Các cặp vợ chồng mà vợ đóng vai trò kiếm tiền chính sẽ ít nguy cơ tan vỡ hơn mô hình chồng đi làm, vợ ở nhà. Đó là kết quả của một nghiên cứu vừa được công bố trên tạp chí Xã hội học của Anh. Nghiên cứu được tiến hành với sự tham gia của 4.000 cặp vợ chồng người Anh. Các tác giả cũng lấy số liệu từ cuộc khảo sát thiên niên kỷ Cohort về cuộc sống của những đứa trẻ sinh ra trong thế kỷ 21 và gia đình chúng. Các nhà nghiên cứu đã chia các cặp vợ ra thành nhiều nhóm: người vợ kiếm tiền ít hơn (ít nhất là ít hơn 20% so với người chồng), hai người kiếm tiền ngang nhau, và người vợ kiếm nhiều hơn (nhiều hơn 20% so với người chồng). Họ cũng chia gia đình vào các nhóm dựa trên độ tuổi của bọn trẻ. Trong phần lớn trường hợp, người ta không thấy nguy cơ gia đình tan vỡ khi người mẹ kiếm được nhiều tiền hơn người cha. Thậm chí, ở những gia đình có con 3-5 tuổi, mẹ kiếm tiền nhiều còn ít nguy cơ tan vỡ hơn. Theo các con số ghi nhận được, khi con cái ở độ tuổi mầm non, việc người phụ nữ đi làm giảm 80% nguy cơ tan vỡ. Có điều, khi con còn nhỏ, tỷ lệ những gia đình mà vợ kiếm nhiều tiền hơn chồng giảm đáng kể. Tiến sĩ Shireen Kanji (ĐH Leicerter), đồng tác giả của nghiên cứu cho biết, theo các lý thuyết truyền thống, phụ nữ phụ thuộc kinh tế vào chồng là yếu tố quan trọng để gắn kết vợ chồng với nhau. Tuy nhiên, bây giờ không còn bằng chứng cho thấy điều đó đúng đắn. Trích dẫn các tài liệu từ những năm 1940, bà giải thích: "Các lý thuyết xã hội học và kinh tế từ lâu đã dự đoán rằng sự gia tăng khả năng độc lập về kinh tế của phụ nữ sẽ làm suy yếu thể chế hôn nhân. Lý do đưa ra là sự phụ thuộc lẫn nhau về những công việc được trả lương và những công việc không lương giữa vợ và chồng là chất keo gắn bó họ với nhau. Quan điểm đó đã không hình dung rằng phụ nữ có thể là chuyên gia trong những công việc được trả lương, hoặc một mong muốn cao hơn về bình đẳng giới hay nhu cầu cần phải giảm thiểu những rủi ro khi gia đình chỉ dựa vào một nguồn thu nhập của chồng để có thể tồn tại". Bà kết luận: "Trong một số giai đoạn, việc người mẹ kiếm tiền chính trong gia đình hoặc có thu nhập tương đương với người cha có liên quan với việc giảm nguy cơ tan vỡ của mối quan hệ, đặc biệt trong những đôi sống thử". Tuy nhiên, kết quả của nghiên cứu này không cho thấy dấu hiệu chiến thắng của bình đẳng giới. Những người phụ nữ kiếm tiền nhiều hơn hoặc ngang bằng người đàn ông trong gia đình làm giảm nguy cơ chia tay, nhưng họ đang làm thay đổi đáng kể mô hình người đàn ông trụ cột của gia đình. Nguồn: Vnexpress
Ðề: Phụ nữ kiếm tiền giúp gia đình hạnh phúc hơn Chắc chắn gia đình hạnh phúc hơn nếu cả 2 người đều kiếm tiền.............phụ nữ kiếm tiền không những giúp gia đình hạnh phúc hơn còn giúp chính bản thân chúng ta tự lập, yêu đời mà không bị stressssss gì gì
Ðề: Phụ nữ kiếm tiền giúp gia đình hạnh phúc hơn Mình cũng đồng ý với bài viết này, phụ nữ đi làm kiếm tiền thì cuộc sống gia đình sẽ hạnh phúc hơn nhiều!
Ðề: Phụ nữ kiếm tiền giúp gia đình hạnh phúc hơn Đó là theo nghiên cứu của Châu Âu, còn ở Việt Nam thì chồng làm kinh tế chính, vợ độc lập được thì tốt hơn
Ðề: Phụ nữ kiếm tiền giúp gia đình hạnh phúc hơn hihi, phụ nữ làm trụ cột kinh tế khéo các ông ý lại tự ái lên, nguy cơ tan vỡ càng cao
Ðề: Phụ nữ kiếm tiền giúp gia đình hạnh phúc hơn Đồng ý vs mn. Fụ nữ vn k nên là ng kiếm tiền chính. Nhưng cần độc lập tự chủ ve kte
Ðề: Phụ nữ kiếm tiền giúp gia đình hạnh phúc hơn Cũng tùy hoàn cảnh mẹ nó à. Có nhiều gia đình vợ kiếm tiền giỏi hơn chồng nhưng vẫn hạnh phúc. Trong trường hợp này cần người phụ nữ khéo léo và tế nhị hơn thôi. Còn về cơ bản phụ nữ độc lập vẫn là tốt nhất.
Ðề: Phụ nữ kiếm tiền giúp gia đình hạnh phúc hơn phụ nữ ko nên kiếm tiền nhiều hơn chồng, nhưng nên độc lập về kinh tế
Ðề: Phụ nữ kiếm tiền giúp gia đình hạnh phúc hơn phụ nữ cần độc lập kinh tế, cuộc sống sẽ thoải mái hơn
Ðề: Phụ nữ kiếm tiền giúp gia đình hạnh phúc hơn Với em thì bình đẳng, phụ nữ độc lập về kinh tế là được.
Ðề: Phụ nữ kiếm tiền giúp gia đình hạnh phúc hơn Phụ nữ có thể tự kiếm tiền thì xảy cơ lỡ vận chồng có thất nghiệp mình vẫn chèo chống được, hoặc lỡ có bị gia đình nhà chồng ruồng bỏ, đối xử tệ bạc mình cũng ko đến nội phải chịu nhục để bám víu chỉ vì mình ko lo nổi cuộc sống cho mình và cho con mình nữa.