Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi anhmeo92, 20/1/2015.

  1. anhmeo92

    anhmeo92 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Tết Nguyên đán là nghi lễ quan trọng nhất trong đời sống văn hóa của người Việt Nam. Người Việt tin rằng vào ngày Tết mọi thứ đều phải mới, phải đổi khác, từ ngoại vật cho đến lòng người, vì vậy khoảng mươi ngày trước Tết họ thường sơn, quét vôi nhà cửa lại. Họ cũng tất bật đi sắm sửa quần áo mới để mặc trong dịp này, các cụ già thường đi coi tử vi 2015, vận mệnh của gia đình trong năm tới có được gặp may mắn hay không? Theo quan niệm của người Việt từ xưa đến nay, ngày đầu năm có nhiều điều tốt đẹp thì cả năm sẽ có nhiều điều may mắn, vì vậy, người Việt có khá nhiều quy tắc được đem áp dụng vào ngày Tết, trong đó có khá nhiều điều kiêng kỵ:


    Những kiêng kỵ trong ngày Tết Nguyên Đán nên tránh.
    - Kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết: Vì người Việt cho rằng nếu quét nhà trong 3 ngày đầu năm mới thì Thần Tài sẽ…”đi mất,” tiền bạc sẽ ra khỏi nhà, mang lại điềm xấu, không may mắn cho gia đình. Do đó, ngày 30 tết, dù bận rộn đến đâu mọi người cũng phải dọn dẹp nhà cửa, vườn tược, bàn thờ sạch sẽ trước lúc giao thừa và những ngày Tết thì mọi người phải hết sức giữ gìn nhà cửa không vứt rác bừa bãi.

    Ở Nam bộ sau khi quét dọn phải cất hết chổi, nếu trong ngày Tết bị mất chổi có nghĩa là năm đó nhà sẽ bị trộm vào vét sạch của cải. Ở nông thôn ngày Tết, hiện nay còn có một số nhà vẫn giữ tục lệ rắc vôi bột ở bốn góc vườn, rồi vẽ mũi tên hướng ra cổng để xua đuổi ma quỷ.

    - Kiêng chuyển nhà nhập trạch: Ngày Tết mọi người thường xum vầy bên nhau cho nên người ta kỵ việc chuyển nhà nhập trạch bởi nó ảnh hưởng đến cuộc sống và sự nghiệp của gia chủ trong căn nhà mới. Cho nên bạn phải xem ngày tốt chuyển nhà từ các nhà phong thủy hay người lớn trong nhà.

    - Kiêng cho nước, cho lửa: Người ta rất kỵ người khác đến xin lửa nhà mình. Vì quan niệm lửa là đỏ, là may mắn, cho người khác cái may trong ngày Mùng Một Tết thì cả năm đó trong nhà sẽ gặp nhiều điều xui rủi như làm ăn thua lỗ, trong nhà lủng củng, ra đường hay gặp tai vạ.

    Ngoài ra, cũng kiêng cho nước đầu năm vì nước được ví như nguồn tài lộc, nguồn công năng cho gia đình. Nếu cho nước thì sẽ bị mất “lộc”. Bởi quan niệm này nên ngay từ những ngày cuối năm, dân gian luôn chủ động đưa nước đầy ắp lu vại, lửa hồng trong bếp để tránh phải đi xin mấy ngày đầu năm.

    - Kiêng xuất hành: Theo phong tục xông đất, người đầu tiên bước vào nhà ai trong ngày mùng một Tết chính là người quyết định đem lại sự may mắn hoặc xui xẻo cho gia đình ấy trong cả năm.; do vậy người xông đất là người được lựa chọn các tiêu chí sức khỏe tốt, tình tình hiếu thuận, đặc biệt đang phát tài để xông đất. Nếu không phải đối tượng được mời mà cứ tự nhiên đến vào thời điểm này sẽ không được tiếp đón niềm nở. Cũng theo quan niệm này, ngày mồng 5 tháng giêng Âm lịch là ngày nguyệt kỵ, (ngày con nước) theo cách lý giải đây là ngày nước xuống mọi việc sẽ mất sự nâng đỡ, mất sức mạnh của phong thủy phù trợ không thích hợp cho xuất hành.

    - Không làm đổ vỡ đồ dùng: Người Việt rất kỵ làm vỡ bát đĩa, ấm chén trong ngày đầu năm vì đổ vỡ tạo nên sự chia cắt, đứt lìa, là tín hiệu không thuận lợi của các mối quan hệ. Tuy vậy, đôi khi, việc làm vỡ bát đĩa vẫn xảy ra trong ngày Tết.

    Khi đó, người ta lại có cách trấn an để người thân được yên lòng, khỏi lấn bấn ngày đầu năm. Tiếng bát đĩa rơi vỡ có phần giống với tiếng “phát”. Bát đĩa rơi vì thế được người ta “lạc quan hóa” thành tín hiệu báo gia chủ sắp phát tài tới nơi.

    - Kỵ mai táng: Ngày Tết Nguyên đán là ngày vui của toàn dân tộc, ngày mở đầu cho vận hội hanh thông của cả một năm, có ý nghĩa rất thiêng liêng. Gia đình phải tạm gác mối sầu riêng để hoà chung với niềm vui toàn dân tộc.

    Vì vậy có tục lệ cất khăn tang trong ba ngày Tết. Nhà nào có đại tang kiêng đi chúc Tết, mừng tuổi bà con, xóm giềng, ngược lại bà con xóm giềng lại cần đến chúc Tết và an ủi gia đình bất hạnh.

    - Không vay mượn đầu năm: Ngày đầu năm, người Việt rất kiêng kỵ việc vay mượn, kể cả cho vay hay đi vay, đòi nợ hay trả nợ, dù là tiền bạc hay đồ vật. Đi vay đầu năm là điềm báo sẽ túng thiếu cả năm, cho vay đầu năm sẽ khiến tiền bạc phân tán, đòi nợ đầu năm dễ gây mất hòa khí và khiến người đi đòi cả năm sẽ mệt mỏi chạy theo con nợ, trả nợ đầu năm chẳng khác gì đem lộc nhà ra khỏi nhà.

    Xưa kia, các cụ ta có lệ, từ ngày 23 tháng Chạp dựng cây nêu đến hết ngày mùng 7 tháng Giêng hạ cây nêu, những món nợ nần không được phép hỏi đến để trong ngày Tết, ai ai cũng được yên vui hưởng Tết, làng xóm không có chuyện to tiếng, cãi vã lúc năm hết Tết đến.

    - Tránh nói giông: Ngày đầu năm, ta phải hết sức tránh những ngôn ngữ, hành động có thể đem lại sự không may, còn gọi là nói giông hoặc nói xui như: “Chết rồi!”, “Tiêu rồi!”.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi anhmeo92
    Đang tải...


  2. Dạy Thanh Nhạc

    Dạy Thanh Nhạc www.thanhnhac.vn

    Tham gia:
    16/7/2010
    Bài viết:
    7,914
    Đã được thích:
    1,456
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    Ngày đầu năm, ta phải hết sức tránh những ngôn ngữ, hành động có thể đem lại sự không may, còn gọi là nói giông hoặc nói xui như: “Chết rồi!”, “Tiêu rồi!”
    đôi khi mình không để ý cái này!
     
  3. changkhodibuon9x

    changkhodibuon9x Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    446
    Đã được thích:
    79
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    một năm khởi đầu bằng mùa xuân. vì vậy chúng ta làm những gì tốt nhất cho cuộc sống là đáng quý nhất.
     
  4. ladayq

    ladayq Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    4/12/2012
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    40
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    Việt nam mình nhiều phong tục hay thật, còn tục lệ cây nêu ngày tết có chị nào giải thích luôn đi ah :)
     
    Sửa lần cuối: 20/1/2015
  5. anhmeo92

    anhmeo92 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    Cây nêu là một thân cây được người dân Việt Nam nói chung, bao gồm cả một số dân tộc thiểu số và người Kinh, đem trồng trước sân nhà mỗi dịp tết Nguyên Đán, trên ngọn cây đeo một vòng tròn nhỏ và treo nhiều vật dụng có tính chất biểu tượng tùy theo địa phương, phong tục, dân tộc. Cây nêu được dựng với mục đích ban đầu, theo truyền thuyết, nhằm ngăn ngừa không cho quỷ từ biển Đông vào đất liền và bén mảng đến nơi người cư ngụ. Tuy nhiên, theo thời gian, theo địa phương, theo dân tộc và tập quán của cộng đồng, ý nghĩa của việc trồng cây nêu ngày Tết đã trải rộng hơn. Bạn có thể tham khảo thêm tại: thuvienphongthuyonline.blogspot.com
     
  6. chothuephonghanoi

    chothuephonghanoi Ồ Dê :))

    Tham gia:
    25/3/2014
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    68
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    Đọc mấy cái này cũng hay ah nha, những quan niệm mang đậm văn hoá Việt :)
     
  7. nusigiangho87

    nusigiangho87 Thành viên nổi tiếng

    Tham gia:
    8/5/2012
    Bài viết:
    5,991
    Đã được thích:
    704
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    Đánh dấu tết để kiêng thôi.thanks chủ top
     
  8. me_bin_bon

    me_bin_bon

    Tham gia:
    6/12/2011
    Bài viết:
    17,915
    Đã được thích:
    2,218
    Điểm thành tích:
    963
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    Hihi. Có kiêng có lành cả nhà nhỉ .
     
  9. hieupede

    hieupede

    Tham gia:
    5/4/2013
    Bài viết:
    10,963
    Đã được thích:
    2,087
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    nhà mình chỉ có mỗi kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết thôi :)
     
  10. daohoadt

    daohoadt Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    29/11/2013
    Bài viết:
    3,142
    Đã được thích:
    363
    Điểm thành tích:
    223
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    mình là cứ thói quen nói mấy từ cần tránh, hy vọng năm nay không mắc phải
     
  11. bietshop

    bietshop Thành viên mới

    Tham gia:
    11/12/2014
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    2
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    mình thì chẳng kiêng gì đôi khi nghĩ nó cứ sao sao ấy.
     
  12. lehoan3008

    lehoan3008 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    17/2/2014
    Bài viết:
    7,811
    Đã được thích:
    1,070
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    Chị kế toán cty em cứ hở chút là chết rồi, hic, k bt tết nhất thế nào, có kiêng được không? em thì toàn mắc mấy cái trên thôi, bị các cụ nói suốt! :D
     
  13. phongvenamphong

    phongvenamphong Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2015
    Bài viết:
    882
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    năm ngoái, vừa sang canh thì nhà em có cãi nhau,,,, thế là cả năm đen như gỗ mun luôn, haizzzzz
     
  14. Bé Bão

    Bé Bão Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    3/11/2014
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    13
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    quen miệng mà, nên nhiều khi nói ra mà ko kịp nghĩ đến... @@
     
  15. anhmeo92

    anhmeo92 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    Các cụ ta đã có câu "Có thờ có thiêng - Có kiêng có lành" nên chúng ta hãy tránh những điều xui xẻo trong ngày tết nói những điều may mắn để năm mới Ất Mùi gia đình mình luôn an khang thịnh vượng nhé các mẹ.
     
  16. Trần Bắc

    Trần Bắc Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/4/2014
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    cái này tết năm nào chả phải kiêng đâu riêng gì ất mùi 2015
     
  17. anhmeo92

    anhmeo92 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    13/10/2014
    Bài viết:
    52
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    các mẹ nên tránh nói hay làm những điều không may mắn mà hãy làm những việc tốt lành trong những ngày đầu năm mới nhé.
     
  18. dunkcha

    dunkcha Thành viên chính thức

    Tham gia:
    3/4/2013
    Bài viết:
    178
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    Kiêng quét nhà trong 3 ngày Tết cơ ạ. Nhà mình thì chỉ kiêng không quét nhà vào mùng 1 thôi, từ mùng 2 thì quét nhà bình thường
     
  19. Minh Liberi

    Minh Liberi

    Tham gia:
    11/12/2012
    Bài viết:
    12,164
    Đã được thích:
    2,106
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    Vậy là kiêng như mọi năm thôi, em thấy ko có kiêng gì đặc biệt :D
     
  20. mebe_xiusua

    mebe_xiusua Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    22/12/2014
    Bài viết:
    433
    Đã được thích:
    82
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Những điều kiêng kỵ trong ngày Tết Ất Mùi 2015.

    Không vay mượn đầu năm: Ngày đầu năm, người Việt rất kiêng kỵ việc vay mượn, kể cả cho vay hay đi vay, đòi nợ hay trả nợ, dù là tiền bạc hay đồ vật. Đi vay đầu năm là điềm báo sẽ túng thiếu cả năm, cho vay đầu năm sẽ khiến tiền bạc phân tán, đòi nợ đầu năm dễ gây mất hòa khí và khiến người đi đòi cả năm sẽ mệt mỏi chạy theo con nợ, trả nợ đầu năm chẳng khác gì đem lộc nhà ra khỏi nhà.
    Sẽ lưu ý phần này thui
     

Chia sẻ trang này