Bệnh sa tử cung nguyên nhân và triệu chứng

Thảo luận trong 'Sức khỏe gia đình' bởi kieumyngoc, 20/12/2014.

  1. kieumyngoc

    kieumyngoc Thành viên mới

    Tham gia:
    8/12/2014
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    3
    Vị trí của tử cung là ở giữa bàng quang và trực tràng, như hình quả lê tuyết nằm nghiêng, hơi hướng về phía trước. Cơ hông và dây chằng tử cung có nhiệm vụ giữ cho vị trí của tử cung được ổn định. Sa tử cung là hiện tượng tử cung từ vị trí bình thường bị chảy xệ qua âm đạo xuống đến xương hông, thậm chí ra cả ngoài âm đạo.

    1. Sa tử cung là gì ?

    Bệnh sa tử cung là tình trạng tử cung bị sa xuống dưới vị trí bình thường. Bệnh thường gặp ở những phụ nữ lớn tuổi, hoặc là phụ nữ đã trải qua những lần sinh nở

    Sa tử cung có nhiều mức độ khác nhau: nhẹ, trung bình và nặng.

    [​IMG]

    Vị trí tử cung (dạ con) bình thường - trái, và khi bị sa xuống - phải (ảnh sưu tầm internet)

    - Sa loại nhẹ (cấp độ 1): loại này đa số bệnh nhân không có cảm giác gì, chỉ khi đứng lâu hoặc lao động thể lực nặng thì cảm thấy nhức mỏi lưng.

    - Sa loại trung bình (cấp độ 2): một phần cổ tử cung hoặc thân tử cung xệ ra ngoài miệng âm đạo.

    - Sa loại nặng (cấp độ 3): Toàn bộ cổ tử cung và thân tử cung lộ ra ngoài miệng âm đạo. Loại này dễ viêm nhiễm nhất, tử cung xung huyết, phù, loét mưng mủ, chảy dịch màu vàng. Nặng hơn có thể sốt cao, khô miệng, táo bón, cần đến bệnh viện điều trị sớm.


    2. Nguyên nhân và triệu chứng

    a. Nguyên nhân

    - Sa tử cung xảy ra khi có tật bẩm sinh ở tử cung: tử cung 2 buồng, cổ và eo tử cung hơi dài quá gấp nhiều về phía trước hoặc phía sau.

    - Phần lớn sa tử cung là do chấn thương ở các cơ đáy xương chậu, cổ tử cung hoặc các mô nâng đỡ tử cung trong thời gian chuyển dạ, nhất là khi bạn sinh nhanh, chuyển dạ lâu hoặc sinh con quá to.

    - Bệnh đặc biệt hay gặp ở những phụ nữ phải lao động nặng nhọc, mang vác nặng quá sớm sau sinh. Khi mới sinh đến khoảng 1-2 tháng, tử cung vẫn còn to và nặng, chưa co lại hoàn toàn. Trong khi các cơ và dây chằng nâng đỡ ở đáy chậu còn đang mềm yếu, chưa phục hồi sau thai nghén. Việc lao động nặng nhọc, gằng sức, đi lại quá nhiều khiến dạ con bị sa xuống.

    - Bên cạnh đó còn nguyên nhân khác đó là sau sinh đại tiện khó, bị ho lâu ngày, liên tục có các động tác ngồi xổm, táo bón,…

    b. Triệu chứng

    - Đau nhiều khi quan hệ tình dục và không thể đạt được khoái cảm

    - Cảm giác trì nặng vùng chậu.

    - Sa niệu đạo hay mót đi tiểu.

    - Tiêu tiểu không tự chủ do căng thẳng thần kinh.

    3. Phương pháp điều trị

    - Điều trị không phẫu thuật dành cho những bệnh nhân tình trạng tương đối nhẹ, có nhu cầu sinh đẻ, hoặc cũng có thể chọn phương pháp này cho những bệnh nhân già yếu, sức khỏe kém không muốn hoặc không thể phẫu thuật được. Các biện pháp có thể là nghỉ ngơi, dinh dưỡng, thuốc, những bài thuốc dân gian, châm cứu và luyện tập thể dục, nâng tử cung. Các động tác luyện tập thể dục như làm động tác co hậu môn, 2-3 lần/ngày, mỗi lần khoảng 10 phút.

    Nguồn: thuocquy.com.vn

     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi kieumyngoc
    Đang tải...


  2. trangtottinh

    trangtottinh Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    28/7/2014
    Bài viết:
    2,031
    Đã được thích:
    260
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bệnh sa tử cung nguyên nhân và triệu chứng

    nghe nói VN nhiều người bị lắm :(
     
  3. hoangthilam15353

    hoangthilam15353 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    19/3/2020
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    18
    Mình có biết một địa chỉ này chữa bệnh tốt lắm. Bạn bị bất cứ bệnh nào, dù nặng đến mấy cũng có thể chữa khỏi được hết chỉ trong vòng 7 ngày(kể cả ung thư giai đoạn cuối). Hơn nữa, chỗ này làm việc rất tận tâm, bạn muốn trả bao nhiêu tiền thì trả (tuỳ tâm). Mình đã tham gia chữa trị bên này rất nhiều bệnh và khỏi hoàn toàn các bệnh mãn tính. Cũng chính vì vậy mà mình đã giới thiệu cho rất nhiều người đến với nơi đây: https://www.facebook.com/groups/658168738135790
     

Chia sẻ trang này