích quy, bánh mặn để ăn mỗi khi cơn buồn nôn đến. Loại bánh này sẽ giúp bạn quên cảm giác buồn nôn. Ngược lại, nên tránh xa các loại bánh khô, có vị mặn trung hòa acid trong dạ dày sẽ làm giảm đi cơn đói gây cồn cào khiến bạn cảm thấy nôn nao, muốn ói.

    Trà gừng

    Uống trà gừng vào mỗi buổi sáng sớm sẽ giúp bạn dễ dàng vượt qua kỳ ốm nghén. Gừng được coi là một phương pháp làm cân bằng những cơn rối loạn tiêu hóa và chứng nôn mửa trong thời gian mang thai.

    Hãy pha trà bằng một củ gừng tươi giã nhỏ vào nước nóng uống trước bữa sáng. Nhớ là không được uống quá nhiều vì gừng có vị nóng cay sẽ không tốt cho sức khỏe nếu bạn lạm dụng nó. Ngoài ra bạn cũng có thể dùng liệu pháp rất hữu hiệu khác đó là trà bạc hà hay một cốc nước cam.

    Cá diếc

    Loại cá này vị ngon ngọt, chứa nhiều protein chất lượng tốt, rất có lợi cho sự phát triển của thai nhi, ổn định tinh thần căng thẳng cho bà bầu, hạn chế mệt mỏi, nôn mửa và tỳ vị hư yếu. Người ta thường nấu cháo cá diếc cùng các loại rau gia vị thơm ngon, dễ ăn và không ngán.

    Quả me

    Me là vị thuốc giúp giải nhiệt, chữa nôn nghén, tăng cường sức đề kháng, chống mệt mỏi. Trái me có hạt được bao bọc bởi lớp thịt vị chua, ngọt giàu vitamin C, B tăng sức đề kháng.

    Trong trái me có khoảng 14% tartaric axit và một số nhỏ malic axit giúp kích thích vị giác, cải thiện tình trạng kém ăn, mệt mỏi do buồn nôn, giảm khẩu vị do mang thai.

    Ngoài ra, trái me góp phần bù nước, điện giải, cung cấp vitamin, khoáng chất, vị chua mặn giúp thanh nhiệt, tăng cường tiêu hóa. Cùng công dụng với me, còn có chanh, cam, quýt, bưởi, khế, sấu…

    Để chống nôn ọe trong thời gian đầu mang thai, bạn có thể dùng 30g me cạo vỏ, cho vào nồi nấu với 300ml nước, đun còn 200ml, chắt nước bỏ bã. Cho 10gr đường trắng vào quấy đều, uống 3 lần trong ngày.

    Mía

    Mía là một thức ăn dân dã rất thông dụng với mỗi bà bầu, nó giúp thanh nhiệt, làm mát cơ thể, điều hòa chức năng dạ dày, giảm ho… và chữa các chứng nôn ói, mệt mỏi khi ốm nghén. Hãy dùng một ít thân mía, rửa sạch, lóc bỏ vỏ ép lấy nước mía rồi cho vào một ít gừng tươi rồi uống.

    Với các chị em bị phù nhẹ trong giai đoạn mang thai, dùng một ít thân mía rửa sạch, dóc bỏ vỏ đem nấu nước uống hằng ngày, có thể uống nhiều lần trong ngày.

    Nước lọc

    Nước có vai trò giảm ợ nóng và khó tiêu của thời kỳ nghén. Nó cũng giúp ngăn ngừa tình trạng viêm nhiễm niệu đạo, một hiện tượng rất phổ biến khi có thai. Nếu bạn uống đủ nước, nước tiểu sẽ loãng hơn, giảm nguy cơ viêm nhiễm, giảm táo bón, trĩ và phù nề.

    Để đáp ứng nhu cầu về nước ngày càng tăng của cơ thể trong suốt thời kỳ mang thai, bạn cần uống khoảng 3 lít nước. Nếu là mùa hè thì cần uống thêm 1-2 ly nữa để bù lại lượng nước bị thất thoát qua đường mồ hôi. Bên cạnh đó bạn có thể uống nước trái cây, sữa, trà trái cây, bất cứ thứ gì mà dạ dày của bạn chấp nhận. Lưu ý hạn chế uống nước có đá viên; tránh nước có ga vì dễ đầy bụng.

    Thực đơn hoàn hảo

    - Sáng, ăn bánh quy trước khi xuống giường để chống choáng váng.

    - Uống trà gừng, sữa nóng vào mỗi buổi sáng sớm kích thích cơ thể hoạt động.

    - Bổ sung các món ăn giàu protein và tinh bột. Nên tránh ăn những loại thực phẩm có chứa nhiều dầu, mỡ, cay nóng sẽ gây khó khăn trong quá trình tiêu hoá.

    - Gần trưa ăn vặt các loại hoa quả chứa nhiều vitamin B và canxi như chuối, dưa chuột, táo… Bữa trưa nên tránh ăn những món ăn có chứa nhiều muối.

    - Uống 1 cốc nước cam để tăng cường hàm lượng vitamin C cho cơ thể, giảm ốm nghén và giúp thai phụ phòng được chứng cảm lạnh.

    - Dùng 1 thìa dấm r*** táo và 1 thìa mật ong pha vào nước lạnh và để uống trước khi đi ngủ để điều hòa cơ thể, hạn chế cảm giác nôn.

    Nguồn: Sức khỏe gia đình
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi linhvanjsc
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    MeMunXinhXinh thích bài này.
  2. ntchi

    ntchi HỘP CƠM ĐIỆN LÕI INOX CAO CẤP 0984649160

    Tham gia:
    6/3/2013
    Bài viết:
    6,997
    Đã được thích:
    757
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Ăn để hết nghén

    bầu bí mình sợ nhất là 3 tháng nghén, ăn ko ăn đc người lúc nào cũng cảm giác nâng nâng
     
  3. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ăn để hết nghén

    Hồi xưa mình cũng nghen ghê lắm động tí là nôn ọe....
     
  4. Me_moka

    Me_moka

    Tham gia:
    19/4/2014
    Bài viết:
    10,001
    Đã được thích:
    1,148
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ăn để hết nghén

    Lúc nghén ăn đc đã tốt,đây cứ nhìn thấy hức ăn là chỉ muốn nôn,chẳng ăn đc gì cả
     
  5. MeMunXinhXinh

    MeMunXinhXinh Shop Bầu Bí - fb.com/shopbaubi.vn

    Tham gia:
    11/11/2012
    Bài viết:
    1,341
    Đã được thích:
    149
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Ăn để hết nghén

    em phải đánh dâu lại ngay,em đang đầu thời kỳ nghén đây, cám ơn mn đã chia sẻ thông tin hữu ích :)
     
  6. thanhhhoa2605

    thanhhhoa2605

    Tham gia:
    19/4/2012
    Bài viết:
    11,650
    Đã được thích:
    1,814
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ăn để hết nghén

    hình như mang thai không được uống trà gừng mà
     
  7. Me be hoanglam

    Me be hoanglam Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    12/1/2014
    Bài viết:
    2,013
    Đã được thích:
    167
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: Ăn để hết nghén

    mình cũng ngén kinh khủng ấy.sợ cái cảm giác đấy lắm
     
  8. tamnm

    tamnm Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    21/2/2014
    Bài viết:
    6,321
    Đã được thích:
    1,281
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ăn để hết nghén

    May thang thi nghen ha cac bac?
     
  9. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Ăn để hết nghén

    nói đến nghén m lại sợ quá đi .
     
  10. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ăn để hết nghén

    Em cũng vậy, bầu 2 đứa đứa nào cũng nghén khủng khiếp, nôn ọe với ốm gần như cả 9 tháng. Giờ nghĩ đến bầu bí với sinh đẻ sợ chết khiếp.
     
  11. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ăn để hết nghén

    Mình tập 1 ko nghén ngẩm gì cả.Vẫn bình thường .Vậy nà ko hiểu sao tập 2 nghén kinh khủng vậy.Ko buồn nôn , vẫn ăn bình thường.Nhưng người lúc nào cũng mệt mỏi khó chịu.Giờ hơn 5 tháng rồi mà vẫn mệt mỏi vô cùng.
     
    linhvanjsc thích bài này.
  12. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ăn để hết nghén

    Em bầu đứa lớn 3 tháng đầu sút 5 kg. Đứa thứ 2 thì 3 tháng đầu sut 2kg. Tháng thứ 4 thì cúm 1 trận kinh khủng , tháng thứ 5 thì đau mắt đỏ và bị ho từ lúc đó đến tận ngày đẻ. Ho đến bật cả máu mũi ra, làm các kiểu, uống cả kháng sinh không đỡ, đến lúc sinh con được 2 ngày mới khỏi. Giờ thực sự là nghĩ lại vấn thấy sợ.
     
  13. chubby133

    chubby133 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    27/4/2010
    Bài viết:
    6,663
    Đã được thích:
    1,517
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Ăn để hết nghén

    mình 11 tuần rồi vẫn nghén quá!
    ăn thì ăn được, nhưng ăn xong tầm 10' là ọe hết ... bụng cứ tấm tức, đầy hơi và căng cứng. khó chịu vô cùng. ko biết có mẹ nào bị như mình ko? cho mình xin lời khuyên với!
     
    linhvanjsc thích bài này.
  14. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ăn để hết nghén

    Dù sao ăn được vẫn hơn là không ăn được chị ạ. Cứ nôn ra thì nghỉ 1 lúc lại ăn bổ sung vào. Em ngày trước bầu bí toàn chỉ ăn được cơm với cà pháo, còn lại nhìn cái gì cũng sợ hết.
     
  15. lehuong2403

    lehuong2403 Gian hàng 29G

    Tham gia:
    16/1/2009
    Bài viết:
    3,268
    Đã được thích:
    665
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Ăn để hết nghén

    Nghén nói chung là rất kinh khủng. Tớ nghén 3 tháng giảm 6kg ko ăn uống đc gì. Hét thời gian này lại ổn thôi mà
     
    linhvanjsc thích bài này.
  16. linhvanjsc

    linhvanjsc Yêu con hơn cả cuộc đời

    Tham gia:
    4/7/2011
    Bài viết:
    1,674
    Đã được thích:
    746
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: Ăn để hết nghén

    Chị giống em thế, em 3 tháng đầu cũng sút mất 5kg, người đã còi thì chớ.
     
  17. châu bùi

    châu bùi Guest

    Ðề: Ăn để hết nghén

    các mẹ ơi em ăn uống vẫn bình thường nhưng ng mệt như đi mượn ấy ạ. Làm gì tý mà ng mệt lả ra, chỉ mún ngồi một chỗ thôi là sao.
     
  18. Ngựa Con Của Mẹ

    Ngựa Con Của Mẹ Thành viên tích cực

    Tham gia:
    6/10/2014
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Ăn để hết nghén

    Ăn dưa leo mn ah....................................
     
  19. bảo hiểm cho mẹ và bé nhé

    bảo hiểm cho mẹ và bé nhé Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    14/10/2014
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Ăn để hết nghén

    không gì khổ bằng chăm vk khi ốm nghén
     
    beXoi thích bài này.
  20. ken2013

    ken2013 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    14/11/2013
    Bài viết:
    2,758
    Đã được thích:
    253
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Ăn để hết nghén

    hồi xua lúc mang bầu mình cũng nghen vật vẵ khổ so lam con không uong dc sua
     

Chia sẻ trang này