Ðề: Con quá cá tính - Niềm vui hay sự lo lắng? Mình thì thích con cá tính, tuy biết những đứa trẻ cá tính thì phụ huynh cũng dễ bị bực tức nếu không kiềm chế được vì trẻ hiếu động, nghịch ngợm và hay bướng bỉnh. Nhưng những đứa trẻ cá tính lại thường thông minh hơn.
Ðề: Con quá cá tính - Niềm vui hay sự lo lắng? biết là vất vả những lúc giải quyết các vấn đề mà con gây ra nhưng con thích nghiên cứu khoa học thì tạo điều kiện cho con phát triển có thể tham gia cùng nghiên cứu với con
Bé "Cá tính" hay "Quá cá tính" nếu không có sự tương tác, hỗ trợ của bố mẹ thì sẽ không tốt. nhiều ba mẹ vẫn luôn nghĩ cứ để con phát triển tự nhiên nhưng tự nhiên theo cách nào ? Với những trẻ "Quá cá tính" hay "Cá tính" thì xu hướng tư nhiên của bé sẽ là nổi loạn, bướng bỉnh, tuy có sáng tạo, tư duy nhưng khi bé còn nhỏ, bé đâu biết cách tư duy đúng nếu để bé tư nhiên phát triển mà không có sự can thiệp của bố mẹ thì sớm muộn bé cũng trở nên hư hỏng, thậm chí, bé còn nghĩ hư hỏng như vậy mới là phá cách, mới là cá tính đó. Với riêng mình thì dù bé "Cá tính" hay "Quá cá tính", trường hợp nào cũng nên đặt ra nguyên tắc, giới hạn để bé không vượt quá nó, điều này sẽ giúp mình biết cách hành động, kiểm soát những hành vi "cá tính" nhưng "nguy hiểm" của con. Mình lướt qua, thấy có mẹ nói cứ để con "cá tính" làm, con làm sai thì sẽ biết sửa. Nhưng liệu bố mẹ có chắc là bé sẽ biết việc mình làm là sai hay không ? trước khi cho bé phát triển 1 cách "tự nhiên" như đã nói thì điều cần và đủ chính là bố mẹ dạy bé biết "đúng" và "sai", "cảm ơn" và "xin lỗi" cùng "có" và "không". Chỉ khi nào bé con có thể cơ bản hiểu được 3 điểm này thì mình nghĩ mới cho bé "cá tính" phát triển tự nhiên Tóm lại là, Ba mẹ cần phải biết đâu là lúc cần can thiệp và can thiệp thế nào vào sự phát triển của bé dù bé có tính cách nào đi chăng nữa !!!
Hãy để con phát triển theo đúng cá tính của mình bạn nhé. Trẻ con có cá tính rất ít đó và những đứa trẻ như vậy thường rất mạnh mẽ