Thông tin: Một số lưu ý phải nhớ để giúp trẻ nhanh biết đi

Thảo luận trong 'Các vấn đề chăm sóc khác' bởi pe bin, 18/12/2014.

  1. pe bin

    pe bin Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    8
    Để giúp trẻ nhanh biết đi, không chỉ cần một chế độ dinh dưỡng hợp lý mà còn cần phải cho trẻ thường xuyên vận động và tương tác với nhiều người. Khi trẻ sớm biết đi thì cơ hội học hỏi cũng nhiều hơn.

    Học đi sớm tạo điều kiện cho trẻ vận động nhiều hơn, hỗ trợ cho cơ xương săn chắc, khỏe mạnh, thêm vào đó, trẻ có cơ hội tiếp xúc nhiều người, học được nhiều thứ và chủ động trong tư duy, những điều đó sẽ giúp trẻ thông minh, lanh lợi và giúp trẻ tự tin hơn trong học tập, giao tiếp và xây dựng các mối quan hệ xã hội.

    1. Độ tuổi nên tập đi cho trẻ

    Tùy theo tình trạng riêng biệt của mỗi trẻ mà có thời gian học đi khác nhau. Có thể khoảng từ 9 – 10 tháng tuổi thì trẻ đã bắt đầu đi những bước đầu tiên, cũng có trẻ bắt đầu trễ hơn, có thể 15 – 16 tháng tuổi. Nhưng thông thường khoảng 13 tháng tuổi thì bé đã có thể bắt đầu đi bộ. Khi con có những biểu hiện như cố vịn vào một điểm tựa cố định và đứng lên hoặc chân bắt đầu nhún nhảy khi được bế thì mẹ có thể giúp trẻ rèn luyện cách bước đi. Giúp trẻ nhanh biết đi không có nghĩa ép con học đi thật sớm mà cần đảm bảo dinh dưỡng giàu canxi, vitamin cho xương chắc khỏe, đồng thời theo dõi quá trình phát triển bình thường để có những hỗ trợ kịp thời.

    2. Những điều cần biết khi giúp trẻ tập đi

    - Khi con bắt đầu có những biểu hiện như thích tự tìm cách đứng dậy hoặc nhún nhảy theo nhạc thì bố mẹ cần khuyến khích con thực hiện. Cho trẻ vịn các điểm tựa cố định như ghế, bàn, kệ, hoặc tay bố, mẹ và tự dùng sức để đứng dậy.
    - Đặt đồ chơi trước mặt trẻ và đưa qua đưa lại, điều này giúp trẻ cố gắng rướn người để lấy, sẽ rất tốt cho việc cơ vận động và hỗ trợ cho việc học đi của trẻ rất tốt. Khi trẻ đang ngồi mà có thể tự tìm cách để đứng dậy thì đây chính là nỗ lực rất đáng khen, bố mẹ cần có sự tán thưởng. Vận động khi chơi còn giup tre thong minh nhờ đòi hỏi hệ thống thần kinh phải chủ động suy nghĩ, tư duy.
    - Các loại đồ chơi đẩy như xe đồ chơi, xe cút kít,… là những vật dụng cực kỳ có ích để giúp trẻ nhanh biết đi.
    - Bố hoặc mẹ giữ tay của trẻ và dắt đi từng bước, khi thấy có sự ổn định trong bước đi thì có thể từ từ buông một tay để con làm quen dần dần với việc tập giữ thăng bằng.
    - Nên cho trẻ tập đi bộ bằng chân trần nước một thời gian để đảm bảo sự cân bằng và từ từ làm quen với việc đi giày.
    - Đưa trẻ đi công viên, khu vui chơi nhiều hơn và tiếp xúc với nhiều người, việc tham gia vui chơi với nhiều người cũng là một cách hữu hiệu giúp trẻ nhanh biết đi và rèn luyện sự tự tin ngay từ ngày nhỏ.

    Dưới đây là tổng hợp về những hỗ trợ cần thiết để giúp trẻ học đi hiệu quả

    [​IMG]

    Bố mẹ cần có những hỗ trợ cần thiết ngay từ những ngày đầu đời để giúp trẻ nhanh biết đi​
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi pe bin
    Đang tải...


  2. hoàng trâm

    hoàng trâm Guest

    Ðề: Một số lưu ý phải nhớ để giúp trẻ nhanh biết đi

    trộm vía hai bé nhà mình đều 10 tháng là biết đi rồi, nhà mình chỉ áp dụng triệt để một cách duy nhất là không dùng đồ chơi xe đẩy, hoặc xe tập đi cho bé mà để các bé tự lực.
     
  3. Mẹ bé Tôm béo

    Mẹ bé Tôm béo Shop hàng gia dụng- 0974574238

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    5,182
    Đã được thích:
    929
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Một số lưu ý phải nhớ để giúp trẻ nhanh biết đi

    nhà mn thích thế, hi hi bé nhầ em 9,5 tháng mà đang tập bò thui, chưa tự đứng đc, hắn béo quá mà, 11kg cơ
     
  4. hoàng trâm

    hoàng trâm Guest

    Ðề: Một số lưu ý phải nhớ để giúp trẻ nhanh biết đi

    9,5 tháng mà 11 kg thì sumo thật mn ạh, cả hai bé nhà mình đều như cái dây leo ý, nhưng được cái là khỏe mạnh cứng cáp
     
  5. gia1612

    gia1612

    Tham gia:
    7/10/2013
    Bài viết:
    13,549
    Đã được thích:
    2,378
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Một số lưu ý phải nhớ để giúp trẻ nhanh biết đi

    bé nhà m thì nhanh biết đi, chậm biết nói .
     
  6. hoàng trâm

    hoàng trâm Guest

    Ðề: Một số lưu ý phải nhớ để giúp trẻ nhanh biết đi

    bạn và gia đình chịu khó nói chuyện với bé nhiều vào, hai bé nhà mình biết đi, biết nói cùng lúc luôn, bây giờ thì đau đầu với các bạn ấy, nhiều lúc phải bảo cho mẹ nghỉ tý vì mẹ trả lời mỏi hết cả mồm hehe
     
  7. me elly

    me elly Bổ trợ lái xe B2 0983868830

    Tham gia:
    12/3/2013
    Bài viết:
    3,359
    Đã được thích:
    550
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Một số lưu ý phải nhớ để giúp trẻ nhanh biết đi

    bản thân các bé mới quan trọng, còn cha mẹ chỉ giúp được 1 phần thôi. như con nhà mình bé đầu khỏe mạnh cứng cáp thì 10 tháng biết đi, bé sau yếu ớt hơn thì có tập tành giúp đỡ cũng vẫn chậm chạp hơn.
     
  8. sau0111235

    sau0111235 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    11/11/2014
    Bài viết:
    1,762
    Đã được thích:
    249
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Một số lưu ý phải nhớ để giúp trẻ nhanh biết đi

    Sâu nhà em 13 th này, bám vào cái gì thì tự đứng lên, bám thành dường đi đc, tênh tênh nhiều thì 5 phút, nhưng chị ý nhát lắm, chưa biết đi đây. Chắc phải 15 th mới biết đi
     
  9. mexinh12

    mexinh12 Mẹ gấu xinh

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Một số lưu ý phải nhớ để giúp trẻ nhanh biết đi

    Bé nhé nhà em cũng biết đi sớm, hơi gầy một tí được cái cũng không hay ốm vặt nhiều
     

Chia sẻ trang này