các mẹ thân mến ,em đọc được 1 bài báo nói về cách trị ho cho bé , bé Tũn nhà em ho quá,em làm theo trộm vía thấy con đỡ hẳn các mẹ ạ ,hiz hiz nhà em "Chuột Bạch" rồi nên mới dám chia sẻ với các mẹ ạ ,mẹ nào cần tỏi ta xịn thì em tặng lại 1 ít để làm thuốc cho bé luôn ạ chứ mùa đông hơi tý con lại ho xót ruột lắm các mẹ ạ,các mẹ làm thử cho bé uống,bé nào hợp như bé nhà em là khỏi luôn ạ (Trộm vía 1 tỷ lân) - Hành tím 1 củ - Tỏi nhỏ 2 củ, tỏi to 1 củ - Hành tỏi bóc vỏ rửa sạch, thái khoanh tròn. Hành tỏi bóc vỏ rửa sạch, thái khoanh tròn. - Cho hành tỏi đã thái vào lọ, đổ mật ong ngập miệng rồi ngâm qua đêm hoặc 12 tiếng. Cho hành tỏi đã thái vào lọ Đổ mật ong ngập miệng rồi ngâm qua đêm hoặc 8 -12 tiếng - Chắt hành tỏi bỏ đi, lấy nước siro cho con uống ngày 2-3 lần, mỗi lần 1 thìa cafe. Bảo quản trong nhiệt độ phòng.
Ðề: chữa ho cho bé bằng hành,tỏi ngâm mật ong không mẹ nó ạ,em ngâm qua đêm ấy,hành tỏi ko còn mùi hăng đâu ạ,
Ðề: chữa ho cho bé bằng hành,tỏi ngâm mật ong em ơi, mật ong rừng nguyên chất đặc lắm, con uống bị nghẹn sao? có cần hòa nước ấm rồi ngâm không nhỉ?
Ðề: chữa ho cho bé bằng hành,tỏi ngâm mật ong em sợ hành tỏi còn sống thì mùi hăng lắm, bé k chịu uống
Ðề: chữa ho cho bé bằng hành,tỏi ngâm mật ong Không biết hành tỏi ngâm vậy có mất mui không mẹ bé, chứ hơi mùi thế bé không chịu uống à, bé nhà em thì khi cho uống thuốc nước ngửi mùi không thích là bé không uống rồi,
Hum qua m làm tỏi hành ngâm mật ong như công thức mn nói. Sáng ngủ dâỵ háo hức cho con uống. Vừa ngậm 1 thìa con ho sặc sụa. M uống thử thấy khó uống kinh khủng. K hiểu sao. Có cách nào khắc phục k giúo m với
Cảm ơn các mẹ nhé. Con ho hơn 1 tuần rùi có uống kèm kháng sinh mà k khỏi. Sốt ruột quá. Mà uống nhiều nước mật ong ngâm hanh tỏi có sao k nhỉ? Hay một ngày chỉ uông 3 lần thui. Các mẹ có kinh nghiệm chia sẻ với nhé
Dạ nhà em thì em không dùng hành tỏi, cháu nhà em mới 6 tháng thôi, trước có đợt ho, e cho dùng mật ong ngâm rồi, nhưng chưa hiệu quả, em cho đi khám bác sĩ rồi về thử thêm mấy bài mật ong cũng đỡ nhưng ko ăn thua. Em nghe bạn bảo dùng ZarBee, e đọc thành phần cũng tự nhiên, lá với cả mật ong thôi cũng ko có kháng sinh, em cho bé dùng thử, thì thấy ok, giờ 1 ngày mà ho nhiều là em cho dùng. Nghe thi cũng bán tín bán nghi, em chỉ thấy dùng đc, bé ko ho, ngủ ngoan, đêm không khò khè ho là em yên tâm. Mn tin dùng thì e có loại cho 2 năm+ ạ
Mùa nóng là thời gian mà chúng ta, nhất là trẻ em dễ bị bệnh hô hấp,chủ yếu là do thói quen sinh hoạt có thể tạo điều kiện cho virus, vi khuẩn xâm nhập và tấn công; Chẳng hạn như thói quen sử dụng quạt máy, máy lạnh để “giải nhiệt” nhưng lại lạm dụng hoặc dùng không đúng cách. Hậu quả là vùng hầu miệng bị khô, các chất nhờn, nhầy bảo vệ vùng họng bị khô tạo điều kiện thuận lợi cho virus, vi khuẩn xâm nhập vào đường hô hấp. Triệu chứng thường là sổ mũi, ho, sốt, thở khò khè, đau họng; nặng hơn có thể gây áp xe thành họng, viêm họng do liên cầu… Bệnh viêm đường hô hấp tuy có nhiều phương án điều trị, nhưng chủ yếu là do virus gây bệnh nên tất cả phương án đó là những phương án điều trị triệu chứng mà chưa có điều trị căn nguyên. Các thuốc chủ yếu được sử dụng là thuốc giảm đau, hạ sốt, chống viêm tại chỗ . Trong chứng bệnh này, biện pháp dự phòng được đặt lên hàng đầu để ứng phó. Vì đây là một bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp nên phải: - Hạn chế tiếp xúc trực tiếp với bệnh nhân, đeo khầu trang cách ly với mầm bệnh - Giữ đôi bàn tay luôn sạch sẽ (rửa tay bằng xà phòng) khi ăn uống sẽ loại trừ virus khỏi bàn tay. Khi đó, virus khó có cơ hội xâm nhập vào đường hô hấp . - Hạn chế tối đa sinh hoạt trong môi trường có nhiệt độ quá cao. Những đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh say nắng, say nóng luôn luôn được đề phòng không ra ngoài trời lúc nắng nóng, nhiệt độ cao, trời oi bức. Không tắm biển hoặc sông suối vào lúc còn nắng gắt. Cần có bảo hộ lao động tốt như nơi làm việc trong các hầm lò, nhà máy, công xưởng, nơi tập trung đông người phải luôn được thông gió. - Những đối tượng có nguy cơ cao say nắng, say nóng nên chuẩn bị sẵn nước uống có pha thêm một ít muối ăn, tăng cường bổ dưỡng bằng các loại rau, quả tươi. Khi ra ngoài trời nắng cần đội mũ rộng vành, không ngồi lâu một tư thế khi có tia nắng mặt trời chiếu thẳng vào gáy (ví dụ ngồi thiền). - Nên chú trọng biện pháp giải nhiệt cho cơ thể bằng cách uống đủ nước, mặc quần áo vừa đủ - Đối với trẻ em, khi thấy trẻ ho vài tiếng thì đừng vội vàng mặc cho trẻ thêm mấy lớp áo giữa thời tiết nóng vì làm như thế sẽ khiến gia tăng nhanh thân nhiêt của trẻ, rất nguy hiểm. Cần xem xét vấn đề quạt và máy lạnh. Quạt máy làm mát nên để chế độ quay qua quay lại chứ đừng thổi trực tiếp vào trẻ, máy lạnh không nên để chế độ quá chênh lệch so với bên ngoài. Thời tiết nóng, không để trẻ em vừa chơi đùa đổ mồ hôi lại chạy vào ngồi trước quạt máy hay dưới máy lạnh ngay; cũng không cho trẻ chơi, dầm nước trong thời gian quá lâu dưới nắng nóng. - Làm thông thoáng đường thở bằng cách làm sạch đờm nhớt ở vùng mũi họng của trẻ, có thể giúp trẻ giảm ho và đau họng bằng thuốc nam (mật ong, lá húng chanh, quất hấp). Nếu bệnh nặng hơn nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Yến sào là một loại thực phẩm cưc kỳ hữu ích giúp phòng tránh các bệnh về hô hấp.Có thể chế biên đơn giản bằng cách chưng (hoặc nấu) yến sào với đường phèn và dùng mỗi ngày (tùy độ tuổi, hàm lượng yến nguyên liệu đã làm sạch lông từ 3g-5g/ngày/người). Điều này chắc chắn sẽ có tác dụng tốt đên hệ hô hấp của bạn.Tốt nhất là bạn nên mua yến sào làm sạch (của thương hiệu có uy tín) để tự chế biến, không nên dùng yến lon hay yến hũ vì trong các sản phẩm này, hàm lượng yến sào thực sự rất thấp, lại chứa nhiều đường và có cả chất bảo quản.
Cách này em đã thử, hiệu quả lắm các bố mẹ ạ, đơn giản, dễ làm, các mẹ có thể thử, yên tâm là an toàn cho sức khỏe của bé.