Các mẹ ơi, các me hay lấy dáy tai cho con bằng cách nào.Bé nhà mình ngày trước mình hay dùng bông tai ngoáy, nhưng sau lần bé bị viêm tai giữa mình không dam dùng bông tai ngoáy nữa. Hôm qua thấy tai bé có dáy lấp kín ống tai, mình muốn mang bé ra bác sỹ lấy dáy tai mà không biết cho đi đâu các mẹ nhỉ? Cho ra phòng khám tai, mũi, họng họ có máy soi tai và lấy dáy tai an toàn không nhỉ?
Ðề: Lấy dáy tai cho con Mn cứ cho ra bs tai mũi họng, họ nhỏ thuốc j đó làm mềm ráy tai rùi gắp ra, những bé có ráy tai khô k ngoáy và tự lấy đc nhé
Ðề: Lấy dáy tai cho con Trước đứa cháu mình cũng bị nhiều nhưng nhỏ tuổi quá không nên bạn chỉ lấy cái bông nhỏ cho vào khoáy nhè nhẹ cho bé rồi đợi bé lớn biết một chút ngồi cho mình lấy thì có thể được chứ cho bé ra bác sỹ bé càng sợ, khóc và khó lấy à.
Ðề: Lấy dáy tai cho con bé nhà mình dáy tai ướt, mình chỉ muốn bác sỹ soi cho cái tai rối lấy dáy, nhân tiện soi xem có viêm không luôn, ở các phòng khám tư bác sỹ có máy soi không nhỉ hay chỉ có đèn soi rồi lấy dáy tai bằng tay như mình lấy, như thế em sợ k an toàn. Mấy lần đưa con đi khám sổ mũi chỉ thấy các bác ấy có cái đèn soi tai thui, không có máy móc gì hết
Ðề: Lấy dáy tai cho con có thuốc nhỏ mà bạn , chỗ mình có máy nội soi tai mũi họng nhé nếu bạn ở HN, bạn có thể cho ra PK mình, vào các buổi chiều sau 5h sẽ có bác sĩ chuyên khoa Nhi chăm sóc cho con và tư vấn cho con tốt nhất.
Ðề: Lấy dáy tai cho con Mình thấy các BS bảo ko nên ngoáy tai cho trẻ đâu ( Ngay cả người lớn nữa). Nếu thấy nhiều ráy ra ngoài thì lấy khăn mềm lau sạch là được ạ!
Ðề: Lấy dáy tai cho con Tốt hết bạn đưa đến bác sĩ làm môt lần, và xem cách bác sĩ làm, nhờ tư vấn. Nếu đơn giản thì lần sau tự làm, còn không lần sau tự nhờ tiếp mẹ nó ạ
Ðề: Lấy dáy tai cho con Hình như có thuốc nhỏ vào cho nó mềm ra rồi mình gắp ra ấy. Nhưng các bạn ấy phải hợp tác cơ chứ như cu lớn nhà tớ có máu buồn, vừa sờ vào nó đã giãy bảo buồn lắm con ko chịu được
Ðề: Lấy dáy tai cho con cho ra phòng khám tai mũi họng họ lấy chị ạ, bé nhà em dáy tai khô nên hay bị ngứa cứ phải lấy liên tục .
Ðề: Lấy dáy tai cho con con gái e chủ nhật nào bố nghỉ là đè nàng ấy ra lấy dáy tai, dc cai nàng ta nằm im
Ðề: Lấy dáy tai cho con em toàn lấy cho con thôi nhưng cũng may bé nhà em chịu để mẹ cho lấy và bé cũng k bị viêm tai giữa ạ
Ðề: Lấy dáy tai cho con Mình thì vẫn hay ngoáy tai cho bé, khoảng 2,3 ngày 1 lần, dáy tai ướt, bẩn lắm.
Ðề: Lấy dáy tai cho con Biện pháp an toàn nhất mình thường làm là dùng khăn ẩm lau ống tai ngoài khi tắm cho bé. Sau khi dùng khăn mặt mỏng lau sạch các góc tai ngoài, hãy xoắn một đầu khăn lại như hình cái kén rồi đưa một đoạn ngắn vào trong ống tai của bé.
Ðề: Lấy dáy tai cho con hôm qua mình đưa con đi khám và lấy dáy tai, ôi trời, bạn ý lại bị viêm tai giữa do bị viêm VA. Chán hết cả người. Mà các mẹ có con hay bị sổ mũi phải hết sức để ý, rất dễ lên tai thành viêm tai giữa. Xịt hút mũi cho con cũng phải cẩn thận đấy, xịt đúng cách. Mình không biết mình xịt có đúng cách không nữa.
Ðề: Lấy dáy tai cho con Nhà mình đi học nhiều khi cô lấy cho. Bé thứ 2 cứt dáy ướt thì khi nào gần ra ngoài mình lấy tăm bông lau sạch thôi.
Ðề: Lấy dáy tai cho con mn dùng nước muối sinh lý nhỏ vào tai cho con, lúc con ngủ say ấy nhé, sáng hôm sau sẽ thấy ráy tai chảy ra rất nhiều, con nhà e cũng nhiều ráy lắm, e toàn phải làm ntnay thôi ah, nếu 1 lần ko sạch mn nhỏ nhiều lần vào sẽ thấy sạch ngay ah.