Như ở bài viết Làm gì khi con ăn vạ? Lingo đã đề cập tới, bài viết tiếp theo là những độc chiêu trị con ăn vạ, giúp các bà mẹ xử lý tốt các tình huống trong quá trình dạy dỗ trẻ. Đánh lạc hướng Não bộ của trẻ 2 tuổi dã có sự phát triển đáng kể xong khả năng tập trung còn ngắn. Biểu hiện là không chơi cái gì được lâu. Vì vậy mẹ hãy tận dụng chữa thói mè nheo, ăn vạ bằng cách hướng con đến sự chú ý khác. Thường thì cách này hay được áp dụng và dễ thành công. Chú ý là khi đánh lạc hướng cũng phải giải thích và chỉ ra cho con thấy là cái kia cũng hứng thú không kém gì cái này. Ví dụ: con đòi vào bếp nghịch khi mẹ nấu cơm. Hãy cho con mấy cọng rau, cùng nói chuyện về cách nhặt, hoặc giao cho vài việc nhỏ nếu con đủ sức làm. Nếu đòi cái cốc thủy tinh để nghich, thì phải nói là cái này không được chơi (vì sao?) và lôi cái ô tô ra, vặn cho nó kêu, tháo nó ra với vẻ thích thú. Chiêu “makeno” tức mặc kệ nó Mặc kệ nó là chiêu mà bố mẹ cũng hay dùng. Chiêu này có hai cách thực hiện: Một là kệ nó cho nó đòi chán rồi thôi. Bố mẹ thường áp dụng cách này vì nó dễ hơn là nói chuyện. Thường có tác dụng khi mới mè nheo ăn vạ. Tuy nhiên có nhiều lúc nó đòi mãi ko thôi, hậu quả con khàn cả tiếng vì nó thấy mẹ dửng dưng, mẹ thì ức chế vì con. Cách thứ hai rắn hơn là khí có dấu hiệu không nghe lời, thực hiện time out. Đếm 1 – 2 – 3 mà vẫn ỉ ôi là bế ngay vào 1 góc, nó có chạy ra 10 lần cũng bế lại về góc đó, để nó bình tĩnh, kiềm chế cảm xúc. Nhớ là cái góc đó vẫn làm nó nhìn thấy bố mẹ. Đừng để con có cảm giác bị bỏ rơi hoàn toàn. Sau khi bớt khóc thì bước vào, nói với con: "con hết khóc đi thì mẹ con mình nói chuyện nhé, còn khóc tiếp thì cứ đứng đấy“. Cụ thể mẹ tìm hiểu thêm về time out trên webtretho hay báo lớn đều có. Cách này chỉ có những bố mẹ tinh thần thép mới làm. Vì khi nó chạy ra đến lần thứ 3 khỏi góc phạt là chán rồi, là nóng lắm rồi, là tét đít luôn chứ ko nói năng gì hết. Và khi đó thì vừa tốn công chịu đựng của trước đó, vừa phản tác dụng: lần sau con vẫn làm lại i hệt thế, mà cứ đánh thì nó lại càng bướng. Con thôi mè nheo – hãy làm bạn, tôn trọng nhu cầu con Chốt lại thì cách này là lâu bền nhất nếu muốn con ngoan – thuật ngữ ám chỉ con hợp tác để mẹ và con cùng khỏe. Nó khác với nghe lời nhé. Nghe lời hoàn toàn chứng tỏ con có vấn đề đấy. Làm thế nào để làm bạn với con: tôn trọng – yêu thương – công bằng? Khi làm bạn, hiểu con. Mẹ biết được con vì sao mè nheo và có cách thích nghi. Biết đường cho con ăn sớm hơn 1 tý, ngủ sớm hơn 1 tý, dậy sớm hơn 1 tý. Lên 2 tuổi, cứ đói – buồn ngủ là hay cáu lắm. Chỉ có hiểu và quan sát con thì mới lên được lịch hợp lý để con và mẹ cùng khỏe. Chỉ hiểu con, tôn trọng con mới để cho con tự làm những việc trong phạm vi của mình: tự tắm, tự ngồi bô, tự ngủ, tự xúc ăn, tự thu dọn đồ chơi, tự ngồi chơi với em… Quan trọng nhất vẫn là sự tỉ mỉ, kiên nhẫn của mẹ với bé, cách cư xử mà mẹ dành cho trẻ có ảnh hưởng đến quá trình lớn lên của trẻ. Các mẹ hãy chú ý thận trọng nhé! Lingo chúc các mẹ luôn trẻ, khỏe và có những kinh nghiệm hữu ích trong việc giáo dục bé con! (u)(u)(u) (ST) Lingo
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) mình cũng học cách hiểu và quan sát con để lên được lịch hợp lý để con và mẹ cùng khỏe.
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) Bé nhà mình 3 tuổi, rất hay ăn vạ. Mình nghĩ 1 phần nguyên nhân do bố mẹ chiều, một phần do độ tuỏi này bé đang khủng hoảng tâm lý, muốn tự khẳng định mình, muốn cho rằng cái gì mình làm cũng đúng Mình cũng đã áp dụng chiêu ma ke no và cũng thu được hiệu quả, tóm lại ở tuổi này cha mẹ cũng nên tự sửa mình, không nên cái gì cũng đáp ững những đòi hỏi của con
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) Mình thường xuyên áp dụng cả 2 cách của chủ top, chiêu đánh lạc hướng có vẻ thành công hơn chiêu mackeno, đặc biệt chiêu đánh lạc hướng thường được con hưởng ứng tích cực và tâm trạng cũng thay đổi theo hướng tích cực hơn.
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) Các chiêu chu top nêu ra đều rất hiệu quả. Mình cũng áp dụng hết rùi. Rất thành công!
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) Mình mới có con lần đầu nên chưa có kinh nghiệm lắm nên khi gặp phải trường hợp này thì thường mặc kệ cũng không biết nên làm gì hơn
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) em thì dùng được, nhưng những thành viên khác thấy thế lại ra ôm ấp, nịnh...chán luôn! nhiều lúc nghĩ giá mình có 1 mình thì tôt hơn
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) Thì con cháu trong nhà ai cũng thấy thương,thấy xót mà chị. Cái này nên nói chuyện với các thành viên trong nhà và nhất là chồng chị ạ, những cái thương được thì thương, còn ăn vạ quá nên có cách với cháu, không nó sẽ quen thói ăn vạ bạn sẽ càng mệt thêm . Chúc gia đình bạn hạnh phúc nha
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) Nhiều lúc thương con thật nhưng mà càng nhớn các con càng bướng lắm ấy
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) cam ơn mn nhé. .....................mặc kệ e thấy có tác dụng lắm a )))
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) Bé nhà mình lúc rãy cũng hay ăn vạ quá, học mấy chiêu này mới được
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) Cảm ơn chủ top , học hỏi kinh nghiệm dần, trước mình phạt cháu bắp đứng úp mặt vào tường thìnos sợ, chứ mn đánh nó lại chả sợ
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) Bé nhà mình mình còn bắt đứng đội phong bì , đứng đến khi nào không có phong bì rơi mới được ngồi xuống thành ra cu cậu sợ khoản này
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) em có đứa em rất hay ăn vạ. Cả nhà đã đồng ý áp dụng chiêu makeno rùi nhưng mà bà nội cứ thấy nó khóc 1 lúc là không chịu được, lại ra dỗ dành :-(
Ðề: Độc chiêu trị con ăn vạ (Phần 2) Bé nhà m qua giai đoạn này rồi mà bé cũng k hay ăn vạ nên m cũng đỡ nhức đầu.