Hiện tượng vô sinh ở nữ giới

Thảo luận trong 'Các vấn đề khác' bởi linhdoanthi, 17/12/2014.

  1. linhdoanthi

    linhdoanthi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/6/2014
    Bài viết:
    215
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Hiện nay căn bệnh vô sinh xuất hiện ngày càng nhiều xuất hiện ở nam giới như: hút thuốc lá nhiều, uống r***, bia,... Mà còn xuất hiện nhiều ở nữ giới như: tuyến vú kém phát triển, chu kỳ kinh nguyệt không đều, .... Với những hiện tượng cặp vợ chồng sinh lý yếu kém thì có thể cung cấp, bổ sung thêm vào cơ thể bằng những loại thảo dược như: đông trùng hạ thảo, những thực phẩm như thịt đỏ giúp tăng cường sinh lý.
    [​IMG]
    Nguy cơ vô sinh ở nữ giới.
    1. Chu kỳ kinh nguyệt không đều:

    Chu kỳ kinh nguyệt ảnh hưởng trực tiếp tới sự sinh sản của phụ nữ. Với những người có chu kỳ kinh nguyệt đều đặn hoặc tương đối đều đặn là sự biểu hiện phụ nữ có sức khỏe tốt. Còn nếu bạn trong tình trạng chu kỳ kinh nguyệt ít ngày hoặc nhiều hơn số ngày mà chưa thấy có (theo bác sỹ thì lượng kinh nguyệt ít hơn 24 ngày, hoặc nhiều hơn 35 ngày) cần gặp bác sỹ tư vấn để điều trị vì nó có thể dẫn tới vô sinh.
    Một chu kỳ có thể xuất hiện nhiều bệnh về rụng trứng như:
    - Rối loạn hoocmon làm trứng chín và rụng;
    - Có u ở tử cung, buồng trứng đa nang, nặng hơn là “U xơ tử cung”.
    - Bệnh u xơ tử cung, viêm khung chậu hay tử cung dị dạng, …
    [​IMG]
    2. Mất cân bằng nội tiết trong cơ thể:
    Theo nghiên cứu: Hormon điều tiết hệ thống sinh sản của cơ thể khi mất cân bằng nội tiết tố có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản. “Buồng trứng đa năng” là một nguyên nhân của vô sinh mà được đặc trưng, lý do là sự gia tăng và quá kích thích tố nam (androgen) ở phụ nữ.

    Với sự mất cân bằng nội tiết có thể dẫn tới nguyên nhân vô sinh và có thể là một dấu hiệu của buồng trứng đa nang:
    - Mụn trứng cá mãn tính, thường xuyên bị stress kéo dài.
    - Quá nhiều tóc tăng trưởng mà không phải là do di truyền (gen).
    3. Ảnh hưởng cân nặng:

    Thiếu cân hoặc thừa cân, béo phì có thể ảnh hưởng đáng kể tới khả năng mang thai của bạn.
    Khi đó, bạn cần lưu ý là cơ thể cần cung cấp đầy đủ chất dinh dưỡng khi mang thai. Cơ thể bạn cần cung cấp thực phẩm có đủ dinh dưỡng để tăng khả năng mang thai, thai nhi khỏe mạnh và não sẽ nhận biết khi có đủ nguồn năng lượng để làm việc này.
    4. Tuyến vú phát triển kém:
    Nữ giới đến tuổi trưởng thành cơ thể phát triển đều đặn, Trong đó sự tác động của tiết tố estrogen trong cơ thể, vùng ngực của nữ giới phát triển và dần dần hoàn thiện hơn. Nhưng nếu bạn qua 18 tuổi mà tuyến vú ở nữ giới còn chưa phát triển (Ngực quá bé hoặc bị lép) nguyên nhân rất có thể bắt nguồn từ việc tiết nội tiết tố nữ estrogen. Việc thiếu loại tiết tố này sẽ dẫn tới hoạt động kém của buồng trứng và sự thụ thai rất khó.
    Thời kỳ mang thai, trước khi thụ thai rất quan trọng, dùng đông trùng hạ thảo giúp vợ chồng bạn thụ thai tốt hơn, ngoài đông trùng hạ thảo nguyên con, bạn có thể dùng đông trùng hạ thảo dạng nước, viên nang đông trùng hạ thảo, ...


    NGUỒN: http://condongtrunghathao.methiennhien.vn/2014/12/nguy-co-vo-sinh-o-nu-gioi.html
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi linhdoanthi
    Đang tải...


Chia sẻ trang này