Kinh nghiệm: 17 qui tắc ứng xử tôi dạy con

Thảo luận trong 'Cư xử với con' bởi batoa, 20/11/2014.

  1. batoa

    batoa Thành viên mới

    Tham gia:
    27/8/2014
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    3
    (Người Việt) - Là một người trẻ hiện đại nhưng tôi luôn tâm niệm dạy con phải "Tiên học lễ, hậu học văn".

    [​IMG]
    Cha mẹ Việt lười chơi với con “nhất quả đất”?
    Tôi thấy trẻ con ngày nay càng ngày càng ương bướng và có phần quên đi những qui tắc ứng xử lịch sự trong xã hội. Các bậc phụ huynh ngày nay dường như đang quá chú tâm vào việc dạy con kiến thức mà quên đi dạy con cách đối nhân xử thế.

    Bản thân tôi là một người mẹ trẻ hiện đại nhưng luôn tự nhắc bản thân không bao giờ được quên dạy con những qui tắc ứng xử mà đối với mội số người, có lẽ là quá cầu kỳ kiểu cách. Tuy nhiên theo tôi, con trẻ như tờ giấy trắng và người lớn chúng ta cần viết nên đấy những gì đẹp đẽ nhất.
    cha mẹ, con cái, dạy con, 17 qui tắc

    "Tiên học lễ, hậu học văn" là điều tôi luôn tâm niệm (ảnh minh họa)

    Tôi sẽ dạy con mình:

    1. Khi con muốn yêu cầu người lớn điều gì, con luôn phải nói “Có được không ạ?”

    2. Khi bạn bè, cô bác, anh chị em hay bất cứ ai cho tặng con cái gì, con đều phải nói “Cám ơn” trước khi cầm lấy món quà.

    3. Chen ngang và cuộc nói chuyện của người khác là một thói quen xấu. Nếu con muốn nói gì, hãy đợi người lớn nói xong rồi mới được nói. Như vậy, mọi người cũng sẽ nghe ý kiến của con chăm chú hơn.

    4. Nếu thực sự có chuyện cần thiết và muốn can thiệp vào cuộc trò chuyện của ai đó, con có thể nói “mẹ ơi con có ý kiến” hay “cho con hỏi nhanh một chút thôi”.

    5. Con không muốn ai động vào đồ chơi của con và người khác cũng vậy. Khi đến chơi nhà mọi người, con đều phải xin phép ý kiến và nhận được sự đồng ý của chủ nhà trước khi sờ và sử dụng đồ của họ.

    6. Con không nên chê bai hay nói những điều tiêu cực về người khác. Bất kể là nói trực tiếp hay sau lưng. Tất cả mọi người đều có lòng tự trọng và không được làm tổn thương điều đó.

    7. Nếu có ai hỏi han thì phải lịch sự trả lời và hỏi han lại người đó.

    8. Nếu con cảm thấy buồn chán khi đi cùng bố mẹ thăm họ hàng hay làm việc tương tự, con phải biết kiên nhẫn và ngồi chờ, hoặc thông báo nhỏ vào tai mẹ. Không được vòi vĩnh đi về.

    9. Nếu chẳng may va hay đụng và người khác, con phải biết nói xin lỗi. Sau đó mới phân tích xem ai đúng ai sai.

    10. Nếu muốn đi nhưng có người lớn tuổi chắn đường, con phải lễ phép xin nhường đường.

    11. Phải che miệng khi ngáp hoặc hắt xì.

    12. Khi gặp cha mẹ của bạn bè hay đi thăm họ hàng, hướng dẫn trẻ cách hỏi thăm người 1ớn

    14. Dạy trẻ khi người lớn tuổi yêu cầu làm việc gì như mang ly nước cho bà hay bật TV cho ông, con phải có thái độ kính trọng và vui vẻ làm việc đó.

    15. Trước khi ăn cơm, con phải mời ông bà, bố mẹ xơi cơm rồi mới được phép ăn.

    16. Khi nhai nuốt, con phải ngậm miệng nhai, không nên há miệng nhồm nhoàm.

    17. Sau khi chơi một trò gì đó (thể thao ngoài trời, bài, cờ, ô chữ …), bất kể kết quả thế nào,con cũng cần phải giữ bình tĩnh. Nếu con chiến thắng, cũng không nên tỏ ra quá thỏa mãn hoặc khoe khoang, mà cần nghĩ đến cảm xúc của người khác.

    (Theo Khampha)
    Báo Việt Nam 24h
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi batoa
    Đang tải...


  2. tuansinh

    tuansinh THỜI TRANG THIẾT KẾ STELLA

    Tham gia:
    22/9/2012
    Bài viết:
    1,876
    Đã được thích:
    228
    Điểm thành tích:
    153
    Ðề: 17 qui tắc ứng xử tôi dạy con

    Dạy được con tất cả những điều này chắc cũng phải vất vả đây
     
  3. chuyendem.com

    chuyendem.com Thành viên mới

    Tham gia:
    20/11/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: 17 qui tắc ứng xử tôi dạy con

    Cái này khá là khó nhưng khó chứ k phải không làm được. hihi
     
  4. minhtuan_ptn

    minhtuan_ptn Bảo Quyên-Minh Tú

    Tham gia:
    5/8/2013
    Bài viết:
    893
    Đã được thích:
    98
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: 17 qui tắc ứng xử tôi dạy con

    Không bit là có dạy hết được bé hết những kiến thức đầu tiên này không nhưng tiên quyết của em là không cho con trẻ sử dụng thiết bị công nghệ như điện thoại hay máy tính bảng( trẻ dưới 5 tuổi)- vừa hại do tiếp xúc sớm, mải chơi và gây hư hại đến những thiết bị này
     
  5. thuyphamads

    thuyphamads Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    19/8/2014
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    26
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: 17 qui tắc ứng xử tôi dạy con

    Thanks, nhưng đây là việc khó làm đó. Dạy từ mấy tuổi, và làm sao để con hiểu được những vấn đề này? chép, phải nỗ lực 2005 thì may ra
     
  6. DuaConCuaMe

    DuaConCuaMe Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: 17 qui tắc ứng xử tôi dạy con

    bài viết rất hữu ích nhưng những qui tắc ứng xử này nên dạy cho con của mình từ từ .. từng chút một để những qui tắc ấy trở thành thói quen của nó
     
  7. AppStore

    AppStore Thành viên tập sự

    Tham gia:
    25/11/2014
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Ðề: 17 qui tắc ứng xử tôi dạy con

    Bài viết rất hay ... mình sẽ áp dụng cho con của mình :)
     
  8. Monalisa Miky

    Monalisa Miky Hotline: 0906242868

    Tham gia:
    30/6/2009
    Bài viết:
    6,044
    Đã được thích:
    1,201
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: 17 qui tắc ứng xử tôi dạy con

    thực tế mình đã được ba mẹ dạy rất kỹ những điều nay. Và mình cảm thấy vui vì dù có đi đến bất cứ đâu. mình vẫn thực hiện điều được dạy đó
     

Chia sẻ trang này