Em năm nay 23 tuổi, hiện tại em đang có mức thu nhập cũng tương đối cao khoảng 10-14 triệu. Nhưng em không thể nào tiết kiệm được tiền của mình. Em không ăn nhậu, không hút thuốc, không chơi bời.... Mà tiền của em cứ lúc nào cũng vơi đi vì em lãnh lương rất nhiều nơi, rồi em tự kinh doanh nữa nên có thể nói ngày nào cũng đc tiền. Em đang tính tham gia mấy cái sổ tiết kiệm của ngân hàng mà mình đăng ký số tiền đóng hằng tháng rồi tới tháng nhân viên sẽ gọi cho mình đi đóng. ai đã xài dịch vụ này rồi hay có dịch vụ nào khác thì nói em với.
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ Bạn không ăn nhậu, không hút thuốc, chơi bời...... Nghe cứ như 1 nam thanh niên í nhỉ? Chắc bạn bị "cám dỗ" mua sắm phải ko?
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ vậy bạn làm sổ tiết kiệm đi, có lẽ là tiết kiệm đc đấy, vì con trai cũng phóng khoáng quá nên là tiêu cũng nhiều mà, bạn mở chắc là tiết kiệm đc đấy, tiết kiệm sau còn lấy vợ chứ nhỉ
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ Thu nhập của mình thì thấp hơn bạn nhiều. Nên chả có đồng nào mà lo tiết kiệm
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ Ko tiêu j mà lại k tiết kiệm đc j à bạn fải xem lại cách tiêu xiền của bạn đi
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ Bạn trẻ mà đã làm ra được số tiền mà nhiêyf người mơ ước, có rất nhiều cách để tiết kiệm tiền mà bạ
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ Kiếm cho mình 1 người biết quản lý số tiền mà bạn kiếm được là xong. Hì hì, nói vậy chứ bạn nên tính toán lại cuộc sống, lên kế hoạch chi tiêu, tiết kiệm cho mìh, chứ bạn có nhờ ai làm cũng không được vì số tiền đó là của bạn, bạn có quyền quyết định tất cả. Không ai làm tốt hơn bạn cả.
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ Mình nghĩ tiết kiệm kho lắm. Nên tốt nhất tiêu tiền có kế hoạch. Giả dụ như để 2-3 tháng luơng để mua 1 món đồ nào đấy. Đơn giản hơn thì gửi mẹ. Đơn giản hơn nữa là lấy vợ
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ Cách thức ngày trước của chồng mình là như này: lương chính của công ty thì k rút ra nữa, cứ để đó tích lũy, lúc nào đc 1 khoản kha khá thì đem đi gửi tiết kiệm của ngân hàng. Còn các thu nhập ngoài khác thì cũng khó kiểm soát hơn thì nên mua 1 con lợn đất về để nuôi , một ngày kiếm được 500k thì bạn cân nhắc để bỏ lợn 1 khoản trong số đó là okie. Như mình mà để tiền vào tủ, lúc nào hứng lên tiện tay rút ra là hết luôn. À, 1 điều nữa là không nên để nhiều tiền trong ví, lúc cao hứng thế nào cũng tiêu lỡ tay, hehe.
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ mình nghĩ bạn nên tìm xem tiền của bạn đi đâu. mỗi khi chi 1 khoản gì đó thì cuối ngày đều phải ghi lại, đến cuối tháng bạn sẽ biết nguyên nhân tại sao bạn kiếm đc tiền mà ko thấy tiền đâu. tìm đc nguyên nhân thì mới có giải pháp khắc phục đc
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ nếu dễ bị cám dỗ thì cách tốt nhất là hạn chế đi ra ngoài, hạn chế đi chơi thôi
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ như tớ đây này, văn phòng mới chuyển về Hòa Lạc, đi làm xe cơ quan đưa đón, chỗ làm bị cắt internet. thứ 7, cn làm luân phiên, cả tháng chả mấy khi tiêu đến tiền vì chả có lúc nào tiêu được. tớ sắp giàu rồi, he he.
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ gửi như thế cũng hay đấy bn, mình thì gửi 1 cục luôn
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ tiêu thoải mái đi nha bạn, không sau người khác tiêu mất đấy, heeeeeeeeee
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ Tốt nhất là em nên lấy vợ, tự khắc sẽ biết cách tiết kiệm, khà...khà...
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ Cám ơn các anh chị, bạn bè đã tư vấn, dạo này em bận quá, cuối năm nhiều dự án phải làm, mà thật sự thì bi giờ em lại trắng tay tiếp. lại phải chờ đến cuối tháng. Vì thật ra tiền của em khôn thanh toán qua thẻ mà đến lấy nên trong tay luôn có tiền. Em cũng biết xài như vậy là xấu nhưng quả thật em không làm được như những gì mình định ra. Tài khoản thì gần như ngân hàng nào em cũng có. kiểu này sao làm giàu được đây
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ Trước tiên bạn hãy lập kế hoạch tài chính cá nhân: dự định cần có bao nhiêu tiền, cần vào lúc nào, số tiền đó dùng làm gì, để có số tiền đó thì mỗi tháng phải tích luỹ bao nhiêu tiền, cất tiền đó dưới dạng gì. Nếu không có kế hoạch chi tiết như vậy thì bạn không có mục tiêu để tiết kiệm, dư được thì tốt, không dư cũng thấy ổn. Kế hoạch của bạn có thể là để dành tiền mua nhà, để dành tiền làm vốn mở rộng doanh nghiệp, và nhất là để tiền dưỡng già. Khoản để tiền dưỡng già tuy rất lâu mới cần đến nó, nhưng tính ra thì nó rất lớn, cho nên cần phải để dành từ xa mới kịp. Để lập kế hoạch chi tiết như vậy thì bạn có thể dùng công cụ http://www.lhboi.name.vn/huu-ich/ke-hoach-tai-chinh
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ Tốt nhất mang theo ít tiền mặt trong người, muốn tiêu gì cũng chẳng có tiền mà chi. Mình mang theo người cố định 1 triệu, mỗi ngày nhét thêm 200k vào ví, vì định mức đi chợ nhà mình là 200k/ngày, cuối ngày nếu ví có hơn 1,2M có nghĩa mình không chi tiêu quá tay, ít hơn 1M là mình quá đà rồi, ngày mai phải bớt đi. Hôm nào định mua sắm cái gì thì suy nghĩ trước, cầm tiền theo vừa phải (định mua 1 quần bò thì mang theo khoảng tiền dự định chi). Hi hi, kinh nghiệm chưa đầy tháng nay của mình thôi.
Ðề: Thảo luận cách tiết kiệm tiền cho người dễ bị cám dỗ có lương cái chuyển về cho bố mẹ giữ hộ thôi )