Tổng kết điều tra vụ án tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Vĩnh Long

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi duonghathu, 24/10/2014.

  1. duonghathu

    duonghathu Banned

    Tham gia:
    22/10/2014
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Tin an ninh 24h


    ANTT.VN - Ngày 23/10/2014, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh tổ chức họp tổng kết rút kinh nghiệm điều tra vụ án đưa hối lộ, nhận hối lộ, tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long.


    Vụ án trên xảy ra vào tháng 7/2012, đã từng gây bức xúc trong dư luận xã hội do tính chất đặc biệt nghiêm trọng, nhiều đối tượng liên quan, trong đó có những đối tượng từng giữ chức vụ lãnh đạo cao trong cơ quan và số tiền tham nhũng lên đến hàng tỷ đồng.

    Nguyễn Tố Tranh (nguyên Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Long) bị truy tố 2 tội: Thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

    [​IMG]
    Các bị cáo tại tòa

    Theo cáo trạng, năm 2009 - 2012, ông Tranh đã thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát để chuyên viên Bùi Hữu Trí câu kết với Đông và Khôi lập hồ sơ quyết toán khống chiếm đoạt 239 triệu đồng của Nhà nước. Nghiêm trọng nhất là dấu hiệu ưu ái nhà thầu xây dựng các dự án do Sở Văn hóa Vĩnh Long làm chủ đầu tư, giúp Trí có điều kiện nhận hối lộ của doanh nghiệp trên 2,4 tỷ đồng.

    Trong đó, Ngọ (chủ doanh nghiệp tư nhân Thành Tiến) có đến 8 lần đưa hối lộ cho Trí gần 1,9 tỷ đồng. Khôi đưa Trí 2 lần là 400 triệu đồng, còn 170 triệu đồng là của Dự - Giám đốc chi nhánh Công ty Minh Thông tại Vĩnh Long. Đối với Tế, Tài bị cáo buộc nhiều lần cùng Trí làm hồ sơ khống gây thiệt hại cho Nhà nước hơn nửa tỷ đồng.

    Ngoài 30 năm tù, Trí còn bị phạt bổ sung trên 2,4 tỷ đồng (tương đương khoản nhận hối lộ) và nộp sung công quỹ Nhà nước tất cả số tiền được các doanh nghiệp "lót tay" trên 2,4 tỷ đồng.

    Ông Tranh bị buộc nộp 64 triệu đồng là tiền Trí trả tiền xây hàng rào, sửa miếu thờ cho gia đình ông này từ tiền phạm tội mà có.

    [​IMG]
    Đại tá Phạm Văn Ngân - Phó giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long tham dự buổi họp (Nguồn CA Vĩnh Long)

    Qua quá trình khẩn trương xác minh, điều tra, Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh đã thu thập đầy đủ chứng cứ phạm tội, giúp Tòa án có đủ cơ sở để đưa ra xét xử và tuyên phạt 8 bị cáo liên quan với tổng mức hình phạt là 86 năm tù giam, theo các tội danh: Tham ô tài sản; đưa-nhận hối lộ; lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; thiếu trách nhiệm, gây hậu quả nghiêm trọng và thiếu trách nhiệm gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản nhà nước.

    Tại buổi họp, tập thể lãnh đạo và cán bộ Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh đã nghiêm túc rút kinh nghiệm về nhiệm vụ được phân công và quá trình điều tra vụ án. Đây là cơ sở rất quan trọng để trong thời gian tới, đơn vị hoàn thành tốt hơn nhiệm vụ được Ban Giám đốc Công an tỉnh giao phó.

    Phó Giám đốc Công an tỉnh đã biểu dương cán bộ chiến sĩ đơn vị đã tham gia phá án với tinh thần trách nhiệm cao, vượt mọi khó khăn, trở ngại, đấu tranh không lùi bước trước những sai phạm pháp luật, sớm đưa vụ án ra ánh sáng. Đồng thời trao giấy khen cho 4 cá nhân có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá vụ án.

    Thu Thủy (TH)

    Nguồn: http://antt.vn/tong-ket-dieu-tra-vu-an-tai-so-van-hoa-the-thao-va-du-lich-013773.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi duonghathu
    Đang tải...


Chia sẻ trang này