10 điều gây sốc khi bạn cho con chơi trò mạo hiểm

Thảo luận trong 'Các vấn đề giáo dục khác' bởi methaonguyen177284, 19/11/2014.

  1. methaonguyen177284

    methaonguyen177284 mẹ là tất cả

    Tham gia:
    12/9/2009
    Bài viết:
    3,883
    Đã được thích:
    1,066
    Điểm thành tích:
    823
    Ngày nay, trẻ hiếm khi được tiếp cận và giải quyết các vấn đề, đối mặt với những thứ nghịch lý và thất bại. Dưới đây là một vài gợi ý mà bạn có thể để trẻ có những trải nghiệm để thu được những kỹ năng cần thiết.

    Khi còn bé, chúng ta thường chơi những trò đôi khi là dại dột và mạo hiểm. Đó là cách mà chúng ta khám phá thế giới xung quanh và tìm cách thích nghi với nó. Ngày nay, dường như trẻ được bảo vệ và chăm sóc quá mức. Chúng hiếm khi được tiếp cận và giải quyết các vấn đề, đối mặt với những thứ nghịch lý và thất bại. Với những bậc cha mẹ như vậy, họ đang gửi một thông điệp sai đến con trẻ. Trẻ sẽ tin rằng chúng không thể làm điều gì cả vì chúng không được phép và những thứ xung quanh thì quá nguy hiểm. Như thế là một cách giáo dục tốt chăng?

    Dưới đây là một vài gợi ý về những thứ bạn có thể để trẻ trải qua với kết quả thu được bất ngờ. Tuy nhiên, điều cần lưu ý là những gợi ý đưa ra đều trên nguyên tắc phải để trẻ có những trải nghiệm an toàn, với mục tiêu thu được những kỹ năng cần thiết nhưng phải giảm thiểu mọi rủi ro.

    1. Hãy để trẻ trèo cây

    Hồi bé chúng ta thường hay trèo cây quanh nhà, trong vườn… Giờ nhiều bậc cha mẹ ngăn cấm con không được trèo cây vì lo ngại chúng có thể bị ngã và gẫy tay chân. Thế nhưng điều đó không ngăn cản được những đứa trẻ tinh nghịch. Và thực sự để trẻ trèo cây cũng có những tác dụng nhất định. Chúng sẽ học được cách giữ thăng bằng, luyện tập các cơ tay chân, cũng như tự đánh giá được mức độ chịu lực của các cành cây và hiểu được sức hút của trái đất khi đưa ra quyết định nhảy từ trên cành xuống đất. Chắc chắn trẻ sẽ tự tin hơn, mạnh mẽ hơn những bạn mới nhìn thấy những cây cao đã sợ.

    [​IMG]

    2. Để trẻ đi một mình trong đường hầm

    Điều này phụ thuộc vào độ tuổi của trẻ, tính cách và nơi mà bạn đang sống. Thế nhưng khi có thể, hãy để trẻ có điều kiện thử sức với những chỗ khó khăn như thế để rèn luyện tính dũng cảm và xử trí tình huống. Tất nhiên bạn vẫn phải đảm bảo là con bạn được an toàn nếu như tỷ lệ tội phạm nơi bạn sống là đáng lo ngại.

    3. Để con tập đi tự do

    Bạn thường quan tâm quá mức đến trẻ nhỏ khi chúng tập đi, mua sắm nhiều thứ để đảm bảo an toàn cho chúng. Thế nhưng, với một em bé đang tập đi, việc bị ngã là điều không tránh khỏi nên đừng quá lo lắng. Chỉ cần bạn có mặt bên chúng là được, ngoài ra các thứ khác có thể bỏ qua.

    4. Để trẻ chơi với bạn bè

    Nhiều bậc cha mẹ bây giờ bắt con học quá nhiều. Thời gian học yoga, piano và thậm chí là cả tiếng Hoa chiếm hết thời gian nô đùa của trẻ với chúng bạn. Nên để trẻ chơi nhiều hơn với các bạn cùng trang lứa.

    5. Để trẻ học cách sử dụng kéo, dao

    Các bậc cha mẹ thường không cho con sờ đến những thứ này. Tất nhiên điều này là đúng và nếu có thì phải phù hợp với lứa tuổi của trẻ. Thế nhưng, bạn cứ thử nghĩ xem, lúc bé chúng ta cũng có lúc chơi dao, chơi kéo và có thể đã bị đứt tay một chút. Nhưng sau đó thì chúng ta học được cách sử dụng những vật dụng này một cách an toàn. Vì thế, hãy để trẻ có điều kiện tiếp xúc với dao hay kéo trong sự giám sát của cha mẹ. Chúng sẽ học được cách đánh giá những thứ rủi ro và phòng tránh hiệu quả.

    6. Để trẻ chơi những vật dụng sửa chữa máy móc

    Những thứ như cờ lê, búa, kìm, ốc vít… là những thứ dễ gây thương tích cho trẻ. Thế nhưng đôi khi nó lại kích thích lòng say mê “sửa chữa” các vật dụng trong nhà của trẻ. Nếu có điều kiện, hãy để trẻ sử dụng các dụng cụ này và khuyến khích chúng làm việc gì đó như sửa một chiếc khóa hay vặn lại một chốt cửa… Bởi vì những thứ này rất ít được dạy ở trường.

    7. Để trẻ mày mò nấu bếp

    Giúp trẻ học cách nấu nướng cũng là một cách giáo dục rất tốt. Nấu ăn tốt sẽ dễ kết bạn với người khác khi đi học sau này. Tuy có nguy hiểm một chút với lửa hoặc nước sôi… nhưng trẻ sẽ dần tự tin hơn và từ đó năng động hơn chẳng hạn trong việc đi chợ để chọn các thực phẩm cho bữa ăn…

    [​IMG]

    8. Cho trẻ trải nghiệm sự thất bại

    Khi thấy trẻ khóc, đừng nên can thiệp ngay, trừ phi bạn biết rõ đấy là một vấn đề liên quan đến sự an toàn hoặc rủi ro. Để trẻ trải nghiệm sự thất vọng như một phần tất yếu của cuộc sống để sau đó trẻ vững vàng hơn.

    9. Để trẻ thắp lửa

    Những trò chơi như vậy thể hiện một chút sự mạo hiểm đối với trẻ nhưng qua đó chúng sẽ học được cách làm những thứ mạo hiểm một cách khéo léo.

    10. Đưa trẻ về chơi ở các vùng quê

    Nhiều đứa trẻ chẳng bao giờ về các vùng quê cả. Chúng không bao giờ có mối liên hệ nào với tự nhiên. Những thứ như câu cá, đánh khăng hay bơi tàu chuối… hoàn toàn xa lạ với chúng. Hãy để cho chúng có những trải nghiệm này, nhất là trong dịp hè ở các vùng quê, bởi nó sẽ khiến cho tâm hồn trẻ phong phú hơn nhiều.

    P.Hoa
    Nguồn: Lifehack/VietNamnet
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi methaonguyen177284
    Đang tải...


Chia sẻ trang này