Tuổi 30 là quãng thời gian để ổn định sau khi đã sử dụng hết những năm thanh xuân để vùng vẫy và đi tìm bản ngã. Nhưng liệu những gì bạn cho là "ổn định" có thực sự đúng hay không? Những người-30-tuổi, có lẽ đều đang bận rộn xây dựng gia đình và phấn đấu trong công việc. Họ đã trải qua cả một thập kỷ của tuổi trẻ để có thể nói rằng mình đã đủ trải nghiệm, vì thế, họ dễ dàng bỏ qua những cơ hội, mặc dù cơ hội đó sẽ không bao giờ quay lại nữa. 1. Từ bỏ khát vọng 2. Đặt công việc lên trên gia đình và bạn bè 3. Không quan tâm đến tình hình sức khỏe của bản thân 4.Bỏ qua cơ hội có con 5. Không dành thời gian cho bố mẹ già 6. Không biết tiết kiệm 7.Không còn thú vui gì trong cuộc sống